những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
meongamtrang
25/07/2023
Tui có thằng bạn Thanh Long, Hoá Kỵ ngày xưa nó thi vô BK CNTT á khoa, sau đó nó bỏ đi du học, trường rank top 8 thế giới năm nay, tốt nghiệp first class.
xuongheo
25/07/2023
Trong các cách Hoá Kỵ, Thanh Long Hoá Kỵ là đẹp nhất, là rồng bay phượng múa.
Bazilearner
25/07/2023
Đúng là thầy mà đọc nhiều sách quá khéo thành loạn.
Hoá kỵ điền tài mà “phản vi giai” cái gì chứ?
Toàn thư có nói thế đâu? Chỉ thấy Hoá Kỵ cư điền anh em tranh giành nhà cửa bố mẹ để lại đến đổ máu, cư Tài thì kiếm đồng tiền như miếng nhục, tranh cãi thị phi liên miên. “Giai” cái chỗ nào?
Rồi là Hoá Kỵ là tốt, Hoá Lộc là xấu?
Ừ thì nhìn vào mặt nào đấy, Hoá Kỵ là kẻ luôn không biết đủ, luôn có ý cạnh tranh, vươn lên, phù hợp với các nhà khoa học, nghiên cứu hoặc những kẻ có tham vọng lớn. Đấy là mặt tốt, nhưng mặt xấu thì lòng không yên, cả đời cạnh tranh hơn thua với người khác.
Nó ngược với Hoá Lộc, là dễ Hài Lòng. Tốt xấu tuỳ vào đánh giá. Trong 12 cung, Anh dungkq có nói Hoá Kỵ tốt nhất là cư Mệnh, chủ về ta có tâm tranh đấu, còn hơn là gặp thị phi ở cái đất lục thân, hoặc gặp cạnh tranh ở tài- quan, cư Mệnh thì có tính hơn thua mạnh nhưng chẳng ai biết cả.
Hoá kỵ của lá số mạnh về Sự Nghiệp thì là tâm tranh đấu của kẻ có tài.
Còn Hoá Kỵ của lá số kém, nghèo khó thì chỉ là kẻ đố kỵ của kẻ hèn mà thôi.
Làm gì có chuyện lôi 1,2 sao ra để mà nói tốt xấu.
Sửa bởi Bazilearner: 25/07/2023 - 10:42
Hoá kỵ điền tài mà “phản vi giai” cái gì chứ?
Toàn thư có nói thế đâu? Chỉ thấy Hoá Kỵ cư điền anh em tranh giành nhà cửa bố mẹ để lại đến đổ máu, cư Tài thì kiếm đồng tiền như miếng nhục, tranh cãi thị phi liên miên. “Giai” cái chỗ nào?
Rồi là Hoá Kỵ là tốt, Hoá Lộc là xấu?
Ừ thì nhìn vào mặt nào đấy, Hoá Kỵ là kẻ luôn không biết đủ, luôn có ý cạnh tranh, vươn lên, phù hợp với các nhà khoa học, nghiên cứu hoặc những kẻ có tham vọng lớn. Đấy là mặt tốt, nhưng mặt xấu thì lòng không yên, cả đời cạnh tranh hơn thua với người khác.
Nó ngược với Hoá Lộc, là dễ Hài Lòng. Tốt xấu tuỳ vào đánh giá. Trong 12 cung, Anh dungkq có nói Hoá Kỵ tốt nhất là cư Mệnh, chủ về ta có tâm tranh đấu, còn hơn là gặp thị phi ở cái đất lục thân, hoặc gặp cạnh tranh ở tài- quan, cư Mệnh thì có tính hơn thua mạnh nhưng chẳng ai biết cả.
Hoá kỵ của lá số mạnh về Sự Nghiệp thì là tâm tranh đấu của kẻ có tài.
Còn Hoá Kỵ của lá số kém, nghèo khó thì chỉ là kẻ đố kỵ của kẻ hèn mà thôi.
Làm gì có chuyện lôi 1,2 sao ra để mà nói tốt xấu.
Sửa bởi Bazilearner: 25/07/2023 - 10:42
nhabuon
25/07/2023
Bazilearner, on 25/07/2023 - 10:38, said:
Đúng là thầy mà đọc nhiều sách quá khéo thành loạn.
Hoá kỵ điền tài mà “phản vi giai” cái gì chứ?
