Mệnh cư dương cung có Cơ Nguyệt Đồng Lương, ở đây là Cơ tọa thủ nên thích tính toán, tư vấn. Nhưng thành công hay không thì phải nhìn vào bàng tinh. Bàng tinh ở đây có phượng Kình Quyền, đó là yếu tố nói đến thành công.
Cách xấu của mệnh đó là Thiên Cơ ngộ Tang môn, đó là té ngựa, ngã ngựa. Cuộc đời ắt có lúc gặp hung hiểm. Ở đây gia thêm Kiếp Kỵ nên hung họa ắt khó tránh khỏi. Nếu bình sinh sinh ra cha mẹ bất toàn, thì vớt vát lại được cho cách cục này, bằng không thì đã làm người chết trẻ rồi. Nói theo kiểu dân gian là có người theo phò trợ tai qua nạn khỏi, thực chất là cha mẹ gánh bớt họa cho bản thân đương số rồi.
Đương nhiên không chết trẻ, về lâu dài thành công là nhờ cách cục mệnh như anh đã nói.
Anh chỉ quan tâm là thời điểm bị tù thôi để kiểm nghiệm kỹ thuật lý luận của mình
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Theo anh người này bị tù ở đại vận Phúc ngộ Tuế Hình Hổ Không Kiếp.
Năm bị đó là năm Ất Mùi,Bính Thân.