Mượn sao an cung
Langbam
22/12/2012
Chú can mới nghiên cứu hả. Mấy vấn đề này được ông Đằng sơn, vuivui tiên sinh và những nick quen thuộc trên diễn đàn này bàn từ mấy năm nay rồi. Nên vào diễn đàn cũ mà tìm đọc lại... Chú càng chống chế thì lại càng lòi cái dốt và thiếu kiến thức ra.
Can.Spacy
22/12/2012
Người có trình độ sẽ hiểu, người không hiểu thì có nói mãi cũng không hiểu.
Can.Spacy
23/12/2012
Can.Spacy
23/12/2012
@Ngoalong
Giải thích như NL thì từ đầu tôi đã biết từ lâu, sách nói đầy, tuy nhiên đó không phải là đầy đủ, cái gì cũng có chổ dụng của nó.
Có thể dùng vòng truờng sinh mệnh mà chứng minh Tử Vi cư Tý tốt hơn cư Ngọ với 2 loại mệnh Thủy và Thổ. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng cho dù ở Tý hay Ngọ thì đều tốt đẹp cả, ở Ngọ thì chính tinh sáng hơn và bộ Âm Dượng đắc địa. Nhưng như thế chưa đủ, đó chỉ là yếu tố sao, phải xét lực của bản mệnh tới đâu, bản mệnh lực mạnh tự nó có thể gánh được Tài, Quan và có thể thắng được vận dễ dàng, cho dù gặp vận xấu cũng không đáng lo ngại.
Mệnh Thủy, Thổ đến cung Tý là chổ Đế Vượng, Mệnh Đế Vượng là chổ vượng khí nhất của vòng trường sinh, nó có thể đảm đương tài quan và vận đễ dàng. Bản mệnh đế vượng không sợ tuần triệt lắm.
Mệnh Thổ và Thủy đến cung Ngọ, là đất Thai, Thai là nơi suy kém của vòng trường sinh, Bản mệnh đến đây lực khá yếu, khả năng đảm nhận Tài Quan là yếu, hơn nữa khi gặp vận xấu sẽ họa hại hơn là ởTý.
Đối với mệnh Hỏa thì Tử Vi cư Ngọ là đắc cách nhất, người có cách này dễ làm lớn, mệnh hỏa mà đến cung Tý là họa hại rồi, với người mệnh Mộc thì Tử Vi cư Ngọ tốt hơn vì chính tinh sáng hơn, có Âm Dương sáng tuy nhiên vẫn phải để ý đến Tứ Hóa, Lộc tồn tuần triệt của Thiên Can năm sinh.mệnh Kim đến cung Ngọ là bại địa nhưng có Tử Vi miếu sinh cho bản mệnh nên tốt, còn ở Tý thì Tử vi tối hãm nên xấu.
Tử vi đến Tý là chổ Đế Vượng, nếu đuợc mệnh Thủy và Thổ thì cho dù gặp vận ác, sát tinh, không kiếp cũng không phải là xấu, ngoài ra còn có khả năng chế phục chúng, điều này hơn hẳn Tử Vi cư Ngọ. khi luận đoán còn phải dùng tháng/ngày/giờ để xem bản mệnh Khí thế nào.
Cổ nhân đặt ra vòng Trường sinh mệnh có ý nghĩa rất quan trọng, khi luận đoán mà bỏ qua nó là một sư sai lầm nghiêm trọng.
Nếu NL cho đó là lý thuyết thì có thể tự kiểm nghiệm vài chục lá số Tử Vi Tý/ Ngọ và để ý đến bản mệnh sẽ rõ thôi, khi bản mệnh cao cường thì không cần tới tam hóa,trợ tinh nó cũng là rất tốt.
Sửa bởi can.spacy: 23/12/2012 - 08:47
Giải thích như NL thì từ đầu tôi đã biết từ lâu, sách nói đầy, tuy nhiên đó không phải là đầy đủ, cái gì cũng có chổ dụng của nó.
