Jump to content

Advertisements




Tại sao Mệnh có Thiếu Dương Thiên Không là ưu đãi của trời đất?


212 replies to this topic

#76 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2330 thanks

Gửi vào 23/05/2014 - 11:43

Vậy theo luật nhân quả cho đi tức là nhận lại. Thì cứ thuận con thiên không là no ấm đúng ko bác?

Nói luật nhân quả làm ngta nghĩ cao siêu, chứ cứ thuận chỗ thừa bù chỗ thiếu là cảm thấy hạnh phúc. Thiên không là cái khoảng trống, chọn chỗ trống mà đi, tâm cũng phải trống, thì là dùng được cái dụng của nó. Nhưng chỗ trống thì nhiều khi chẳng có kho lẫm, vật dục, tích trữ hữu hình.

Không có thiên không làm sao có cụ trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà cụ hình như cụ vào vận thiên không cũng vứt áo về quê cầm mai đào chuột, đào cua, cuốc đất, câu cá và luyện dịch lý thì phải. Ngày nay người ta hay gọi là ngu, dại.

Cụ làm bài Cảnh nhàn thì phải, để chửi cái ngu dại của thằng Thiên không.

Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao...


Theo cự môn thì đây là giàu hay nghèo ? Thành công hay không thành công ? Hạnh phúc hay không hạnh phúc ?

Con người ta sợ hãi nhiều thứ vật chất quá, nên nảy sinh khát vọng, dụng vọng, lòng tham, ham muốn sở hữu các giá trị vật chất, nên cũng sợ thằng thiên không.

Chứ bản chất của Tử vi chẳng có phân biệt sao nào tốt, sao nào xấu. Nó chỉ là các nguyên lý vận động của giới vật chất, như tính thường hằng.

Xét dưới góc nhìn của ông già Alan Phan, thì Thiên Không lại dễ đem đến cho người ta 5/6 giá trị thành công khác ngoài tiền bạc.

Có lẽ nên có 1 góc nhìn khác về Tử vi, hơn là suốt ngày Lộc tồn, hóa lộc, thiên phủ, vũ khúc tích ngọc đồi kim.

Như thế nào là một con người thành đạt ? Alan Phan

Tôi luôn nghĩ là một con người khi vượt khỏi những nhu cầu hối thúc về cơm áo và có chút tự do, giá trị đẳng cấp của họ phải được định lượng trên 6 khía cạnh để được tạm gọi là thành đạt. Sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, xã hội, tiền bạc và tâm linh. Theo 6 tiêu chuẩn này thì chắc chắn cá nhân tôi không phải là con người thành đạt, ngay cả trong vài chục năm tới khi tôi gần xuống lỗ. Thực vậy, thành đạt sao được khi định giá con người mình qua 6 tiêu chí trên, tôi phải tự nhận là mình còn nhiều thiếu kém.
Với các bạn, tôi nghĩ mọi người phải làm một chuẩn lượng riêng cho mình. Sức khỏe của bạn có kham nổi một chương trình làm việc liên tục 16 giờ mỗi ngày; và những chuyến bay liên lục địa năm bẩy lần mỗi tháng? Tinh thần của bạn có mất đi cái bén nhậy của phán đoán khi bị vây bủa bởi áp lực, và ý chí có còn sắt đá, nhiệt huyết có còn tràn đầy khi sự nghiệp đứng bên lề vực thẳm? Sự hèn nhát và an thân không bao giờ là một lựa chọn cho người thành đạt.
Về trí tuệ, bạn có cập nhật kiến thức, tìm tòi nghiên cứu mỗi ngày? Bạn có thường xuyên đặt câu hỏi cho mọi biện luận và sẵn sàng quên đi tự ái sĩ diện thành kiến nếu mình sai? Còn những liên hệ với gia đình xã hội, bạn có lo lắng và “cho đi” đầy đủ cho mọi người thân hay sơ, với một tình thương không điều kiện? Kính nể và tôn trọng những người kém may mắn, chân thành và trân trọng những người đang cộng tác?
Về tiền bạc, yếu tố chính mà mọi người dùng để tôn vinh các đại gia, thì bạn có nhiều như một đại gia với tuyên bố là “tiền của tôi ăn đến 3 hay 6 đời cũng không hết”? Có lẽ không nhiều như vậy, nhưng phải đủ để một cơn bão tài chánh lớn hay một quyết định sai lầm của một nhân viên, hay một thay đổi xã hội không thể làm tài sản tạo dựng bao năm qua biến mất. Tôi thường nói đùa khi thiên hạ hỏi tôi giàu như thế nào, ”tôi chỉ cần sống với một siêu mẫu quốc tế trong 2 năm là phải quay về Mỹ xin lãnh trợ cấp “an sinh xã hội” của chánh phủ suốt cuộc đời còn lại.”
Nhưng nếu bạn chưa hội đủ 5 yếu tố trên về “thành đạt”, thì vẫn còn chút hy vọng về yếu tố sau cùng; cái con người bên trong. Trong con người “không thành đạt” của tôi, một điều luôn làm tôi hạnh phúc; cái tâm linh bình an và giác ngộ. Tôi học cách tha thứ cho mình, cho người; tôi không ghen tị giận hờn với ai hay với hoàn cảnh nào; tôi biết ơn và biết yêu thương trân trọng từng niềm vui nho nhỏ đến với đời sống mỗi ngày.

