Sao Tự hóa
Kimthuy20212054
10/11/2012
Tôi đọc tài liệu này
"Sao tự hóa nghĩa là sao hóa do ảnh hưởng ngay trong cung nó đóng. Cách định các sao tự Hóa gồm hai bước như sau:
Bước 1: Định can của mỗi cung
Coi Giáp = 1, Ất= 2, Bính = 3, Đinh= 4, Mậu= 5, Kỷ= 6, Canh= 7, Tân= 8, Nhâm= 9, Quý= 10... Lấy can năm sinh nhân hai cộng 1 thì được can của cung Dần, rồi từ can cung Dần theo thuận chiều kim đồng hồ mà định can các cung khác.
Như trường hợp Bill Clinton năm sinh là Bính Tuất (1946) nên can là Bính = 3. Ta được 3*2+1 = 7 = Canh, do đó các cung là Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, vân vân...
Bước 2: Định sao tự hóa cho mỗi cung
Sau khi lấy xong lá số tử vi theo phương pháp bình thường (hoặc sau khi định xong 14 chính tinh và Xương Khúc Tả Hữu) thì định được sao tự Hóa theo y hệt như bài thơ Lộc Quyền Khoa Kỵ dưới đây (các bạn nghiên cứu tử vi nên ráng thuộc lòng):
Giáp Liêm Phá Vũ Dương
Ất Cơ Lương Tử Nguyệt
Bính Đồng Cơ Xương Liêm
Đinh Nguyệt Đồng Cơ Cự
Mậu Tham Nguyệt Hữu1 Cơ
Kỷ Vũ Tham Lương Khúc
Canh Nhật Vũ Âm Đồng
Tân Cự Nhật Khúc Xương
Nhâm Lương Vi2 Phụ3Vũ
Quý Phá Cự Âm Tham
Chú ý: Hữu=Hữu Bật, Vi=Tử Vi, Phụ=Tả Phụ
Điểm khác biệt là 1. Dùng can của cung (tính từ bước 1) thay vì can của năm 2. Sao phải ở trong cung mới có thể hóa được. Các sao ngoài cung không kể. Thí dụ: Lá số của Bill Clinton. Cung phụ mẫu can Quý, trong cung lại có sao Thái Âm nên Thái Âm tự hóa Khoa (ta viết t-Khoa cạnh Thái Âm). Chú ý rằng cùng cung không có sao nào tự hóa Lộc, Quyền, hoặc Kỵ. Ngoài ra 11 cung còn lại không có cung nào có sao tự hóa.
Sao tự hóa là yếu tố "cùng tắc biến" của khoa tử vi, nên hết sức quan trọng. Xem chúng y hệt như sao hóa bình thường (t-Lộc như Hóa Lộc, t-Quyền như Hóa Quyền, t-Khoa như Hóa Khoa, t-Kỵ như Hóa Kỵ."
*** Lá số ông Bill Clinton: 8 giờ 51 sáng ngày 19 tháng 8, 1946, tức giờ Thìn ngày 23 tháng 7 năm Bính Tuất.
Có thắc mắc khi tính bước 1 mà lấy can năm sinh nhân 2 cộng 1 lớn hơn 10 thì định can cho cung dần thế nào?
Ai biết chỉ giúp
Thân ái,
Sửa bởi thiensa1000ff: 10/11/2012 - 14:29
"Sao tự hóa nghĩa là sao hóa do ảnh hưởng ngay trong cung nó đóng. Cách định các sao tự Hóa gồm hai bước như sau:
Bước 1: Định can của mỗi cung
Coi Giáp = 1, Ất= 2, Bính = 3, Đinh= 4, Mậu= 5, Kỷ= 6, Canh= 7, Tân= 8, Nhâm= 9, Quý= 10... Lấy can năm sinh nhân hai cộng 1 thì được can của cung Dần, rồi từ can cung Dần theo thuận chiều kim đồng hồ mà định can các cung khác.
