PMK, on 25/01/2013 - 09:42, said:
Trước khi quyết định bắt chước học theo kiểu như bỏ học để đi kinh doanh .v.v. trước hết chúng ta phải tự nhìn lại mình một cách thật khách quan, tỉnh táo, sáng suốt.
Tôi cứ nghĩ đến chuyện Việt Nam tính xây nhà máy điện hạt nhân là lại điên máu, ý tưởng thật là xứng đáng với hai chữ ĐUA ĐÒI. Cứ nhắm mắt nhắm mũi đua đòi, bắt chước trong khi không biết mình là ai. Ai đã tham mưu cái ý tưởng đua đòi này cho chính phủ không biết.
xét về mặt an ninh quốc phòng, chẳng may có xung đột với *nước lạ*, họ khống chế thượng nguồn sông thì o có điện cho bạn trà chanh chém gió qua mạng đâu.
nên phát triển nhà máy điện hạt nhân là hoàn toàn chính xác, từ vị trí địa điểm xây dựng đến lựa chọn đối tác, còn bạn sợ tai nạn này nọ thì xin thưa là các nước dùng điện hạt nhân bao năm có bị sao đâu, ngoại trừ nhật bản bị sóng thần và sự cố của liên xô ngày xưa.
còn ai tham mưu cho chính phủ thì bạn nên cố học hành có bằng cấp như họ, địa vị như họ đi rồi tham mưu cho chính phủ nhé...