-----------------------------
1/ những người sống độc thân, phần lớn là chẳng có nhà cửa gì cả,
nhà là thứ rất đắt tiền, có khi cả đời người không mua được cái nhà,
1 cái nhà 20 tỷ, lương 100 chai thì không ăn, tích cóp 20 năm liên tục mới có số tiền đó, mà ai lương 100 chai, hả,
lập gia đình = xây nhà =xây tổ ấm, trong bát tự nó là ngôi vợ hay ngôi chồng đó,
ví dụ: giáp tý lấy quý tỵ làm nhà, tức là nam 29 tuổi lập gia đình, nữ quý tỵ lấy nhâm tý làm nhà, tức là nữ 19 tuổi lập gia đình,
nói gọn lại là nam 30 nữ 20 / đó là tuổi kết hôn.
2/ không nơi nương tựa khi sa cơ / lỡ vận / về già ốm đau
bạn không thể nhờ vào anh em hay cháu được ! Cho dù là anh em ruột và ai cũng có gia đình riiêng hết,
giả sử ông chồng nhà đó là em trai ruột của bạn, thì dù ông em có quý hoá bà chị ruột đến mấy thì cũng phải hỏi ý kiến vợ mình,
lúc trẻ bạn có thể có nhiều bạn bè, nhưng họ cũng có gia đình hết, bạn bè càng không thể nhờ vả được; vì anh em ruột còn chả ăn ai;
cụ khiêm thì nói: khó khăn phải luỵ đến thê, nhi; lúc khó nhất chỉ cậy vào 3 ngôi kỳ, anh đến nhờ nó, nó sẽ bảo, vợ con anh đâu !
trung quốc thì nói: giàu chớ kết bạn, hoạn nạn chớ tìm đến người thân;
ý nói là chẳng ai nhờ cậy được, ngoại trừ vợ, chồng, con; trẻ cậy cha, già cậy con;
do đó không mơ màng chuyện vợ, chồng vốn dĩ nặng hơn anh em ruột, bạn bè rất rất nhiều, 1 bên thì nghĩa nặng tình sâu, 1 bên chỉ là cái ao nước lã; tuổi trẻ thì mơ màng, lúc về già rồi mới thấm đòn;
3/ không có người hương khói thì làm ma;
tại sao làm ma, vì nhà nào nó hương hoả cho nhà đó, đàn bà quý nhất ngôi thai, còn đàn ông là ngôi khố,
ý nói là đều có con nối dõi, mộ là không con, khố là con quý, ngôi thai thường sinh con trai, linh hồn người quá cố, vẫn còn con cháu thì vẫn có chỗ đi, về
còn không có thì vất vưởng, làm ma thôi;
KL: đừng xem nhẹ chuyện vợ, chồng, nhất khi là khi đã qua cửa bát tự ráp vào khớp với nhau;
không dễ gì mà có được, bỏ phí chỉ vì những lý do giời ơi là rất đáng trách;
Sửa bởi hieuthuyloi: 25/05/2022 - 13:52

