Như trường hợp Bill Clinton năm sinh là Bính Tuất (1946) nên can là Bính = 3. Ta được 3*2+1 = 7 = Canh, do đó các cung là Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, vân vân...
Bước 2: Định sao tự hóa cho mỗi cung
Sau khi lấy xong lá số tử vi theo phương pháp bình thường (hoặc sau khi định xong 14 chính tinh và Xương Khúc Tả Hữu) thì định được sao tự Hóa theo y hệt như bài thơ Lộc Quyền Khoa Kỵ dưới đây (các bạn nghiên cứu tử vi nên ráng thuộc lòng):
Giáp Liêm Phá Vũ Dương
Ất Cơ Lương Tử Nguyệt
Bính Đồng Cơ Xương Liêm
Đinh Nguyệt Đồng Cơ Cự
Mậu Tham Nguyệt Hữu1 Cơ
Kỷ Vũ Tham Lương Khúc
Canh Nhật Vũ Âm Đồng
Tân Cự Nhật Khúc Xương
Nhâm Lương Vi2 Phụ3Vũ
Quý Phá Cự Âm Tham
Chú ý: Hữu=Hữu Bật, Vi=Tử Vi, Phụ=Tả Phụ
Điểm khác biệt là 1. Dùng can của cung (tính từ bước 1) thay vì can của năm 2. Sao phải ở trong cung mới có thể hóa được. Các sao ngoài cung không kể. Thí dụ: Lá số của Bill Clinton. Cung phụ mẫu can Quý, trong cung lại có sao Thái Âm nên Thái Âm tự hóa Khoa (ta viết t-Khoa cạnh Thái Âm). Chú ý rằng cùng cung không có sao nào tự hóa Lộc, Quyền, hoặc Kỵ. Ngoài ra 11 cung còn lại không có cung nào có sao tự hóa.
Sao tự hóa là yếu tố "cùng tắc biến" của khoa tử vi, nên hết sức quan trọng. Xem chúng y hệt như sao hóa bình thường (t-Lộc như Hóa Lộc, t-Quyền như Hóa Quyền, t-Khoa như Hóa Khoa, t-Kỵ như Hóa Kỵ."
*** Lá số ông Bill Clinton: 8 giờ 51 sáng ngày 19 tháng 8, 1946, tức giờ Thìn ngày 23 tháng 7 năm Bính Tuất.
Có thắc mắc khi tính bước 1 mà lấy can năm sinh nhân 2 cộng 1 lớn hơn 10 thì định can cho cung dần thế nào?
Ai biết chỉ giúp
Thân ái,
Sửa bởi thiensa1000ff: 10/11/2012 - 14:29
badmouth
10/11/2012
Lấy số đuôi, VD: Canh = 7 x2 + 1 = 15 thì lấy 5 = Mậu. Cách này nhớ hợp hóa của thiên can cũng dễ. VD: Giáp Kỷ hóa Thổ: Giáp và Kỷ khi nhân 2 cộng 1 đều ra kết quả là 3 = Bính Hỏa sinh Thổ.
Mr.Anh
10/11/2012
Đây là cách học dở, nên học theo cách ngũ hổ độn để còn hiểu bản chất và một số yếu tố khác, Giáp Kỷ hóa thổ, hỏa sinh thổ (chỉ lấy dương sinh), sinh thổ là Bính, lấy Bính làm đầu, những can khác cũng tương tự, Ất Canh hóa kim -> Thổ sinh kim -> Mậu, Mậu Quý hóa Hỏa -> mộc sinh hỏa -> Giáp....
ThaiThangNhu
10/11/2012
Nói thật đừng giận:
-Người học tử vi đến buổi thứ 2 là phải học cái câu hỏi đấy rồi, trong đó buổi đầu là cách an mệnh thân.
-Đừng có ham mấy cái sao tự hóa này nếu không hiểu bản chất của nó và cả một hệ thống lý thuýet lớn đồng bộ đằng sau. Mang mỗi 1 mẩu sao tự hóa ra, dùng không được vì thiếu đồng bộ thì cũng không nên đổ cho lý thuyết sai.
