Vân Đằng Thái Thứ Lang Bình Chú
AlexPhong
01/11/2012
Và cũng nói luôn, là không bao giờ chứng minh hay hiểu vì sao 1 3 5 đặt ở ngọ dần thìn từ cách an sao tử vi hiện nay. Muốn truy gốc phải tìm từ các văn bản cổ hơn tử vi.
Triệt đóng nhâm quý cũng vậy, nó chỉ là biểu hiện chứ bản chất vì sao nó vậy mà không có tài liệu khác thì giải thích thế quái nào được. Vì trong phép an sao tử vi làm gì có các tiền đề đứng trước nó mà giải thích. Trong tử vi, nó được đặt cái huỵch như tiền đề, muốn giải thích nó bằng chính nó có mà ăn chinsu.
Sơ đẳng về phương pháp luận như vậy các ông còn không nắm được thì còn tìm tòi nghiên cứu cái gì.
Trước một vấn đề, phải biết mình cần gì đã.
Triệt đóng nhâm quý cũng vậy, nó chỉ là biểu hiện chứ bản chất vì sao nó vậy mà không có tài liệu khác thì giải thích thế quái nào được. Vì trong phép an sao tử vi làm gì có các tiền đề đứng trước nó mà giải thích. Trong tử vi, nó được đặt cái huỵch như tiền đề, muốn giải thích nó bằng chính nó có mà ăn chinsu.
Sơ đẳng về phương pháp luận như vậy các ông còn không nắm được thì còn tìm tòi nghiên cứu cái gì.
Trước một vấn đề, phải biết mình cần gì đã.
TuBinhTuTru
01/11/2012
AlexPhong, on 01/11/2012 - 02:17, said:
"đều có cùng một lá số vào một giờ nhất định"
Tôi hiểu dòng trên là giờ nào cũng có hiện tượng đó, cho nên đã đưa ra ba phản ví dụ.
Tôi hiểu dòng trên là giờ nào cũng có hiện tượng đó, cho nên đã đưa ra ba phản ví dụ.
AlexPhong đọc hiểu kém quá! Một lá số dựa trên 4 yếu tố: năm, tháng, ngày, giờ thì để có 2 lá số y chang nhau thì đầu vào của 4 yếu tố kia phải giống nhau (đó là căn bản bình thường) nhưng khi đọc trong mạch văn đang đề cử đầu vào của 4 yếu là khác nhau (chỉ khác ngày thôi) vào một giờ nhất định (nào đó) thì giống y chang - mới là vấn đề để nêu lên bàn thảo - mà cũng không hiểu.
Nếu như AlexPhong đã từng nghiên cứu Tử Vi và biết qua hệ thống an sao đã trùng lập rất nhiều mẫu lá số giống y chang nhau từng tháng một thì đã hiểu tôi nói gì và đưa lên đúng vấn đề; đằng này hiểu không tới, lại đưa lên 3 lá số không giống nhau là lỗi ở AlexPhong vậy!
AlexPhong, on 01/11/2012 - 02:17, said:
Thế thì anh nói từ đầu rằng "vào một giờ nào đó thôi chứ không phải tất cả các giờ" thì có phải nhanh không, diễn đạt kém vậy còn lu loa.
Càng bào chữa, AlexPhong càng cho thấy sự kém cõi trong sự phân tích ngôn từ và hiểu biết về thuật an sao của Tử Vi. Ví dụ, rằm (15) tháng 9 năm Nhâm Thìn (2012)
giờ Sửu - Mệnh an ở cung Dậu (có 3 lá số y chang nhau là ngày 3,15 và 27) - mẫu A
giờ Dần - Mệnh an ở cung Thân (có 3 lá số y chang nhau là ngày 3,15 và 27) - mẫu B
nên đâu chỉ có 1 giờ duy nhất và chẳng những thế ở những năm Ất-Canh lại có đến 4 giờ khác nhau cho 4 mẫu (A,B,C và D) lá số giống nhau lận. Cho nên, tôi đã kết luận là AlexPhong chưa từng hiểu biết vấn đề này lại không hỏi lại cho rõ trước khi trình bày 3 cái lá số sai nọ nên mới xảy nên cớ sự. Với lại, chẳng phải tôi đã nói:
AlexPhong không phải tuýp người nghiên cứu như Gloria, nên không tìm ra cũng phải thôi. Nên bài học này là dành cho Gloria. Hãy chờ xem
AlexPhong, on 01/11/2012 - 02:17, said:
Vì tôi hiểu ý câu trên của anh là ba ngày (3, 15, 27) mà thôi, chứ không hiểu rằng anh muốn nói việc "cách nhau 12 ngày" làm chuyện bàn luận.
