Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...
AlexPhong
06/04/2013
Can, on 06/04/2013 - 11:07, said:
sau khi đọc về cách giỏi toán gồm có các sao chủ hư không như Tuần Triệt, Địa không, Thiên không, Hao, Hư, Tuyệt...của anh Gấu có người sẽ đem sử dụng để luận số. cứ thấy các sao trên là phang Thông minh mà không cần biết thêm gì khác. không biết nguyên lý nằm ở đâu? Tuần Triệt chủ về Không gian, ừ thì cần phải có không gian để nghiên cứu, học hỏi. một mình một phòng, ngồi máy lạnh không ai quấy rối nên giỏi toán
)Chiêu thức còn phải có cách dùng, không ai dễ chỉ cho hết. Không tinh nó như khoảng trống, khoảng trống để thu nạp thêm cái mới, khoảng trống để xử lý cái đang có, cho nên nó tuyệt đối cần cho tư duy, trí tưởng tượng và sự sáng tạo, không có khoảng trống người ta gọi là mít đặc. Người đời trước đây sợ Tuần Triệt như sợ cọp, có biết đâu không có Tuần Triệt thì cũng loanh quanh mấy chú "thường thường bậc trung".
Sửa bởi AlexPhong: 06/04/2013 - 11:29
ThaiThangNhu
06/04/2013
Trích dẫn
Chiêu thức còn phải có cách dùng, không ai dễ chỉ cho hết. Không tinh nó như khoảng trống, khoảng trống để thu nạp thêm cái mới, khoảng trống để xử lý cái đang có, cho nên nó tuyệt đối cần cho tư duy, trí tưởng tượng và sự sáng tạo, không có khoảng trống người ta gọi là mít đặc. Người đời trước đây sợ Tuần Triệt như sợ cọp, có biết đâu không có Tuần Triệt thì cũng loanh quanh mấy chú "thường thường bậc trung".
Không tinh nó như phụ nữ ấy mà, có khoảng trống để cho cái gì đó vào, không có khoảng trống người ta gọi là tử cấm nữ.
Được cái, tử cấm nữ thì dù có đẹp nghiêng nước nghiêng thùng cũng không bao giờ làm ai mất nước được, các cụ xưa gọi đó là cát hóa.
Sửa bởi NhuThangThai: 06/04/2013 - 11:46
TuyenYD
06/04/2013
AlexPhong, on 06/04/2013 - 11:28, said:
Chiêu thức còn phải có cách dùng, không ai dễ chỉ cho hết. Không tinh nó như khoảng trống, khoảng trống để thu nạp thêm cái mới, khoảng trống để xử lý cái đang có, cho nên nó tuyệt đối cần cho tư duy, trí tưởng tượng và sự sáng tạo, không có khoảng trống người ta gọi là mít đặc. Người đời trước đây sợ Tuần Triệt như sợ cọp, có biết đâu không có Tuần Triệt thì cũng loanh quanh mấy chú "thường thường bậc trung".
cám ơn anh alex, em chỉ có ý nói vui thôi. còn em thì học được cách dụng Tuần triệt đầu tiên của là ở Toàn không cách, khi đó em đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ. không tinh có thể Thời gian, không gian, chân không...cái hữu thì cần phải có cái vô nó mới đắc dụng, Tuần Triệt chủ về không, nó có thể là Chân không, nhưng trong chân không lại có mật độ lượng tử rất cao, đây là nghịch lý trong Vật lý mà chưa ai giải thích được. chắc giờ đã có lời giải. cái không của Đạo Phật là "sắc sắc không không". nó giống gì và khác gì cái không của không tinh. Trong cái sắc không đó mà người ta đã ngộ ra chân lý. tiến tới đắc đạo...vậy trong cái không của không tinh người ta ngộ ra cái gì? cái không càng sạch thì ngộ tính càng cao...cái Không trong TKC mà càng sạch thì mật độ lượng tử đạt tối đa để trở nên phản cách cùng cực phản biến của Dịch lý?
khoaikhoai
06/04/2013
@#647 -> #649: xin hỏi sáng tạo vậy đấy, nhưng có tích tụ được không? Cái gì, sao nào giúp cho việc tích tụ.?
