

Mượn sao an cung
#61
Gửi vào 18/12/2012 - 23:57
#62
Gửi vào 19/12/2012 - 05:43
tonhuytran, on 18/12/2012 - 23:02, said:
Tử vi vốn không trọng ngũ hành, tôi lấy hình tượng ngũ hành ra để mỵ dân mấy người tin vào thuyết này dễ mườn tượng về khí. Bản chất trong tử vi nếu để ý kỹ cậu sẽ nhìn thấy thế năng tại phương vị của các cung tức là vị trí: Mão- Đông, Dậu- Tây, Ngọ: Nam, Tý: Bắc. Khi xét hành của cục thực ra cũng chỉ xét hành của 4 cung tứ sinh này. Tại sao chỉ có thể mượn cục Mão sang Dậu mà không ngược lại? Đó là do quy luật vận động vũ trụ mặt trời bắt đầu mọc ở hướng Đông và lặn ở Tây. Tương tự vạn vật chảy từ trên xuống dưới, Bắc xuống Nam. Do đó các cục của Ngọ và Dậu luôn chịu và đón nhận những ảnh hưởng từ hai cục trên mà không phải ngược lại. Và do phương vị như trên thì mức độ lấn át trên cơ hẳn cũng đã thấy.
Cậu không nên suy luận theo hướng duy lý là mệnh vô chính diệu thì hay bị ảnh hưởng của bên ngoài tác động kiểu sống với ai thì giống người đấy. Nói như thế thì bản thân bất kỳ người nào cũng có một chút như vậy và đâm ra sẽ không chính xác. Phải hiểu rằng cung VCD sinh ra vốn là một ảo ảnh, nó bị cung xung chiếu cướp đi chính tinh (cung xung chiếu VCD bao giờ cũng có 2 chính tinh). Nó giống như một sinh linh chỉ còn lại linh hồn đã bị cướp đi thể xác ngày từ lúc sinh ra và linh hồn đó luôn luôn đi tìm thể xác để nhập vào, mà cái thể xác nó nghi ngờ nhất là tại cung xung chiếu. Nhưng nó chỉ mượn được khi vía cung đấy yếu hơn vía nó thôi.
Cung vcd cũng như những người mệnh vô chính diệu vì thế hẹp hòi ích kỷ lắm chỉ muốn thu hút hết về cho mình thôi chứ không quan tâm cho đi cái gì đâu, nếu có cũng chỉ là vay của A rồi mang đi cho B kiểu của người phúc ta chứ không xả thân cho ai đâu. Vậy cậu hiểu mệnh vô chính diệu vì sao lại "phi tắc yểu bần" là cớ tại sao không? Nó vốn là một quy luật rất tự nhiên trong vũ trụ, có vào thì phải có ra thì vụ trụ mới vận động được nếu không các luồng khí sẽ bị tắc. Cung VCD bởi vậy nếu tham lam hút quá nhiều mà đặc điểm lại không muốn nhả ra (như con tì hiu ấy) thì sớm muốn nó cũng sẽ phải tự diệt để vũ trụ tiếp tục giao thông vận động. Ngược lại nếu cung VCD lực hút không đủ mạnh, không đủ tham lam thì nó không gây ảnh hưởng làm tắc nghẽn nhiều đến chu trình vận động vũ trụ này nên nó sẽ còn duy trì được một thời gian hơn.
#63
Gửi vào 19/12/2012 - 08:54
tonhuytran, on 18/12/2012 - 23:02, said:
. Phải hiểu rằng cung VCD sinh ra vốn là một ảo ảnh, nó bị cung xung chiếu cướp đi chính tinh (cung xung chiếu VCD bao giờ cũng có 2 chính tinh). Nó giống như một sinh linh chỉ còn lại linh hồn đã bị cướp đi thể xác ngày từ lúc sinh ra và linh hồn đó luôn luôn đi tìm thể xác để nhập vào, mà cái thể xác nó nghi ngờ nhất là tại cung xung chiếu. Nhưng nó chỉ mượn được khi vía cung đấy yếu hơn vía nó thôi.