Thì đó, nếu không hiểu thì hỏi cho rõ vậy ... cho nên AlexPhong đừng có quá bức xúc như đã viết dưới đây:
AlexPhong, on 01/11/2012 - 02:17, said:
Bảng an sao theo ngày của thổ cục có chuyện cách nhau 12 ngày thì con nít cũng thấy, vấn đề là vì sao, và áp dụng thế nào thì sau cả bài dài mấy màn hình anh không nói được, cũng chỉ nêu chung chung.
Bức xúc quá nên vẫn không bắt được câu hỏi chính mà tôi đưa ra: tại sao chỉ có Thổ ngũ cục mới có hiện tượng nhiều lá số y chang nhau?
AlexPhong, on 01/11/2012 - 02:17, said:
Về thuật toán thì có cái gì đâu:
Thổ cục thì các ngày phải lưu cách nhau 5,
ví dụ 1 ở ngọ thì mùi phải là 1+5=6, tiếp theo thân phải là 6+5=11.
Còn vì sao 13 lại lưu ở ngọ thì do 3 lưu ở thìn chuyển 2 bước: 3+5x2=13 mà ra.
Vì sao 25 lưu ở ngọ thì do 5 lưu ở dần chuyển 4 bước: 5+4x5=25 mà ra.
Tóm lại, 1, 13, 25 lưu ở ngọ vì:
1 vốn lưu ở ngọ, 3 vốn lưu ở thìn, 5 vốn lưu ở dần.
Còn vì sao 1 3 5 lưu ở ngọ thìn dần thì cả ngũ cục liên quan chứ đâu riêng mình thổ cục.
Không giải thích được vì sao 1 3 5 lưu ở ngọ dần thìn thì dẹp, khỏi múa may. Giải thích được cũng dẹp, khỏi phải hỏi vì sao nữa.
Toàn phát hiện ra mấy cái quy luật vớ vẩn mà không giải thích được từ tiền đề thì khoe làm gì ?
Giống mấy ông chọi con lên diễn đàn đốt hương tùm lum khấn: úm ba la từ Càn là hợi bước lên một bước, úm ba la...rồi nhét sao cho nó phù hợp. Hỏi vì sao từ càn không bước 2 3 bước cho nó máu thì tịt, sao không lùi mà tiến thì cũng tịt nốt. Đọc phát chán không muốn hỏi. Cho mấy ông này vào tiểu học Thành Công trẻ con nó bịt mũi, còn cho vào THCS Nguyễn Trường Tộ thì nó tưởng các bạn đột biến gen sao người to thế.
AlexPhong hãy chờ xem Gloria nói sao cái đã - chứ tôi đưa ra kiến giải thì cu cậu chỉ có hưởng sái rồi lại khoe khoang với đàn em hihihii
Gloria
01/11/2012
Thôi thôi, mọi người giữ hòa khí. Làm nghiên cứu thì làm cả đời, có phải ngày một ngày hai đâu mà tranh đua nhau. Hôm nay mình rỗi đầu óc thảnh thơi nghĩ ngày 3 chiêu mới, hôm sau bí rị, vợ kêu con khóc lợn đòi tòm tem thì không có hứng nghĩ là chuyện bình thường.
Cứ để tạm câu hỏi đó lại, để thư thư một vài hôm nữa chúng ta hãy thanh đàm là hay nhất.
Cứ để tạm câu hỏi đó lại, để thư thư một vài hôm nữa chúng ta hãy thanh đàm là hay nhất.
xungdang
01/11/2012
Trích dẫn
Đà La tại cung tật thì phải gặp các vết thương trên cơ thể, nhất là Đầu và Mặt thì sẽ mong tránh được các họa do Đà La gây ra. Người nào chưa bị thương trên Đầu và Mặt nên cẩn thận có lúc sẽ gặp họa. Mà họa sẽ nặng chứ không phải nhẹ.
Trời cho ăn Lộc nhưng cái gì cũng phải có luật bù trừ. Lộc cư Tài thì ta phải chịu họa hại, bệnh tật, tai nạn ở cung Tật và con cái ta không được tốt ở cung Tử.
Trời cho ăn Lộc nhưng cái gì cũng phải có luật bù trừ. Lộc cư Tài thì ta phải chịu họa hại, bệnh tật, tai nạn ở cung Tật và con cái ta không được tốt ở cung Tử.