Toàn thư có nói thế đâu? Chỉ thấy Hoá Kỵ cư điền anh em tranh giành nhà cửa bố mẹ để lại đến đổ máu, cư Tài thì kiếm đồng tiền như miếng nhục, tranh cãi thị phi liên miên. “Giai” cái chỗ nào?
Rồi là Hoá Kỵ là tốt, Hoá Lộc là xấu?
Ừ thì nhìn vào mặt nào đấy, Hoá Kỵ là kẻ luôn không biết đủ, luôn có ý cạnh tranh, vươn lên, phù hợp với các nhà khoa học, nghiên cứu hoặc những kẻ có tham vọng lớn. Đấy là mặt tốt, nhưng mặt xấu thì lòng không yên, cả đời cạnh tranh hơn thua với người khác.
Nó ngược với Hoá Lộc, là dễ Hài Lòng. Tốt xấu tuỳ vào đánh giá. Trong 12 cung, Anh dungkq có nói Hoá Kỵ tốt nhất là cư Mệnh, chủ về ta có tâm tranh đấu, còn hơn là gặp thị phi ở cái đất lục thân, hoặc gặp cạnh tranh ở tài- quan, cư Mệnh thì có tính hơn thua mạnh nhưng chẳng ai biết cả.
Hoá kỵ của lá số mạnh về Sự Nghiệp thì là tâm tranh đấu của kẻ có tài.
Còn Hoá Kỵ của lá số kém, nghèo khó thì chỉ là kẻ đố kỵ của kẻ hèn mà thôi.
Làm gì có chuyện lôi 1,2 sao ra để mà nói tốt xấu.
Hoá kỵ điền tài mà “phản vi giai” cái gì chứ?
Toàn thư có nói thế đâu? Chỉ thấy Hoá Kỵ cư điền anh em tranh giành nhà cửa bố mẹ để lại đến đổ máu, cư Tài thì kiếm đồng tiền như miếng nhục, tranh cãi thị phi liên miên. “Giai” cái chỗ nào?
Rồi là Hoá Kỵ là tốt, Hoá Lộc là xấu?
Ừ thì nhìn vào mặt nào đấy, Hoá Kỵ là kẻ luôn không biết đủ, luôn có ý cạnh tranh, vươn lên, phù hợp với các nhà khoa học, nghiên cứu hoặc những kẻ có tham vọng lớn. Đấy là mặt tốt, nhưng mặt xấu thì lòng không yên, cả đời cạnh tranh hơn thua với người khác.
Nó ngược với Hoá Lộc, là dễ Hài Lòng. Tốt xấu tuỳ vào đánh giá. Trong 12 cung, Anh dungkq có nói Hoá Kỵ tốt nhất là cư Mệnh, chủ về ta có tâm tranh đấu, còn hơn là gặp thị phi ở cái đất lục thân, hoặc gặp cạnh tranh ở tài- quan, cư Mệnh thì có tính hơn thua mạnh nhưng chẳng ai biết cả.
Hoá kỵ của lá số mạnh về Sự Nghiệp thì là tâm tranh đấu của kẻ có tài.
Còn Hoá Kỵ của lá số kém, nghèo khó thì chỉ là kẻ đố kỵ của kẻ hèn mà thôi.
Làm gì có chuyện lôi 1,2 sao ra để mà nói tốt xấu.
prettyboy1109
25/07/2023
Em có Triệt Hóa Kỵ Địa kiếp cư Phúc, họ hàng nát be bét, mà đúng là Triệt qua 30 giảm dần tác dụng, họ hàng theo thời gian càng ngày càng xấu đi. Cung Phúc be bét quá chắc kiếp này sinh ra để trả nợ
Mà Thân cư Phúc em cũng chả thấy sân si thù ghét hay oán hận gì ai, chỉ muốn sống yên thân. Có điều phiền phức nó luôn tìm đến mình
Mà Thân cư Phúc em cũng chả thấy sân si thù ghét hay oán hận gì ai, chỉ muốn sống yên thân. Có điều phiền phức nó luôn tìm đến mình
MHTH
25/07/2023
Thầy Hiếu - Người cha già lo lắng tìm chồng cho con gái =))
----
Hoá Kỵ mình cư Nô, thấy bình thường.
Từ bé đến giờ, mình vừa ngoan hiền lại chất phác nên các bạn rất quý :v
Bạn nào không quý mình, đương nhiên là ngưỡng mộ mình =))
----
Hoá Kỵ mình cư Nô, thấy bình thường.
