vạn sự khởi đầu nan
-----------------------------------
việc đầu tiên là phải chọn cái khó nhất cho mình, đừng chọn cái dễ !!!
mới vừa chân ướt chân ráo mà lại đi chọn cái khó nhất liệu có ổn không vì thường người ta chỉ đi vào nơi khó nhất khi họ đã đủ lông đủ cánh, để có cái mà thủ. hay là xoay xở
ông trần trinh trạch đã có những đồng vốn đầu tiên dựa vào cái sự thuận lợi nhất
1 là ăn hối lộ / khi được giao cái quyền đi bắt rượu lậu, bắt 10 thì ông ta báo có 5, 5 còn lại là chung chi qua ải, thời đó bán rượu là siêu lời
2 là cái chức thư ký phụ trách điền địa / khác gì sở tài nguyên môi trường tham mưu cấp sổ đất cho ubnd thành phố !
bạc liêu hồi đó đất hoang nhiều lắm, nên với cái chức đó gã trạch đã tận dụng cơ hội vàng / gọi là khẩn hoang trên giấy tờ, mặc dù đã có dân nghèo khai hoang rồi nhưng chưa có giấy tờ, gã trạch sẽ làm ra cái bằng khoán điền thổ cướp cạn đất đó, hoặc là chia đôi với những người kia; hoặc là CHẠY CHỌT GIẤY TỜ ăn hối lộ, hoặc là tự cấp đất cho mình, hoặc là ăn chia
trạch phải nói là thuận lợi từ ngày còn nít ranh, tự nhiên được cho đi học trường Pháp, đến ngày nhắm mắt xuôi tay !
trạch lấy vợ con nhà giàu, bà muồi là người rất giỏi về kinh doanh, trạch giàu nhờ vợ,
KL: nói tóm lại là không nên, phải nhận lấy cái khó ngay từ đầu vì cái nhà luôn dựa vào cái móng, cái móng dựa vào cái nền
platform mà tốt thì nó phải được xây trên cái nền tảng khó khăn, về nền / là nơi chịu hết toàn bộ tải trọng,
nhận hết dễ dàng, thuận lợi ngay từ điểm đầu tiên là tự đào mồ chôn mình,
nhân trạch tạo ra quả huy !!! trạch tuổi thân, huy tuổi tý, tý thân thìn tam hợp
----------------------------------------
tôi đã trình bày thiết kế kỳ diệu nhất, nhưng người ta đa số không thích cái này
chẳng ai vợ chồng lại đi chọn lúc đầu là khó nhất, khác gì nuớc vn dân chủ cộng hoà ngày 2/9/1945 !
cưới xin là phải nở mày nở mặt, ai lại đi ôm cái cục khó, y như cái của nợ;
thành quả lớn nhất lại đặt ở nơi khó nhất; cái gì chả có giá của nó.
cái phù hợp với ý chí tạo hoá ở đây là xây nhà bao giờ cũng từ nền, mà nền là nơi gánh toàn bộ tải trọng,
không ai xây nhà từ ngọn !!! Là gốc hay là ngọn nó căn cứ vào tải trọng, ngọn là nơi không có tải;
xây nhà = lập gia đình = xây tổ ấm phải đi từ cái nền khó nhất, đó là sự khôn ngoan hiếm thấy;
2 vợ chồng gọi là 10/10 không có hao phí, tiêu sản, chỉ có tạo ra tài sản, hoàn hảo gọi là khớp lệnh / sẽ phải đối mặt với khó khăn khủng ngay từ điểm đầu tiên,
Và không phải ai cũng có cơ hội đó, đó là cơ hội lớn, có kẻ rầu rĩ nhưng có kẻ vui mừng ra mặt.
Sửa bởi hieuthuyloi: 03/07/2022 - 07:24