những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xi...
MHTH
27/09/2022
Dạo này em cảm thấy bản thân đang lão hoá, em phải lo tiền dưỡng già.
Sửa bởi MHTH: 27/09/2022 - 09:38
Sửa bởi MHTH: 27/09/2022 - 09:38
hieuthuyloi
29/09/2022
phần giải nghĩa - chú thích Footnote
------------------------------------------------
A - sự khác nhau về các vị trí đắc miếu vượng
tử vi là khoa học về con người, cho nên các vị trí đắc miếu vượng được xác định từ khía cạnh con người là chủ yếu
ví dụ: thiên phủ, theo tử bình nó là tài khố và quan khố, như vậy vị trí xuất sắc nhất của nó phải là vị trí 4 khố / thìn tuất sửu mùi, nó lại là dương thổ, nên vị trí Thìn là xuất sắc nhất vì Tuất nó là văn khố, văn minh,
nhưng trong tử vi nó lại miếu địa nơi dần thân, tý ngọ !!!
bởi vì dần thân là cái cửa của nhân, còn tý ngọ là đất tử vi độc thủ mà thiên phủ là cái bóng tử vi,
đã là người thì người ta không thích đất la, võng, nó xuất phát từ khía cạnh nhân chứ không phải thiên,
tương tự như vậy dần, thân, tý, ngọ nó là đất miếu địa của Thất Sát, vì Sát Phủ là 1 cặp đối xung,
nhưng thực chất ra Sát nó thuộc về 4 khố, 4 khố chính là đất sát, đúng ra nó phải làm vương ở đất Sửu, vì đó là võ khố,
sát về 4 mộ nó mạnh cực điểm / nhưng bên tử vi nó làm hãm địa !!! he he
bởi vì xuất phát từ thuộc tính nhân, cái gì có lợi cho con người thì là đắc địa, còn cái gì có hại thì là Hãm !
vì vậy ta hiểu đắc, hãm là xét trên khía cạnh con người / còn mạnh hay yếu nó không phải là đắc hay hãm mà nó phải xét từ cái vòng trường sinh (của tử bình) ra hết;
------------------------------
từ khía cạnh con người mà ra
ví dự như song hao, hao nó là đất bại, theo tử bình thì song hao miếu ông nội tại cả 4 em tý, ngọ, mão dậu, vì nó là đất 4 bại,
nhưng trong tử vi, nó lại là dần , thân, mão, dậu
bởi vì cái lý có lợi nhất cho con người là song hao gặp tuần, chúng thuỷ triều đông gặp thuỷ tuần, tuần nó giữ nước lại thành cái biển lớn.
KL: dĩ nhiên con nguời chỉ là 1 phần bé nhỏ của vũ trụ, khi ra biển lớn nó sẽ không còn là nó nữa.
------------------------------------------------
A - sự khác nhau về các vị trí đắc miếu vượng
tử vi là khoa học về con người, cho nên các vị trí đắc miếu vượng được xác định từ khía cạnh con người là chủ yếu
ví dụ: thiên phủ, theo tử bình nó là tài khố và quan khố, như vậy vị trí xuất sắc nhất của nó phải là vị trí 4 khố / thìn tuất sửu mùi, nó lại là dương thổ, nên vị trí Thìn là xuất sắc nhất vì Tuất nó là văn khố, văn minh,
nhưng trong tử vi nó lại miếu địa nơi dần thân, tý ngọ !!!
bởi vì dần thân là cái cửa của nhân, còn tý ngọ là đất tử vi độc thủ mà thiên phủ là cái bóng tử vi,
đã là người thì người ta không thích đất la, võng, nó xuất phát từ khía cạnh nhân chứ không phải thiên,
tương tự như vậy dần, thân, tý, ngọ nó là đất miếu địa của Thất Sát, vì Sát Phủ là 1 cặp đối xung,
nhưng thực chất ra Sát nó thuộc về 4 khố, 4 khố chính là đất sát, đúng ra nó phải làm vương ở đất Sửu, vì đó là võ khố,
sát về 4 mộ nó mạnh cực điểm / nhưng bên tử vi nó làm hãm địa !!! he he
bởi vì xuất phát từ thuộc tính nhân, cái gì có lợi cho con người thì là đắc địa, còn cái gì có hại thì là Hãm !