Từ bé đến giờ, mình vừa ngoan hiền lại chất phác nên các bạn rất quý :v
Bạn nào không quý mình, đương nhiên là ngưỡng mộ mình =))
xuongheo
25/07/2023
Mình thấy ông Hiếu & ông Nhất Hạnh nghiên cứu bói toán riết khùng. Hiểu Tử Vi sai bét nhè. Rồi luôn tìm cách chứng minh, bao biện là mình đúng.
Ông Nhất Hạnh thì ôm Địa Không. Giờ tới ông Hiếu ôm Hoá Kỵ.
Những người mệnh Hoá Kỵ, người nào cũng có tính đố kỵ. Bazil nói rất đúng người mệnh tốt. Bản thân họ luôn muốn mình là nhất và không ngừng đấu tranh trong sự nghiệp.
Còn Hoá Kỵ của lá số kém, nghèo khó thì chỉ là kẻ đố kỵ của kẻ hèn.
Mình biết ngoài đời vài người mệnh Hoá Kỵ. Rất giỏi, bằng cấp cao, kiếm được nhiều tiền, thậm chí là con nhà giàu. Nhưng lúc nào tâm cũng không yên, tham vọng quá. Lúc nào cũng chưa đủ, phải kiếm hơn nữa, tiền phải nhiều hơn nữa. Nên cuộc sống mặc dù giàu về vật chất nhưng đời sống tinh thần vẫn không tốt.
Ông Nhất Hạnh thì ôm Địa Không. Giờ tới ông Hiếu ôm Hoá Kỵ.
Những người mệnh Hoá Kỵ, người nào cũng có tính đố kỵ. Bazil nói rất đúng người mệnh tốt. Bản thân họ luôn muốn mình là nhất và không ngừng đấu tranh trong sự nghiệp.
Còn Hoá Kỵ của lá số kém, nghèo khó thì chỉ là kẻ đố kỵ của kẻ hèn.
Mình biết ngoài đời vài người mệnh Hoá Kỵ. Rất giỏi, bằng cấp cao, kiếm được nhiều tiền, thậm chí là con nhà giàu. Nhưng lúc nào tâm cũng không yên, tham vọng quá. Lúc nào cũng chưa đủ, phải kiếm hơn nữa, tiền phải nhiều hơn nữa. Nên cuộc sống mặc dù giàu về vật chất nhưng đời sống tinh thần vẫn không tốt.
Bazilearner
25/07/2023
prettyboy1109, on 25/07/2023 - 10:58, said:
Em có Triệt Hóa Kỵ Địa kiếp cư Phúc, họ hàng nát be bét, mà đúng là Triệt qua 30 giảm dần tác dụng, họ hàng theo thời gian càng ngày càng xấu đi. Cung Phúc be bét quá chắc kiếp này sinh ra để trả nợ
Mà Thân cư Phúc em cũng chả thấy sân si thù ghét hay oán hận gì ai, chỉ muốn sống yên thân. Có điều phiền phức nó luôn tìm đến mình
Mà Thân cư Phúc em cũng chả thấy sân si thù ghét hay oán hận gì ai, chỉ muốn sống yên thân. Có điều phiền phức nó luôn tìm đến mình
xuongheo
25/07/2023
Một người lập dị, cổ lỗ sĩ như lão Hiếu. Mình nghĩ nên về lại miền quê miền Bắc ở. Sài Gòn là thành phố trẻ, không thích hợp cho mấy người cổ lỗ sĩ không biết thích nghi.
Lão Hiếu nên phấn đấu giành chức trưởng thôn, bí thư xã. Lập ra cái xã “NGHÈO ĐÓI NHẤT VIỆT NAM”. Biết vì sao nghèo không? Vì sống theo chế độ bao cấp đó. Không làm gì hết, chỉ ăn nhờ trợ cấp thì nghèo & đói chứ sao.
Lão Hiếu nên sắp dàn loa phường hiện đại. Khỏi làm gì hết, suốt ngày hát chèo. Ca ngợi Đảng, ca ngợi ông Lê Duẩn … cho thỏa thích.
Mình mà như lão Hiếu là mình về quê lập ra cái xã ấy ngay!!!
Lão Hiếu nên phấn đấu giành chức trưởng thôn, bí thư xã. Lập ra cái xã “NGHÈO ĐÓI NHẤT VIỆT NAM”. Biết vì sao nghèo không? Vì sống theo chế độ bao cấp đó. Không làm gì hết, chỉ ăn nhờ trợ cấp thì nghèo & đói chứ sao.
