

những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng
#5553
Gửi vào 30/09/2022 - 22:41
hieuthuyloi, on 29/09/2022 - 10:35, said:
------------------------------------------------
A - sự khác nhau về các vị trí đắc miếu vượng
tử vi là khoa học về con người, cho nên các vị trí đắc miếu vượng được xác định từ khía cạnh con người là chủ yếu
ví dụ: thiên phủ, theo tử bình nó là tài khố và quan khố, như vậy vị trí xuất sắc nhất của nó phải là vị trí 4 khố / thìn tuất sửu mùi, nó lại là dương thổ, nên vị trí Thìn là xuất sắc nhất vì Tuất nó là văn khố, văn minh,
nhưng trong tử vi nó lại miếu địa nơi dần thân, tý ngọ !!!
bởi vì dần thân là cái cửa của nhân, còn tý ngọ là đất tử vi độc thủ mà thiên phủ là cái bóng tử vi,
đã là người thì người ta không thích đất la, võng, nó xuất phát từ khía cạnh nhân chứ không phải thiên,
tương tự như vậy dần, thân, tý, ngọ nó là đất miếu địa của Thất Sát, vì Sát Phủ là 1 cặp đối xung,
nhưng thực chất ra Sát nó thuộc về 4 khố, 4 khố chính là đất sát, đúng ra nó phải làm vương ở đất Sửu, vì đó là võ khố,
sát về 4 mộ nó mạnh cực điểm / nhưng bên tử vi nó làm hãm địa !!! he he
bởi vì xuất phát từ thuộc tính nhân, cái gì có lợi cho con người thì là đắc địa, còn cái gì có hại thì là Hãm !
vì vậy ta hiểu đắc, hãm là xét trên khía cạnh con người / còn mạnh hay yếu nó không phải là đắc hay hãm mà nó phải xét từ cái vòng trường sinh (của tử bình) ra hết;
------------------------------
từ khía cạnh con người mà ra
ví dự như song hao, hao nó là đất bại, theo tử bình thì song hao miếu ông nội tại cả 4 em tý, ngọ, mão dậu, vì nó là đất 4 bại,
nhưng trong tử vi, nó lại là dần , thân, mão, dậu
bởi vì cái lý có lợi nhất cho con người là song hao gặp tuần, chúng thuỷ triều đông gặp thuỷ tuần, tuần nó giữ nước lại thành cái biển lớn.
KL: dĩ nhiên con nguời chỉ là 1 phần bé nhỏ của vũ trụ, khi ra biển lớn nó sẽ không còn là nó nữa.
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#5555
Gửi vào 01/10/2022 - 06:21
thuongquancach, on 30/09/2022 - 22:41, said:
mọi thứ đều xuất phát từ chữ hiểu,
hãm cũng có cái hay của hãm,
ví dụ: sao văn khúc sinh ra từ Dậu, nhưng sao văn khúc lại hãm địa tại Dậu
bởi vì văn khúc là thuỷ, nó có tính Dâm, nếu nó đi vào chúng thuỷ triều đông thì rất tệ hại,
nhưng nó ở Dậu thì nó không Dâm, vì thuỷ bại ở Dậu, hãm ỡ đây là triệt tiêu đi tính Dâm,
thuỷ bại dậu / nghĩa là triệt đi tính xấu của Thuỷ !!! giữ lại tính tốt
Vậy sao văn khúc ở Dậu là hãm với tính xấu, bỏ đi cái xấu, còn nó rất mạnh về năng lượng
người nào đọc rằng sao văn khúc tại Dậu / hãm tức là không có lực, là xấu là sai lầm !!!
tuy nhiên nó cũng có cái đúng !
Ý nói nó phải dùng trong ngữ cảnh nào, ví dụ: sinh vào mùa đông, kim hàn thuỷ lạnh, sắp chúng thuỷ triều đông từ hợi sang tý mà thuỷ nó còn chảy lung tung hết thì chết
nhưng vào mùa hè, hoả rất mạnh, như bát tự toàn là dần ngọ tuất, rất cần thuỷ, thì nghĩa hãm địa lại là xấu, vì nó cần chảy phải cho nó chảy chứ.