Sửa bởi khoaikhoai: 06/04/2013 - 11:52
Sửa bởi khoaikhoai: 06/04/2013 - 11:52
AnKhoa
06/04/2013
TuyenYD
06/04/2013
ankhoa, on 06/04/2013 - 11:52, said:
Ngô Bảo Châu
Số này giống Gấu, thảo nào thông minh, nhưng ít không vong hơn Gấu, nên chắc thông minh kém hơn
Số này giống Gấu, thảo nào thông minh, nhưng ít không vong hơn Gấu, nên chắc thông minh kém hơn
số của anh Gấu Thủy tràn đầy, Mệnh Cự Môn Hóa lộc và Thái Dương Cát hóa lại được Thủy hợp Cự Môn nên Thông Minh. Tuy Hợi Tý Sửu tam hội Thủy lại Thủy choán hết lá số nhưng nhờ có Không kiếp hỏa sưởi Ấm nên Thủy không còn hàn lạnh vào mùa đông nên có thể nói là Thông minh, số Gấu còn có Phúc cung Thiên Lương Ngộ Tuần --> đây là điều tốt để nghiên cứu khoa học. cái không sạch sẽ thì càng tốt, không ở phúc là sắc sắc không không với Thiên Lượng ngộ Tuần. Gấu có duyên với huyền học.
Còn Ngộ bảo châu thì khác, NBC mệnh Cự Môn nhưng Thân lại ở Thiên Lương, cự môn cũng cát hóa, cự môn chủ về tư duy logic. cái không đó là Thân cư phúc Thiên Không có Âm Dương chiếu Hư không, Mệnh Thân là một cặp Âm Dương, không nên xem thường cung an Thân. bí mật của NBC còn nằm ở lộc tồn. người có Cự môn được cát hóa thuộc loại thông minh, tư duy logic.
Sửa bởi Can: 06/04/2013 - 12:10
khoaikhoai
06/04/2013
biết hơn thì ít nhiều chia sẻ đi, hoặc gợi ý cho cái hướng cũng được. thx.
---------
@Can: có thể chia sẻ lá số của Gấu để mở rộng tầm mắt?
Sửa bởi khoaikhoai: 06/04/2013 - 12:11
---------
@Can: có thể chia sẻ lá số của Gấu để mở rộng tầm mắt?
Sửa bởi khoaikhoai: 06/04/2013 - 12:11
TuyenYD
06/04/2013
khoaikhoai, on 06/04/2013 - 12:08, said:
biết hơn thì ít nhiều chia sẻ đi, hoặc gợi ý cho cái hướng cũng được. thx.
---------
@Can: có thể chia sẻ lá số của Gấu để mở rộng tầm mắt?
---------
@Can: có thể chia sẻ lá số của Gấu để mở rộng tầm mắt?
tôi không thích đưa lá số người trên diễn đàn mà chưa có sự đồng ý của chủ lá số. mong bạn thông cảm.
Sửa bởi Can: 06/04/2013 - 12:19
ThaiThangNhu
06/04/2013
Bỏ ngoài tai những chuyện ruồi muỗi vo ve.
Tôi có cãi đâu, cũng không thèm vào FB trả lời. Ignore đi cho nó nhanh. Thời gian rảnh ta đọc sách, nghe nhạc, ngâm thơ.
Mọi người nghĩ sao về 3 lá số này.
Sửa bởi NhuThangThai: 06/04/2013 - 12:37
Tôi có cãi đâu, cũng không thèm vào FB trả lời. Ignore đi cho nó nhanh. Thời gian rảnh ta đọc sách, nghe nhạc, ngâm thơ.
