Chia sẻ cùng Bạn Phuongmai và các bạn: Sách và các Tiền bối đều đã chia sẻ, nếu chú ý và chăm đọc ngay trên diễn đàn thì thấy thôi - chẳng có gì bí quyết đâu mà:
Đương số năm 2008 - Chúng ta coi hạn cần chú ý các sao Lưu. Đương số năm này có đủ bộ : Mã - Kỵ - Kình tạo thế Ngựa què còn bị Kình, kết hợp bộ: Tang - Hổ hội Tuế phá - Điếu khách. Nếu Lưu Đà cung Mệnh không bị Triệt và vòng tràng sinh xấu thì đương số không chết chỉ nằm một chỗ thôi - Chết do hội đủ Trùng phùng rồi.
Tháng nạn cũng chỉ nằm trong các cung có các sao lưu này là tháng 1,5,9,11. Thêm nữa Khuongdinh bật mí: Thất sát lâm thân - vậy ta cứ nhòm thằng Thất sát khi nó nằm tại cung Hợi. Kết hợp Tứ trụ, thêm Can chi Hành của ngày Ta xác định ngày chẵn 2, 14, 26 và 8, 20 nằm trong cung có sao xấu như cung Hợi, cung Tỵ hợp âm dương với đương số.
Giờ cũng nằm trong các cung này - nhưng phải dò nên ngại. Giờ có lẽ vào giờ Tỵ, Ngọ.
Tôi mới tập dự khi Topic này ra đời nên tạm chia sẻ vậy - Mong các bạn cùng chia sẻ để rút kinh nghiệm thêm.
Sửa bởi Thiencothiendong: 11/03/2013 - 21:33