Lý thuyết tiếp theo: Bội lộc trục mã / số rệp trong hôn nhân
Lộc cũng chính là quan tinh, mã chính là tài tinh, tài quan là chủ về hôn nhân, bội lộc trục mã tức là quay lưng với quan và xua đuổi tài tinh
Trong nhiều trường hợp tài tinh, quan tinh nó là dụng thần và cũng chính là quý nhân, hôn nhân nó là cái vỏ thôi, bản chất là đi tìm dụng thần, hỷ thần, đi tìm quý nhân,
bội lộc, trục mã cũng có nghĩa là xua đuổi hôn nhân, xua đuổi dụng thần, hỷ thần, xua đuổi quý nhân.
Nếu chẳng may hôn nhân là cái mấu chốt quyết định bát tự mà lại bội lộc trục mã thì ăn cám !
Vậy trường hợp ngược lại, lộc mã đồng hương, đón lộc, chặn mã là cát tinh trong hôn nhân.
ví dụ: Nam, ngày quý hợi, tháng giáp dần
quý lộc ở tý, dần sau lưng tý tức là quay lưng với lộc;
hơi mã tại tỵ, dần hình tỵ, đó là xua đuổi mã
Vậy hôn nhân người này số rệp, có quý nhân đến nhưng xua đuổi quý nhân.
thân vượng, tài quan làm dụng, mà xua đuổi nó, tức là hôn nhân bất hạnh.
ví dụ: Nam, Ngày canh ngọ tháng thân
canh lộc ở thân, dần ngọ tuất mã tại thân, vậy lộc mã đồng hương,
đây là số tốt trong hôn nhân; chủ nhân duyên tự nhiên tốt lành, sau khi kết hôn thì làm ăn thì phát tài, làm quan thì thăng quan tiến chức.
ví dụ: Nam, ngày nhâm tý tháng kỷ hợi
nhâm lộc tại hợi, tý thân thìn mã tại dần, dần hợi lục hợp, vậy là đón lộc chặn mã, là số đón quý nhân, đây là lá số tốt trong hôn nhân. Ý của nó là chộp được cơ hội, nắm bắt cơ hội, hôn nhân được xem là cơ hội lớn, trước hôn nhân thì cùi bắp, sau hôn nhân thì mọi thứ đều tươi đẹp.
KL: cơ hội trong hôn nhân, khi tài quan là dụng hỷ thần, nam nữ yêu nhau, người này là quý nhân của người kia, có người đón, có người xua đuổi, đón thì hôn nhân cát tường, hậu hôn nhân là đại cát.
----- xua đuổi quay lưng với người kia tức là xua đuổi cơ hội, xua đuổi dụng hỷ thần tài quan, thì coi như là con rệp. hôn nhân có nghĩa là bỏ người đúng lấy người sai, bỏ người cần gặp, lấy người cần tránh, kết quả thành con rệp.
Sửa bởi hieuthuyloi: 29/03/2018 - 22:55