KL: phải hiểu, không máy móc được.
sinh khắc đồng công
hãm hay đắc cũng vậy, đồng công;
Thanked by 2 Members:
|
|
#5556
Gửi vào 01/10/2022 - 07:17
tử vi không phải nó sai, mà chính vì các vị hiểu sai dẫn đến nghĩ sai, hướng sai luôn.
ví dụ: nữ, sinh ngày nhâm ngọ, sao thiên tướng ở Mão gặp triệt
lẽ dĩ nhiên là thiên tướng là dương thuỷ, vị trí tốt nhất của nó là ở Thân, ở Mão là tử địa
theo tử vi: thiên tướng vào tử địa mà còn gặp triệt nữa thì cực xấu,
nhưng anh quên rằng, tử vi nó là khoa học về con người, nó chỉ nói về nhân duyên, duyên thông thường, duyên bình thường xấu, chứ không nói thiên duyên xấu !!!
Nhâm ngọ là ngôi ông chồng, là quý hiển vì nó là lộc mã đồng hương, mà Mão phá Ngọ là rất xấu, kiểu gì Mão cũng là kỵ thần,
đã là kỵ thần thì phải cho nó hãm nó bị triệt đi thì mới tốt chứ !!! Như vậy thiên tướng hãm địa bị triệt thì nhân duyên xấu, nhưng thiên duyên lại tốt !
cái gì dụng thì miếu, đắc, vượng là tốt, còn cái gì là kỵ thần thì bị hãm, triệt mới là tốt ! Đó mới là biện chứng.
giả sử nếu thiên tướng là miếu, phá nát nhâm ngọ thì sao, thì nhân duyên tốt, tức là lúc đầu cưới xin thuận lợi, yêu đương cụng thuận lợi, nhưng lúc sau cái nhà sập, tan nhà nát cửa, sự nghiệp vợ chồng gặp biến cố lớn.
còn ngược lại nếu nhân duyên xấu, thiên duyên tốt, thì lúc đầu yêu đương trắc trở, hôn nhân chậm muộn, nhưng lúc sau cái nhà lại bền vững, sự nghiệp lại được củng cố. con cái đều phú quý cả.
Mất cái này được cái kia, bỏ nhân mà được thiên thì cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Trong thực tế nó xảy ra đúng như vậy, hãm triệt nó cũng xảy ra, kỵ thần nó cũng xảy ra, thiên thời nó cũng xảy ra,
được mất nó cũng xảy ra y chang như vậy, đó mới là tử vi !!!
Thanked by 2 Members:
|
|
#5557
Gửi vào 01/10/2022 - 08:25
Như không kiếp kình đà linh hoả + triệt= thuần
Còn anh Hiếu nói dùng Can ngày rất hay
Chợt nảy ra suy nghĩ dùng bát tự để xem ăn sao nào trong Tử Vi
Thanked by 2 Members:
|
|
#5558
Gửi vào 01/10/2022 - 10:21
------------------------------
Cái tệ hại nhất là suy nghĩ 1 chiều
bởi vì trong cái xấu nó có cái tốt, trong cái chưa được nó có cái được,
rồi người ta phải cân nhắc, nặng nhẹ, lợi hại, để bỏ đi cái gì, giữ lại cái gì, mục đích động cơ, ý đồ phía sau thực sự nó là gì,
Rất nhiều người suy nghĩ rằng hễ xấu là xấu, như khoaluu chẳng hạn,
mới đây có 2 bé sóc trăng đi xe sai luật, bị 5 bé cảnh sát ép vào đánh đập, nó sai anh còn sai hơn nó nữa !
Hành vi của anh như côn đồ chứ ko phải cảnh sát nhân dân nữa, kết quả là 3 bé bị đuổi việc, 2 bé bị cách chức,
Tất cả đều là do lối suy nghĩ xấu là xấu, tuyệt đối xấu thì phải loại bỏ, trừ khử, vì thế anh mới đánh đập nó dã man con ngan như thế,
mà suy nghĩ cực đoan như thế thì không có thái độ vừa phải mà lúc nào cũng là t*o sống mày chết, do đó dễ đâm đầu vào bãi sh.it !!!
Trong xấu nó có tốt, vì thế thái âm thái dương miếu vượng cũng chưa nói được gì,
vì chiếm được nhưng không giữ được cũng vô nghĩa, chiếm được, giữ được nhưng không xây dựng phát triển được cũng vô nghĩa.
cho nên nó mới có thiếu âm, thiếu dương,
trong sách tàu, thiếu âm là thái âm, thiếu dương là thái duơng, thuộc vòng thái tuế, nó mới là vì sao phát sáng,
còn thái âm thái dương thuộc vòng tử vi, nó là vùng không gian của thái cực, là vùng không gian để ánh sáng của sao chiếu đến,
vậy thì thái âm hãm mà được thiếu âm đắc chiếu đến thì nó còn quý hơn thái âm miếu vượng nhiều nhiều lần.
