Sự thông minh của một đứa trẻ - yếu tố nào...
AlexPhong
20/03/2013
tutruongdado, on 20/03/2013 - 21:26, said:
Anh Alex rất là phũ
Còn thì Quốc tế thì lấy có 5 người. Ai cho mà đi thi. Mà thi Quốc Tế, nó nhiều yếu tố lắm. Tóm lại là em chưa đủ trình + chưa đủ duyên. . (nói vậy cho khiêm tốn ) )
). Giải nhì anh ạ. Nhưng top 10 vẫn là top 10. Bộ GD quy định giải tùy mùa, có mùa tính % thì giải nhất nhiều, có mùa tính điểm thì giải nhất ít. Nhưng không quan trọng, vẫn là có giải, hehe.Còn thì Quốc tế thì lấy có 5 người. Ai cho mà đi thi. Mà thi Quốc Tế, nó nhiều yếu tố lắm. Tóm lại là em chưa đủ trình + chưa đủ duyên. . (nói vậy cho khiêm tốn ) )
Vậy thì học tử vi sẽ hơi khó khăn, nhưng cố gắng sẽ có thành tựu.
lethanhnhi
20/03/2013
tutruongdado, on 20/03/2013 - 21:35, said:
Khoa hay là Kỵ vậy anh. Có người bảo em là Kỵ nên mới đỗ, còn nếu Khoa thì như thằng dở người, chẳng làm được gì nên hồn.
bụng dạ anh lắt léo
nói là 1 chuyện chứ cú hiểu sao nổi anh và Sát ca
^^
chú thi giải việt nam là đúng rồi^^
ai bảo ỏi khoa hay kị, anh Sát ảnh hiểu ảnh lại chửi cho^^
ảnh mất công dí mãi cao thủ Minh An mới rút kiếm cùn ra để ôm bom tèo 2 thằng
giờ tử vi bọn anh chơi kiểu khác rồi chú ạ^^
lethanhnhi
20/03/2013
sau 1 thời gian bế tắc,mới hiểu:
ai là cao thủ^^
lí thuyết đi với lí thuyết, dở hơi đi với dở hơi
tôi bám váy đàn bà, tôi thua 1 người đàn bà vô danh
tôi nể tù trong tâm khảm chứ ko dám chứ ko coi khinh như mấy thèng dốt mà hay ho trên mạng
1 người đàn bà mở ra 1 con đường minh xác về tử vi
tôi.....bám váy đàn bà
ai là cao thủ^^
lí thuyết đi với lí thuyết, dở hơi đi với dở hơi
tôi bám váy đàn bà, tôi thua 1 người đàn bà vô danh
tôi nể tù trong tâm khảm chứ ko dám chứ ko coi khinh như mấy thèng dốt mà hay ho trên mạng
1 người đàn bà mở ra 1 con đường minh xác về tử vi
tôi.....bám váy đàn bà
tutruongdado
20/03/2013
lethanhnhi, on 20/03/2013 - 21:43, said:
chỉ có Sát ca mới hiểu chút về anh^^
bụng dạ anh lắt léo
nói là 1 chuyện chứ cú hiểu sao nổi anh và Sát ca
^^
chú thi giải việt nam là đúng rồi^^
ai bảo ỏi khoa hay kị, anh Sát ảnh hiểu ảnh lại chửi cho^^
ảnh mất công dí mãi cao thủ Minh An mới rút kiếm cùn ra để ôm bom tèo 2 thằng
giờ tử vi bọn anh chơi kiểu khác rồi chú ạ^^
bụng dạ anh lắt léo
nói là 1 chuyện chứ cú hiểu sao nổi anh và Sát ca
^^
chú thi giải việt nam là đúng rồi^^
ai bảo ỏi khoa hay kị, anh Sát ảnh hiểu ảnh lại chửi cho^^
ảnh mất công dí mãi cao thủ Minh An mới rút kiếm cùn ra để ôm bom tèo 2 thằng
giờ tử vi bọn anh chơi kiểu khác rồi chú ạ^^
tutruongdado
20/03/2013
Việt Mão
20/03/2013
Lá số của một cháu gái rất thông minh và nhiều nghị lực - nhưng vô cùng vất vả và kém may mắn. Cháu gái này có một số điểm giống cháu trai mà chị Diêu Nhung đã đưa.
