cariga, on 21/07/2022 - 22:28, said:
Trong sách Manh Phái, thấy các bát tự mộ khố giàu thường có 1 hoặc 2 trụ là tứ đào hoa Tý Ngọ Mão Dậu.
Ông Biden nhiễm covid rồi.
Nga mạnh thiệt đó. Một mình Nga đơn thân, độc mã chống lại EU. Giờ đồng EU mất giá hãm hại, giá trị gần như bằng USD.
nói chung coco có 1 cảm nhận khá tốt về sự phối hợp giữa chúng.
khó nhất lại không phải là thìn / tuất mà lại chính là sửu mùi, cái đám quản về phúc đức
giải được nó thì mới an tâm được, không giải được nó không thể nào mà ổn được.
--------------------------
anh còn hiểu thắc mắc của anh expander
Ý là người ta muốn bù cho cái sự khuyết / thiếu / không có khố bằng khoa / quyền / lộc
bé nặn ra khố như nặn đất sét á hả,
vì người ta trọng sự tài giỏi của đà la, nhưng người ta lo lắng, ko biết là hung sát có gây ra hoạ gì không, đắc địa là 1 cái thứ lờ mờ mà,
nên người ta muốn chắc chắn là nó phải hướng sáng !!!
Sát không bao giờ đổi được bản tính, sát mãi mãi là hung, là quỷ, chỉ khi dụng được nó mới là phúc thôi,
khoa quyền lộc so với khố chỉ là đom đóm so với mặt trăng !!! Miếng mỡ nổi trên nồi nước lèo !
Nếu anh làm vậy, thì anh lại tạo ra Nguỵ quân tử sát ấn tương sinh công danh hiển đạt;
KL: Nói chung đó là thói hư tật xấu của những người viết sách, chỉ muốn hưởng thụ,
từ 4 con mã (lộc / mã) ăn sẵn, có sẵn, không muốn trải qua khổ luyện địa ngục chỉ muốn tự sướng là tôi có khố,
mà vì ko thể nào có được nó, nên bịa ra khoa / quyền / lộc gắn vào theo kiểu thay thế, he he
đúng là tự sướng.
trích dẫn tự sướng ///
Với Đà La có một cách rất đặc biệt mà chỉ mình nó có đó là :" Đà La độc thủ", đó là cách cung Vô Chính Diệu có Đà La đóng ở đấy. Đà La độc thủ tại Thìn Tuất Sửu Mùi nếu hội hợp được Khoa, Quyền, Lộc, các sao chủ Lý Luận, các Cát Tinh, tránh xa các Sát Tinh và đặc biệt là không được có Tuần Triệt. Người có cách này đóng tại cung Mệnh là người mưu lược, quyền biến, có thể dựng cơ nghiệp lớn hùng cứ hẳn một phương; hoặc không cũng là nhà ngoại giao đại tài uốn ba tấc lưỡi làm ngả nghiêng được thiên hạ.
Sửa bởi hieuthuyloi: 22/07/2022 - 06:39

