Cung vcd cũng như những người mệnh vô chính diệu vì thế hẹp hòi ích kỷ lắm chỉ muốn thu hút hết về cho mình thôi chứ không quan tâm cho đi cái gì đâu, nếu có cũng chỉ là vay của A rồi mang đi cho B kiểu của người phúc ta chứ không xả thân cho ai đâu. Vậy cậu hiểu mệnh vô chính diệu vì sao lại "phi tắc yểu bần" là cớ tại sao không? Nó vốn là một quy luật rất tự nhiên trong vũ trụ, có vào thì phải có ra thì vụ trụ mới vận động được nếu không các luồng khí sẽ bị tắc. Cung VCD bởi vậy nếu tham lam hút quá nhiều mà đặc điểm lại không muốn nhả ra (như con tì hiu ấy) thì sớm muốn nó cũng sẽ phải tự diệt để vũ trụ tiếp tục giao thông vận động. Ngược lại nếu cung VCD lực hút không đủ mạnh, không đủ tham lam thì nó không gây ảnh hưởng làm tắc nghẽn nhiều đến chu trình vận động vũ trụ này nên nó sẽ còn duy trì được một thời gian hơn.
Chả hiểu bạn nghĩ sao và lấy từ đâu mà có thể nói ra điều quy chụp như thế này.
#64
Gửi vào 19/12/2012 - 11:21
Thôi thì ai hiểu thì đã hiểu rồi, ai vô duyên thì nói thế nói nữa họ cũng không hiểu.
#65
Gửi vào 19/12/2012 - 11:44
Anh thấy chú cả đời cũng chỉ là kẻ lý thuyết xuông thôi.
Chú nên thay đổi.
1 là chịu khó xem số.
2 là đừng chê thiên hạ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#66
Gửi vào 19/12/2012 - 14:26
vodanhkiemkhach, on 19/12/2012 - 11:44, said:
Chú nên thay đổi.
1 là chịu khó xem số.
2 là đừng chê thiên hạ
1-Nên bớt bớt xem số và ảo tưởng vào lá số đi. Cuộc đời mới là chính lá số chỉ là cái phụ. Tử Vi chỉ là thú vui mà thôi, chẳng khác gì chơi cờ tướng, còn cuộc đời mới là chính. Xưa nay chỉ có thầy bói chạy theo đại gia, chẳng có đại gia chạy theo thầy bói bao giờ.
2-Tuổi trẻ thì phải học hành phấn đấu, và nên bớt bớt cái miệng xem số cho người khác khi trình độ chưa ra sao, đặc biệt khi chưa hiểu đời, chưa quá 45 tuổi. Kẻo rước họa cho gia đình mình thì đừng có bảo là không ai nhắc Tuy nhiên, nếu thích tự mang phúc của con cháu mình ra đốt chơi thì cứ tự nhiên..
3-Xem số, xét cho cùng chỉ là phục vụ người ta thôi, cũng là một dạng công nhân phụ tá cấp cao, kiểu như mát xa. Ông Tấn Dũng nếu cần vỗ tay một cái thì cả trăm thầy xem số bu kín như kiến bu mật. Nên xác định đúng giá trị của nó. Và tôi không có nhu cầu trở thành nhân viên mát xa cao cấp kiểu huyền học Nếu cần, bỏ 50 K ra thuê một đứa xem số cho mình mà thôi. Nếu xem giỏi thì trả nhiều hơn. Tuy nhiên, ai muốn thì tôi cũng không cản..
4-Thử hỏi xem ở trên forum này có ai muốn con cái mình đến lớp 3 thì bỏ học theo bố đi xem bói "Đạo khả đạo phi thường đạo, xôi khả xôi phi thường xôi"? Nói thẳng ra, còn tệ hơn cả chơi game online, đánh tá lả. Gạ nhau bỏ công bỏ việc nhà đi xem số, chẳng khác gì gạ nhau nghiện hút. Nên, mặc dù xúi tôi bỏ thời gian đi luyện xem bói cũng là ý tốt, tôi cảm ơn, nhưng tôi không nghe.
5-Nên ai chê tôi không biết xem số, rồi tự xưng họ là cao nhân, tôi sẵn sàng nhận ngay. Người ta muốn tránh cái nghiệp "nhất bần nhị yểu tam vô tự" không được, nhiều người lại cứ thích vơ vào người. Lạ thật...
Thân mến.
Sửa bởi NhuThangThai: 19/12/2012 - 14:49
Thanked by 3 Members:
|
|
#67
Gửi vào 19/12/2012 - 20:39
NhuThangThai, on 19/12/2012 - 11:21, said:
Thôi thì ai hiểu thì đã hiểu rồi, ai vô duyên thì nói thế nói nữa họ cũng không hiểu.
chúng ta chỉ nên nói cho những người có tâm học và hiểu chuyện. Nhiều lúc thấy nói nhiều trên mấy forum chẳng hay ho gì. Tốt nhất là gợi ý rồi kệ họ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#68
Gửi vào 20/12/2012 - 12:49
NhuThangThai, on 19/12/2012 - 14:26, said:
1-Nên bớt bớt xem số và ảo tưởng vào lá số đi. Cuộc đời mới là chính lá số chỉ là cái phụ. Tử Vi chỉ là thú vui mà thôi, chẳng khác gì chơi cờ tướng, còn cuộc đời mới là chính. Xưa nay chỉ có thầy bói chạy theo đại gia, chẳng có đại gia chạy theo thầy bói bao giờ.