#77 marsngo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 113 Bài viết:
  • 96 thanks

Gửi vào 23/05/2014 - 11:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thancumon, on 23/05/2014 - 10:51, said:

Vậy theo luật nhân quả cho đi tức là nhận lại. Thì cứ thuận con thiên không là no ấm đúng ko bác?
Ông bà ta có câu có đức mặc sức mà ăn. Mình cũng Thiên Không Đào Hoa Lộc Tồn Tại Mệnh. năm 89 có cách này nhiều.

Sửa bởi marsngo: 23/05/2014 - 11:48


Thanked by 1 Member:

#78 thancumon

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 62 Bài viết:
  • 122 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 23/05/2014 - 12:55

thancumon tổng hợp lại tất cả các bài viết phân tích và tự cái bản thân cho là đúng.
Đầu tiên nói đến bộ Dương - Tử - Phúc. Những người có bộ sao này là được trời phú cho sự thông minh, khả năng nhạy cảm, trực giác cao. Nói chung là sinh ra đã được ưu đãi.
Nhưng đồng cung với Thiếu Dương bao giờ cũng có Thiên Không chủ về "vạn sự giai không".
Nhưng khi mệnh có Thiên Không thì hội chiếu về luôn đủ Tứ Đức.
=> Người đã được trời(tượng hình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) ưu đãi(hiểu được các quy luật của cuộc sống có thể là hơn những người khác) thì không nên dùng cái sự ưu đãi ấy mà toan tính mưu mô chỉ đế có lợi cho bản thân. Khi dùng sự ưu đãi ấy chỉ đề làm những thứ toan tính ấy thì tấc nhiên Thiên Không( quy luật nhân quả ) sẽ lấy lại những gì mà bản thân được ưu đãi. Còn nếu dùng sự ưu đãi ấy sống đúng theo Tứ Đức(cái này rất khó, rất nhiều nỗ lực) thì tấc nhiên cuộc đời sẽ được viên mãn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà khi đã sống theo Tứ Đức rồi kể cuộc đời có viên mãn thì cũng ko lấy đó làm sung sướng mãn nguyện. Mà thấy rằng đời sống là vô thường giả tạm( thành trụ hoại không). Có sinh có diệt, cát bụi về cát bụi. Nên coi những thứ vật chất danh vọng rất tầm thường (mà nhiều người cho nó là quý giá)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Tổng kết: hãy cứ sống cho thật tốt rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Thứ tốt đẹp chưa đến cũng chỉ vì chưa sống đủ tốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#79 thancumon

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 62 Bài viết:
  • 122 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 23/05/2014 - 14:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Hà, on 23/05/2014 - 10:53, said:

Đào Hoa- Thiên Không: Rất đa tình mà cũng rất vô tình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khả năng nhạy cảm, trực giác tốt + Đào hoa lôi cuốn người khác phái.
Xinh không thôi ko có gì. Người xinh mà biết mình xinh mới là người nguy hiềm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#80 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

Gửi vào 23/05/2014 - 20:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 23/05/2014 - 10:50, said:

thiên không, mộc dục, lực sĩ là ba vị trí tưà tựa nhau! ở vị trí lực sĩ thì hay lao lực vô công, ở vị trí mộc dục hữu tâm, nan thành, ở vị trí thiên không hữu mưu đa trái cảnh! nhưng sao nào mà hợp cách hợp số vẫn ok, chứ chẳng thể là bất mỹ trong mọi trường hợp! ví như thiên không gặp cự, đồng cơ hãm!
Thiên Không, Cự, Đồng, Cơ hãm lại là hợp cách có phải theo nguyên tắc "Cùng tắc biến" không minhgiac?