Xin hỏi các bác, cách trị/kìm con Đà La. Cách nôm na, đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng thì thật là may mắn.
Đà La hành Kim thì chắc mệnh Thủy cũng bị ảnh hưởng ít đi chứ? "Lấy" một sao hành Kim khác để đánh Đà La có phải là giải pháp hay?
Tử vi có vẻ cũng như chơi cờ tướng ấy nhỉ.
Sửa bởi xungdang: 01/11/2012 - 08:56
thienmatuongquan
01/11/2012
- Thất sát trị được kình đà
- Kình Dương nhập miếu nhi cùng phượng các, nhất thế uy danh
- Cách Linh Đà, Kình Hỏa, tôi luyện thành dành
- Đà la độc thủ cho mệnh kim
em chỉ biết thế liệu có đúng ko thưa các bác, vài lời góp vui với cả nhà
- Kình Dương nhập miếu nhi cùng phượng các, nhất thế uy danh
- Cách Linh Đà, Kình Hỏa, tôi luyện thành dành
- Đà la độc thủ cho mệnh kim
em chỉ biết thế liệu có đúng ko thưa các bác, vài lời góp vui với cả nhà
TPVTLS
01/11/2012
xungdang, on 01/11/2012 - 08:50, said:
Xin hỏi các bác, cách trị/kìm con Đà La. Cách nôm na, đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng thì thật là may mắn.
Đà La hành Kim thì chắc mệnh Thủy cũng bị ảnh hưởng ít đi chứ? "Lấy" một sao hành Kim khác để đánh Đà La có phải là giải pháp hay?
Tử vi có vẻ cũng như chơi cờ tướng ấy nhỉ.
Đà La hành Kim thì chắc mệnh Thủy cũng bị ảnh hưởng ít đi chứ? "Lấy" một sao hành Kim khác để đánh Đà La có phải là giải pháp hay?
Tử vi có vẻ cũng như chơi cờ tướng ấy nhỉ.
Ku canspacy chắc gì nói đúng mà cứ trị với không trị nhỉ. Bản chất Kình Đà là gì, khi nào xấu, khi nào tốt, nắm rồi mới trị chứ. Cái này chắc Gloria, Alex, AK... phán vèo vèo
xungdang
01/11/2012
TPVTLS, on 01/11/2012 - 11:06, said:
Ku canspacy chắc gì nói đúng mà cứ trị với không trị nhỉ. Bản chất Kình Đà là gì, khi nào xấu, khi nào tốt, nắm rồi mới trị chứ. Cái này chắc Gloria, Alex, AK... phán vèo vèo
Uh. Đúng/sai sâu đến đâu chưa bàn. #183 ( can.spacy ) có vẻ hơi tiêu cực, ít nhất đôi 3 từ chưa chuẩn.
Tôi nghĩ/cảm nhận Đà Là ở cung Tật Ách là không tốt thật>>> nó tương tự như một cái vết/tật ở trong người >>> phải tìm cách kìm cho nó không phát >>> hoặc đẩy nó đến một nơi mà ít xấu nhất.
Cảm ơn thienma, có vẻ Thất Sát ít nhiều trị được Đà La thật.
Gloria
01/11/2012
Trích dẫn
Thất Sát ít nhiều trị được Đà La thật.
xungdang
01/11/2012
Gloria, on 01/11/2012 - 12:06, said:
Câu hỏi đặt ra là "Tại Sao"?
Khó cặn kẽ. Tôi càng đọc tử vi càng thấy rối. Không biết nên vui hay buồn.
Thất Sát: Sát tinh, Dương, hành Kim
Đà La : Sát tinh, Âm, hành Kim
Lấy độc trị độc. Dương ( Thất Sát ) phát>>> kìm chế, giết thằng Đà La.
Không biết tư duy/hướng đi như vậy có hợp lý không!?
Gloria
02/11/2012
Tôi không thấy cách giải thích như trên giải quyết được vấn đề. Ví dụ, Tham Lang chủ thọ, Hỏa Linh là chủ bệnh tật, vì các lý do abcdef, xyz, cho nên Tham Lang chế được Hỏa Linh.
Có một câu, tôi nghĩ mãi không ra. Thế nào là mã đầu đới tiễn? Nói thật lòng tôi đọc chả hiểu mô tê gì cả.