Có thể dùng vòng truờng sinh mệnh mà chứng minh Tử Vi cư Tý tốt hơn cư Ngọ với 2 loại mệnh Thủy và Thổ. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng cho dù ở Tý hay Ngọ thì đều tốt đẹp cả, ở Ngọ thì chính tinh sáng hơn và bộ Âm Dượng đắc địa. Nhưng như thế chưa đủ, đó chỉ là yếu tố sao, phải xét lực của bản mệnh tới đâu, bản mệnh lực mạnh tự nó có thể gánh được Tài, Quan và có thể thắng được vận dễ dàng, cho dù gặp vận xấu cũng không đáng lo ngại.
can.spacy, on 22/12/2012 - 14:55, said:
Tuy có Song Lộc nhưng chưa chắc Lộc đó đã là của mình, có khi nó là của người khác. Mệnh chế được Tài thì được Tài, không chế được tài thì phá sản, Mệnh chế được Quan thì Quan lộ thênh thang, không chế được Quan thì quan càng lên cao càng thêm nhục, đi làm đầy tớ cho người khác, dễ bị người khác dìm xuống vực sâu. Mệnh chế được vận thì là vận tốt, không chế được vận là bại vận.
Mệnh Thủy, Thổ đến cung Tý là chổ Đế Vượng, Mệnh Đế Vượng là chổ vượng khí nhất của vòng trường sinh, nó có thể đảm đương tài quan và vận đễ dàng. Bản mệnh đế vượng không sợ tuần triệt lắm.
Mệnh Thổ và Thủy đến cung Ngọ, là đất Thai, Thai là nơi suy kém của vòng trường sinh, Bản mệnh đến đây lực khá yếu, khả năng đảm nhận Tài Quan là yếu, hơn nữa khi gặp vận xấu sẽ họa hại hơn là ởTý.
Đối với mệnh Hỏa thì Tử Vi cư Ngọ là đắc cách nhất, người có cách này dễ làm lớn, mệnh hỏa mà đến cung Tý là họa hại rồi, với người mệnh Mộc thì Tử Vi cư Ngọ tốt hơn vì chính tinh sáng hơn, có Âm Dương sáng tuy nhiên vẫn phải để ý đến Tứ Hóa, Lộc tồn tuần triệt của Thiên Can năm sinh.mệnh Kim đến cung Ngọ là bại địa nhưng có Tử Vi miếu sinh cho bản mệnh nên tốt, còn ở Tý thì Tử vi tối hãm nên xấu.
Tử vi đến Tý là chổ Đế Vượng, nếu đuợc mệnh Thủy và Thổ thì cho dù gặp vận ác, sát tinh, không kiếp cũng không phải là xấu, ngoài ra còn có khả năng chế phục chúng, điều này hơn hẳn Tử Vi cư Ngọ. khi luận đoán còn phải dùng tháng/ngày/giờ để xem bản mệnh Khí thế nào.
Cổ nhân đặt ra vòng Trường sinh mệnh có ý nghĩa rất quan trọng, khi luận đoán mà bỏ qua nó là một sư sai lầm nghiêm trọng.
Nếu NL cho đó là lý thuyết thì có thể tự kiểm nghiệm vài chục lá số Tử Vi Tý/ Ngọ và để ý đến bản mệnh sẽ rõ thôi, khi bản mệnh cao cường thì không cần tới tam hóa,trợ tinh nó cũng là rất tốt.
Sửa bởi can.spacy: 23/12/2012 - 08:47
ThaiThangNhu
23/12/2012
Tóm lại, bây giờ chú Can đang muốn làm cái gì? Muốn thuyết phục họ rằng chú đúng, họ sai? Để làm cái gì, có được cái lợi lộc gì không? Và với người bám lấy sở tri chướng thì nói nhiều có ích gì không? Và giảng cho họ xong thì có chắc làm cuộc đời họ sướng hơn không hay là làm khổ vợ con họ, rồi có người lại oán chú? Trước khi muốn chia sẻ cái gì, phải gieo quẻ.
Gieo một quẻ hỏi thử xem việc chú chia sẻ ở topic này được cái lợi lộc gì không.
Nói chung có kiến thức chia sẻ nhưng chả có lợi lộc gì, chỉ có thiệt thân, lại bị tiểu nhân dè bỉu, chia lìa đánh chửi nhau bằng các thủ đoạn hạ đẳng, và bị thích chữ vào mặt, lại còn bị cắt mũi nữa.. Tốt nhất là nên tránh đi và giữ đạo trung trinh chờ người tới giải cứu.
Sửa bởi NhuThangThai: 23/12/2012 - 10:39
Gieo một quẻ hỏi thử xem việc chú chia sẻ ở topic này được cái lợi lộc gì không.
Nói chung có kiến thức chia sẻ nhưng chả có lợi lộc gì, chỉ có thiệt thân, lại bị tiểu nhân dè bỉu, chia lìa đánh chửi nhau bằng các thủ đoạn hạ đẳng, và bị thích chữ vào mặt, lại còn bị cắt mũi nữa.. Tốt nhất là nên tránh đi và giữ đạo trung trinh chờ người tới giải cứu.
