Đương sự có Thiên tướng Hãm cư Ách, nhưng Ách ở đây nhị hợp Phúc cung có nghĩa là 2 cung này tương thông qua lại .
Cái hay trong lá số này là Ách tinh Hãm thì được Phúc trợ , Phúc cung lâm nạn thì được Ách tinh giải cứu !
như vậy mới gọi Nhị Hợp là tương thông và mới ứng hợp với Cách Nhị Thuỷ giao lưu chứ !
Thiên tướng Hãm nhị hợp Bật = là Cách mà sách gọi là Thiên tướng -Hữu bật ,Phúc lai lâm .Nhưng đây là Thứ cách .
Chính cách là Thiên tướng cư Hợi nhị hợp Dần cung có Bật toạ = Sách xưa cũng gọi là LƯỠNG THUỶ
GIAO LƯU Cách ( Lưỡng Thuỷ = Tướng -Bật ) .
Thiên tướng tuy toạ Hãm nhưng nhờ Hợp lực của Tả -Hữu -Xương -Khúc ( Tứ Cát ) nên biến thành Vượng ,chứ ko nên thấy Tướng ở MÃO THÌ LUẬN LÀ luôn bị HÃM !
Mệnh / Thân có TTướng cư Mão cũng vậy, Hãm hay Miếu còn tuỳ thuộc Cách cục trên từng lá số .
Và có thể hiểu Tứ cát là 4 bà vợ .
Phúc cung có Trực -Tử thì lắm khi ngộ nạn chết người nhưng nhờ Cách Phúc lai lâm ( Phúc đến cứu giải ) nên qua khỏi .
Ách Thiên tướng Thuỷ tương sinh cho Mệnh tựa như Nhất kiếm trấn quần Ma ! Thực tế đã Giải được mọi tai ách ...cho thấy thế lực rất mạnh của Thiên tướng trong trường hợp này ( Tướng -Phù -Trì ).
Vã lại TTướng cũng là 1 Đào hoa tinh và Tướng Hãm = trộm cướp mà .
Cái Hay ở đây là từ Hãm biến ra Vượng , điều này lý giải tại sao các hành vi cướp đoạt , lừa gạt lại có thể thông qua , bỡi là vì Thiên tướng Hãm ( cướp trộm ) đang ở tư thế Vượng !
Tựa như Thành cát tư Hãn cũng là 1 thiên tướng Hãm lâm vào cái thời kỳ Vượng địa .
Các cách lừa gạt , tai nạn etc.. thì dễ thấy rồi.
Sửa bởi INDOCHINE: 05/01/2016 - 07:00