Hãm thì nó không được,
nhưng cái không được lại là tiền đề mới cho cái được khác sinh ra,
vì có hãm thì vai trò của thiếu âm nó nâng lên bội lần,
vì con cá không bằng cái cần câu, vùng không gian được chiếu sáng không bằng ngôi sao phát sáng !!!
KL: PHẢI NHÌN CHO RỘNG SUY CHO KỸ, NGƯỜI NÀO CỰC ĐOAN THÌ KHÔNG HỌC ĐƯỢC LÝ SỐ
------------------------------
thế thì người ta nhầm lẫn cái gì
người ta nhầm lẫn giữa tiến trình và kết quả
Kết quả thì nó không có vừa tốt vừa xấu, nó chỉ có hoặc tốt hoặc xấu, hoặc đậu hoặc rớt
Kết quả là chỉ có 1 vế thôi, hoặc thơm kèo, hoặc bèo nhèo;
Nhưng tiến trình thì tốt / xấu nó đan xen nhau, có tốt, có xấu,
tử vi nó rất nhiều sao, thì chắc 100% nó là tiến trình, nên dùng tiến trình mà lại luận kết quả là sai hết.
dễ rơi vào hiện tượng thấy cây không thấy rừng;
ví dụ: sao tướng quân, sao thiên tướng, sao tướng tinh
nếu mà tướng quân mà nó lại vượng hơn cả thiên tướng, tướng tinh, thì nó ngược đời, cấp nhỏ quyền to hơn cấp lớn, đặt 1 trung tá trung đoàn trưởng duới quyền chỉ huy 1 đại uý quận trưởng.
nếu anh chỉ nhìn tướng quân + quốc ấn gặp triệt hay gặp bạch hổ rồi anh cho xấu thì anh quá bậy,
nó triệt như vậy là để nó phát huy sức mạnh của sao tướng tinh, nếu nó không có tướng tinh hay tướng tinh là kỵ thần thì đó mới là xấu thực sự,
Và hiện tượng ngoài đời thực nó luôn xảy ra !!! Nó có thể đánh lừa bản chất;
tướng quân gặp triệt nó vẫn có, vẫn thể hiện ra ngoài bằng hiện tượng
và dìm hàng tướng quân để tôn vinh tuớng tinh nó cũng xảy ra,
nhưng cái nào là tiến trình cái nào là kết quả, cái nào là phương tiện cái nào là mục đích /// phải Rõ !!!
tử vi là môi trường lý tưởng của những người giỏi về biện chứng và biến hoá;
Sửa bởi hieuthuyloi: 01/10/2022 - 10:46
Thanked by 3 Members:
|
|
#5559
Gửi vào 01/10/2022 - 10:57
Trích dẫn
tử vi không phải nó sai, mà chính vì các vị hiểu sai dẫn đến nghĩ sai, hướng sai luôn.
ví dụ: nữ, sinh ngày nhâm ngọ, sao thiên tướng ở Mão gặp triệt
lẽ dĩ nhiên là thiên tướng là dương thuỷ, vị trí tốt nhất của nó là ở Thân, ở Mão là tử địa
theo tử vi: thiên tướng vào tử địa mà còn gặp triệt nữa thì cực xấu,
nhưng anh quên rằng, tử vi nó là khoa học về con người, nó chỉ nói về nhân duyên, duyên thông thường, duyên bình thường xấu, chứ không nói thiên duyên xấu !!!
