Theo sách thì những người thuần dương hay thuần âm đa phần là người cô đơn, góa bụa, bởi vì “thuần âm không sinh, thuần dương không thọ”. Âm và Dương kết hợp sinh ra vạn vật, nếu mất cân bằng giữa âm dương thuần khiết, gọi đó là bệnh. Nói cách khác, không thể nào thế giới có nam hay nữ riêng một góc trời! (mà vui...)
Nam mạng không hợp thuần dương, nữ mạng không hợp thuần âm. Tất nhiên, thuần Âm cũng đối với nam không tốt, Dương thuần đối với nữ còn tệ hơn. Nữ mạng mà thuần dương thì mang đặc tính của nam giới, có thể là những người đàn bà sắt đá, hiếu thắng, dám chấp nhận rủi ro để đạt được sự nghiệp.
Tôi biết cụ thể 1 người trong họ: bính thân (1956), bính thân, quí hợi, canh thân: toàn bộ can tàng là dương, vậy tính là thuần dương đi. Ông này dương thuần dương, không gọi là bịnh, nhưng gọi là thiểu năng trí tuệ, tới giờ vẫn lệ thuộc vào vợ.
Sửa bởi hoadung: 25/07/2021 - 16:39
















