Năm mới ngày 01/01/2017,chủ nhật
Những phẩm chất của 1 người phụ nữ tốt, nhà nào có nó thì nếp nhà hưng thịnh, nhiều đời hưng thịnh;
âm là nền móng của dương, cái thực chất của dương là âm,
1 là sự ràng buộc, lối sống theo khuôn khổ, kỷ luật thép; tự mình ràng buộc mình vào tổ chức để làm việc tốt, nó là sống trong và theo quy định, quy tắc, pháp luật, phục tùng và chấp hành theo sự chỉ đạo và điều hành của tồ chức, đó là việc khó chịu, khó làm, nói thẳng đó là việc phải kiên trì, nhẫn nại, là phải chịu khó, chịu khổ và tự ràng buộc mình để rèn luyện và trưởng thành; nó không vì lợi ích kinh tế mà là nhiệm vụ chính trị, kẻ thù với nó là sự
tự do, sự buông thả, sự hưởng thụ và
lối suy nghĩ vì lợi ích vật chất tầm thường.
Đây là điều căn bản nhất của con người nói chung, với người phụ nữ nó quan trọng gấp bội, người nào có đức tính này thì nếp nhà hưng thịnh, văn hiến truyền gia.
----- khi con người ta không sống theo sự ràng buộc của tổ chức, không chấp hành chính sách đường lối của đảng và pháp luật nhà nước có nghĩa là người ta sống buông thả, lập gia đình chính là tự mình ràng buộc mình vào khuôn khổ,
khi mà buông thả thì người ta tự tha hóa mình, người có gia đình sẽ có trách nhiệm hơn với bản thân, con cái, có kỷ luật hơn, buộc phải lao động vì gia đình, nên có tác phong hơn, giờ giấc chấp hành tốt hơn. Có sự lãnh đạo của tổ chức người ta sẽ trưởng thành hơn.
Vì vậy kẻ có quan tinh sẽ gia nhập tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tham gia các hội, hoạt động công đoàn, ban thanh tra.
Đức tính này hay có ở những nữ cán bộ công chức khối cơ quan chính quyền, làm việc cho nhà nước. Chống đối nó chính là đám thương quan vô chính phủ, đề cao tự do, cái tôi cá nhân nhưng sẽ dẫn đến diệt vong !
Thiếu mất điều số 1 thì sự diệt vong là rất lớn, người phụ nữ là cái thắng "xe" của người đàn ông, đàn ông giỏi, lấy vợ nhất định sẽ chú ý tiêu chí này. Kẻ nào chỉ nói yêu đương mà quên điều này ấy là lạc đề.
2 là: Tính sinh trợ cho kẻ khác, muốn sinh trợ cho kẻ khác thì bản thân phải học giỏi, những bộ sao về học hành như quan ấn, văn xương, học đường, thái cực, từ quán rất là quan trọng, nữ học giỏi, làm giáo học thì sẽ dạy con tốt, làm cái gì cũng vậy, cần phải có mưu kế, có phương pháp giải quyết, phải đào sâu suy nghĩ, chứ hời hợt, nông cạn, hồ đồ thì khó mà nên việc lớn, nam hay nữ đều vậy, học hành là cái căn bản của nhìn xa trông rộng và mưu kế là cơ sở của quyết tâm, có học tập tốt thì mới dạy con và giúp chồng.
---- Điều này thường có ở những cô tốt nghiệp khối kỹ thuật, kỹ sư, năng lực tính toán tốt, hoặc các cô ngành kỹ sư công nghệ thông tin và những cô làm nghề giáo học, dạy học.
Đối lập với nó là tư duy hời hợt, nông cạn, tính toán yếu, năng lực tư duy logic yếu, tư duy biện chứng đặc biệt yếu.
ví dụ: Kẻ hời hợt thì nghĩ rằng lập gia đình chỉ là yêu đương, yêu nhau thì cưới nhau thôi !
kỳ thực không phải vậy, nó là 1 dự án, 1 sự đầu tư, rộng hơn là cả 1 chính sách, 1 đường lối, 1 chủ trương,
có tổ chức và có chủ ý rõ rệt, có sự lãnh đạo của đảng, tuân thủ chặt chẽ về nghị quyết, chỉ đạo từ trên xuống dưới.
Do đó tình yêu chỉ là cái biểu hiện của bề mặt và hình thức bên ngoài, sâu thẳm trong nó là
những tầm tư duy xa vời vợi về phát triển bền vững.
3 là: Chăm làm, siêng làm, có đầu óc thực tế, trăm hay không bằng tay quen, có nhiều người nói hay, nhưng làm không tốt, xã hội nói chung và gia đình nói riêng cần những người làm tốt từ việc nhỏ >< đối lập với nó là trăm voi không được bát nước xúp, những người chịu làm việc không bao giờ thất nghiệp, không nề hà việc gì, từ giặt giũ, rửa chén đến nấu nướng, đi chợ, đó là những giá trị thực tồn tại, nữ siêng năng thì gia đình gọn gàng, ngăn nắp, có của ăn của để, biết làm ra thì cũng biết tiết kiệm triệt để, không lãng phí thời gian, tận dụng mọi thời gian để lao động.
----- những người này không bao giờ vòng vo, đi thẳng vào việc cần làm nhất, không bao giờ làm trễ việc, luôn làm tốt mọi việc từ dễ đến khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Đối lập với nó là những người lười biếng, nắm không chắc và không sát vấn đề, nói chung chung, không đi vào cụ thể, nói nhiều, làm ít.
Kẻ lười thì hay nói đến hưởng thụ, hay tìm đến kẻ giàu có sẵn, có của sẵn để lấy, đại gia; còn kẻ siêng thì chọn người biết tạo ra tiền của, từ nơi tử tuyệt sinh ra tài, từ bạch thủ thành gia tạo ra tiền của (chứ ko phải tài vượng và có sẵn).
KL: 3 đức tính đó là quý giá nhất, là cái nền, trước khi học chạy phải lo học bò, cô gái nào có 3 đức tính trên ấy là quý giá, đi ngược với nó thì gia đình lụi tàn, không phát triển được.
Sửa bởi hieuthuyloi: 01/01/2017 - 10:20