Mọi người nghĩ sao về 3 lá số này.
tutruongdado, on 05/04/2013 - 17:07, said:
Thêm vài ví dụ minh họa câu nói của anh Gấu
Dương Hoàng Hưng: giải nhì QG môn toán, thủ khoa đh kinh tế quốc dân năm 2010. Mệnh nhị không
Trần Chuyên: giải nhì QG môn Vật Lý 2009, giờ đang học ĐH Bách Khoa Pari (trường ĐH nổi tiếng nhất của Pháp), mệnh tuần, không kiếp
Nguyễn Văn Hiếu: giải nhì QG môn Tin học 2008. Thi Olympic tin học toàn quốc dành cho SV liên tục các năm 2008-2012 (giải gì em quên rồi). Thân cư Phúc VCD có nhị triệt, thiên không.
, đều là bạn của em nên giờ sinh chắc là chuẩn. Để lúc nào rảnh rỗi em hỏi thêm vài người học mấy trường ĐH công nghệ top TG mà em biết xem thế nào.Dương Hoàng Hưng: giải nhì QG môn toán, thủ khoa đh kinh tế quốc dân năm 2010. Mệnh nhị không
Trần Chuyên: giải nhì QG môn Vật Lý 2009, giờ đang học ĐH Bách Khoa Pari (trường ĐH nổi tiếng nhất của Pháp), mệnh tuần, không kiếp
Nguyễn Văn Hiếu: giải nhì QG môn Tin học 2008. Thi Olympic tin học toàn quốc dành cho SV liên tục các năm 2008-2012 (giải gì em quên rồi). Thân cư Phúc VCD có nhị triệt, thiên không.
Sửa bởi NhuThangThai: 06/04/2013 - 12:37
Andrew
06/04/2013
Can, on 06/04/2013 - 12:02, said:
số của anh Gấu Thủy tràn đầy, Mệnh Cự Môn Hóa lộc và Thái Dương Cát hóa lại được Thủy hợp Cự Môn nên Thông Minh. Tuy Hợi Tý Sửu tam hội Thủy lại Thủy choán hết lá số nhưng nhờ có Không kiếp hỏa sưởi Ấm nên Thủy không còn hàn lạnh vào mùa đông nên có thể nói là Thông minh, số Gấu còn có Phúc cung Thiên Lương Ngộ Tuần --> đây là điều tốt để nghiên cứu khoa học. cái không sạch sẽ thì càng tốt, không ở phúc là sắc sắc không không với Thiên Lượng ngộ Tuần. Gấu có duyên với huyền học.
Còn Ngộ bảo châu thì khác, NBC mệnh Cự Môn nhưng Thân lại ở Thiên Lương, cự môn cũng cát hóa, cự môn chủ về tư duy logic. cái không đó là Thân cư phúc Thiên Không có Âm Dương chiếu Hư không, Mệnh Thân là một cặp Âm Dương, không nên xem thường cung an Thân. bí mật của NBC còn nằm ở lộc tồn. người có Cự môn được cát hóa thuộc loại thông minh, tư duy logic.
Còn Ngộ bảo châu thì khác, NBC mệnh Cự Môn nhưng Thân lại ở Thiên Lương, cự môn cũng cát hóa, cự môn chủ về tư duy logic. cái không đó là Thân cư phúc Thiên Không có Âm Dương chiếu Hư không, Mệnh Thân là một cặp Âm Dương, không nên xem thường cung an Thân. bí mật của NBC còn nằm ở lộc tồn. người có Cự môn được cát hóa thuộc loại thông minh, tư duy logic.
TuyenYD
06/04/2013
Andrew
06/04/2013
ThanhThien, on 06/04/2013 - 11:12, said:
Cảm ơn anh Bachho68, tuy nhiên mong anh và mọi người đánh giá về học vấn của lá số trên ạ. Lá số tuy chưa nhiều tuổi nhưng đã đủ sự kiện để nghiệm lý.
