Gửi vào 18/09/2016 - 06:50
bạn nào muốn xem số thì sang mục coi tử bình, tôi sẽ trình bày dưới góc độ nghiên cứu một vài ví dụ
1 là nam thân vượng thì khắc vợ, nhưng có thân vượng mới có thể thắng tài, quan; ngược lại nam thân nhược mà tài nhiều thì hay nghe lời vợ, nhưng người đó khó có thể làm nên đại sự được.
Từ đó ta hiểu rằng, các bạn nữ khi tiếp xúc với bạn nam mà thấy bạn đó khó chịu, ăn nói khó nghe, khó gần, tức là tính khắc mạnh thì họ nam tính nhiều, tức là họ thân vượng; ngược lại bạn nữ thấy bạn nam ăn nói dễ chịu, dễ nghe, dễ làm theo ý bạn nữ, tức là họ thân nhược !
Bạn thấy ngược đời chưa ! Người nào bạn thấy dễ gần thì không phải nam tính, còn ngược lại khó gần, khó chịu thì người đó lại là nam tính.
Điều đó dẫn đến sự cân nhắc của bạn gái khi chọn bạn trai mình.
- Bạn trai dễ xương, được lòng bạn gái, làm bạn gái có cảm tình thường là người thân nhược
- Ngược lại bạn trai khó gần, ăn nói bỗ bã, tính tình nóng nảy, làm bạn gái xa lánh thường là người thân vượng. Thân vượng là tiền đề của bá nghiệp, có nó mới gánh nổi tài quan ấn thực và kiêu thương sát bại !
ví dụ: càn tạo giáp tý / bính dần / nhâm thìn (nhật) / nhâm dần
ta thấy ngày nhâm thìn là khôi canh, khôi canh thì tối kỵ bị nhược mà tài quan lại nhiều ! Người như thế không làm đại sự được, lo chén cơm manh áo cũng mệt, cô gái nào có ý dựa chồng, để chồng nuôi mà lấy loại này về thì chỉ có khóc ròng, loại này tài nhiều thân nhược chỉ vợ làm lợi cho chồng, chứ chồng không làm lợi cho vợ được !
Nhưng ngược lại, con gái yêu bằng cái tai mà, họ thích anh nào ăn nói dễ nghe, chiều chuộng, chứ ai thích những kẻ như trump !
- kẻ thân vượng, kình dương thấy sát, gánh thương ấn, gánh tài quan là kẻ nóng nảy, chẳng có được lòng với mất lòng gì cả, cứ thế huỵch toẹt, là kẻ nhiều vợ, có khi 3 đời vợ, vì thân vượng mà không có đất dụng võ thì ma nào nó thèm ! Còn thân vượng có đất dụng võ thì có tài năng nên nhiều cô theo, nhưng sống chung 1 thời gian thấy nam khắc vợ nên bỏ, và lại lấy cô khác, chỉ có con cái là đông thôi.
Vấn đề thứ 2 tôi trình bày là việc lựa chọn, xem bát tự chỉ là 1 vế, vế còn lại là lựa chọn.
Bản chất của bát tự là chỉ có có từ 1 điểm được trở lên là có thể kết hôn !
Có kẻ chỉ cần cái điểm được đó bé như hạt cơm là họ gật đầu, ngược lại, có kẻ có cả 10 cái nồi họ vẫn chưa đồng ý !
Có kẻ chỉ cần được lòng, nói năng dễ nghe là duyệt hễ thấy ghét là dẹp, ngược lại có kẻ cần phải có thực cơm thực gạo mới lấy !
Câu trả lời là tùy, bạn có chủ ý thế nào thì bạn lấy người thế đó.
ví dụ:
nam giáp tý / bính dần / nhâm thìn / nhâm dần
nữ quý dậu / bính thìn / kỷ mão / kỷ tỵ
- 2 bát tự này có sự đồng thuận, nghĩa là sự cãi vã, tranh cãi giữa họ là ít, người nam dễ được lòng bạn gái vì họ thân nhược dễ nghe theo lời bạn gái, nam dựa vào nữ ! Nhật nữ là mão, lấy nam là tý, tức là giữa họ có cảm tình với nhau.
- cả 2 đều thiếu thủy trầm trọng, nên bát tự chẳng ai giúp ai cái gì, cả 2 vận trình đều không đến đất thủy nên có thể nói là đừng mong nắng hạn gặp mưa rào, cả 2 đều phải nhọc nhằn lo chén cơm manh áo !
TH1 : Lấy nhau, sống với nhau thì được đấy, nhưng có chịu nổi cảnh kham khổ vì cơm áo gạo tiền, vì cả 2 đều không gặp thời và cậu trai thân nhược khôi canh, lo cho mình còn chưa nổi nói gì gánh vợ !
TH2 : Cô nàng quý dậu thấy rằng, dù hợp nhau về tính tình, nhưng mà nó không có cái thế phát triển, nó không có tương lai, nên dù đ6òng thuận, có cảm tình, quý dậu vẫn đi tìm anh khác, mong có tương lại hơn, nhưng chưa chắc, có khi tìm mãi chẳng thấy ai mà còn mất cả chì lẫn chài hay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ! He he
đấy, tất cả chỉ có thế, chọn ai là tùy, có người chỉ thế là ok, nhưng có người không, dứt khoát em phải tìm người có giá trị hơn !