Từ xưa và hiện nay trong các đạo giáo có nhiều giáo huấn truyền lại, có nhiều nghiên cứu khoa học được công bố và chưa được công bố - nhiều người hiểu theo nhiều quan điểm khác nhau về LINH HỒN trong thế giới huyền bí. Do khả năng bị giới hạn của con người và do một số rất ít người có khả năng được biết một phần. Nhưng để chứng minh cụ thể thì khó có người có thể chứng minh được.
Trong phạm vi hiểu biết của Tôi về Phật giáo - Tôi xin mạn phép viết những điều Tôi được hiểu và biết để mọi người tham khảo:
Trong thế giới huyền bí - được hiểu có 3 cõi:
1- Cõi Thiên gồm Chư vị có khả năng thiên biến vạn hóa, thông thiên cả 3 cõi, không có Tham Sân Si bao gồm có thân xác và không có thân xác. Con người cũng có được xuất thân từ cõi này và cũng được trở về cõi này. Có 8 vị cai quản 8 phương hướng Đông Tây Nam Bắc, Đông nam Đông bắc Tây nam Tây Bắc và 1 vị là Ngọc Hoàng cai quản cõi Ta Bà, 1 vị là Địa tạng cai quản Linh hồn giữa cõi Diêm phù và cõi Ta bà. Đức Phật Như Lai cai quản cả 3 cõi. Vì vậy khi hành lễ thường kêu đủ 10 phương.
2- Cõi Ta bà là cõi con người hiện đang sinh sống có Thân xác và có Linh hồn, nhưng không có quyền biến hóa, có Tâm đạo đức hoặc có Tham Sân Si - bao gồm:
A - Xuất thân từ cõi Thiên do phạm tội bị đày xuống chịu tội.
B- Xuất thân từ cõi Diêm phù được trở lại làm người để trả tội nghiệp đã gây ra khi được đầu thai làm người tại cõi Ta bà.
C- Xuất thân từ cõi Diêm phù được trở lại làm người để hưởng phúc đã làm ra khi được đầu thai làm người tại cõi Ta bà.
3- Cõi Diêm Phù là phần Linh hồn không có thân xác của người cõi Ta Bà khi hết thời hạn đầu thai làm người đều được tập trung về cõi này bao gồm cả Linh hồn Tham Sân Si và Linh hồn có Tâm đạo đức để được phân xét chuyển kiếp trở về cõi Thiên hay cõi Ta bà. Thường trở về cõi Thiên thì khi Linh hồn rời khỏi thân xác được Chư vị sai người xuống đón về cõi Thiên luôn (thường chỉ có người không tạo phúc, không tạo nghiệp và các vị tu hành không tạo Phúc và không gây nghiệp hoặc các vị xuống đầu thai làm người theo nhiệm vụ Chư vị cõi Thiên giao việc hoặc xuất thân từ cõi Thiên đã chịu hết tội). Thời hạn tuổi thọ của người cõi Ta bà được làm mốc bởi một cây đèn nến trong Cõi Diêm Phù giữ khi cây đèn tắt thì người cõi Ta Bà chuyển kiếp (có đạo truyền là sổ Nam tào Bắc đẩu ghi).
Trong các Đạo Giáo đều có truyền là có các ngục giam giữ các Linh hồn người gây tội và người tạo phúc đức, điều này đúng vì khi các Linh hồn tập trung về được phân loại tội lỗi, công đức đã tạo - khi xác định phân loại xong (hiểu là có kết luận của Diêm Vương). Thì người tạo phúc đức được đầu thai chuyển kiếp làm người lên cõi Ta bà hưởng phúc đã tạo: được giầu có, may mắn - người đã tạo nghiệp xấu thì bị đầu thai làm người nghèo khổ kém may mắn.