Kính mời Sư Phụ Gia Thi, Sư Huynh Nhị và mọi người cùng chia sẻ:
Sửa bởi VietMao: 20/03/2013 - 22:59
Kính mời Sư Phụ Gia Thi, Sư Huynh Nhị và mọi người cùng chia sẻ:
Sửa bởi VietMao: 20/03/2013 - 22:59
tripheo
20/03/2013
AlexPhong, on 20/03/2013 - 21:42, said:
Vậy thì học tử vi sẽ hơi khó khăn, nhưng cố gắng sẽ có thành tựu.
mà thực sự e cũng chẳng mong học tử vi để biết trước tương lai, e muốn học để biết cái hay, cái dở của bản thân, nâng cao khả năng nhìn nhận con người như dạng nhìn qua tướng mạo, cách ăn nói, cung cách làm việc mà đoán biết được người này ở bộ sao gì, rồi với dạng người như thế cách cư xử mình thế nào cho hợp lí, liệu để học dc mấy cái đấy có cần phải thông minh xuất chúng ko a, người bình thường như e học được chứ ^^!
tutruongdado
20/03/2013
Đôi khi nó là cái duyên anh ạ. Nho Y Lý Số. Nếu anh giỏi thì anh đi học Nho mà làm quan, không thì đi học Y mà cứu người. Còn Địa Lý, tướng số toàn bị kêu là dành cho người bất mãn cuộc đời.
Tất nhiên có những vị danh sư lỗi lạc, không thích danh lợi, chuyên tâm tu luyện. Nhưng những vị đó thường cũng giỏi Y thuật, trị bệnh cứu người. Quan niệm ngày nay cũng có thể khác xưa. Nhưng chắc thứ tự đó vẫn không đổi.
Giỏi tử vi chưa chắc đã là người giỏi. Đơn giản là cái duyên với huyền học. Nếu anh có duyên, anh sẽ học được thôi .
Tất nhiên có những vị danh sư lỗi lạc, không thích danh lợi, chuyên tâm tu luyện. Nhưng những vị đó thường cũng giỏi Y thuật, trị bệnh cứu người. Quan niệm ngày nay cũng có thể khác xưa. Nhưng chắc thứ tự đó vẫn không đổi.
Giỏi tử vi chưa chắc đã là người giỏi. Đơn giản là cái duyên với huyền học. Nếu anh có duyên, anh sẽ học được thôi .
tripheo
20/03/2013
đôi lúc trong cuộc sống chỉ mong mình có cái tính của Thiên Đồng, chán lắm cái tính của Cơ Lương này, haizz
khoaikhoai
21/03/2013
khôn chết, dại chết, biết cũng chết--- số chưa chết thì sống.
minhgiac
21/03/2013
khoaikhoai, on 21/03/2013 - 00:24, said:
khôn chết, dại chết, biết cũng chết--- số chưa chết thì sống.
nói về lý giữa sự sống và cái chết thì đúng như bạn khoai tây khoai ta nói là vậy, hihi. nhưng ý của minhgiac nói về ý đó là cái lý thường thường của nhân sinh ạ. là sự biểu hiện của cái gọi là thức và thời ạ, là biết đúng và đủ ạ, là biết tiến và thoái ạ. nói gọn hơn là " biết người biết ta và biết ....... của ông Tuyết Giang Phu Tử ạ hihi. cảm ơn bạn ha!
ryan88
21/03/2013
Gia Thi
21/03/2013
Tham khảo
40% trí thông minh của trẻ là từ Bố Mẹ
Phát hiện từ một cuộc nghiên cứu lớn chưa từng có về trí thông minh của trẻ nhỏ đã "đổ thêm dầu" vào cuộc tranh cãi rằng trí thông minh là sản phẩm của tự nhiên hay do di truyền.
