Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú
ThaiThangNhu
04/11/2012
Tiết lộ thiên cơ, nói thì cao xa, nhưng xét cho cùng vẫn là nói không đúng người, không đúng chỗ, không đúng lúc những cái không phù hợp.
THDT do đó cũng là một dạng tù do tiết lộ thiên cơ.
Còn về quản lý nhà hàng, nhân viên bảo vệ, quản lý chợ, trấn thủ bến xe... nó còn oai hùng và chính danh gấp mấy lần mấy ông làm cho quân đội quốc phòng (tướng hưởng). Nghiệm lý hơn 1000 lá số của cụ Hà Uyên, có muốn cãi cũng không được.
Đánh nhau, thằng nào chính danh là thằng ấy ngu. Thằng nào quỷ quái (đặt 1 tấn thuốc nổ dưới đồi A1), thằng ấy thắng. Chúng nó gọi đấy là không có chính danh.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/11/2012 - 05:47
THDT do đó cũng là một dạng tù do tiết lộ thiên cơ.
Còn về quản lý nhà hàng, nhân viên bảo vệ, quản lý chợ, trấn thủ bến xe... nó còn oai hùng và chính danh gấp mấy lần mấy ông làm cho quân đội quốc phòng (tướng hưởng). Nghiệm lý hơn 1000 lá số của cụ Hà Uyên, có muốn cãi cũng không được.
Đánh nhau, thằng nào chính danh là thằng ấy ngu. Thằng nào quỷ quái (đặt 1 tấn thuốc nổ dưới đồi A1), thằng ấy thắng. Chúng nó gọi đấy là không có chính danh.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/11/2012 - 05:47
lethanhnhi
04/11/2012
AnKhoa, on 03/11/2012 - 23:04, said:
Xem Tử Vi cần bỏ mấy cái sau thì mới khá được:
- Cái gì tốt cho lá số mình thì đồng ý, cái gì xấu cho lá số mình thì bác bỏ (thể hiện sự tự ti yếu đuối phải dựa vào lá số).
- Định kiến tốt xấu (nhìn thấy sát tinh là đầu óc nghĩ xấu ngay, từ đó việc nhìn số không được khách quan nữa)
- Nhìn theo một góc cạch riêng biệt (tại sao giỏi thế nhưng lại không thành)
- Cái gì tốt cho lá số mình thì đồng ý, cái gì xấu cho lá số mình thì bác bỏ (thể hiện sự tự ti yếu đuối phải dựa vào lá số).
- Định kiến tốt xấu (nhìn thấy sát tinh là đầu óc nghĩ xấu ngay, từ đó việc nhìn số không được khách quan nữa)
- Nhìn theo một góc cạch riêng biệt (tại sao giỏi thế nhưng lại không thành)
số thầy thầy để cho ruồi nó bâu là vì thế
Brian
04/11/2012
TanThuyHoang, on 03/11/2012 - 22:40, said:
thế chuẩn rồi! thiên cơ thì không được tiết lộ!
có nhiều tấm gương các nhà toán học, vật ký học ... lúc còn sống người ta bảo bị tâm thần cho vào trại tâm thần, khi chết được một vài trăm năm lại được khai quật lên bảo là thiên tài =))
cứ đi từ từ sẽ tốt hơn, sơm quá cũng chết, muộn cũng chết, bình thường thì sống =))
có nhiều tấm gương các nhà toán học, vật ký học ... lúc còn sống người ta bảo bị tâm thần cho vào trại tâm thần, khi chết được một vài trăm năm lại được khai quật lên bảo là thiên tài =))
cứ đi từ từ sẽ tốt hơn, sơm quá cũng chết, muộn cũng chết, bình thường thì sống =))
Có người ở tù nhưng lưu danh muôn thửa. Có người quyền uy, giàu có một thời nhưng ngàn đời nguyền rủa.
Brian
04/11/2012
TPVTLS, on 03/11/2012 - 22:43, said:
Ko phải tiết lộ thiên cơ. Đó là phân tích, suy luận kinh tế để đưa ra nhận định. Anh ấy phát hiện nếu cứ thế này thì quy luật là phải thế phải thế.
