Gửi vào 04/03/2025 - 08:16
anh
Cách nổi danh:
KHOA QUYỀN LÔC:
Được phê “Danh dự chiêu dương”. Sáng sủa như ánh thái dương. Phú TỬ VI nói về bộ sao nầy nhiều lắm.
“KHOA QUYỀN LỘC hội. Phú quí song toàn.” Vừa phú lại vừa quý
“KHOA QUYỀN LỘC củng danh dự chiêu dương.”
“KHOA QUYỀN LỘC đối củng dược tam cấp ư Vũ môn.” Lợi cho thi cử
“KHOA QUYỀN LỘC trùng phùng phúc tất trùng lai.” Phúc đến dồn dập.
Ba sao nầy đi với nhau được mô tả là Tam Kỳ, có 3 điều kỳ lạ phối hợp với nhau hỗ tương cho nhau làm cho lộc càng thêm lớn, quyền càng thêm cao. Giả sử ta có 2 sao thôi, tức ta có các bộ KHOA QUYỀN, KHOA LỘC, QUYỀN LỘC thì bộ QUYỀN LỘC là tệ nhất 2 bộ còn lại vẫn còn ngon lắm. Nhưng có thêm HÓA KỴ thì sao vẫn tốt như thường, vẫn ly kỳ nhưng nếu có thêm HÌNH nữa lại là vi phạm luật pháp, cho dù ở ngôi cao quý như Thủy Biền ở xứ Đài hay Xin Xỉn ở xứ Thái thì cũng đối diện với luật pháp (ông nầy về nước coi bộ càng hấp dẫn hơn, chúng ta dậm chân chỗ cũng qua mặt Thái lan). Gần đây một số tài phiệt Mỹ với quyền cao, chức trọng cũng bị pháp luật sờ gáy chắc chắn bị bộ KỊ HÌNH. Nổi danh đi với tai tiếng càng nổi danh hơn.
“Tam Kỳ giao hội mạc ngộ KỊ HÌNH giáng lộ thanh vân.”
Nếu có Tam Kỳ lại gặp KỴ HÌNH cũng như sương đọng, mây xanh mà thôi. Không bền.
Đặc biệt các cách cục TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM, và CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG cần đi với Tam Hóa mới hay như đã nói nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là nhóm sao không ưa làm lãnh tụ. Trái lại bộ SÁT PHÁ THAM không cần thiết bộ Tam Hóa. Như Vua Quang Trung với bộ KHOA QUYỀN đủ làm mưa làm gió. Trái lại Vua Bảo Đại thuộc nhóm TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM không có bộ Tam Hóa tỉ là tội, nhưng sao ông lại làm Vua được, vì cách cha truyền con nối. Cho nên lá số các quan lại có khi còn hay hơn các Vua nữa nhưng cuộc đời chỉ dừng ngang đó mà thôi. Đã nói về tài năng chắc rằng ai đã kém chi ai. Các Vua khai sáng thường rất tài giỏi. Cuộc đời còn có chữ thời cơ. Vì thế có câu “Thời tế tạo anh hùng”. Ai đó cho mình anh hùng dễ tạo ra tai họa. Nếu bạn đồng ý “Thời thế tạo anh hùng” là đúng, chính thời thế cũng tạo nên những thằng khùng. Đúng chưa? Nhờ đó anh hùng mới cơ dựng nghiệp.
Cách Tam Hóa đứng liền kề nhau, mỗi sao chiếm mỗi cung như xâu chuổi ngọc, cũng là một cách hay. Cho nên gọi là ‘Tam Hóa Liên Châu’. Ví dụ thuần túy MỆNH đóng có HÓA LỘC, Phụ Mẫu có HÓA KHOA, Huynh Đệ có HÓA QUYỀN. Có nghĩa cha mẹ ta là người danh giá, anh em ta là kẻ có uy quyền, ta lại có tiền. Vin rồng dựa phượng ta có tất cả.
Sợ hình kỵ thồi