hieuthuyloi, on 29/07/2021 - 12:28, said:
chiêm thành thì 1 phần là cho, đổi công chúa huyền trân lấy đất, được cho hết tính quảng trị đó
phần còn lại đến nha trang là chiếm, bởi vì chiêm thành cũng muốn chiếm thăng long mà,
còn đất khmer thì không phải của cambodia, mà là của nước Phù Nam cổ, thuỷ chân lạp khác chân lạp, dù cả 2 chịu ảnh hưởng văn hoá ấn độ, và viết chữ .... con giun;
chân lạp chiếm đất của thuỷ chân lạp, đuổi người thuỷ chân lạp đi chỗ khác, nhưng lại không hề biết trị thuỷ và trồng lúa nước nên bỏ hoang ĐBSCL gần 500 năm, dần nó thành hoang hoá,
người bản địa nam bộ là thuỷ chân lạp chỉ còn lại 1 nhúm nhỏ xíu, sống du canh du cư khắp các tỉnh miền tây,
đến khi chúa Nguyễn vào mở làng xã, lập chính quyền, mới mang số đông người Việt từ Bắc vào nam, khai phá mảnh đất Nam bộ.
Trịnh Nguyễn phân tranh 7 lần, lần nào tấn công ra Bắc được, các chúa Nguyễn cũng đều bắt dân di cư vào Nam bộ, mỗi đợt vài vạn người
nhờ nhân lực hùng hậu đó, mà chính quyền nhà Nguyễn mới đủ sức lập các trấn, mỗi trấn đều có hàng vạn quân để giữ đất,
Sau khi nhà Nguyễn lập làng xã, cái nhúm người nhỏ xíu của thuỷ chạn lạp còn lại ở Nam Bộ mới đòi độc lập, hình như ở Sóc Trăng, quân có vài ngàn, chống lại vài vạn quân của chúa Nguyễn, nên bị đập tan nát, hết dám hó hé,
Dưới thời Minh Mạng, lãnh thổ VN rất rộng lớn, chiếm luôn 1/2 cambodia bây giờ, đến khi Pháp vào đông dương, Pháp đã trả lại hết cho cambodia phần đất mà chúa Nguyễn chiếm,
Duy vùng đất ĐBSCL, khi cambodia đòi / Pháp không trả, Pháp nói rằng chính các chúa Nguyễn mới có công lập nước, khai phá đất Nam Bộ, chứ ko phải là các vị,
và người thuỷ chân lạp bản địa chỉ còn là 1 nhúm người nhỏ bé, nếu so với người Việt, nên chỉ có người Việt mới có quyền định đoạt ;
Năm 1961, Xihanuc, đã đồng ý với bản đồ địa giới của Pháp, đó chính là cơ sở phân định biên giới Việt - Cam ngày nay.
KL: ĐBSCL và cả Sài Gòn không phải của Chân Lạp, nguyên thuỷ là của Thuỷ Chân Lạp = Phù Nam và người Việt có công lao khai phá, giữ gìn và phát triển.

