Nếu nói vậy mà tiết lộ thiên cơ thì chắc ông Mác phải bị tru di cửu tộc á
Anh thấy mấy thằng dở dở ương ương nó hay đi từ từ lắm
Nếu nói vậy mà tiết lộ thiên cơ thì chắc ông Mác phải bị tru di cửu tộc á
Anh thấy mấy thằng dở dở ương ương nó hay đi từ từ lắm
Brian
04/11/2012
TPVTLS, on 03/11/2012 - 22:17, said:
Thật ra thời thế buộc 1 số người làm ma cô thôi. Chứ ko hẳn là họ ko có khả năng. Rõ ràng họ cũng có khả năng lãnh đạo và tính toán mưu mẹo nên mới chỉ huy được đám lâu la âm binh. Nhưng họ lại chọn con đường làm ma cô mà thôi. Ví dụ hiện nay quân binh của ông Hưởng toàn chơi kiểu ma cô, có khi còn chơi bẩn hơn ma cô nữa, nhưng mấy ai phán xét ông đó là ma cô, đúng chưa?
Đúng . Nhưng anh suy luận thôi. Bây giờ mà ông Khổng Minh đang sống thời này, theo AK ông ấy đang làm gì? Hoặc sẽ làm được gì? Tài giỏi thì đúng rồi nhưng có đủ lưu manh để chen chân với mấy người như ông X không?
Đúng . Nhưng anh suy luận thôi. Bây giờ mà ông Khổng Minh đang sống thời này, theo AK ông ấy đang làm gì? Hoặc sẽ làm được gì? Tài giỏi thì đúng rồi nhưng có đủ lưu manh để chen chân với mấy người như ông X không?
Sửa bởi ChiKhanh: 04/11/2012 - 07:45
can.spacy.77
04/11/2012
ChiKhanh, on 04/11/2012 - 07:42, said:
Khổng Minh mệnh VCD chỉ phù hợp vai trò quân sư, tham mưu, không thích hợp người đứng đầu tranh hùng, nếu đứng đầu thì vất vả mà kết quả thì kém. Không có người như Lưu bị thì Khổng Minh cũng chỉ nằm đọc sách, ngao du trong rừng thôi. Sau khi Lưu Bị chết, Khổng Minh toàn quyền điều binh khiển tướng 9 lần xuất binh ra Kỳ Sơn thắng nhiều trận nhưng toàn cục lại bại
AnKhoa
04/11/2012
ChiKhanh, on 04/11/2012 - 07:42, said:
Khổng Minh mệnh VCD chỉ phù hợp vai trò quân sư, tham mưu, không thích hợp người đứng đầu tranh hùng, nếu đứng đầu thì vất vả mà kết quả thì kém. Không có người như Lưu bị thì Khổng Minh cũng chỉ nằm đọc sách, ngao du trong rừng thôi.
Không có Lưu Bị thì sẽ có người khác. Người tài không sợ không có đất dung thân. Mệnh cục đã nói nổi danh thì trước sau cũng sẽ nổi danh. Trước khi gặp Lưu Bị chỉ đọc sách, ngao du là vận chưa tới.
AnKhoa
04/11/2012
Mệnh có tài, và có quyền, có tài mà vô quyền, có tài mà nổi danh, có tài mà ẩn dật ... nó khác nhau.
smartkid009
04/11/2012
Người có tài có quyền mà vô đức với dân thì tiếng nhơ muôn thuở.Vô tài vô quyên mà nhân đức thì lưu truyền mãi.Tài quyền đức cùng có thì ai sánh bằng.Nếu ai có cả ba thứ như thế thì gọi là thánh nhân vậy.Kính bút
lethanhnhi
04/11/2012
AnKhoa, on 04/11/2012 - 08:27, said:
Không có Lưu Bị thì sẽ có người khác. Người tài không sợ không có đất dung thân. Mệnh cục đã nói nổi danh thì trước sau cũng sẽ nổi danh. Trước khi gặp Lưu Bị chỉ đọc sách, ngao du là vận chưa tới.
AnKhoa
04/11/2012
Lyngulongvu
04/11/2012
can.spacy.77
04/11/2012
Lyngulongvu, on 04/11/2012 - 11:18, said:
Can spacy 77 có thể up giùm lá số của Khổng Minh mệnh Thiên Tướng hay không ? Cám ơn .
LNLV
LNLV
Vấn đề giờ/ngày/tháng năm sinh của Khổng Minh còn nhiều tranh cãi lắm. Trong 1000 lá số Tử vi mẫu của Tử Vi Đẩu số Toàn Thư Trung Hoa thì ghi Khổng Minh sinh giờ Tuất, tháng Tư, năm Tân Dậu, mệnh VCD ở Mùi. Nhưng trong Uyên Hải Tử Bình thì ghi Bát tự của Khổng Minh là tháng Bính Thân (tháng 7 âm lịch). Trong các sách lịch sử của TQ thì nói Khổng minh sinh vào mùa thu năm 234 TCN (Tân Dậu), mất vào tháng 8 mùa thu năm 181 TCN , tức là sinh vào tháng 7 âm lịch, mất vào tháng 8 âm lịch. Có tài liệu thì ghi Khổng Minh sinh giờ Tỵ, ngày 4 tháng 7 năm Tân Dậu, mệnh Thiên Tướng, đắc cách Tài Ấm Giáp Ấn là cách tốt nhất của Thiên Tướng.