2-Tuổi trẻ thì phải học hành phấn đấu, và nên bớt bớt cái miệng xem số cho người khác khi trình độ chưa ra sao, đặc biệt khi chưa hiểu đời, chưa quá 45 tuổi. Kẻo rước họa cho gia đình mình thì đừng có bảo là không ai nhắc Tuy nhiên, nếu thích tự mang phúc của con cháu mình ra đốt chơi thì cứ tự nhiên..
3-Xem số, xét cho cùng chỉ là phục vụ người ta thôi, cũng là một dạng công nhân phụ tá cấp cao, kiểu như mát xa. Ông Tấn Dũng nếu cần vỗ tay một cái thì cả trăm thầy xem số bu kín như kiến bu mật. Nên xác định đúng giá trị của nó. Và tôi không có nhu cầu trở thành nhân viên mát xa cao cấp kiểu huyền học Nếu cần, bỏ 50 K ra thuê một đứa xem số cho mình mà thôi. Nếu xem giỏi thì trả nhiều hơn. Tuy nhiên, ai muốn thì tôi cũng không cản..
4-Thử hỏi xem ở trên forum này có ai muốn con cái mình đến lớp 3 thì bỏ học theo bố đi xem bói "Đạo khả đạo phi thường đạo, xôi khả xôi phi thường xôi"? Nói thẳng ra, còn tệ hơn cả chơi game online, đánh tá lả. Gạ nhau bỏ công bỏ việc nhà đi xem số, chẳng khác gì gạ nhau nghiện hút. Nên, mặc dù xúi tôi bỏ thời gian đi luyện xem bói cũng là ý tốt, tôi cảm ơn, nhưng tôi không nghe.
5-Nên ai chê tôi không biết xem số, rồi tự xưng họ là cao nhân, tôi sẵn sàng nhận ngay. Người ta muốn tránh cái nghiệp "nhất bần nhị yểu tam vô tự" không được, nhiều người lại cứ thích vơ vào người. Lạ thật...
Thân mến.
#69
Gửi vào 20/12/2012 - 17:44
NhuThangThai, on 19/12/2012 - 14:26, said:
1-Nên bớt bớt xem số và ảo tưởng vào lá số đi. Cuộc đời mới là chính lá số chỉ là cái phụ. Tử Vi chỉ là thú vui mà thôi, chẳng khác gì chơi cờ tướng, còn cuộc đời mới là chính. Xưa nay chỉ có thầy bói chạy theo đại gia, chẳng có đại gia chạy theo thầy bói bao giờ.
2-Tuổi trẻ thì phải học hành phấn đấu, và nên bớt bớt cái miệng xem số cho người khác khi trình độ chưa ra sao, đặc biệt khi chưa hiểu đời, chưa quá 45 tuổi. Kẻo rước họa cho gia đình mình thì đừng có bảo là không ai nhắc Tuy nhiên, nếu thích tự mang phúc của con cháu mình ra đốt chơi thì cứ tự nhiên..
3-Xem số, xét cho cùng chỉ là phục vụ người ta thôi, cũng là một dạng công nhân phụ tá cấp cao, kiểu như mát xa. Ông Tấn Dũng nếu cần vỗ tay một cái thì cả trăm thầy xem số bu kín như kiến bu mật. Nên xác định đúng giá trị của nó. Và tôi không có nhu cầu trở thành nhân viên mát xa cao cấp kiểu huyền học Nếu cần, bỏ 50 K ra thuê một đứa xem số cho mình mà thôi. Nếu xem giỏi thì trả nhiều hơn. Tuy nhiên, ai muốn thì tôi cũng không cản..
4-Thử hỏi xem ở trên forum này có ai muốn con cái mình đến lớp 3 thì bỏ học theo bố đi xem bói "Đạo khả đạo phi thường đạo, xôi khả xôi phi thường xôi"? Nói thẳng ra, còn tệ hơn cả chơi game online, đánh tá lả. Gạ nhau bỏ công bỏ việc nhà đi xem số, chẳng khác gì gạ nhau nghiện hút. Nên, mặc dù xúi tôi bỏ thời gian đi luyện xem bói cũng là ý tốt, tôi cảm ơn, nhưng tôi không nghe.