Ngọ là ngựa, Kình là con dao/mũi tên, hàng chợ bảo thế. Tại vị trí này Kim bị hỏa vượng khắc, nên chắc chắn Kình sẽ bị tổn hại, và như đã biết khi tinh đẩu bị khắc thì bao giờ một thuộc tính nào đó của nó cũng được thể hiện ra ngoài.
Nhưng tôi không hiểu, tại sao cứ phải Đồng Âm, Tham Lang mới được? Tại sao không phải là Phá Quân, Thất Sát, vì hai bọn đấy đâm chém đầu đất cũng rất tốt, phù hợp với làm đồ tể chốn biên thùy?
Có một câu, tôi nghĩ mãi không ra. Thế nào là mã đầu đới tiễn? Nói thật lòng tôi đọc chả hiểu mô tê gì cả.
Trích dẫn
1. Sao Thiên Đồng, Thái Âm trấn mệnh tại cung Ngọ, người sinh năm Bính, Mậu có Kình dương tại cung mệnh, được cát tinh hội chiếu, là cách cục Mã đầu đới tiễn. Nếu không sinh vào năm Bính, Mậu sẽ không hợp cách cục này.
2. Sao Tham Lang trấn mệnh tại cung Ngọ, người sinh năm Bính, Mậu có Kình dương tại cung mệnh, cũng là cách cục Mã đầu đới tiễn có các sao Hỏa, Linh, Phụ, Bật nằm cùng cung hoặc gia hội lại càng cát lợi. Cung ngọ là ngựa (mã), Kình dương là tên (tiễn), nên mới có tên gọi là Mã đầu đới tiễn.
Nếu sở hữu cách cục này, chủ về hiển phát nghiệp võ, thống lĩnh quân đội, trấn giữ nơi hiểm yếu. Người đời nay sẽ hợp với nghề kinh doanh, sáng lập công ty, nhưng phải đi xa quê, bôn ba bên ngoài mới có thể khai vận. Tuổi trẻ vất vả khó khăn mà không có thanh tựu, đến lúc trung niên, về già mới gặp vận tốt bất ngờ vượt qua được khó khăn mà thành đại phú quý. Nếu mệnh nữ gặp cách này, chắc chắn sẽ được giàu sang.
Ưu điểm: Chủ hiển đạt về nghiệp võ, thống lĩnh quân đội, trấn giữ nơi trọng yếu
Khuyết điểm: Bôn ba bên ngoài, tuổi trẻ vất vả lao lực mà không có thành tựu, đến lúc trung niên, về già mới gặp vận tốt bất ngờ.
Trong kinh văn có viết: " Mã đầu đới tiễn, trấn giữ biên cương, " Tham lang, Kình dương tại cung Ngọ, gặp người sinh năm Bính, Tuất trấn giữ biên cương" (Đã giàu lại sang), " Kình dương, Tham Lang cùng trấn mệnh tại Ngọ, uy danh lừng lẫy chốn biên cương" (Nhưng không được lâu bền).
2. Sao Tham Lang trấn mệnh tại cung Ngọ, người sinh năm Bính, Mậu có Kình dương tại cung mệnh, cũng là cách cục Mã đầu đới tiễn có các sao Hỏa, Linh, Phụ, Bật nằm cùng cung hoặc gia hội lại càng cát lợi. Cung ngọ là ngựa (mã), Kình dương là tên (tiễn), nên mới có tên gọi là Mã đầu đới tiễn.
Nếu sở hữu cách cục này, chủ về hiển phát nghiệp võ, thống lĩnh quân đội, trấn giữ nơi hiểm yếu. Người đời nay sẽ hợp với nghề kinh doanh, sáng lập công ty, nhưng phải đi xa quê, bôn ba bên ngoài mới có thể khai vận. Tuổi trẻ vất vả khó khăn mà không có thanh tựu, đến lúc trung niên, về già mới gặp vận tốt bất ngờ vượt qua được khó khăn mà thành đại phú quý. Nếu mệnh nữ gặp cách này, chắc chắn sẽ được giàu sang.
Ưu điểm: Chủ hiển đạt về nghiệp võ, thống lĩnh quân đội, trấn giữ nơi trọng yếu
Khuyết điểm: Bôn ba bên ngoài, tuổi trẻ vất vả lao lực mà không có thành tựu, đến lúc trung niên, về già mới gặp vận tốt bất ngờ.
Trong kinh văn có viết: " Mã đầu đới tiễn, trấn giữ biên cương, " Tham lang, Kình dương tại cung Ngọ, gặp người sinh năm Bính, Tuất trấn giữ biên cương" (Đã giàu lại sang), " Kình dương, Tham Lang cùng trấn mệnh tại Ngọ, uy danh lừng lẫy chốn biên cương" (Nhưng không được lâu bền).
