kim phùng không, hoả phùng không
-----------------------------
phùng là bịt kín hết, bị từ chối, bị rũ bỏ 100% khỏi thế giới thông thường, nên không có lựa chọn nữa, phải theo thế giới khác, chỉ có 1 con đường duy nhất là đi theo không, từ không tạo ra có.
trong 3 không, không vong là quan trọng nhất, chủ yếu là lấy trụ ngày làm chuẩn, và chỉ dùng cho kim và hoả, gồm can, chi và nạp âm
không cần mệnh vô chính diệu đắc kiến ngộ gì cả, chỉ cần nó nằm ở dụng thần của tử bình là được.
ví dụ; nhật là mậu dần không vong ở thân, mà thân là dụng thần, ngía qua tử vi, thấy chữ thân có thiên không, địa không, là đúng rồi đó.
không cần biết thân là cung gì, chỉ cần biết thân là dụng thần hay hỷ thần bát tự đó là được.
1/ không là ngã rẽ buộc người ta đi theo con đường dụng sát ( vì 6 sát hay thất sát ở phía bên kia là nỗi khiếp đảm kinh hoàng), sự xuất hiện của triệt đúng chỗ làm cơ sở để 3 không phát huy tác dụng, tuần triệt đồng cung là hơi bị mạnh, gọi là 4 không,
2/ chính vì vậy, nó phải ôm vòng sát - phá - tham hoặc sát phá liêm tham, phải có vài con sát nằm trong đó, như kiếp sát, địa kiếp; có hoá kị thì càng tốt
3/ cả 3 em không, phải hội tụ ở điểm dụng thần, không hội chiếu gì hết / 1 con đặt ở Tý 1 con đặt ở Thân, 1 con đặt ở thìn là vứt,
chúng chỉ hội tụ tại 1 điểm duy nhất là dụng thần, rời rạc là vứt đi
4/ các bộ sao cát tinh phải cút xéo hết như tam thai, bát toạ, ân quang, hoá lộc, lộc tồn, thiên phủ phải cút xéo hết,
5/ chú ý phải đề ý cung phúc, tại vì phúc lớn thì mới dụng được Sát,
cảm ứng: kình dương gặp sát, thương quan gặp sát, thiên tài kiêu thần, kiêu thần thực thần, thương quan kiến quan, sát ấn tương sinh; thương quan lẫn ẫn, thực thần chế sát, tam hình kiến quý, kim sát giáp quý;
chú ý: tử vi nó dùng trụ năm để định không vong (giả), nhưng tử bình chỉ dùng trụ ngày (thật), nên nếu thấy tử vi chỉ có 2 không, thì phải liếc qua tử bình xem trụ ngày nó có không vong ở đó không, chịu khó liếc qua liếc lại,
đk / nó phải là dụng, vì sát phải dụng mới là phúc, vô dụng hay là kỵ thần thì thảm !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
triệt nhằm mục đích để phục vụ không (vong) - tuần
không thì không phải là hết, mà là mở ra hướng khác, mở ra cái mới, như mã gặp tuyệt mà gặp không vong, thì tuyệt mà không tuyệt
bữa lethanhnhi hù minh hy thái hoà, vì kim tuyệt Dần nhưng trong dần có thổ sinh kim nếu chỉ 1 thổ xuất hiện thì Hù = chết toi !
Sửa bởi hieuthuyloi: 04/08/2022 - 22:19