Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
KhoaLuu, on 06/11/2021 - 15:23, said:
Tất nhiên ý tôi là giàu về tiền bạc vật chất, môn bát tự sinh ra là để xem về tài,quan, những thứ đời thường cơ bản. Lừa đảo có nhiều tiền thì cũng là giàu, mà đi làm công ăn lương nhiều tiền thì cũng là giàu. Mỗi cách thức đó là tổ hợp tứ trụ khác nhau, nhưng đều liên quan đến chữ "tài". Tài có lợi thì giàu, mà tài có hại thì không thể giàu.
giàu nghèo là biểu hiện bên ngoài, gọi là hiện tượng,
giá trị sức lao động mới là bản chất bên trong;
1 khi giá trị sức lao động anh bỏ ra nhiều và thực sự / mà anh giàu thì không có gì mâu thuẫn;
nhưng nếu giá trị sức lao động bỏ ra nhiều mà lại hưởng rất ít và ngược lại
giá trị sức lao động bỏ ra ít hoặc không bỏ ra cái gì mà lại hưởng rất nhiều
thì đó là bất cập, yếu tố lừa đảo, không chân chính, không công bằng trong phân phối
lưu ý: giá trị sức lao động hàm chứa là nội dung,
tức là nó phải chịu tải trọng, nó phải có sức nặng, để tạo ra giá trị thực thụ (nội dung) / chứ cái thứ hình thức, màu mè chỉ có cái vỏ hình thức, là không tạo ra giá trị nha,
Và cái chu trình giá trị gia tăng
là 1 chu trình lừa, hễ ai làm bất cứ 1 cái gì thì đều cộng vào giá trị là ko đúng nha !
Dễ thấy là nó mang tính hình thức rõ rệt. Ko phải làm bất cứ cái gì cũng tạo ra giá trị đâu !
giá trị mà mấy em kinh tế tạo ra toàn là giá trị hình thức ( chỉ có giá trị nội dung mới được tính là giá trị) cái đó ko tạo ra giá trị mà chỉ toàn tạo ra chi phí nha, cho nên trong kế toán quản trị nó phân 2 loại: chi phí trong sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, 1 cái thì được vốn hóa, hoặc tính vào giá thành sản phẩm, 1 cái chỉ là chi phí QLDN thôi nha 642.
--------------------------------
yếu tố duy tâm về giá trị
anh mua bán thì người ta bị lừa ở chỗ giá cả và giá trị; Tôi tạm gọi cái sự thật là giá trị (nó là 1 loại sự thật dưới chuẩn)
thì trong yếu tố giá cả nó đã có tính chủ quan về giá trị chen vào đó rồi, đó là 1 khoản tiền lời do người bán tự đặt ra
và chủ quan người mua là nếu anh chấp nhận giá bán thì giá cả đó biến thành giá trị;
đó là sự hợp thức hóa duy tâm chen vào giá trị;
là vì sao ?
là nhu cầu con người cũng là 1 yếu tố có tính chủ quan duy tâm ! Nên họ mới dễ dàng chấp nhận như vậy,
anh đáp ứng cái nhu cầu của họ thì họ cũng lại quả / để giá trị chủ quan chen vào giá thành sản phẩm
nhu cầu con người = tự sướng = là 1 dạng duy tâm;
nếu nhu cầu con người là do trời định, ko phải người định, tính khách quan chen vào (cái bàn tay vô hình ở đây là trời đó)
Thì tất cả giá trị ảo biến mất,
thời bao cấp thì nhu cầu con người do nhà nước định, kinh tế kế hoạch, nhưng nhà nước cao nhất vẫn là chỉ là hoàng đế thôi, chưa phải là trời nên vẫn có yếu tố chủ quan trong đó !!!
nhưng dù sao thì nó vẫn có sự ổn định nào đó.
KL: Mọi sự bất cập, bất công giữa ông Kỹ sư bỏ nhiều sức mà lương thấp và cô nhân viên kinh doanh chỉ có cái vỏ là lương khủng, nó xuất phát từ môi trường kinh tế, đó là do yếu tố duy tâm, siêu hình, giá trị ảo, do niềm tin và sự chấp nhận mang tính chủ quan của con người tạo ra, gọi là tự sướng,
Thể hiện ý chí, vai trò dẫn dắt kinh tế của thế giới Tư Bản, mà kẻ đứng đầu là Mỹ, Mỹ theo chủ nghĩa siêu hình, duy tâm, Thần thánh.
----------------------------------------------------------------------------
1 bên phải bỏ sức giá trị lao động để tạo ra giá trị (X)
1 bên chỉ bỏ ra duy tâm để tạo ra giá trị (Ảo) (Y)
Tất cả đều quy về tiền hết, nhà ngói như nhà tranh mà
Vậy chỉ ai đang lao động làm ra của cải vật chất thật như công nhân, nông dân, kỹ sư, là người lỗ nhất, thiệt thòi nhất
Vì bọn kia cũng dùng tiền, họ sẽ dùng ảo đổi thật !!!
Họ không làm gì mà còn ngon cơm hơn, thơm hơn, được tôn vinh như nữ hoàng,
Và họ biến cái đám bỏ sức lao động thật ra thành con lừa !
Mà nếu tính theo tốc độ gia tăng (Y) tăng n lần so với (X)
Vậy ai bám (X) sẽ ngày càng nghèo đi, (Y ) sẽ ngày càng giàu lên bằng cách đánh cắp giá trị của (X)
Sửa bởi hieuthuyloi: 07/11/2021 - 07:03