Còn có ý kiến cho rằng Thiên Không hợp với Thái Dương mà thêm Thanh Long cho tuổi Bính thì sẽ hiểu như thế nào?
Thank!



Thanked by 3 Members:

#81 coluongthin

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 19 thanks

Gửi vào 23/05/2014 - 21:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 23/05/2014 - 20:41, said:

Thiên Không, Cự, Đồng, Cơ hãm lại là hợp cách có phải theo nguyên tắc "Cùng tắc biến" không minhgiac?

Còn có ý kiến cho rằng Thiên Không hợp với Thái Dương mà thêm Thanh Long cho tuổi Bính thì sẽ hiểu như thế nào?
Thank!
\

bác có lá số đại gia nào có cách này ko

#82 rekaemoocvndloc

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 179 Bài viết:
  • 153 thanks

Gửi vào 23/05/2014 - 21:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thancumon, on 23/05/2014 - 12:55, said:

thancumon tổng hợp lại tất cả các bài viết phân tích và tự cái bản thân cho là đúng.
Đầu tiên nói đến bộ Dương - Tử - Phúc. Những người có bộ sao này là được trời phú cho sự thông minh, khả năng nhạy cảm, trực giác cao. Nói chung là sinh ra đã được ưu đãi.
Nhưng đồng cung với Thiếu Dương bao giờ cũng có Thiên Không chủ về "vạn sự giai không".
Nhưng khi mệnh có Thiên Không thì hội chiếu về luôn đủ Tứ Đức.
=> Người đã được trời(tượng hình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) ưu đãi(hiểu được các quy luật của cuộc sống có thể là hơn những người khác) thì không nên dùng cái sự ưu đãi ấy mà toan tính mưu mô chỉ đế có lợi cho bản thân. Khi dùng sự ưu đãi ấy chỉ đề làm những thứ toan tính ấy thì tấc nhiên Thiên Không( quy luật nhân quả ) sẽ lấy lại những gì mà bản thân được ưu đãi. Còn nếu dùng sự ưu đãi ấy sống đúng theo Tứ Đức(cái này rất khó, rất nhiều nỗ lực) thì tấc nhiên cuộc đời sẽ được viên mãn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Mà khi đã sống theo Tứ Đức rồi kể cuộc đời có viên mãn thì cũng ko lấy đó làm sung sướng mãn nguyện. Mà thấy rằng đời sống là vô thường giả tạm( thành trụ hoại không). Có sinh có diệt, cát bụi về cát bụi. Nên coi những thứ vật chất danh vọng rất tầm thường (mà nhiều người cho nó là quý giá)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-Tổng kết: hãy cứ sống cho thật tốt rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến. Thứ tốt đẹp chưa đến cũng chỉ vì chưa sống đủ tốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một bài viết hay quá Bác/ Chú thancumon ơi,
Cho cháu hỏi, có phải mệnh có Thiên Không thường là người tham vọng không ạ.
- Nếu có Thiên Không, Thiếu Dương, Hồng Loan đồng cung Mệnh (Xét các sao đồng cung Mệnh)
+ Lại có Cô Thần ở Mệnh -> Là người có có khả năng tu hành đúng không ạ. Nhưng nếu có thêm sao Thiên Quý thì có biến đổi lớn không ạ.
-> Là người tu hành điển hình, không màng thế sự, thích chỗ thanh tịnh
---> Trường hợp này là người có căn tu. Thiên Không chỉ là khách. Ở đây, Hồng Loan đóng vai chánh với 2 phụ tá diễn tả tính cách sắc sắc không không là người có giác quan bén nhạy, từ tâm, không tham sân si, trọng đức lớn có nghĩa là tư cách của người tu hành, thấy xa hiểu rộng
TRÍCH: http://tuvilyso.org/...ao-thien-khong/
- Nếu có Thiên Không, Thiếu Dương, Hồng Loan đồng cung Mệnh (Nhưng xét thêm các sao Tam Hợp chiếu)
+ Hội đủ tứ đức (Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Long Đức).
+ Hội Thiên Hỷ, Đào Hoa, kết hợp với Hồng Loan tại Mệnh thành bộ Tam Minh.
+ Hội Quả tú, kết hợp cô Thần tại Mệnh, thành bộ Cô quả.
+ Hội Sát tinh. (Không/ Kiếp/ Hỏa/Linh/...)
-> Trường hợp này nên hiểu thế nào cho đúng ạ.
Việc phân ra làm 2 trường hợp: Xét kết hợp với sao đồng cung Mệnh, và kết hợp với các sao Tam hợp chiếu chỉ là tương đối. Nhưng nếu bóc tách từng trường hợp thì khá nhiều nhánh nhỏ,nhưng như thế cháu nghĩ sẽ có cách nhìn sáng tỏ hơn, đầy đủ hơn.
Nếu chỉ dừng lại xét Thiên Không, Thiếu Dương ở Mệnh thì cháu thấy thiếu thiếu gì đó.
Mong được học hỏi thêm từ các tiền bối cho cách nhìn nhận ở trên.
Kính,
- Change Your Mind -