Tiến sĩ Beben Benyamin, từ Đại học Queensland và cộng sự đã phân tích ADN từ 18.000 trẻ em tuổi từ 6 đến 18 ở Australia, Hà Lan, Anh và Mỹ, cùng với chỉ số thông minh IQ của các em. Họ tìm hiểm mối liên quan giữa sự khác biệt cấu trúc trong ADN của các em nhỏ với sự khác biệt trong chỉ số IQ.
Kết quả cho thấy, từ 20 đến 40% IQ của trẻ là do yếu tố gene, thấp hơn con số dự báo 40-50% như các nghiên cứu trước kia chỉ ra.
Cụ thể, một gene có tên gọi FNBP1L có liên hệ mật thiết với trí thông minh của trẻ nhỏ. Cũng chính gene này trước đây được khẳng định là gene có ý nghĩa nhất chỉ báo trí thông minh ở người trưởng thành.
Tiến sĩ Beben cho biết: "Ước ượng về tỷ lệ đóng góp của ADN lần này thấp hơn các nghiên cứu trong gia đình, nhưng nó cũng nhất quán với kết luận rằng trí thông minh thủa nhỏ là do thừa kế".
Điều đó cũng có nghĩa có thể rất nhiều gene góp phần vào trí thông minh ở trẻ, mỗi gene một ít, nhưng cộng hưởng tạo nên tác dụng, nghiên cứu phỏng đoán.
Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến trí tuệ là rất quan trọng, bởi IQ là chỉ số tốt để chỉ báo về tuổi thọ, trình độ học vấn và thu nhập khi trưởng thành, giáo sư Benyamin cho biết.
40% trí thông minh của trẻ là từ Bố Mẹ
Phát hiện từ một cuộc nghiên cứu lớn chưa từng có về trí thông minh của trẻ nhỏ đã "đổ thêm dầu" vào cuộc tranh cãi rằng trí thông minh là sản phẩm của tự nhiên hay do di truyền.
Tiến sĩ Beben Benyamin, từ Đại học Queensland và cộng sự đã phân tích ADN từ 18.000 trẻ em tuổi từ 6 đến 18 ở Australia, Hà Lan, Anh và Mỹ, cùng với chỉ số thông minh IQ của các em. Họ tìm hiểm mối liên quan giữa sự khác biệt cấu trúc trong ADN của các em nhỏ với sự khác biệt trong chỉ số IQ.
Kết quả cho thấy, từ 20 đến 40% IQ của trẻ là do yếu tố gene, thấp hơn con số dự báo 40-50% như các nghiên cứu trước kia chỉ ra.
Cụ thể, một gene có tên gọi FNBP1L có liên hệ mật thiết với trí thông minh của trẻ nhỏ. Cũng chính gene này trước đây được khẳng định là gene có ý nghĩa nhất chỉ báo trí thông minh ở người trưởng thành.
Tiến sĩ Beben cho biết: "Ước ượng về tỷ lệ đóng góp của ADN lần này thấp hơn các nghiên cứu trong gia đình, nhưng nó cũng nhất quán với kết luận rằng trí thông minh thủa nhỏ là do thừa kế".
Điều đó cũng có nghĩa có thể rất nhiều gene góp phần vào trí thông minh ở trẻ, mỗi gene một ít, nhưng cộng hưởng tạo nên tác dụng, nghiên cứu phỏng đoán.
Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến trí tuệ là rất quan trọng, bởi IQ là chỉ số tốt để chỉ báo về tuổi thọ, trình độ học vấn và thu nhập khi trưởng thành, giáo sư Benyamin cho biết.