Nếu đương số là người ưa tranh đấu sẽ ăn vào sao Bạch hổ theo nghành tư pháp, chính trị sẽ thành công lớn
Andrew
06/04/2013
TuyenYD
06/04/2013
kinhduong
06/04/2013
Minh An, on 16/03/2013 - 14:44, said:
Minh An đã sưu tầm gần 300 lá số trẻ tự kỉ và có thời gian quan sát các em khá lâu, tiếp xúc và dạy dỗ.
Anh Thatsat nói về "tài năng thiên bẩm", vậy em muốn hỏi anh trên tinh thần rất nghiêm túc : theo anh yếu tố nào quyết định 2 lá số trùng giờ sinh có những cung đường đời vô cùng khác nhau?
Thưa bác Giathi, việc quan sát sự hình thành của thai nhi, theo cháu nghiệm lý có thể xuất phát từ cung Tài, đếm ngược đến Mệnh là đủ 9 tháng. Tháng thứ nhất ở Tài cung, hình thành bào thai do Phúc, Tài cũng có thể hiểu theo nghĩa tài nguyên.
Tháng thứ hai ở cung Tật ách, hình thành hệ thống cơ bản về gien, thai nhi bắt đầu nhận biết về cha mẹ. Gặp sao thiên sứ.
Tháng thứ ba ở cung Thiên Di, bắt đầu nhận thức được môi trường bên ngoài, hình thành các bẩm tố về Mệnh.
Tháng thứ tư ở cung Nô bộc, gặp sao Thiên thương.
Cứ như thế.
Theo quan sát cá nhân, người mẹ khi mang tháng trước tháng thứ 2 không nên lên đình chùa hoặc các chốn tâm linh.
Chị Diệu Nhung có thể tham khảo phương pháp này để nghiệm lý. Tất nhiên, Minh An sẽ không đưa ra hệ thống nguyên lý riêng của mình về vấn đề mà chị đưa ra. Nhưng trong thời gian 3 tháng tới, sẽ công bố một phần trong đó.
Về trường hợp của cháu này, có thể nói, nhóm hệ thống hóa thông tin của cháu bị tổn thương. Cháu không có khả năng phân tách và sắp xếp thông tin theo một quy trình bình thường, lẫn lộn giữa cảm xúc và sự kiện.
Anh Thatsat nói về "tài năng thiên bẩm", vậy em muốn hỏi anh trên tinh thần rất nghiêm túc : theo anh yếu tố nào quyết định 2 lá số trùng giờ sinh có những cung đường đời vô cùng khác nhau?
Thưa bác Giathi, việc quan sát sự hình thành của thai nhi, theo cháu nghiệm lý có thể xuất phát từ cung Tài, đếm ngược đến Mệnh là đủ 9 tháng. Tháng thứ nhất ở Tài cung, hình thành bào thai do Phúc, Tài cũng có thể hiểu theo nghĩa tài nguyên.
Tháng thứ hai ở cung Tật ách, hình thành hệ thống cơ bản về gien, thai nhi bắt đầu nhận biết về cha mẹ. Gặp sao thiên sứ.
Tháng thứ ba ở cung Thiên Di, bắt đầu nhận thức được môi trường bên ngoài, hình thành các bẩm tố về Mệnh.
Tháng thứ tư ở cung Nô bộc, gặp sao Thiên thương.
Cứ như thế.
Theo quan sát cá nhân, người mẹ khi mang tháng trước tháng thứ 2 không nên lên đình chùa hoặc các chốn tâm linh.
Chị Diệu Nhung có thể tham khảo phương pháp này để nghiệm lý. Tất nhiên, Minh An sẽ không đưa ra hệ thống nguyên lý riêng của mình về vấn đề mà chị đưa ra. Nhưng trong thời gian 3 tháng tới, sẽ công bố một phần trong đó.
Về trường hợp của cháu này, có thể nói, nhóm hệ thống hóa thông tin của cháu bị tổn thương. Cháu không có khả năng phân tách và sắp xếp thông tin theo một quy trình bình thường, lẫn lộn giữa cảm xúc và sự kiện.
chỗ này cần xem lại