Sửa bởi ChangeYourMind: 23/05/2014 - 21:52


Thanked by 2 Members:

#83 thancumon

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 62 Bài viết:
  • 122 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 23/05/2014 - 22:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChangeYourMind, on 23/05/2014 - 21:49, said:



Một bài viết hay quá Bác/ Chú thancumon ơi,
Cho cháu hỏi, có phải mệnh có Thiên Không thường là người tham vọng không ạ.
- Nếu có Thiên Không, Thiếu Dương, Hồng Loan đồng cung Mệnh (Xét các sao đồng cung Mệnh)
+ Lại có Cô Thần ở Mệnh -> Là người có có khả năng tu hành đúng không ạ. Nhưng nếu có thêm sao Thiên Quý thì có biến đổi lớn không ạ.
-> Là người tu hành điển hình, không màng thế sự, thích chỗ thanh tịnh
---> Trường hợp này là người có căn tu. Thiên Không chỉ là khách. Ở đây, Hồng Loan đóng vai chánh với 2 phụ tá diễn tả tính cách sắc sắc không không là người có giác quan bén nhạy, từ tâm, không tham sân si, trọng đức lớn có nghĩa là tư cách của người tu hành, thấy xa hiểu rộng
TRÍCH: http://tuvilyso.org/...ao-thien-khong/
- Nếu có Thiên Không, Thiếu Dương, Hồng Loan đồng cung Mệnh (Nhưng xét thêm các sao Tam Hợp chiếu)
+ Hội đủ tứ đức (Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Long Đức).
+ Hội Thiên Hỷ, Đào Hoa, kết hợp với Hồng Loan tại Mệnh thành bộ Tam Minh.
+ Hội Quả tú, kết hợp cô Thần tại Mệnh, thành bộ Cô quả.
+ Hội Sát tinh. (Không/ Kiếp/ Hỏa/Linh/...)
-> Trường hợp này nên hiểu thế nào cho đúng ạ.
Việc phân ra làm 2 trường hợp: Xét kết hợp với sao đồng cung Mệnh, và kết hợp với các sao Tam hợp chiếu chỉ là tương đối. Nhưng nếu bóc tách từng trường hợp thì khá nhiều nhánh nhỏ,nhưng như thế cháu nghĩ sẽ có cách nhìn sáng tỏ hơn, đầy đủ hơn.
Nếu chỉ dừng lại xét Thiên Không, Thiếu Dương ở Mệnh thì cháu thấy thiếu thiếu gì đó.
Mong được học hỏi thêm từ các tiền bối cho cách nhìn nhận ở trên.
Kính,
- Change Your Mind -
T ít tuổi ko phải chú bác gì đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bài trên t tổng hợp lại chứ kiến thức ko cao đâu.
Khi đồng cung hồng loan thiên không bị khắc hồng loan ngũ hành thủy nên thiên không ko phá. Cô thần chủ cô quạnh, tu hành mà nhiễu loạn xô bồ chắc ko tu được:D=> suy đoán của bản thân

#84 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1961 Bài viết:
  • 5385 thanks

Gửi vào 23/05/2014 - 22:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hongtiem, on 23/05/2014 - 20:41, said:

Thiên Không, Cự, Đồng, Cơ hãm lại là hợp cách có phải theo nguyên tắc "Cùng tắc biến" không minhgiac?