Trong không gian nhất là những nơi chôn cất hỏa táng thân xác người, nơi người khi chết thường xảy ra những hiện tượng gọi là Ma - đó là những Linh hồn khi chết lẽ ra theo quy luật phải theo Quỷ vô thường là người dẫn dắt linh hồn về cõi Diêm phù. Nhưng do Linh hồn con người khi chết còn nặng Tham Sân Si bỏ trốn không theo Quỷ vô thường nên ở lại cõi Ta Bà gọi là Linh hồn Lưu vong vơ vẩn đeo đuổi nuối tiếc những điều trong cõi Ta Bà. Những Linh hồn này khi có sự kiểm tra của cõi Thiên sẽ bị tan ko còn tồn tại (sét đánh), chỉ có các linh hồn con trẻ thường bị chết do nạo thai, giết ...lẽ ra được sống kiếp Ta Bà chưa được nhận và chưa gây tội không bị phạt trong thời hạn tuổi thọ của linh hồn, khi đủ thời hạn mà ko về thì mới bị phạt.
Vì vậy trong không gian có nhiều vong hồn vẫn tồn tại. Nếu hiểu về quy luật huyền bí của Vũ trụ thì chúng ta đỡ được nhiều điều.
Chia sẻ những điều trên để mọi người tham khảo.


Sự huyền bí về linh hồn
Viết bởi Việt Mão, 31/03/13 18:21
1 reply to this topic
#1
Gửi vào 31/03/2013 - 18:21
Thanked by 6 Members:
|
|
#2
Gửi vào 31/03/2013 - 18:44
Từ xưa và hiện nay trong các đạo giáo có nhiều giáo huấn truyền lại, có nhiều nghiên cứu khoa học được công bố và chưa được công bố - nhiều người hiểu theo nhiều quan điểm khác nhau về LINH HỒN trong thế giới huyền bí. Do khả năng bị giới hạn của con người và do một số rất ít người có khả năng được biết một phần. Nhưng để chứng minh cụ thể thì khó có người có thể chứng minh được.
Trong phạm vi hiểu biết của Tôi về Phật giáo - Tôi xin mạn phép viết những điều Tôi được hiểu và biết để mọi người tham khảo:
Trong thế giới huyền bí - được hiểu có 3 cõi:
1- Cõi Thiên gồm Chư vị có khả năng thiên biến vạn hóa, thông thiên cả 3 cõi, không có Tham Sân Si bao gồm có thân xác và không có thân xác. Con người cũng có được xuất thân từ cõi này và cũng được trở về cõi này. Có 8 vị cai quản 8 phương hướng Đông Tây Nam Bắc, Đông nam Đông bắc Tây nam Tây Bắc và 1 vị là Ngọc Hoàng cai quản cõi Ta Bà, 1 vị là Địa tạng cai quản Linh hồn giữa cõi Diêm phù và cõi Ta bà. Đức Phật Như Lai cai quản cả 3 cõi. Vì vậy khi hành lễ thường kêu đủ 10 phương.
2- Cõi Ta bà là cõi con người hiện đang sinh sống có Thân xác và có Linh hồn, nhưng không có quyền biến hóa, có Tâm đạo đức hoặc có Tham Sân Si - bao gồm:
A - Xuất thân từ cõi Thiên do phạm tội bị đày xuống chịu tội.
B- Xuất thân từ cõi Diêm phù được trở lại làm người để trả tội nghiệp đã gây ra khi được đầu thai làm người tại cõi Ta bà.
C- Xuất thân từ cõi Diêm phù được trở lại làm người để hưởng phúc đã làm ra khi được đầu thai làm người tại cõi Ta bà.
3- Cõi Diêm Phù là phần Linh hồn không có thân xác của người cõi Ta Bà khi hết thời hạn đầu thai làm người đều được tập trung về cõi này bao gồm cả Linh hồn Tham Sân Si và Linh hồn có Tâm đạo đức để được phân xét chuyển kiếp trở về cõi Thiên hay cõi Ta bà. Thường trở về cõi Thiên thì khi Linh hồn rời khỏi thân xác được Chư vị sai người xuống đón về cõi Thiên luôn (thường chỉ có người không tạo phúc, không tạo nghiệp và các vị tu hành không tạo Phúc và không gây nghiệp hoặc các vị xuống đầu thai làm người theo nhiệm vụ Chư vị cõi Thiên giao việc hoặc xuất thân từ cõi Thiên đã chịu hết tội). Thời hạn tuổi thọ của người cõi Ta bà được làm mốc bởi một cây đèn nến trong Cõi Diêm Phù giữ khi cây đèn tắt thì người cõi Ta Bà chuyển kiếp (có đạo truyền là sổ Nam tào Bắc đẩu ghi).
