Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thuongquancach, on 21/07/2022 - 09:08, said:
thương quan thì phải to đúng không anh không như ấn thực thần chăm nhặt chặt bị, em thấy thương quan thương ở mệnh tài quan thường có bộ sát phá tham đúng không anh? thời đại ngày nay dụng sát phá tham hơm tử phủ vũ tướng
thời nay là thời loạn, do thời loạn cho nên nó mới phát sinh hoá kỵ;
thời bình thì nó chỉ có khoa, quyền, lộc thôi;
khi nào biết loạn ?
như thời tiết ở Anh ít khi nào nóng, hiếm thấy 40 độ C, nhà cửa đều được thiết kế để chống lạnh như lò sưởi, vậy khi gặp nóng sốc nhiệt là hoá kỵ, đó là thời tiết hoá kỵ,
đảo nauru, miệng ăn núi lở, chuyên đào phân chim để bán, làm phốt phát / 1 thành phần quan trọng của phân bón, đến khi đào hết, nó thành hoá kỵ, từ giàu có thành xơ xác; đó cũng là Loạn, loạn về tài nguyên; tài nguyên hoá kỵ;
như người ta tặc lưỡi, 1 quả trứng có 3k mà, bỏ 20k ra có 6 quả trứng, một ngày đẹp trời như srilanka 1 quả trứng nhảy vọt lên 1 USD. 1 quả, mà không ai có tiền hết, 1 quả trứng không có mà ăn, đói trơ xương, đó là hoá kỵ, gọi là xã hội hoá kỵ; loạn xã hội,
Hoá kỵ thì nó giống bài học con gà Tây, nằm hưởng thụ ăn cho đã, tất cả đều sung sướng, đùng 1 cái tự nhiên vào nồi, đấy là hoá kỵ;
Pháp nó bảo Nga, có nằm mơ t*o cũng không nghĩ mày sẽ nện Ukraina, đùng 1 cái nó nện, thế là hoá kỵ, xăng dầu khí đốt nó cắt hết, châu âu la làng !
thời bình thì khoa, quyền, lộc là ngon,
còn thời loạn thì thương quan kiến quan, anh hùng áp đảo vạn người mới là ngon, vì lúc đó quan là 2 mặt, ngày là quan / đêm là cướp
( bộ mặt của Nguyễn Đức Chung), nói chung quan phải xấu xa thì thương quan mới có đất dụng võ,
xương khúc bị hoá kỵ, ấn tướng bị triệt là dấu hiệu của thời Loạn, kẻ có tài học hành tốt không được trọng dụng, kẻ xử dụng các mối quan hệ, dùng tiền hối lộ, ăn chơi, nhậu giỏi như tham lang lên ngôi thì đó là thời loạn;
thuơng quan khi là anh hùng không phải đồng loã với tính xấu của bọn sát phá tham đâu nha, nó đòi lại chính trực / công bằng.
-----------------------------------
mình thấy quan trọng là có dụng được bộ sao đó không, chứ bộ nào cũng có cái hay nếu phát huy hết được khả năng. còn về lá số của đa số người thì đều không dụng nổi bộ sao ở mệnh tài quan của mình, đa phần chỉ có lớp vỏ lớp áo thôi. còn nói ngày nay dụng spt hơn tpvt, thì chưa chắc, có khi ngược lại. cứ nhìn lại lịch sử thì thấy ngày xưa hỗn loạn như nào, ngày nay cơ bản là thái bình yên ổn hơn, luật pháp trật tự rõ ràng hơn.
đó là cái dở cửa tử vi, như xe ôm ,bảo vệ cũng có thiên phủ, tử vi, nó tạo cảm giác ai mà chả có, tử vi nó ủng hộ cho suy nghĩ đa dạng, ai nghĩ sao cũng được, còn tử bình là dứt khoát, quan ấn dụng là quan ấn dụng, nó không có vụ thân phận thấp kém mà có quan ấn dụng.
phải có đạo tự nhiên dẫn đường mới biết cái gì gốc cái gì ngọn, cái gì hiện tượng cái gì bản chất; không có là búa xua hết
-------------------------------------------------
nói như thương quan cách là nói ngược, thương quan sinh ra là để trị sát phá tham, tức là dụng thương, không dụng Sát !!!
vì thương quan là đại nghĩa, giang hồ có nghĩa khí, chứ ko phải xấu xa, đồng hành với bọn sát nhưng không đồng đạo !
còn thương quan tiếp tay chọ bọn sát thì như hitler đó !!! Bị người ta nguyền rủa, chữ xử dụng được sát không phải là nghĩa xấu, tiếp tay đồng loã, mà là để chỉnh trị nha, sát thì cũng có 2 mặt mà, bỏ xấu theo tốt là tốt !
nói chung bên nào cũng có đồng hành mà không đồng đạo, đồng sàng dị mộng,
quan ấn thì cũng có ngoài quan trong cướp, thương sát thì giang hồ bản lĩnh gặp tướng cướp !
Sửa bởi hieuthuyloi: 21/07/2022 - 10:52