Nhưng tôi không hiểu, tại sao cứ phải Đồng Âm, Tham Lang mới được? Tại sao không phải là Phá Quân, Thất Sát, vì hai bọn đấy đâm chém đầu đất cũng rất tốt, phù hợp với làm đồ tể chốn biên thùy?
BnG
02/11/2012
Gloria, on 02/11/2012 - 05:42, said:
Nhưng tôi không hiểu, tại sao cứ phải Đồng Âm, Tham Lang mới được?
Hóa Lộc, Hóa Quyền.
vd Tham kình ở Ngọ, Cự đồng ở Mùi. Bính: Đồng Hóa lộc = Tham kình giáp Lộc tồn, Hóa lộc. Tương tự với mấy trường hợp còn lại.
Sát, Phá không hóa được thì chỉ làm đồ tể cỡ Hải Bánh, hem có cửa thành Năm Cam.
Gloria
02/11/2012
Vậy về bản chất, cần có hóa để dẫn khí sinh ra khi tinh đẩu bị khắc theo nghĩa của ngũ hành. Sự vất vả bôn ba sinh ra do sự tương tác của ngũ hành.
Do đó, 5 tầng tứ hóa cũng có thể được sử dụng để dẫn động phi tinh. Và tứ hóa khi dẫn động thì cung Hóa Kỵ sẽ đóng vai trò cốt yếu, kết quả cuộc đời. Tùy vào cung Lộc tồn ẩn mà 5 tầng tứ hóa sẽ dẫn khí chạy đến cung nào, có hợp cách hay không.
Hệ quả, KK miếu tại Hợi đặc biệt cần hóa theo nghĩa nào đó, và tùy loại tứ hóa tương tác đưa tới các kết quả khác nhau tùy vào dẫn động của Lai Nhân. Và thậm chí còn tốt hơn tại Tỵ, ấy chính là biến cách của Mã Đầu Đới Tiễn vậy.
Sửa bởi Gloria: 02/11/2012 - 06:33
Do đó, 5 tầng tứ hóa cũng có thể được sử dụng để dẫn động phi tinh. Và tứ hóa khi dẫn động thì cung Hóa Kỵ sẽ đóng vai trò cốt yếu, kết quả cuộc đời. Tùy vào cung Lộc tồn ẩn mà 5 tầng tứ hóa sẽ dẫn khí chạy đến cung nào, có hợp cách hay không.
Hệ quả, KK miếu tại Hợi đặc biệt cần hóa theo nghĩa nào đó, và tùy loại tứ hóa tương tác đưa tới các kết quả khác nhau tùy vào dẫn động của Lai Nhân. Và thậm chí còn tốt hơn tại Tỵ, ấy chính là biến cách của Mã Đầu Đới Tiễn vậy.
Sửa bởi Gloria: 02/11/2012 - 06:33
NgoaLong
02/11/2012
Gloria, on 02/11/2012 - 05:42, said:
Có một câu, tôi nghĩ mãi không ra. Thế nào là mã đầu đới tiễn? Nói thật lòng tôi đọc chả hiểu mô tê gì cả.
Ngọ là ngựa, Kình là con dao/mũi tên, hàng chợ bảo thế. Tại vị trí này Kim bị hỏa vượng khắc, nên chắc chắn Kình sẽ bị tổn hại, và như đã biết khi tinh đẩu bị khắc thì bao giờ một thuộc tính nào đó của nó cũng được thể hiện ra ngoài.
Nhưng tôi không hiểu, tại sao cứ phải Đồng Âm, Tham Lang mới được? Tại sao không phải là Phá Quân, Thất Sát, vì hai bọn đấy đâm chém đầu đất cũng rất tốt, phù hợp với làm đồ tể chốn biên thùy?
Ngọ là ngựa, Kình là con dao/mũi tên, hàng chợ bảo thế. Tại vị trí này Kim bị hỏa vượng khắc, nên chắc chắn Kình sẽ bị tổn hại, và như đã biết khi tinh đẩu bị khắc thì bao giờ một thuộc tính nào đó của nó cũng được thể hiện ra ngoài.
Nhưng tôi không hiểu, tại sao cứ phải Đồng Âm, Tham Lang mới được? Tại sao không phải là Phá Quân, Thất Sát, vì hai bọn đấy đâm chém đầu đất cũng rất tốt, phù hợp với làm đồ tể chốn biên thùy?