Trong các Đạo Giáo đều có truyền là có các ngục giam giữ các Linh hồn người gây tội và người tạo phúc đức, điều này đúng vì khi các Linh hồn tập trung về được phân loại tội lỗi, công đức đã tạo - khi xác định phân loại xong (hiểu là có kết luận của Diêm Vương). Thì người tạo phúc đức được đầu thai chuyển kiếp làm người lên cõi Ta bà hưởng phúc đã tạo: được giầu có, may mắn - người đã tạo nghiệp xấu thì bị đầu thai làm người nghèo khổ kém may mắn.
Trong không gian nhất là những nơi chôn cất hỏa táng thân xác người, nơi người khi chết thường xảy ra những hiện tượng gọi là Ma - đó là những Linh hồn khi chết lẽ ra theo quy luật phải theo Quỷ vô thường là người dẫn dắt linh hồn về cõi Diêm phù. Nhưng do Linh hồn con người khi chết còn nặng Tham Sân Si bỏ trốn không theo Quỷ vô thường nên ở lại cõi Ta Bà gọi là Linh hồn Lưu vong vơ vẩn đeo đuổi nuối tiếc những điều trong cõi Ta Bà. Những Linh hồn này khi có sự kiểm tra của cõi Thiên sẽ bị tan ko còn tồn tại (sét đánh), chỉ có các linh hồn con trẻ thường bị chết do nạo thai, giết ...lẽ ra được sống kiếp Ta Bà chưa được nhận Phúc hoặc trả nghiệp cũ và chưa gây tội mới, chưa tạo phúc mới không bị phạt trong thời hạn tuổi thọ của linh hồn, khi đủ thời hạn mà ko về thì mới bị phạt.
Trong không gian có những Linh hồn đã được phân định tội và phúc đang chờ chuyển kiếp đầu thai làm người tại cõi Ta Bà cũng tồn tại, những Linh hồn này thời điểm này hay quan tâm giúp gia đình người thân trong khả năng của họ cho đến khi chuyển kiếp - qua cầu Nại Hà uống nước lú thì họ không còn liên quan gì đến người nhà cũ của họ nữa.
Vì vậy trong không gian có nhiều vong hồn vẫn tồn tại. Nếu hiểu về quy luật huyền bí của Vũ trụ thì chúng ta đỡ được nhiều điều.
Chia sẻ những điều trên để mọi người tham khảo.
Trong phạm vi hiểu biết của Tôi về Phật giáo - Tôi xin mạn phép viết những điều Tôi được hiểu và biết để mọi người tham khảo:
Trong thế giới huyền bí - được hiểu có 3 cõi:
1- Cõi Thiên gồm Chư vị có khả năng thiên biến vạn hóa, thông thiên cả 3 cõi, không có Tham Sân Si bao gồm có thân xác và không có thân xác. Con người cũng có được xuất thân từ cõi này và cũng được trở về cõi này. Có 8 vị cai quản 8 phương hướng Đông Tây Nam Bắc, Đông nam Đông bắc Tây nam Tây Bắc và 1 vị là Ngọc Hoàng cai quản cõi Ta Bà, 1 vị là Địa tạng cai quản Linh hồn giữa cõi Diêm phù và cõi Ta bà. Đức Phật Như Lai cai quản cả 3 cõi. Vì vậy khi hành lễ thường kêu đủ 10 phương.
2- Cõi Ta bà là cõi con người hiện đang sinh sống có Thân xác và có Linh hồn, nhưng không có quyền biến hóa, có Tâm đạo đức hoặc có Tham Sân Si - bao gồm:
A - Xuất thân từ cõi Thiên do phạm tội bị đày xuống chịu tội.