-Mua mà đọc cho nó đồng bộ.
-Người học tử vi đến buổi thứ 2 là phải học cái câu hỏi đấy rồi, trong đó buổi đầu là cách an mệnh thân.
-Đừng có ham mấy cái sao tự hóa này nếu không hiểu bản chất của nó và cả một hệ thống lý thuýet lớn đồng bộ đằng sau. Mang mỗi 1 mẩu sao tự hóa ra, dùng không được vì thiếu đồng bộ thì cũng không nên đổ cho lý thuyết sai.
-Mua mà đọc cho nó đồng bộ.
can.spacy.77
10/11/2012
Thuyết ấy mà. hóa với hiếc. Có biết Can cung hóa là cái rì, ờ thì thấy bác VDTT giới thiệu thì có người dùng. Cùng tắc biến tử vi là cái chi, sao lại Cùng đến mức Biến ở Can cung nhở? Nguyên lý ở chổ nào, thôi thì người giới thiệu không nói rõ, người học thì "thánh nhân bảo thế". Nam bắc Phái loạn xà ngầu.
Quách Ngọc Bội
10/11/2012
Mr.Anh, on 10/11/2012 - 17:23, said:
Đây là cách học dở, nên học theo cách ngũ hổ độn để còn hiểu bản chất và một số yếu tố khác, Giáp Kỷ hóa thổ, hỏa sinh thổ (chỉ lấy dương sinh), sinh thổ là Bính, lấy Bính làm đầu, những can khác cũng tương tự, Ất Canh hóa kim -> Thổ sinh kim -> Mậu, Mậu Quý hóa Hỏa -> mộc sinh hỏa -> Giáp....
Đúng, đó là cách học dở, nhưng nó lại là công cụ hay để hỗ trợ nhanh cho cách học tốt.
Việc gán số cho thiên can cũng có cái lợi khi luận về sinh khắc âm dương ngũ hành của thiên can.
Ví dụ:
- Cứ cách nhau 4 đơn vị thì khắc: Giáp (1) khắc Mậu (5), trong đó 1 - 5 cùng là số dương (lẻ, cơ) thì khắc. Các cặp can khác cũng thế.
- Cứ cách nhau 5 đơn vị thì hợp: Giáp (1) hợp Kỷ (6), trong đó 1 là số dương (số sinh) nhờ 5 mà hợp với 6 là số âm (số thành). Các cặp can khác cũng thế.
- Cứ cách nhau 6 đơn vị thì xung: Giáp (1) xung Canh (7), trong đó 1 - 7 cùng là số dương thì mới xung. Các cặp can khác cũng vậy.
...
Về thiên can hợp hóa:
- Năm Giáp - Kỷ, các tháng Tý Sửu Dần Mão lần lượt có can Bính Đinh Bính Đinh, âm Hỏa dương Hỏa, so khắp thiên can của các tháng còn lại thì Hỏa vượng nên sinh Thổ. Chỗ sinh Thổ là cung Thìn, cho nên nói Thìn là nơi hiển lộ ra của sự hợp hóa thiên can.
Vận năm Giáp - Kỷ theo đó mà thuộc Thổ (xem Ngũ vận lục khí).
- Năm Ất - Canh, các tháng Tý Sửu Dần Mão lần lượt có can Mậu Kỷ Mậu Kỷ, âm Thổ dương Thổ, vì Thổ vượng nên sinh Kim. Chỗ hiển lộ ra vẫn luôn là cung Thìn.
Vận năm Ất - Canh theo đó mà thuộc Kim.
...
Cứ thế sẽ thấy vận năm là khí của sự hóa hợp thiên can mà ra, lần lượt từ Thổ -> Kim -> Thủy -> Mộc -> Hỏa (rồi lại -> Thổ -> Kim -> Thủy -> Mộc -> Hỏa).