Lão Hiếu nên sắp dàn loa phường hiện đại. Khỏi làm gì hết, suốt ngày hát chèo. Ca ngợi Đảng, ca ngợi ông Lê Duẩn … cho thỏa thích.
Mình mà như lão Hiếu là mình về quê lập ra cái xã ấy ngay!!!
prettyboy1109
26/07/2023
Bazilearner, on 25/07/2023 - 20:42, said:
hóa kỵ địa kiếp phúc đức, nhà em có mất mộ, và thứ hai là em không sống ở quê, có thể là cha mẹ thoát ly từ nhỏ, không thì bản thân của em cũng phải sống xa quê
1088
26/07/2023
Thế hệ người như anh Hiếu đã dần phải lùi bước, đám trẻ bây giờ đông đảo và hung hãn, không ngại va chạm và bất chấp thủ đoạn, điều đó xảy ra ở tất cả các lĩnh vực của đời sống. Văn hoá bị lai căng, suy đồi, em cảm giác như cả 1 dân tộc đang bị hiếp dâm về văn hoá vậy, hết phim kiếm hiệp Tàu chiếu đầy trên tivi, lại quay ra đu Idol Hàn, rồi văn hoá Nhật (giờ nhiều người đi Nhật thấy dân nó cũng m*t d*y nên bớt thần tượng rồi :::
Người châu á nói chung luôn cần 1 lãnh tụ tập trung đủ quyền lực lãnh đạo xuyên suốt, phân tán quyền lực ra kiểu châu âu là nát ngay.
, quay ra văn hoá Mỹ,...... Mong ước về 1 nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chỉ tồn tại trên giấy mà thôi.
Người châu á nói chung luôn cần 1 lãnh tụ tập trung đủ quyền lực lãnh đạo xuyên suốt, phân tán quyền lực ra kiểu châu âu là nát ngay.
MHTH
26/07/2023
Bị sốc văn hoá.
Do chính trị mình yếu, không tuyên truyền văn hoá mình. Muốn hoà nhập đẩy kinh tế, có kinh tế rồi quay lại không thấy văn hoá mình đâu.
Vấn đề là văn hoá mình xây trên nền văn minh Hoa Hạ.
Nên cần 1 lãnh tụ đi về văn minh. Có văn minh sẽ có văn hoá, có văn hoá chưa chắc có văn minh.
Ví dụ: Ấn Độ có văn minh nên dân có nghèo đói cũng không tắt lửa được, trừ khi cho quả hạt nhân diệt một cái chết hết, chứ còn người sống lẻn ra thì Ấn Độ mãi sống.
Do chính trị mình yếu, không tuyên truyền văn hoá mình. Muốn hoà nhập đẩy kinh tế, có kinh tế rồi quay lại không thấy văn hoá mình đâu.
Vấn đề là văn hoá mình xây trên nền văn minh Hoa Hạ.
Nên cần 1 lãnh tụ đi về văn minh. Có văn minh sẽ có văn hoá, có văn hoá chưa chắc có văn minh.
Ví dụ: Ấn Độ có văn minh nên dân có nghèo đói cũng không tắt lửa được, trừ khi cho quả hạt nhân diệt một cái chết hết, chứ còn người sống lẻn ra thì Ấn Độ mãi sống.
MHTH
26/07/2023
Đó mới là gốc.
Giờ mình mượn văn minh Trung Hoa xài trước giờ, nó nghiễm nhiên coi mình là đàn em của nó.
Chuyện bình thường thôi. Khi nào mình có văn minh riêng thì anh béo mới đặt mình ngang hàng mà nói chuyện.
Còn giờ, bàn lợi ích thôi !
Giờ mình mượn văn minh Trung Hoa xài trước giờ, nó nghiễm nhiên coi mình là đàn em của nó.
Chuyện bình thường thôi. Khi nào mình có văn minh riêng thì anh béo mới đặt mình ngang hàng mà nói chuyện.
Còn giờ, bàn lợi ích thôi !
MHTH
26/07/2023
Muốn có văn minh cần 1 người cỡ Lão Tử hay Đức Phật Thích Ca ra đời. Hoặc trăm nghìn triết gia ra đời cùng lúc.
Chứ không phải cần 1 lãnh tụ độc tài xuất hiện.
Lãnh tụ là ngọn, văn minh là gốc.
Chấp nhận đi =))
Chứ không phải cần 1 lãnh tụ độc tài xuất hiện.
Lãnh tụ là ngọn, văn minh là gốc.
Chấp nhận đi =))