Bàn về việc xem bói
Tử Phủ Vũ Tướng
10/11/2012
arathe, on 10/11/2012 - 00:11, said:
Muốn cải số việc đầu tiên phải quăng hết lá số ra khỏi đầu, ôm nó hoài còn khướt mới cải nổi.
Tính cách gặt số phận. Tính cách lại khó thay đổi. Tính cách lại nằm ở cách cục của tử vi....
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 10/11/2012 - 00:35
TNK75
10/11/2012
muốn cải số đầu tiên là phải hiểu số
sau đó tìm cách phát huy điểm mạnh và hạn chế yếu điểm của mình
khi vào hạn xấu thì hoàn cảnh xung quanh sẽ bất lợi, làm chúng ta k tận dụng được ưu điểm của mình
sau đó tìm cách phát huy điểm mạnh và hạn chế yếu điểm của mình
khi vào hạn xấu thì hoàn cảnh xung quanh sẽ bất lợi, làm chúng ta k tận dụng được ưu điểm của mình
arale
10/11/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 10/11/2012 - 00:33, said:
Xem tử vi và phán tử vi mạnh thế thôi chứ đảm bảo số dân nghiệp dư như đa số ace trên tvls dành đầu óc để nhớ lá số và lời giải đoán ls cũng ko nhiều đâu mình nghĩ thế. Vì cứ suy từ bản thân ra, được nhiều người phán số và xem hạn từng tháng mà nhiều khi quên mất. Đến lúc có sự việc xảy ra mới nhớ ra người ta đã từng nói vậy và giở lại xem tại sao .
Tính cách gặt số phận. Tính cách lại khó thay đổi. Tính cách lại nằm ở cách cục của tử vi....
Tính cách gặt số phận. Tính cách lại khó thay đổi. Tính cách lại nằm ở cách cục của tử vi....
Còn xem, còn phán là vẫn còn ôm. Mà còn ôm thì đừng nghĩ tới chuyện bỏ số.
"Tính cách lạo nằm ở cách cục của tử vi ". Vậy cách cục tử vi từ đâu ra ? Một khi đã hiểu cội nguồn vấn đề, không ai đi nắm phần ngọn.
AlexPhong
10/11/2012
Toàn mấy ông tự vẽ ra chuyện. Xem số là chuyện xem số, còn lại sống thì theo bản năng và thói quen. Sống theo tử vi thì chỉ có thằng điên. Mồm cứ bô lô ba la hiểu rõ huyền cơ. Hiểu rõ thì cũng già m nó rồi.
arale
10/11/2012
phuongmai06
10/11/2012
Tôi thấy xem bói biết số phận mình là một điều tốt nó sẽ giúp mình điều chỉnh định hướng cuộc đời minh theo một hướng đúng nào đó và đó cũng là cải số ở quy mô nhỏ chăng ?
Ví dụ tôi chẳng hạn với cái cung quan vô chính diệu có cả tuần triệt đấy thì tội gì mà cứ phải hùng hục như trâu húc mả mà tìm cách thăng quan tiến chức . Vậy là cứ có chức tôi chỗi luôn vì nếu có cũng mất mà .
Với cái cung tài có quyền lộc thì tại sao tôi không tim cách kiếm tiền mà tiêu cho sướng
Thế nhưng với các mệnh VCD phi yểu tắc bần thì kiếm tiền với tôi cũng ko phải là mục đich quá quan trọng vậy là cứ có tiền là tiêu cho sướng , ko xác định phải tiếp kiệm lắm
Biết mệnh mình yếu thì chăm lo sức khỏe chịu khó tập thể dục , mua cái bảo hiểm y tế loại tốt vào vậy thôi
Tôi nghĩ xem bói , tử vi đã giúp tôi định hướng cuộc sống của mình như vậy và tôi thấy rõ ích lợi của tử vi với bản thân mình
Ví dụ tôi chẳng hạn với cái cung quan vô chính diệu có cả tuần triệt đấy thì tội gì mà cứ phải hùng hục như trâu húc mả mà tìm cách thăng quan tiến chức . Vậy là cứ có chức tôi chỗi luôn vì nếu có cũng mất mà .
