prettyboy1109, on 13/03/2024 - 14:11, said:
nó khác nhau chính là ở cái thì. 1 bên là thì hiện tại >< 1 bên là thì tương lai.
thời nay thì giàu và giỏi chả liên quan gì, không phải người giàu là người giỏi, mà cũng chả phải người giỏi là người giàu,
nhưng thời nay, người giàu nó có thể bỏ tiền ra thuê người giỏi chuyên môn làm cho nó đó (đa số), tất nhiên cũng không phải người nào cứ bỏ nhiều tiền ra là thuê được người giỏi, nhất là tướng tinh.
ví dụ: công ty phúc sơn, phó giám đốc mới học hết lớp 4. nhận 21 dự án, 40000 tỷ vnd, giờ lao lý kéo luôn bí thư chủ tịch nhập kho.
cuộc sống là cõi tạm mà, khi chết thì phúc cung vẫn còn (lưu trong hộp đen), còn chết thì giàu sang phú quý bay biến hết. cát bụi về cát bụi.
thái độ tệ hại nhất là thái độ tôn thờ đồng tiền /// có tiền có phú quý, lễ nghĩa, danh vọng. Hay phô trương , cưới xin rùm beng, vàng đeo trĩu cổ, em du học, anh du hí / có tiền là biết liền à. giao tiếp là khủng à. gọi là thích thể hiện, có tiền thì thể hiện ra là có tiền, có quyền thì thể hiện ra là có quyền;
thái độ tích cực nhất là gìn giữ, bảo tồn, xây dựng và phát triển phúc cung. mà như vậy thì thường thầm lặng, không có gì nổi bật, giao tiếp cũng hạn chế
cho nên tài >< phúc nó đối nhau, người xưa họ nghĩ vậy rồi.
Sửa bởi hieuthuyloi: 13/03/2024 - 16:10

