5-Nên ai chê tôi không biết xem số, rồi tự xưng họ là cao nhân, tôi sẵn sàng nhận ngay. Người ta muốn tránh cái nghiệp "nhất bần nhị yểu tam vô tự" không được, nhiều người lại cứ thích vơ vào người. Lạ thật...
Thân mến.
Like mạnh, cả bài viết lẫn chữ ký
#70
Gửi vào 20/12/2012 - 20:20
tonhuytran, on 16/12/2012 - 20:54, said:
Điều nữa là phải xét hung sát đắc tinh độc thủ. Nếu người có hành bản mệnh mạnh như mệnh kim hoặc hỏa mà cung VCD ở dậu trong trường hợp này có ít nhất hai hung sát tinh trở lên là bạch hổ (đắc) và địa không (hãm) thì chúng ta lấy bạch hổ đắc làm chủ tinh nòng cốt để luận đoán.
Đối với cung VCD ở mão do không khắc được cục của cung xung chiếu là dậu nên sẽ phải mượn chính tính của các vòng vận mà đương số trải qua.
Về chuyện đắc hãm khi mượn sao cung xung chiếu thì phải hiểu tính chất của vị trí sao tử vi để biện chứng chứ không nói bừa. Ví dụ Dương lương tại mão thì tử vi tại ngọ, báo hiệu một thời kỳ thịnh trị no ấm của xã hội mà vua thống trị. Như vậy tất cả các cung liên quan sát phát liêm tham là cung dấy binh quân đội sẽ bị kìm hãm lại không dụng đến hoặc khi có biến thì binh lính cũng không tinh nhuệ vì không được rèn giũa trận mạc nhiều. Đây là thời kỳ phát cho các cung thuộc về cơ nguyệt đồng lương và âm dương. Vì thế nên không có chuyện cung dậu sau khi được mượn chính tinh thì sẽ trở nên hãm được vì bản chất tại thế tử vi này thì cơ nguyệt đồng lương sẽ được miếu vượng. Thế nên dậu cung thà VCD còn hơn có chính tinh dương lương hãm tọa.
Nghiên cứu hay nghe ngóng cái gì thì cũng chịu khó động não tí chứ cứ nghe ông này nói bà kia bảo rồi quay như con cù thì học gì cũng vẫn thế thôi.
phái Thiên Lương có cái thuyết cung Di là đối thủ của ta, nên tam hợp cục mệnh khắc tam hợp Di thì ta thắng đối thủ. Rồi người sau chế ra mệnh VCD mà Tam hợp mệnh khắc tam hợp Di thì mượn được chính tinh xung chiếu về cho cung mệnh. Nếu không gặp được thì nguy hại.Rõ ràng đã sai tận gốc bản chất của vấn đề. Bản thân học Tử vi không biết động Não mà suy nghỉ lại còn đi chê người khác. Lời khuyên cho cậu là nên đọc kỹ Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư và học Dịch thật kỹ trước khi giải quyết những vấn đề.
Cần phải biện chứng được Mệnh Di là Thể Dụng. Di là cung để xem hung hiểm hay cát lợi. Phái Thiên Lương cho cung Di là đối thủ là phi Tử Vi, và sai hoàn toàn bản chất. Tất những gì theo sao việc cung Di là đối thủ cũng sai nốt. Cụ thể như bài luận trên của Tonhuytran. Về học lại từ đầu đi nhé.
Thằng abc nó sáng tác ra cái thuyết ngu, rồi nó lại truyền cái thuyết đó cho người khác. thằng khác lại tưởng đúng rồi cứ dương dương tự đắc. Cuối cùng chẳng hiểu gì rốt ráo.
#71
Gửi vào 20/12/2012 - 20:26
thaiduong271, on 18/12/2012 - 11:35, said:
- KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ ĐỦ TẦM TRÍ TUỆ ĐỂ HIỂU TỬ VI , ĐẤY LÀ CHƯA NÓI ĐẾN VẤN ĐỀ TƯ CÁCH..... CÓ TÀI MÀ VÔ ĐẠO ĐỨC THÌ LÀ ĐẠI TAI HỌA CHO XÃ HỘI THÀ KHÔNG CÓ CÒN HƠN... HỌC MÀ KHÔNG TINH THÔNG TRUYỀN LẠI CHO NGƯỜI KHÁC THÌ NGÀY CÀNG SAI LẠC ĐI THÌ CŨNG RẤT LÀ NẢN
- NGƯỜI GIỎI TỬ VI CÓ CHỖ DÙNG RIÊNG KẺ PHÀM PHU KHÔNG HIỂU BIẾT MỚI DÁM NHẬN XÉT 1 CÁCH ẤU TRĨ NHƯ VẬY
- TỬ VI CƯ TÝ TỐT HƠN TỬ VI CƯ NGỌ !.... CHÀ CHÀ SAO MÀ ÁO HỨC NGHE CHỨNG MINH QUÁ VẬY THÌ XIN MỜI , XIN CHO HỎI LÀ SAO TỬ VI ĐƯỢC LÀM RA DỰA VÀO NGUYÊN LÝ NÀO ..???