vì vậy ta hiểu đắc, hãm là xét trên khía cạnh con người / còn mạnh hay yếu nó không phải là đắc hay hãm mà nó phải xét từ cái vòng trường sinh (của tử bình) ra hết;
------------------------------
từ khía cạnh con người mà ra
ví dự như song hao, hao nó là đất bại, theo tử bình thì song hao miếu ông nội tại cả 4 em tý, ngọ, mão dậu, vì nó là đất 4 bại,
nhưng trong tử vi, nó lại là dần , thân, mão, dậu
bởi vì cái lý có lợi nhất cho con người là song hao gặp tuần, chúng thuỷ triều đông gặp thuỷ tuần, tuần nó giữ nước lại thành cái biển lớn.
KL: dĩ nhiên con nguời chỉ là 1 phần bé nhỏ của vũ trụ, khi ra biển lớn nó sẽ không còn là nó nữa.
maxmin
29/09/2022
hieuthuyloi, on 29/09/2022 - 10:35, said:
vì vậy ta hiểu đắc, hãm là xét trên khía cạnh con người / còn mạnh hay yếu nó không phải là đắc hay hãm mà nó phải xét từ cái vòng trường sinh (của tử bình) ra hết;
------------------------------
từ khía cạnh con người mà ra
ví dự như song hao, hao nó là đất bại, theo tử bình thì song hao miếu ông nội tại cả 4 em tý, ngọ, mão dậu, vì nó là đất 4 bại,
nhưng trong tử vi, nó lại là dần , thân, mão, dậu
bởi vì cái lý có lợi nhất cho con người là song hao gặp tuần, chúng thuỷ triều đông gặp thuỷ tuần, tuần nó giữ nước lại thành cái biển lớn.
KL: dĩ nhiên con nguời chỉ là 1 phần bé nhỏ của vũ trụ, khi ra biển lớn nó sẽ không còn là nó nữa.
------------------------------
từ khía cạnh con người mà ra
ví dự như song hao, hao nó là đất bại, theo tử bình thì song hao miếu ông nội tại cả 4 em tý, ngọ, mão dậu, vì nó là đất 4 bại,
nhưng trong tử vi, nó lại là dần , thân, mão, dậu
bởi vì cái lý có lợi nhất cho con người là song hao gặp tuần, chúng thuỷ triều đông gặp thuỷ tuần, tuần nó giữ nước lại thành cái biển lớn.
KL: dĩ nhiên con nguời chỉ là 1 phần bé nhỏ của vũ trụ, khi ra biển lớn nó sẽ không còn là nó nữa.
Thế thầy Mỗ giải thích dùm sao Song Hao hãm ở Tý Ngọ- Khốc Hư hãm ở Mão Dậu-Tang Hổ hãm ở Tý Ngọ?
--
Song hao gặp Tuần - dòng chảy bị chặn bởi tường thành, con đập(nhà máy thủy điện), nước bị chặn lại không xuống được hạ lưu, không chảy được ra biển.
Nước chảy được ra biển thì lại bốc hơi thành mây bay về đất liền tạo mưa, mưa lại từ sông suối chảy ra biển tạo thành một vòng tuần hoàn đối lưu.
Song hao đắc địa tại Mão Dậu như dòng sông suối lớn cuốn phăng bức tường thành(Tuần) mà lại được lưu thông, vì vậy Mệnh Thân tại Mão Dậu ngộ Tuần mà lại có Song Hao tại đó thì lại tốt trở lại.
Sửa bởi maxmin: 29/09/2022 - 15:53
MHTH
29/09/2022
Thầy xem mấy tuổi con giàu chứ bông hoa không xem cho con. Chánnnn bông hoa =))))