điều kiện cần và điều kiện đủ
- Bát tự thỏa tức là thỏa điều kiện cần. Điều kiện cần là điều kiện chung, chỉ cần đủ bát tự là xem.
- Còn điều kiện đủ, điều kiện này còn gọi là nồi nào vung đó, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu.
Nhớ nhau em gọi anh đồng chí !
điều kiện đủ là điều kiện thực địa, cụ thể, con người trong môi trường cụ thể.
Mọi thứ luôn có 2 thái cực, âm dương, gốc ngọn, nam bắc, cao thấp nên người đó thuộc phe nào, nhóm nào, có cùng quan điểm với mình không là rất quan trọng.
Môi trường sống của con người do văn hóa vùng miền quyết định:
ví dụ: Người quảng nam quảng ngãi đa số là siêng năng, cần cù.
Hai thái cực đối lập nhau rất rõ ràng là người miền Bắc và miền nam (nam bộ và miền tây), do đó dù hợp bát tự, khi căn cứ văn hóa vùng miền phải rất cân nhắc, vì khi đối lập nhau thì rất khó sống.
1 người lo xa thì khó sống với người không lo lắng gì
1 người tiết kiệm thì khó sống với người tiêu xài thoải mái.
1 người siêng năng thì khó sống với người lười biếng.
1 người có chí lớn, thì khó sống với người dễ thỏa mãn.
1 người có tinh thần chịu cực, chịu khổ, thì khó sống với kẻ thích dễ dàng, thuận lợi.
1 người nhanh nhẹn tháo vát khó sống nổi với kẻ u mê, lơ mơ, đần
1 người sống ràng buộc có kỷ luật, tư thế, tác phong, khó sống với kẻ dễ dãi và buông thả.
1 người đi vào cái trọng yếu, khó và khổ nhưng là quyết định thì khó sống với người chỉ nhìn cái lợi trước mắt nhưng kém bền vững.
Tuy con người có rất nhiều khía cạnh nhưng chung quy lại chỉ cần xét trên 2 khía cạnh là Lý và Tình, chúng có 2 trường phái rõ rệt.
Cái Lý dựa vào mưu trí >< đối lập với cái Lý dựa vào vật lực, như Tào Tháo 7 vạn chống Viên Thiệu 70 vạn, lương đông quân nhiều.
Cái Tình đồng chí trong gian khổ >< đối lập với cái tình do vật chất mang lại, như tình đồng chí giữa Lưu Bị với Triệu Tử Long và Lưu Bị bị bọn Đông Ngô cho gái gú hưởng thụ xác thịt.
---- Mấy cô gái ngày nay, ăn mặc hấp dẫn hở hang như mặc đầm mặc jupe (hở cái hang) chẳng qua là cái thứ tình vật chất, dùng thân thể thiếu vải để xây dựng tình dục ! (ham muốn thứ tình thể xác).
Một điều quan trọng là Lý và Tình luôn đồng bộ với nhau, và rất dễ để nhận ra, Lưu Bị là kẻ có chí lớn thì dễ gì gái gú, tơ lụa của bọn Giang Đông mà dụ được ! Tư Mã Ý là kẻ mưu sĩ hiểu đến đáy, thì 1 mỹ nhân như Tịnh Xu cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi.
Ngưu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào thì vung đó, không có gì mơ màng ở đây cả, kẻ ngôn tất sẽ đi với kẻ khôn, khôn quá thì khó kiếm người đành nhẫn nhịn mà tìm kiếm.
Người nam nên lấy người nam, người bắc nên lấy người bắc, đừng có mơ tưởng hay ảo tưởng sẽ hòa hợp nhau, không bao giờ !
Sửa bởi hieuthuyloi: 30/04/2017 - 07:03