Lá số Khổng Minh
Cho nên lá số VCD trên còn nhiều tranh cãi lắm. Khổng Minh mệnh Tài Ấm Giáp Ấn đúng hơn. Vì Khổng Minh mất năm 54 tuổi âm, tức 53 tuổi dương lịch, nếu Mệnh VCD thì đại vận từ 54-63 tuổi đi vào cung Dần thuộc hành Mộc, tuổi Tân Dậu cũng thuộc hành Mộc, gặp Tài Ấm Giáp Ấn , Việt Khôi, Văn Khúc, Hóa Khoa làm sao chết. Chỉ có Kiếp Sát tọa thủ ở đó, Thiên Không hợp chiếu thì sao đủ giết chết Khổng Minh được. Chẳng những không chết mà còn tạo nên sự thành công lừng lẫy nữa.
Chỉ có mệnh Tài Ấm Giáp Ấn, từ 43-52 tuổi mới bôn ba Lục xuất Kỳ Sơn và chết ở đại vận 53-62 gặp Thiên Không, Kiếp Sát, Kình Dương, Hỏa Tinh, Địa Không, Địa Kiếp.
Trong sách tử vi của Vân Đằng Thái Thứ Lang lại nói mệnh VCD gặp hạn Sát Phá Tham đào hồng không kiếp suy tuyệt nên chết.
Muốn xem hạn chết sống của con người, trước tiên phải xem đại hạn trước. Nếu xác định đó là đại hạn chết, thì năm chết sẽ rơi vào năm xấu nhất, sau khi xác định đại hạn chết, thì xác định năm chết, và tính đến tháng chết. Khổng Minh mất vào tháng vào tháng 7 mùa thu năm Giáp Dần.
Nếu lá số khổng Minh VCD Nhật Nguyệt Chiếu Hư Vô thì sao các năm Dần trước tiểu hạn cũng gặp SÁT-PHÁ-THAM và Thiên Hình-Hóa Kỵ- Đại Hao sao không Chết? Sao không chết trong đại vận 24-33 tuổi.
Nếu lá số VCD, thì đại hạn 54-63 tuổi gặp Vũ Tướng ở Dần, đắc cách Tài Quyền Giáp Ấn làm sao mà chết?. Có một mình Kiếp Sát và Thiên Không ở đó hợp chiếu thì làm gì mà giết nổi mạng người, làm sao phá được Thiên Tướng, cùng lắm chỉ bệnh hoạn hoặc gây ngoại thương tí thôi. Khổng Minh mệnh Mộc, Dần cung thuộc Mộc, nếu là Mệnh VCD thì Khổng Minh sẽ hoành tráng trong đại vận Tài Quyền Giáp Ấn rồi. Bây giờ, nếu giả như chúng ta chưa biết gì về Khổng Minh, đưa lá số của một người nào đó cùng Mệnh Mộc và VCD giống như Khổng Minh, giả sử các sao khác y nguyên, không thay đổi. Các bậc Thầy Tử vi ở Châu Á này dám phán Khổng Minh chết trong đại hạn 54-63 không? Chắc chắn là không, vì đó là đại vận rất đẹp. Nếu là Mệnh VCD thì Khổng Minh sẽ được 20 năm thành công nhất, đó là từ 44-63 tuổi.
Thực ra lá số mệnh VCD của Khổng Minh là một cách ví von của giới Tử vi Trung Hoa ngày xưa, để nói về cách Nhật Nguyệt Chiếu Hư Vô. Tức là con người có mệnh này thì sẽ thông minh, tài ba quán thế, do được Âm dương sáng sủa chiếu.
Trên thực tế, có rất nhiều người thông minh, tài ba quán thế nhưng mệnh đâu phải VCD đắc cách Nhật Nguyệt Chiếu Hư Vô. Còn Khổng Minh mà mất vào năm Dần của đại vận 54-63 tuổi khi gặp tiểu hạn SÁT-PHÁ-THAM Hóa Kỵ-Thiên Hình-Song Hao là cách lý giải mang tính " Gọt chân cho vừa dày"