Với cái cung tài có quyền lộc thì tại sao tôi không tim cách kiếm tiền mà tiêu cho sướng
Thế nhưng với các mệnh VCD phi yểu tắc bần thì kiếm tiền với tôi cũng ko phải là mục đich quá quan trọng vậy là cứ có tiền là tiêu cho sướng , ko xác định phải tiếp kiệm lắm
Biết mệnh mình yếu thì chăm lo sức khỏe chịu khó tập thể dục , mua cái bảo hiểm y tế loại tốt vào vậy thôi
Tôi nghĩ xem bói , tử vi đã giúp tôi định hướng cuộc sống của mình như vậy và tôi thấy rõ ích lợi của tử vi với bản thân mình
AnKhoa
10/11/2012
AlexPhong, on 10/11/2012 - 00:58, said:
Xem số là chuyện xem số, còn lại sống thì theo bản năng và thói quen. Sống theo tử vi thì chỉ có thằng điên. Mồm cứ bô lô ba la hiểu rõ huyền cơ.
- Không có cái gì là huyền cơ ở đây cả. Chỉ có những vị thích huyền ảo cứ tô vẽ nó lên cho huyền bí thôi
- Xem số mà không biết cách áp dụng cho cuộc sống thì trách mình kém thôi, bỏ đi đừng nghiên cứu mất thời gian
Brian
10/11/2012
TonHanhGia85, on 10/11/2012 - 00:37, said:
muốn cải số đầu tiên là phải hiểu số
sau đó tìm cách phát huy điểm mạnh và hạn chế yếu điểm của mình
khi vào hạn xấu thì hoàn cảnh xung quanh sẽ bất lợi, làm chúng ta k tận dụng được ưu điểm của mình
sau đó tìm cách phát huy điểm mạnh và hạn chế yếu điểm của mình
khi vào hạn xấu thì hoàn cảnh xung quanh sẽ bất lợi, làm chúng ta k tận dụng được ưu điểm của mình
Sửa bởi ChiKhanh: 10/11/2012 - 12:58
TNK75
10/11/2012
ai mà chả biết cải số là khó khăn và phức tạp
cải được chút nào hay chút đó à
cải được chút nào hay chút đó à
can.spacy.77
10/11/2012
Nhiều người không biết tử vi thì có sao đâu, họ vẫn sống bình thường đó chứ. Vì sao mà có người này thành công. Người kia thất bại, đa phần người thành công đâu biết tử vi là gì, thế mà họ vẫn vẻ vang. Đó là do sự cố gắng nổ lực đó thôi. Cách hóa giải tốt nhất là học cách kiểm soát bản thân và cố gắng hết mình. Không thể thấy lá số mình đẹp rồi cười khà khà, không làm cũng có ăn được.
Nhưng có một điều hay gặp phải là người biết mình có lá số xấu sẽ nản chí vô cùng, nếu không hiểu tử vi sâu sắc thì tự mình dìm mình xuông.
Nhưng có một điều hay gặp phải là người biết mình có lá số xấu sẽ nản chí vô cùng, nếu không hiểu tử vi sâu sắc thì tự mình dìm mình xuông.
Brian
10/11/2012
can.spacy.77, on 10/11/2012 - 13:08, said:
Nhiều người không biết tử vi thì có sao đâu, họ vẫn sống bình thường đó chứ. Vì sao mà có người này thành công. Người kia thất bại, đa phần người thành công đâu biết tử vi là gì, thế mà họ vẫn vẻ vang. Đó là do sự cố gắng nổ lực đó thôi. Cách hóa giải tốt nhất là học cách kiểm soát bản thân và cố gắng hết mình. Không thể thấy lá số mình đẹp rồi cười khà khà, không làm cũng có ăn được.