Còn có ý kiến cho rằng Thiên Không hợp với Thái Dương mà thêm Thanh Long cho tuổi Bính thì sẽ hiểu như thế nào?
Thank!

bạn hồng có thể hiểu như vậy cũng được, triệt gặp thiên không còn hóa không nữa là các chính tinh đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. hơn nữa đã thấy thiên đồng thì đâu là cự môn, đã thấy cự môn thì đâu đó là thiên cơ. nội xuất ngoại xuất, nội ngoại nhập đều là cự môn làm chủ trong tâm hợp đó, nên cự quản chủ trong tam hợp này và quản 4 sao trong số 28 nhị thập bát tú. đạo gia lấy cự môn lcủa xuất nhập, lấy văn xương luyện thần..... cự môn cũng là con mắt thứ ba, cử sinh, của tử vậy. cũng từ thuyết này nên dần cấn thân khôn, hợi càn, tý khảm, mão lôi ứng với các cửa nên thiên không mới xuất nhập được, cũng như đi cùng mấy sao trên mới xuất nhập lẫn nhau. nói thật con người chỉ thể hiểu và cảm nhận, rất khó có thể diễn tả trọn vẹn ý nghĩa. tôi tín bạn hồng có đủ lý trí cũng như kiến thức từ " khổng lão thích" và sự nhạy bén cần thiết cho một cái tâm để hướng đến điều đó bây giờ và sau này!
còn vấn đề như thiên không ngộ long, phượng dĩ nhiên cũng là cái hay mà!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi minhgiac: 23/05/2014 - 22:39


Thanked by 3 Members:

#85 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 23/05/2014 - 23:45

thiên không ngộ long, phượng

Không thể nào có cách Thiên Không gặp Long Trì hay Phượng Cát .

Thanked by 2 Members:

#86 coluongthin

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 19 thanks

Gửi vào 23/05/2014 - 23:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sonyoupro, on 16/01/2014 - 22:12, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thiên không+thiếu dương+đào hoa thủ cung thân cư (tài).mong đk các cao nhân chỉ giáo. em cũng có kình ở mệnh. sau này nên theo kinh doanh hay nhà nước tốt hơn ạ

Vi phạm

Hỏi số trong phòng học thuật, và lá số không đủ tuổi theo nội quy.
Treo nick 2 tuần.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 23/05/2014 - 23:45, said:

thiên không ngộ long, phượng

Không thể nào có cách Thiên Không gặp Long Trì hay Phượng Cát .

có khôi việt phượng các hội chiếu thì sao bác

#87 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 24/05/2014 - 00:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 23/05/2014 - 23:45, said:

thiên không ngộ long, phượng

Không thể nào có cách Thiên Không gặp Long Trì hay Phượng Cát .

Cuộc đời có hai đám mà ai cũng phải tham dự, cho người và cho mình. Đó là đám cưới Đào Hồng Hỷ thắm màu hồng song Hỷ lâm môn, và đám ma Tang Hư Khách trắng xóa màu khăn trắng. Theo phép an sao thì đám cưới không gặp đám ma bao giờ. Tang Môn ở cung dương thì Đào Hồng ở cung âm và ngược lại.

#88 ThienA

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1326 Bài viết:
  • 2330 thanks

Gửi vào 24/05/2014 - 01:16

tuế phù hổ, phá điếu tang, dương đào tử phúc, âm long trực hồng đủ tứ tượng.

Cái này cụ Thiên lương có 1 bài rất hay rồi.
Như cái máy bay có 4 trạng thái, dưới đất, trên trời, cất và hạ cánh.

Thanked by 2 Members:

#89 minhgiac

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1961 Bài viết:
  • 5385 thanks

Gửi vào 24/05/2014 - 07:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 23/05/2014 - 23:45, said:

thiên không ngộ long, phượng

Không thể nào có cách Thiên Không gặp Long Trì hay Phượng Cát .

người khởi thìn tuất kẻ khởi ngọ tý cung biết đâu mà tinđúng đây bác? thanh long, trì phượng hợp xung lâm!

"phương long mão dậu đôi nơi ( có sách viết là "người" thay cjo chữ "nơi" cho hợp vị)
vượng thời kim bảng đề tên ở đầu"

câu hỏi đặt ra là câu phú của ma thị này nói về cung mão dậu hay người tuổi mão dậu?

theo cách an long phượng thì chỉ có tuổi mão dậu mệnh an tại sửu mùi mới có long phượng đồng cung!
theo cách an ngọ tý thì hai tuổi này mệnh lập tại mão dậu thì có cách long phượng đồng cung tại đó!

nên có lẽ minhgiac luôn đi ngược đời với những thứ kinh dị thôi! hihi

Sửa bởi minhgiac: 24/05/2014 - 07:49


Thanked by 1 Member:

#90 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 24/05/2014 - 10:48

minhgiac lòng vòng, lạc đề . Câu "Thiên Không gặp Long Trì Phượng Các" không thể xãy ra, không lien quan đến bài trả lời của minhgiac .






Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |