chính tinh và phụ tinh trong tử vi
-------------------------------------------------
Nói đến chính và nói đến phụ là người ta phải nói đến hệ quy chiếu của nó,
14 chính tinh được an theo tử vi đều là chính tinh trong hệ quy chiếu xã hội !
mà xã hội là gì, xã hội chỉ là của con người mà thôi, không phải của vạn vật, tự nhiên mới là của vạn vật,
mà con người là gì là chủ quan duy ý chí, là tự sướng, là cho mình là trung tâm vũ trụ,
Cho nên đối với hệ quy chiếu xã hội thì 14 chính tinh là chính,
còn hệ quy chiếu tự nhiên, 14 chính tinh là phụ;
ví dụ: sao Mộc - chính là thái tuế, trong tử vi nó chỉ là 1 phụ tinh, nhỏ bé,
nhưng đối với trái đất, sao Mộc là khủng, chúng quyết định chu kỳ 12 năm / 1 vòng quanh mặt trời
xã hội và tự nhiên giống như văn và toán, anh dở văn thì anh có thể giỏi toán, chứ không phải xã hội dở có nghĩa là anh chấm hết !!!
Nhưng đa số đang bị vướng vì chỗ này !
- người có tinh bàn tử vi tốt thì khỏi nói, các mối quan hệ xã hội của họ rất tốt, mà anh muốn lên chức, có quyền, hay buôn bán làm ăn dựa vào các mối quan hệ thì anh phải có nền tảng xã hội tốt, họ dựa vào tổng hoà các mối quan hệ xã hội để sống,
anh không có xã hội tốt thì phải xem xem, anh có tự nhiên tốt không, nếu có thì cần gì xã hội, anh cứ đi theo đường tự nhiên, nó sẽ tự mở đường cho anh đi.
không phải bầu trời mặt đất chỉ có xã hội, đừng có nhìn người ta để sống mà phải nhìn tất cả / cả tự nhiên và xã hội.
- thủ tướng nó là vua nhưng chỉ là vua của người, người có tinh bàn tử vi tốt sẽ có cánh cửa mở xã hội;
- người có thái tuế tốt, sẽ có cánh cửa của tự nhiên;
trong tử vi nó không phải là không có phản ánh tự nhiên trong đó, mà nó là tiềm ẩn, nó nằm dưới dạng các phụ tinh như thái tuế hay thiên không, các vòng thái tuế, lộc tồn, trường sinh;
Và dĩ nhiên mối quan hệ giữa chính / phụ, tự nhiên / xã hội nó đều tuân theo 1 nguyên tắc,
Được cái này mất cái kia;
Bên này cho bên này là chính bên kia là phụ, thì ngược lại bên kia cho bên kia là chính, bên này là phụ;
xã hội / nó xem tự nhiên là vô cùng bé, nó ngắt bỏ đi;
tự nhiên / nó xem xã hội là vô cùng bé, nó ngắt bỏ đi;
ví dụ: tinh bàn tử vi cư tý
nói về mặt xã hội, nó xấu òm, liêm trinh, tham lang đang độc đoán, ăn chơi sa đoạ,
cự đồng thì nó cho là gian thần, vũ tướng phải phục vụ đám quan tham, chí sĩ thiên lương thái dương thì bỏ quan về nhà tu !
người mà mang tinh bàn kiểu đó, bảo đảm, quan hệ xã hội không được, không thăng quan tiến chức, không thể kiếm tiền từ các mối quan hệ;
xu hướng của nó: phá quân tại Dần sẽ xuất Dần nhập Sửu, tử vi tại tý sẽ di chuyển về sửu; cự môn tại mùi cũng về đó, 3 in 1
dấu hiệu: tỵ dậu sửu ôm vòng thái tuế;
khi tử bình chứng minh được, đây là cách xuất Dần nhập Sửu thì tự nhiên mạnh / là quý cách trong tử bình !!!
muốn xuất Dần thì nó phải có 2 đk
1/ phải chặn được sự đánh phá từ vũ tướng
2/ phải có con mã;
KL: ngay cả khi di chuyển đến sửu, thì tinh bàn tử vi tại sửu vẫn chưa thoát khỏi thế xã hội kém !
tổng hoà các mối quan hệ xã hội kém,
nhưng về mặt tử bình / xét trên tự nhiên chúng đã là thượng cách rồi đó,
tự nhiên bản chất chúng là thiên thời, dựa vào thời thế mà chơi lại tụi kia !
---------------------------------------------------------------------------------
người ta chủ yếu là dựa vào các mối quan hệ xã hội để sống,
nào là việc làm, thăng quan tiến chức, kiếm tiền đều phải dựa vào xã hội;
nhưng họ quên rằng có 1 con đường khác, t.ao đ.éo cần mày t.ao vẫn đi được, đó là con đường của thiên lý;
xã hội không phải là nhất.
được cái này sẽ mất cái kia, còn ai chẳng có cái gì hết thì phải xem lại bản thân !!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
phụ chú:
tử vi tại Tý / là quẻ phục,
ý nói là nó chờ thiên thời,
chờ thiên thời tức là hướng theo tự nhiên;
còn việc di chuyển tử vi vào Sửu vẫn không thoát khỏi thế xã hội kém;
xã hội chỉ là nhân hoà mà thôi;
thiên thời đánh bại nhân hoà là đương nhiên.
tủ vi cư Tý chỉ là cái đề bài, vì cái mà tử bình phải trả lời là nó có thiên thời hay không !!!
vì sao người ta trọng cách tử vi cư Ngọ, tại vì xã hội bao giờ cũng dễ hơn tự nhiên,
học dốt nhưng quan hệ xã hội giỏi, được lòng người khác, vẫn dễ sống gấp bội lần kẻ chỉ dựa vào tài năng và năng lực, Việt Nam đang đi theo hướng đó, đó là hướng sai lầm !!!
ngành xây dựng là điển hình, nó chẳng cần kỹ sư bách khoa hay tiến sĩ Oxford / nó chỉ cần mày biết sơ sơ trong đại học nam sài gòn, quan trọng là mày phải quan hệ, ăn nhậu, chung chi, nịnh bợ giỏi.
thằng xã hội nó cho rằng mày không biết chơi, hay hoà nhập, thì chỉ là vai u thịt bắp, làm trâu cày cho tụi t*o ăn, làm lính tụi t*o thôi, dốt về chuyên môn nhưng dẻo mồm, biết chơi thì làm Sếp !!!
thằng kia qua 10 toán, bảo mày là thằng ch.ó đẻ !!!
Về triết lý sống / 1 con linh dương đầu bò sẽ có khả năng sinh tồn dễ hơn 7 lần 1 con sư tử
1 con sư tử con mà sống sót thành sư tử bự, thì khó gấp 7 lần ///
nhưng linh dương vẫn là linh dương thôi, bạch hổ vẫn là bạch hổ, đẳng cấp không đổi
Sửa bởi hieuthuyloi: 27/08/2022 - 18:25