Nhưng có một điều hay gặp phải là người biết mình có lá số xấu sẽ nản chí vô cùng, nếu không hiểu tử vi sâu sắc thì tự mình dìm mình xuông.
Nhưng có một điều hay gặp phải là người biết mình có lá số xấu sẽ nản chí vô cùng, nếu không hiểu tử vi sâu sắc thì tự mình dìm mình xuông.
tigerstock68
10/11/2012
các bạn có thể nhìn lại bản thân chính mình.. chúng ta là người nghiên cứu tử vi.. chúng ta sẽ dễ nhìn ra khiêm khuyết của chính mình hơn những người không nghiên cứu.. có những người thành công không biết huyền học do không hiểu đang ở ngôi đế vượng thì sau họ sẽ bị làm sao... nhiều lúc tôi tư vấn cho họ họ lại tưởng mình ghen ghét họ thành công..nên chúng ta có cơ duyên lĩnh hội được tử vi cũng như nắm bắt và biết mình ,biết người thì hợp với Đạo để hòa hợp trong vũ trụ
tigerstock68
10/11/2012
can.spacy.77, on 10/11/2012 - 13:08, said:
Nhiều người không biết tử vi thì có sao đâu, họ vẫn sống bình thường đó chứ. Vì sao mà có người này thành công. Người kia thất bại, đa phần người thành công đâu biết tử vi là gì, thế mà họ vẫn vẻ vang. Đó là do sự cố gắng nổ lực đó thôi. Cách hóa giải tốt nhất là học cách kiểm soát bản thân và cố gắng hết mình. Không thể thấy lá số mình đẹp rồi cười khà khà, không làm cũng có ăn được.
Nhưng có một điều hay gặp phải là người biết mình có lá số xấu sẽ nản chí vô cùng, nếu không hiểu tử vi sâu sắc thì tự mình dìm mình xuông.
Nhưng có một điều hay gặp phải là người biết mình có lá số xấu sẽ nản chí vô cùng, nếu không hiểu tử vi sâu sắc thì tự mình dìm mình xuông.
do khi tiếp cận môn huyền học họ không học Dịch đó ,khi người nghiên cứu đã hiểu Đạo trong dịch của vũ trũ này họ sẽ cảm thây vô thường.. không còn những suy nghĩ tiêu cực . và khi họ đạt đươc thành công họ cũng không bao giờ tâm cao khí ngạo.
Sửa bởi tigerstock68: 10/11/2012 - 13:45
tuankhong
10/11/2012
minhminh, on 10/11/2012 - 00:02, said:
TPVTLS : NÓI RẤT ĐÚNG
BỞI THẾ TRONG PHONG THỦY ĐỊA LÝ MỚI CÓ CÂU : -- CÓ PHÁT ẮT CÓ SÁT .
BỞI THẾ TRONG PHONG THỦY ĐỊA LÝ MỚI CÓ CÂU : -- CÓ PHÁT ẮT CÓ SÁT .
1- Do địa cục không hoàn hảo, muốn được cái này thì hỏng cái khác , việc này do thầy và chủ nhân thoả thuận
2- Địa cục hoàn hảo mà sát là do tay thầy non.
Muốn hiểu biết nhiều về địa lý chỉ còn cách duy nhất là giao lưu thật nhiều nhiều các thầy địa lý, và đi thực địa nhiều các thế đất đã từng phát
Tôi đã đọc rất rất nhiều sách địa lý mà đến lúc đi cùng các thầy ra tham quan thực tế các ngôi mộ cổ đã từng phát, và các địa cục thì đúng là như vào một mê trận , khác xa hoàn toàn với những gì trong sách mô tả, chỉ còn trông chờ vào các thầy chỉ dẫn.
Cục địa , thế đất miền núi dễ xem hơn , nó giống như một bức tranh tả thực đắp nổi , như vùng Sơn Tây - Hà nội.
Cục địa miền bình dương thì khó nhất ,nó giống như một bức tranh trừu tượng . như ở các vùng đồng bằng phù sa.