Theo Tử Vi hàng chợ thì thế này:
Kình Dương cư Ngọ là cách "mã đầu đới kiếm" (có người gọi là đới tiễn). Kình Dương tượng thanh kiếm, Ngọ là ngựa. "Mã đầu đới kiếm" là ý nói Kình Dương cư Ngọ. Chỉ vậy thôi!
Ở đây Kình vừa hãm địa vừa bị khắc chế nên rất hung hiểm. Đó là mặt xấu. Kình là đao mà, có thể dụng nó để phát võ cũng được vậy, nhưng với điều kiện nào? Đó là phải được sao tốt, cách cục mạnh.
Ở đây, ta biết Kình cư Ngọ thì chỉ có 2 tuổi Bính và Mậu. Dựa vào tiêu chí can tuổi vậy thì ta mong chờ cái gì? Có phải là trông cậy vào Hóa không (đặc biệt là Quyền và Lộc, còn Khoa thì không có Lực bao nhiêu, Kỵ thì xấu rồi)? Vì xét sao theo Can Tuổi thì đâu có sao nào hơn Hóa (Lộc Kình Đà thì đã biết rồi). Mà Hóa thì tuổi Bính - Đồng hóa Lộc, Cơ hóa Quyền; tuổi Mậu thì Tham hóa Lộc, Nguyệt hóa Quyền.
Như vậy, Đồng Âm Tham Cơ ở Ngọ thỏa tiêu chí ấy. Nhưng tại sao Cơ thì không được liệt vào? Phải chăng vì Cơ ở Ngọ đắc địa không phải cùng tắc biến, Cơ không phải võ cách nên không phát võ (Kình) được (?).
*** Cách cục Đồng Âm tốt hơn Tham Lang
*** Ngoài chính cung Mệnh được Hóa ra thì cung Quan, 2 cung giáp biên cũng được ảnh hưởng bởi Hóa và cách giáp.
Sửa bởi NgoaLong: 02/11/2012 - 06:57
NgoaLong
02/11/2012
à, nói thêm là:
Không phải Phá Quân, Thất Sát ở đấy với Kình không tốt/không hay. Mà là người ta (tức Phú Tử Vi) đang bàn về Kình ở Ngọ, tuổi Bính Mậu nên nói thêm qua bên Tứ Hóa ấy mà.
Còn Phá, Sát đi với Kình thì có nói qua ở những câu Phú khác.
*** Trở lại cách cục Kình tại Ngọ, Đồng Âm/ Tham Lang. Cách cục tốt thì có thể làm nên, có thể phát, nhưng không phải cái hung hiểm của Kình hoàn toàn biến mất. Tướng ngoài trận cũng lắm hung hiểm mà.
Sửa bởi NgoaLong: 02/11/2012 - 07:07
Không phải Phá Quân, Thất Sát ở đấy với Kình không tốt/không hay. Mà là người ta (tức Phú Tử Vi) đang bàn về Kình ở Ngọ, tuổi Bính Mậu nên nói thêm qua bên Tứ Hóa ấy mà.
Còn Phá, Sát đi với Kình thì có nói qua ở những câu Phú khác.
*** Trở lại cách cục Kình tại Ngọ, Đồng Âm/ Tham Lang. Cách cục tốt thì có thể làm nên, có thể phát, nhưng không phải cái hung hiểm của Kình hoàn toàn biến mất. Tướng ngoài trận cũng lắm hung hiểm mà.
Sửa bởi NgoaLong: 02/11/2012 - 07:07
Gloria
02/11/2012
Trích dẫn
Như vậy, Đồng Âm Tham ở Ngọ thỏa tiêu chí ấy. Vậy còn Cơ thì sao, sao lại không được đề cập? Phải chăng vì Cơ ở Ngọ đắc địa không phải cùng tắc biến, Cơ không phải võ cách nên không phát võ (Kình) được (?).
Cách tôi hiểu về tứ hóa rất khác.
Ví dụ, lá số cụ Hà Uyên, Kình Dương cư ngọ gặp Thiên Cơ. Chính là cách cơ đầu đới tiễn vậy, võ cách mạnh là khác.
Khởi ở nô, kết thúc ở mệnh, gặp thêm lai nhân đồng cung tại mệnh. Nên cả cuộc đời cụ thu lại suy ngẫm một mình.
Sửa bởi Gloria: 02/11/2012 - 07:18


