“ quê hương là chum khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày”
Bất kì ai cũng có quê hương xứ sở, có truyền thống văn hóa rêng . Quê hương còn là gốc tích của dòng họ . Các cụ có câu : “ an cư lập nghiệp” , chúng ta có thể hiểu đây là chỉ nhà cửa đất đai.
Không phải tự dưng người Việt Nam có truyền thống giỗ tổ , chăm lo mồ mả gia tiên…
Vậy chúng ta có thể hiểu tất cả những ý trên đều nói về cung điền trạch
Tử vi đẩu số toàn thư nói rằng, phân đối cung, chi thể dụng, định tam hợp chi nguyên lưu. Từ đó, hình thành mối quan hệ tương hỗ trong trục Tử- Điền.
Khi Tử Vi không nằm trong chính vị, ta phải xét đến Âm Dương. Hai sao này, ngoài khía cạnh được biết đến như là hai sao chủ phú quý, còn chủ về tử tức. Thái dương khởi từ Tử Vi sau 4 cung. Thái Âm khởi từ Thiên Phủ, trước một cung. Cả hai do đó là thể hiện của Đạo Càn và Đạo Khôn.
Cung xung chiếu của hai sao này, được coi là huyệt tụ khí của lá số, được sử dụng để khán về âm trạch và Dương trạch. Cát khí tụ thì điền vượng, hung khí tụ thì điền suy.
Xung chiếu của Thái Âm mà khí vượng, xa lánh sát tinh, có thể khán về bất động sản/tài sản hữu hình. Xung chiếu của thái dương, do đó được sử dụng để khán về Âm phần/tài sản vô hình.
Tất cả, đều là vết của một kỹ thuật sâu hơn về lý thuyết khí của tinh đẩu.
Sửa bởi catstreet: 28/03/2013 - 00:30