Sửa bởi NhuThangThai: 23/12/2012 - 10:39
AnKhoa
23/12/2012
Đất Mỹ không công bằng, chỉ tự do, nơi cái gì đúng sẽ tồn tại, sai sẽ bị chôn lấp. Ở đây cũng vậy, yếu thì đừng ra gió, đã ra gió rồi thì đừng sợ yếu. Mấy vị cứ nhai đi nhai lại những thứ ai cũng biết với cái giọng "chúng mày không biết gì" thì bị ăn vài cái tát là đúng rồi. Thôi, ta té đây
htruongdinh
23/12/2012
can.spacy, on 23/12/2012 - 08:45, said:
Có thể dùng vòng truờng sinh mệnh mà chứng minh Tử Vi cư Tý tốt hơn cư Ngọ với 2 loại mệnh Thủy và Thổ. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng cho dù ở Tý hay Ngọ thì đều tốt đẹp cả, ở Ngọ thì chính tinh sáng hơn và bộ Âm Dượng đắc địa. Nhưng như thế chưa đủ, đó chỉ là yếu tố sao, phải xét lực của bản mệnh tới đâu, bản mệnh lực mạnh tự nó có thể gánh được Tài, Quan và có thể thắng được vận dễ dàng, cho dù gặp vận xấu cũng không đáng lo ngại.
Mệnh Thủy, Thổ đến cung Tý là chổ Đế Vượng, Mệnh Đế Vượng là chổ vượng khí nhất của vòng trường sinh, nó có thể đảm đương tài quan và vận đễ dàng. Bản mệnh đế vượng không sợ tuần triệt lắm.
Mệnh Thổ và Thủy đến cung Ngọ, là đất Thai, Thai là nơi suy kém của vòng trường sinh, Bản mệnh đến đây lực khá yếu, khả năng đảm nhận Tài Quan là yếu, hơn nữa khi gặp vận xấu sẽ họa hại hơn là ởTý.
Đối với mệnh Hỏa thì Tử Vi cư Ngọ là đắc cách nhất, người có cách này dễ làm lớn, mệnh hỏa mà đến cung Tý là họa hại rồi, với người mệnh Mộc thì Tử Vi cư Ngọ tốt hơn vì chính tinh sáng hơn, có Âm Dương sáng tuy nhiên vẫn phải để ý đến Tứ Hóa, Lộc tồn tuần triệt của Thiên Can năm sinh.mệnh Kim đến cung Ngọ là bại địa nhưng có Tử Vi miếu sinh cho bản mệnh nên tốt, còn ở Tý thì Tử vi tối hãm nên xấu.
Tử vi đến Tý là chổ Đế Vượng, nếu đuợc mệnh Thủy và Thổ thì cho dù gặp vận ác, sát tinh, không kiếp cũng không phải là xấu, ngoài ra còn có khả năng chế phục chúng, điều này hơn hẳn Tử Vi cư Ngọ. khi luận đoán còn phải dùng tháng/ngày/giờ để xem bản mệnh Khí thế nào.
Cổ nhân đặt ra vòng Trường sinh mệnh có ý nghĩa rất quan trọng, khi luận đoán mà bỏ qua nó là một sư sai lầm nghiêm trọng.
can.spacy biết gì cũng nên chia sẻ, vấn đề là cách ăn nói thế nào, lên mặt làm thầy dạy đời tất nhiên sẽ bị người ta chửi.
Nói đến vòng Trường sinh mệnh thì cũng cần nói đến vòng Trường sinh bay.
Tràng sinh bay được xác định theo các cung lục hình với cung đại hạn hay tiểu vận : Dần hình Tỵ , Mão hình Thìn , Tí hình Mùi , Hợi hình Thân , Dậu hình Tuất , Sửu hình Ngọ và ngược lại. Sau đó an lần lượt tiếp theo mỗi cung một sao của vòng này theo luật Dương Nam , Âm Nữ thì đi thuận còn Âm Nam , Dương Nữ thì đi nghịch.
Cung có Lâm quan lưu là cung Lộc vị. Cung có Tuyệt lưu ( đối diện ) là cung Bại địa.
Xem được sinh khắc chế hóa của vòng Tràng sinh bay tại đại vận và tiểu vận, xem được các sao trong cung Lộc vị và Bại địa ảnh hưởng như thế nào (mức độ ra sao nếu xét về hành của cục, hành của sao và hành của cung) thì qua đó mới có thể xác tín về tính chất, mức độ , nguyên nhân của hạn tại tiểu hạn năm hay đại vận.