ĐÂY LÀ CƠ HỘI TỐT CHO MỌI NGƯỜI NGHIÊN CỨU CÔNG PHU VÕ HỌC CỦA 1 NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THI THỐ CHO BÀN DÂN THIÊN HẠ CHIÊM NGƯỠNG CÁI NÀO
cái sai của người học Tử vi là không học kỹ nên không hiểu ý của cổ nhân đó thôi. Tử vi Cư Tý tốt hơn cư Ngọ với 2 loại mệnh...
Cứ thấy Chính tinh Miếu Vượng là tít mắt lại mà không biết thế nào là hợp cách hay không hợp cách. Học vậy sao mà truyền đến đời sau được, hay chỉ là man thư.
Tử vi Việt Nam đa phần theo Nam Phái nên khó tránh khỏi cách suy luận và học Tử Vi cứ thấy Miếu đắc vội cho là tốt còn hãm địa là xấu.
tặng cho 2 câu phú mà nghiên cứu kỹ. cứ thế mà quy chiếu.
Sinh phùng bại địa phát dã như hoa
tuyệt sứ phùng sinh hoa nhi bất bại
#72
Gửi vào 20/12/2012 - 21:17
#73
Gửi vào 20/12/2012 - 21:20
Thanked by 2 Members:
|
|
#74
Gửi vào 20/12/2012 - 22:28
Có chắc là can.space hiểu những người kia hiểu hoặc đánh giá như thế nào không? Có chắc là can.space hiểu như vậy là hiểu đúng ý của người khác, cũng như ý của cổ nhân không?
Nói Tử Vi cư Ngọ tốt hơn cư Tí là nói chung về bố cục. Chứ cũng còn phải đi vào xét cho từng tuổi, từng cách cục, có được nhiều sao tốt hội tụ không, có bị Tuần Triệt Không Kiếp Kình Đà phá không, v.v... , hoặc xa hơn là xét trên từng lá số. Có lá số thì rất tốt, có lá thì khá, có là thì bình thường, và cũng có lá sẽ bị phá cách, v.v... . Tử Vi cư Ngọ có lá không bằng lá Tử Vi cư Tí, hoặc có những lá số mệnh không phải Tử Vi mà ngon hơn Tử Vi cư Ngọ nhiều. Chẳng có gì lạ cả.
Bố cục Tử Vi cư Ngọ - ngoài cái Tử Vi rực sáng tại Ngọ ra thì còn hơn ở Tí phần Lộc Tồn (vừa được Hóa vừa được Lộc Tồn đồng cung hoặc tam hợp cho 3 tuổi) [tại Tí thì để có Lộc thì mất Hóa và chỉ 2 tuổi và lại còn dính Triệt nữa), và Tử Vi cư Ngọ được thêm bộ Âm Dương sáng, vừa ảnh hưởng tốt cho cung Phụ Mẫu vừa cho cung Tử và cho Vận nữa (cung Phụ Mẫu thì có Nhật Nguyệt sáng rực chiếu, cung Tử thì Dương Lương cư Mão rực sáng; còn Mệnh thì Tử Vi cư Ngọ - với cách cục này cho dù có ví von là 3 đời khá giả thì cũng không quá lời). Còn tại Tí thì Âm Dương hãm.
Tóm lại, nói Tử Vi cư Ngọ tốt hơn cư Tí chẳng có gì sai cả. Còn đùng đùng nói "Tôi có thể chứng minh được Tử vi cư Tý tốt hơn cư Ngọ" thì làm cho người khác hiểu và nó cũng như là nói là Tử Vi cư Ngọ không tốt bằng cư Tí, và người ta cho đó là điều vớ vẫn thì cũng không có gì lạ.
Sửa bởi NgoaLong: 20/12/2012 - 22:44
Thanked by 9 Members:
|
|
#75
Gửi vào 20/12/2012 - 22:51
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












