minhminh, on 04/01/2013 - 22:19, said:
có thể chưa tìm ra chính xác nguyên nhân của bệnh
tạm thởi có thể luôn luôn giữ thuốc hạ áp nhanh < hỏi bs của mình > trong túi xách , thí dụ như hyralazine hydrocloride 25 mg < Thuốc này MM thường luôn có bên mình >
để khi huyết áp lên bất thường trên 160 / 90 thì uống . Dưới thì không cần ngoài trừ huyết áp cao kèm thêm các bệnh tim , thận .. khác
thì phải luôn giữ huyết áp ở mức 130 /80 +, - 1
cũng có thể tự mình day , ấn huyệt nội quan , nếu là châm cứu thì châm huyệt nội quan , hành giản và nhĩ châm 2 huyệt tâm du , thần môn
< huyệt trong vành tai >
cũng có thể dùng rễ cây nhàu < noni > đã phơi khô , mỗi ngày lấy một nắm cho vào phích nước sôi đển qua đêm , hôm sau uống thay nước hàng ngày , cần đo và theo dõi bình ổn huyết áp , tránh bị tụt . được gọi là huyết áp thấp khi từ 100 / 70 trở xuống
khi huyết áp xuống thấp thì ngưng không uống
nên tập thể dục , đi bộ nhanh 1 giờ mỗi ngày huyết áp sẽ stable .
thú thực bệnh cao huyết áp với phuơng tây thuốc thì uống cả đời, nhưng chữa từ cái ngọn (thực sự hiệu quả giảm luôn), bác sỹ thực sự của mình là cái máy đo huyết áp
nếu tin và kiên trì trong ăn ưống và luyện tập thì cao huyết áp đối với người trẻ (người già 70 - 80 thì khó hơn), đặc biệt là ai bụng to như cái trống thì ha cao là gần như 100%.
Bác minhminh, cuộc sống hiện đại con người quá sung sướng ko phải vận động chân tay, sự trao đổi chất cũng khác đi, ăn vào mà ko tiêu thành thừa thãi nên trạng thái cao huyết áp đa số với con người hiện nay, xưa thì hiếm. hi