Nhâm ngọ là ngôi ông chồng, là quý hiển vì nó là lộc mã đồng hương, mà Mão phá Ngọ là rất xấu, kiểu gì Mão cũng là kỵ thần,
đã là kỵ thần thì phải cho nó hãm nó bị triệt đi thì mới tốt chứ !!! Như vậy thiên tướng hãm địa bị triệt thì nhân duyên xấu, nhưng thiên duyên lại tốt !
cái gì dụng thì miếu, đắc, vượng là tốt, còn cái gì là kỵ thần thì bị hãm, triệt mới là tốt ! Đó mới là biện chứng.
giả sử nếu thiên tướng là miếu, phá nát nhâm ngọ thì sao, thì nhân duyên tốt, tức là lúc đầu cưới xin thuận lợi, yêu đương cụng thuận lợi, nhưng lúc sau cái nhà sập, tan nhà nát cửa, sự nghiệp vợ chồng gặp biến cố lớn.
còn ngược lại nếu nhân duyên xấu, thiên duyên tốt, thì lúc đầu yêu đương trắc trở, hôn nhân chậm muộn, nhưng lúc sau cái nhà lại bền vững, sự nghiệp lại được củng cố. con cái đều phú quý cả.
Mất cái này được cái kia, bỏ nhân mà được thiên thì cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Trong thực tế nó xảy ra đúng như vậy, hãm triệt nó cũng xảy ra, kỵ thần nó cũng xảy ra, thiên thời nó cũng xảy ra,
được mất nó cũng xảy ra y chang như vậy, đó mới là tử vi !!!
天相- Thiên Tướng:
相-(Tương, Tướng):hỗ trợ qua lại, tương hỗ,giúp đỡ -Thiên Tướng là một ông quan(Tướng) coi sóc việc hỗ trợ, giúp đỡ cho ông vua- Không phải Tướng ra trận. Thiên Tướng ngộ Triệt-Tuần là mất đi quyền lực giúp đỡ, chăm sóc cho Vua, chứ không phải mất đầu như trong sách thường nói. Càn Long Mệnh Thân-Thiên Tướng tại Dậu-làm vua. Lý Tiểu Long-Thiên Tướng tại Mùi ngộ Triệt- sáng tác ra môn võ Triệt quyền đạo.
Tóm lại: Đắc hay Hãm mà không đi theo cách cục thì cũng vô dụng. Đắc hay Hãm là sự khác nhau của Thời.
Trích dẫn
hãm cũng có cái hay của hãm,
ví dụ: sao văn khúc sinh ra từ Dậu, nhưng sao văn khúc lại hãm địa tại Dậu
bởi vì văn khúc là thuỷ, nó có tính Dâm, nếu nó đi vào chúng thuỷ triều đông thì rất tệ hại,
nhưng nó ở Dậu thì nó không Dâm, vì thuỷ bại ở Dậu, hãm ỡ đây là triệt tiêu đi tính Dâm,
thuỷ bại dậu / nghĩa là triệt đi tính xấu của Thuỷ !!! giữ lại tính tốt
Vậy sao văn khúc ở Dậu là hãm với tính xấu, bỏ đi cái xấu, còn nó rất mạnh về năng lượng
người nào đọc rằng sao văn khúc tại Dậu / hãm tức là không có lực, là xấu là sai lầm !!!
tuy nhiên nó cũng có cái đúng !
Ý nói nó phải dùng trong ngữ cảnh nào, ví dụ: sinh vào mùa đông, kim hàn thuỷ lạnh, sắp chúng thuỷ triều đông từ hợi sang tý mà thuỷ nó còn chảy lung tung hết thì chết
nhưng vào mùa hè, hoả rất mạnh, như bát tự toàn là dần ngọ tuất, rất cần thuỷ, thì nghĩa hãm địa lại là xấu, vì nó cần chảy phải cho nó chảy chứ.
KL: phải hiểu, không máy móc được.
sinh khắc đồng công
hãm hay đắc cũng vậy, đồng công;
Khúc tại Dậu có trình TV vẫn tính là miếu địa.
#5560
Gửi vào 01/10/2022 - 20:16
Đã dùng chữ thiên duyên. Là biết số phận do ông Trời sắp đặt. Bộ anh biết ông Trời sắp đặt gì hả? Bộ giỏi bói toán cái biết hết tương lai? Rồi tương lai diễn ra y chang như những gì anh tưởng tượng?
Chưa kết hôn lấy cái gì chắc chắn là hôn nhân không bao giờ ly hôn, cái nhà bền vững?
Chưa sinh con, sao biết con phú quý? Nhìn lá số tự sướng con phú quý hả? Đẻ 2-3 đứa. Tụi nó phú quý hết hả??
Hãy để người đời gọi mình phú quý. Tự xưng mình phú quý điên, nhảm. Hầu hết chúng ta chỉ được chữ “phú” thôi. Muốn được luôn chữ “quý” là phải có tấm lòng tốt giúp người.
