Khi Badmouth cho những con số
0, 1, 2, 3 vận hành theo mô hình sau, thì sẽ gặp phải số "trùng"
Gia Thi, on 28/04/2013 - 10:01, said:
.......................Thái dương
..Thiếu dương........+...........Thiếu âm
........................Thái âm
Giả thiết vạch xuất phát lấy
Thiếu âm làm điểm khởi đầu, thieo "Điệp chi dĩ tứ, dĩ tượng tứ thời", thì:
+ Thái dương:
.- Số của năm thứ nhất là
3
-Số của năm thứ hai là
7
- Số của năm thứ ba là
11 =
1
- Số của năm thứ tư là
15 =
5
- Số của năm thứ năm là
19 =
9
Quy luật:
3, 7, 1, 5, 9, dùng
9 là số cuối cùng
+ Thái âm:
- Số của năm thứ nhất là
0
- Số của năm thứ hai là
4
- Số của năm thứ ba là
8
- Số của năm thứ tư là
12 =
2
- Số của năm thứ năm là
16 =
6
Quy luật:
0, 4, 8, 2, 6, dùng
6 là số cuối cùng
+ Thiếu dương:
- Số của năm thứ nhất là
2
- Số của năm thứ hai là
6
- Số của năm thứ ba là
10
- Số của năm thứ tư là
14
- Số của năm thứ năm là
18
Như vậy,
- Thứ nhất: số của Thiếu âm và Thái âm sẽ "trùng"
- Thứ hai: số của Thiếu dương gặp phải số
10 (sáng do số
3 sinh ra, tối do số
7 hóa thành, vì vậy số
7 lại là
âm)
-
Dĩ tượng tứ thời chỉ còn ba số phối với số Linh (
0)...
Bắt đầu từ đây, mà hình thành lắm môn nhiều phái, rồi tiến tới
hư lại còn
huyền ...