ThaiThangNhu
23/12/2012
Trích dẫn
can.spacy biết gì cũng nên chia sẻ, vấn đề là cách ăn nói thế nào, lên mặt làm thầy dạy đời tất nhiên sẽ bị người ta chửi.
Nên tốt nhất là không dạy ai mà ko biết rõ người đó, thế là xong. Có nói gì chỉ nói nửa thức thôi, vì đừng nghĩ nói cho mọi người là tốt. Nói không khéo, thì mang họa cho cả người được nói lẫn mang họa cho mình. Đằng này, đã nói cho họ mà còn phải khen họ là thánh nhân, rồi phải thờ cúng thì các thánh ngài mới thèm nghe, thì cứ lượn đi cho nước nó trong.
Đến cả chú vuivui cũng chỉ giảng cho đệ tử riêng hoặc một vài người có duyên mà thôi, còn mang ra nói bừa bãi thì chỉ tổ mất sức mất công rồi lại chiêu oán. Cứ nhìn lịch sử TVLS bao năm qua, có biết bao nhiêu lần xảy ra như thế rồi, không biết bao nhiêu cao thủ đánh nhau thành thù oán, chỉ vì những việc ngớ ngẩn.
Nhưng chú canspacy cũng phải học cách ăn nói, ai nói gì cũng kệ, ai cứ thích vênh váo giỏi tử vi thì cứ tâng thành Thánh Nhân, Cao Thủ, Siêu Nhân Huyền Học hết đi cho tôi. Cứ để họ ôm ảo tưởng đấy, cho họ thích, cho họ sướng, mình lại được tiếng là nice.
Học tử vi mà còn thích khoe tài, vênh váo... rồi mở miệng phán số thì nghiệp trả không hết.
Cứ nhận mình là kẻ yếu cũng được, nằm trong xe oto uống rượu vang chơi để mấy người tự xưng kẻ mạnh-mạnh nhân (như cậu AK chẳng hạn), tự xưng võ lâm cao thủ đâm chém nhau máu chất thành sông cho nó sướng, mình khoanh tay ngồi nhìn nhâm nhi li vang chát, thi thoảng chém 1 câu là thích nhất. Cái đó gọi là Yếu Nhân. =))
Chúng đâm chém nhau chán, mình cho đệ tử cầm khẩu AK khua một tràng là xong.
Cái đó gọi là dĩ bất biến, ứng vạn biến.
Sửa bởi NhuThangThai: 23/12/2012 - 12:47
quangdct
23/12/2012
Nên tham khảo ví dụ của bác ThienKyQuy đã chia sẻ. Mệnh tốt, vòng tràng sinh thuận, Thủy mệnh đi đến cung Thủy mà cũng vứt đi.
Ví dụ này tìm trên diễn đàn sẽ thấy. Bác còn chia sẻ kèm theo nhiều quan điểm về dịch nữa. Bạn Can.Spay muốn đoán ví dụ cụ thể ko mình lấy cho bạn. Tử vi phải là cách cục, sau mới là Âm Dương.
Ví dụ này tìm trên diễn đàn sẽ thấy. Bác còn chia sẻ kèm theo nhiều quan điểm về dịch nữa. Bạn Can.Spay muốn đoán ví dụ cụ thể ko mình lấy cho bạn. Tử vi phải là cách cục, sau mới là Âm Dương.
ThaiThangNhu
23/12/2012
Thưa cao nhân.
Tôi đã chủ động nhận mình chả biết chữ tử vi nào cả, không biết một chữ, thậm chí không biết Đào Hoa và Địa Kiếp khác nhau như thế nào, không có khả năng viết bất cứ một bài học thuật nào ngắn nhất dù chỉ 2 dòng, có chiêu thức gì cũng chỉ là nói nhảm. Thế là được rồi còn gì? Cậu can học tử vi 1 năm, chắc cũng thế.
Các cao nhân ở đây toàn siêu đẳng tử vi, Trần Đoàn tái thế, có tiền đồ rất lớn trong việc ra bến xe mở tiệm bói. Mong các cao nhân thể hiện trình độ để chúng tôi được nhờ. Toàn các thầy bà danh tiếng, chả mấy lúc đến cả Obama cũng phải vời, nếu không thì đừng hòng người ta phóng được tàu vũ trụ.
Sông núi nước nam có các cao nhân có khác nào Trần Đoàn thứ hai.
Xin kính cẩn lắng nghe các cao nhân. Hí hí.