B- Xuất thân từ cõi Diêm phù được trở lại làm người để trả tội nghiệp đã gây ra khi được đầu thai làm người tại cõi Ta bà.
C- Xuất thân từ cõi Diêm phù được trở lại làm người để hưởng phúc đã làm ra khi được đầu thai làm người tại cõi Ta bà.
3- Cõi Diêm Phù là phần Linh hồn không có thân xác của người cõi Ta Bà khi hết thời hạn đầu thai làm người đều được tập trung về cõi này bao gồm cả Linh hồn Tham Sân Si và Linh hồn có Tâm đạo đức để được phân xét chuyển kiếp trở về cõi Thiên hay cõi Ta bà. Thường trở về cõi Thiên thì khi Linh hồn rời khỏi thân xác được Chư vị sai người xuống đón về cõi Thiên luôn (thường chỉ có người không tạo phúc, không tạo nghiệp và các vị tu hành không tạo Phúc và không gây nghiệp hoặc các vị xuống đầu thai làm người theo nhiệm vụ Chư vị cõi Thiên giao việc hoặc xuất thân từ cõi Thiên đã chịu hết tội). Thời hạn tuổi thọ của người cõi Ta bà được làm mốc bởi một cây đèn nến trong Cõi Diêm Phù giữ khi cây đèn tắt thì người cõi Ta Bà chuyển kiếp (có đạo truyền là sổ Nam tào Bắc đẩu ghi).
Trong các Đạo Giáo đều có truyền là có các ngục giam giữ các Linh hồn người gây tội và người tạo phúc đức, điều này đúng vì khi các Linh hồn tập trung về được phân loại tội lỗi, công đức đã tạo - khi xác định phân loại xong (hiểu là có kết luận của Diêm Vương). Thì người tạo phúc đức được đầu thai chuyển kiếp làm người lên cõi Ta bà hưởng phúc đã tạo: được giầu có, may mắn - người đã tạo nghiệp xấu thì bị đầu thai làm người nghèo khổ kém may mắn.
Trong không gian nhất là những nơi chôn cất hỏa táng thân xác người, nơi người khi chết thường xảy ra những hiện tượng gọi là Ma - đó là những Linh hồn khi chết lẽ ra theo quy luật phải theo Quỷ vô thường là người dẫn dắt linh hồn về cõi Diêm phù. Nhưng do Linh hồn con người khi chết còn nặng Tham Sân Si bỏ trốn không theo Quỷ vô thường nên ở lại cõi Ta Bà gọi là Linh hồn Lưu vong vơ vẩn đeo đuổi nuối tiếc những điều trong cõi Ta Bà. Những Linh hồn này khi có sự kiểm tra của cõi Thiên sẽ bị tan ko còn tồn tại (sét đánh), chỉ có các linh hồn con trẻ thường bị chết do nạo thai, giết ...lẽ ra được sống kiếp Ta Bà chưa được nhận Phúc hoặc trả nghiệp cũ và chưa gây tội mới, chưa tạo phúc mới không bị phạt trong thời hạn tuổi thọ của linh hồn, khi đủ thời hạn mà ko về thì mới bị phạt.
Trong không gian có những Linh hồn đã được phân định tội và phúc đang chờ chuyển kiếp đầu thai làm người tại cõi Ta Bà cũng tồn tại, những Linh hồn này thời điểm này hay quan tâm giúp gia đình người thân trong khả năng của họ cho đến khi chuyển kiếp - qua cầu Nại Hà uống nước lú thì họ không còn liên quan gì đến người nhà cũ của họ nữa.
Vì vậy trong không gian có nhiều vong hồn vẫn tồn tại. Nếu hiểu về quy luật huyền bí của Vũ trụ thì chúng ta đỡ được nhiều điều.
Chia sẻ những điều trên để mọi người tham khảo.
Sửa bởi VietMao: 31/03/2013 - 18:53
Thanked by 4 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Pinned 400G sách tiếng Trung và Việt Cống hiến chia sẻ cùng anh chị em giới huyền học |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | ChienNguyen85 |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












