Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
namcao11, on 17/11/2020 - 01:16, said:
Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều ạ. Phần lý giải của anh độc đáo, khoa học quá.
"Trên non không thấy mắt xanh,
Bên sông gặp gỡ tâm tình thương nhau.
Hàn vi sau ắt sang giàu
Nhờ ơn tri ngộ, công đầu hiển vinh."
-Một bài thơ có lẽ khá ứng với phần này trong bát tự hà lạc. Thường thì những người có dụng thần là Ấn hay Ấn đóng ở trụ ngày thường được luận là được nhờ vợ. Vậy đây có phải nguyên do dẫn đến hôn nhân hạnh phúc, có thể giàu có sau khi kêt hôn, trong tứ trụ của người nam có yếu cầu phải có Tài hay T.Tài không ạ ?.
- Và trong sách có một câu là nam Ấn nhiều sẽ khắc vợ. Anh Hiếu nhận định sao về câu này ạ.
Nam Ấn nhiều sẽ khắc vợ là thể hiện lễ nghĩa, là trên khắc dưới, đó là điều tốt
ở đây nó có 3 ý:
1/ Chồng khắc vợ: Vợ là thê Tài, tức là nếu là người vợ đúng nghĩa sẽ bị chồng khắc, trên khắc dưới đó chính là cái Lễ, đi lấy chồng thì hành trang mang theo phải là chữ Lễ, khắc ở đây hiểu là Lễ
2/ Ấn có tác dụng hộ thân, Ấn là điển hình của nam giới, là âm sinh dương, nữ chia 2 loại:
+ là bạn gái: tức là vai trò Tài tinh, Tài khắc Ấn, nên Nam mang nhiều Ấn không thích gần gũi với bạn gái, không thích thả thính, không bao giờ tốn 1 xu lẻ vì bạn gái ! Y
+ là bề trên: như
mẹ ruột, bà ngoại, bà nội, dì, cô, bác gái : tức là vai trò Ấn; X
X có tác dụng bảo vệ người nam, chống lại tác động của Y, cho nên nam mang nhiều Ấn thường không chiều theo bạn gái của mình, cũng không tình cảm bồ bịch gì lăng nhăng, không có scandal về tình cảm, cũng không lụy vì tình cảm, không theo gái hay bỏ tiền ra để dụ gái, luôn luôn xem trọng mẹ ruột của mình hơn vợ rất nhiều lần.
Lấy vợ thường là kén chọn, khó, khắc ở đây hiểu là chữ khó chấp nhận, do có sự bảo vệ của X
3/ Ấn nhiều thì Tài mới làm dụng thần, cho nên nam Ấn nhiều thường là có vợ tốt, lấy đúng người đúng việc,
chữ khắc ở đây là có vợ hiền,
KL: Nam Ấn nhiều thì khắc vợ là ý tốt, là khó để xây dựng gia đình hạnh phúc, đó là xu hướng tích cực
------------------------------------------------------------
Nam có Ấn không Tài thì làm ăn nhỏ, mèo nhỏ bắt chuột nhỏ, dựa trên phúc của Ấn thì cũng đủ no ấm rồi;
Làm cán bộ, công chức hay thầy giáo thì cũng nhà cao cửa rộng à, vì có quyền có chức năng thì sẽ sinh tiền thôi, hơn nữa bản thân tiết kiệm, dùng tiền hợp lý, không phung phí, nên vẫn no ấm;
Nam có Ấn,
ám Tài, thì làm ăn lớn, vì Tài thì thường đi với Kiêu,
thường là làm kinh doanh
High risk, High return, Kiêu thì rủi ro nhiều, Kiêu là Nợ mà, vay nợ, dùng đòn bẩy, mà làm ăn có hiệu quả (do Ấn là chủ xị), tức là Lãi lớn, dòng tiền mặt nhiều nhiều,
Nam như vậy, vợ là tài thần, thường chênh lệch rất lớn giữa trước lúc lấy vợ và sau khi lấy vợ,
+ trước thì nghèo lắm lắm;
+ sau thì giàu khủng !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
bí kíp á hả
Bạn nào làm ngân hàng, khi xem người nào có Kiêu thần, thì xem xét Kỹ nha
thẩm định = xét rủi ro tín dụng, hay là định giá rủi ro
Kiêu = Nợ như chúa chổm !
Coi chừng đó,
như ông chủ vinaxuki, giờ còn nợ 2800 tỷ, đọc xong mà muốn bệnh luôn,
Sửa bởi hieuthuyloi: 17/11/2020 - 05:38