Chưa kết hôn, con chưa đẻ. Tưởng tượng ra luôn con phú quý. Khùng điên, nhảm dễ sợ.
Sửa bởi cariga: 01/10/2022 - 20:24
#5561
Gửi vào 01/10/2022 - 21:49
hieuthuyloi, on 01/10/2022 - 07:17, said:
tử vi không phải nó sai, mà chính vì các vị hiểu sai dẫn đến nghĩ sai, hướng sai luôn.
ví dụ: nữ, sinh ngày nhâm ngọ, sao thiên tướng ở Mão gặp triệt
lẽ dĩ nhiên là thiên tướng là dương thuỷ, vị trí tốt nhất của nó là ở Thân, ở Mão là tử địa
theo tử vi: thiên tướng vào tử địa mà còn gặp triệt nữa thì cực xấu,
nhưng anh quên rằng, tử vi nó là khoa học về con người, nó chỉ nói về nhân duyên, duyên thông thường, duyên bình thường xấu, chứ không nói thiên duyên xấu !!!
Nhâm ngọ là ngôi ông chồng, là quý hiển vì nó là lộc mã đồng hương, mà Mão phá Ngọ là rất xấu, kiểu gì Mão cũng là kỵ thần,
đã là kỵ thần thì phải cho nó hãm nó bị triệt đi thì mới tốt chứ !!! Như vậy thiên tướng hãm địa bị triệt thì nhân duyên xấu, nhưng thiên duyên lại tốt !
cái gì dụng thì miếu, đắc, vượng là tốt, còn cái gì là kỵ thần thì bị hãm, triệt mới là tốt ! Đó mới là biện chứng.
giả sử nếu thiên tướng là miếu, phá nát nhâm ngọ thì sao, thì nhân duyên tốt, tức là lúc đầu cưới xin thuận lợi, yêu đương cụng thuận lợi, nhưng lúc sau cái nhà sập, tan nhà nát cửa, sự nghiệp vợ chồng gặp biến cố lớn.
còn ngược lại nếu nhân duyên xấu, thiên duyên tốt, thì lúc đầu yêu đương trắc trở, hôn nhân chậm muộn, nhưng lúc sau cái nhà lại bền vững, sự nghiệp lại được củng cố. con cái đều phú quý cả.
Mất cái này được cái kia, bỏ nhân mà được thiên thì cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Trong thực tế nó xảy ra đúng như vậy, hãm triệt nó cũng xảy ra, kỵ thần nó cũng xảy ra, thiên thời nó cũng xảy ra,
được mất nó cũng xảy ra y chang như vậy, đó mới là tử vi !!!
#5562
Gửi vào 01/10/2022 - 21:54
Nghe nói sao Thiên Tướng còn là sao chủ tình duyên nữa, nó bị triệt thì vất vả lém. Phải hong ??
Thanked by 1 Member:
|
|
#5563
Gửi vào 01/10/2022 - 21:57
Đó là một vài nét về tượng, còn cách cục thì chưa bàn.
Ái chà, mấy ông Thiên Tướng, tựa hồ, hay được các hội viên trẻ đặt nickname là "anh trai mưa" trong làng Tử Vi đấy.
"Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi,
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?
- Không, từ ân ái nhỡ nhàng,
Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao!"
...
"Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng!
Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng,
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa."
Phải chăng, "Tôi" trong bài thơ này là một Thiên Tướng chi Mệnh? Ừ, có thể lắm chứ!
Sửa bởi Expander: 01/10/2022 - 22:25
Thanked by 5 Members:
|
|
#5564
Gửi vào 01/10/2022 - 22:26
Con có Thiên Tướng Đắc cư tại Mùi ở cung Tật Ách thì sao ạ ?
Sửa bởi MHTH: 01/10/2022 - 22:37
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Máy bay không người lái Ukraine TẤN CÔNG Tàu Nga - Rồi CHUYỆN NÀY XẢY RA… |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Lấy chồng khờ |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]()
|
|
![]() 5 Dấu Hiệu Cho Thấy Người Cao Tuổi Có Thể Đang Ở Năm Cuối Đời – Đừng Bỏ Qua Những Cảnh Báo Này |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
![]()
|
|
![]() Lấy hoá phụ chết chồng liệu có mạt vận |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]() |
11 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












