zbb, on 31/01/2013 - 12:13, said:
Vd: thiên quan, thiên phúc ở Quan hay Di, Mệnh: Hay giúp đỡ người khác và được nhiều kẻ khác giúp đỡ. Nếu ở đó có vấn đề thì mình sao giúp được người ta. Đến cái thân mình còn không lo được cơ mà.
Thiên quan, thiên phúc ở Tài: Hay dùng tiền bố thí, cúng đường, sử dụng tiền bạc vào mục đích lương thiện, xã hội. Nếu ở tài có vấn đề thì sao có tiền bố thí cúng đường sử dụng vào mực đích từ thiện.
Thiên quan, Thiên phúc ở Điền: Có khi hiến điền, nhà cửa cho việc nghĩa. Tương tự, đã có vấn đề thì lấy đâu ra đất đai hiến cho việc nghĩa.
Lại chưa kể đến, Thiên phúc rất hợp đóng ở cung phúc đức, nếu thiên quan thiên phúc đóng đâu có vấn đề thì ai muốn thiên phúc đóng ở cung phúc đức. Vì như vậy cái phúc có vấn đề rồi còn đâu
Quan điểm của tôi là thiên quan. thiên phúc ở đâu thì mình tốt cái đã, sau đó mình phải dùng cái đức ở đó để cứu tai nạn ở cung khác. VD, thiên quan thiên phúc ở tài thì hay gặp may mắn , có tiền ít phải đấu tranh, chính vì sự may mắn đó mà mình phải làm phúc, làm từ thiện thì mình sẽ giải được họa khi tai nạn đến.
Đây là suy nghĩ cá nhân của tôi nhé, mọi người góp ý thêm
cung nào mà chả nên đối xử tốt chứ
chả lẽ lại có cung nào nên đạp vào mặt người ta à
cung có sát tinh nên dùng đức hóa giải đã đành, cung có cát tinh thì càng nên thế cho phúc đức thêm dày
lý luận của bạn nghe chung chung giống 4 đức quá