Sửa bởi NhuThangThai: 23/12/2012 - 15:19
Tôi đã chủ động nhận mình chả biết chữ tử vi nào cả, không biết một chữ, thậm chí không biết Đào Hoa và Địa Kiếp khác nhau như thế nào, không có khả năng viết bất cứ một bài học thuật nào ngắn nhất dù chỉ 2 dòng, có chiêu thức gì cũng chỉ là nói nhảm. Thế là được rồi còn gì? Cậu can học tử vi 1 năm, chắc cũng thế.
Các cao nhân ở đây toàn siêu đẳng tử vi, Trần Đoàn tái thế, có tiền đồ rất lớn trong việc ra bến xe mở tiệm bói. Mong các cao nhân thể hiện trình độ để chúng tôi được nhờ. Toàn các thầy bà danh tiếng, chả mấy lúc đến cả Obama cũng phải vời, nếu không thì đừng hòng người ta phóng được tàu vũ trụ.
Sông núi nước nam có các cao nhân có khác nào Trần Đoàn thứ hai.
Xin kính cẩn lắng nghe các cao nhân. Hí hí.
Sửa bởi NhuThangThai: 23/12/2012 - 15:19
ThaiThangNhu
23/12/2012
Các cao nhân cho hỏi tý, cớ sao các cao nhân lại chém Hóa Lộc gặp Lộc Tồn là xấu, trong khi Toàn thư ghi rõ:
030401化祿屬土喜見祿存
Hóa lộc thuộc thổ hỉ kiến lộc tồn
化權屬木喜會巨門武曲
Hóa quyền thuộc mộc hỉ hội cự môn vũ khúc
化科屬水喜會魁鉞
Hóa khoa thuộc thủy hỉ hội khôi việt
化忌屬水即計都星
Hóa kị thuộc thủy tức kế đô tinh
Các cao nhân chỉ giáo cho lùn nhân với. Hí Hí.
030401化祿屬土喜見祿存
Hóa lộc thuộc thổ hỉ kiến lộc tồn
化權屬木喜會巨門武曲
Hóa quyền thuộc mộc hỉ hội cự môn vũ khúc
化科屬水喜會魁鉞
Hóa khoa thuộc thủy hỉ hội khôi việt
化忌屬水即計都星
Hóa kị thuộc thủy tức kế đô tinh
Các cao nhân chỉ giáo cho lùn nhân với. Hí Hí.
quangdct
23/12/2012
Tôi không phải cao nhân, ko cần biết thứ ấy vì DỤNG TỬ VI của tôi khác (việc ấy để GT1 hay N GT làm...), vả lại Tử vi có sai số. Cái chính là tôi biết: ví như năm Quý Tỵ mệnh Thủy, mẹ mệnh Kim, bố mệnh Mộc thì tốt cho sinh con. Nhưng lá số ko có hỷ tín thì khó sinh. Nếu có hỳ tín thì nên tích cực. Nhưng Thủy sinh ở Thân nên sinh con vào lập thu thì tốt.
Nhưng cung Tử tốt, mà cung Tỵ của lá số bố mẹ ko tốt thì năm đó sinh con cũng ko như ý. Nếu cần chỉ cần 5đ theo tự nhiên thì được nhưng muốn thang điểm 8 khi sinh ra đứa con này là không đạt. Riêng chọn ngày giờ để mổ thì ko nói chuyện.
Nhưng cung Tử tốt, mà cung Tỵ của lá số bố mẹ ko tốt thì năm đó sinh con cũng ko như ý. Nếu cần chỉ cần 5đ theo tự nhiên thì được nhưng muốn thang điểm 8 khi sinh ra đứa con này là không đạt. Riêng chọn ngày giờ để mổ thì ko nói chuyện.
AnKhoa
23/12/2012
Theo định nghĩa của tuvilyso.org thì cao nhân nghĩa là người phải cao 2m, mà ở đây chắc khó ai có thể cao được 2m, cho nên tạm thời Gấu muốn ới cao nhân thì ra chợ thử ới xem.
Từ hồi học Tử Vi, tôi không tin cái chuyện Hóa Lộc gặp Lộc Tồn là xấu, có thể Gấu một thời tin sái cổ rồi sau đó Gấu mới phát hiện ra là mình ngu, rồi từ đó tưởng tượng ra người khác cũng thế chẳng ?
Từ hồi học Tử Vi, tôi không tin cái chuyện Hóa Lộc gặp Lộc Tồn là xấu, có thể Gấu một thời tin sái cổ rồi sau đó Gấu mới phát hiện ra là mình ngu, rồi từ đó tưởng tượng ra người khác cũng thế chẳng ?