Một trong những yếu điểm lớn nhất của VĐTTL là không dạy người ta cách làm nghiên cứu, không đào tạo PPL NCKH, nên người ta dễ đi vào ma đạo là vì thế.
Bình về Lộc Tồn, có tất cả 3 loại Lộc ứng với Thiên, Địa Nhân. Địa Lộc ở đây không có liên quan gì tới Hóa Lộc hết, mà được hình thành từ rất lâu trước đó.
Tra cứu thêm chút nữa, lý thuyết về Thiên Địa Nhân Lộc đã có từ trước TVĐS rất lâu, ít nhất theo ý hiểu của tôi thì trong giai đoạn 581-900 thời Đường (khả năng gần như chắc chắn là còn trước đó nữa), còn TVĐS được phát sinh vào tầm năm 960 với giai thoại về Hi Di Trần đời Tống. Nên tôi không thấy có lý do gì để một cái được phát minh ra sau tầm ít nhất 400 năm có thể cancel cái được phát minh ra trước đó, cũng như không có lý do gì nói NBC là bạn thân của LQĐ vậy.
Lý Thuyết về Địa Lộc dựa trên quái khí của Niên can, dựa trên cùng ý tưởng của Kinh Phòng Dịch Truyện, cái mà cũng đưa đến cơ sở của Mai Hoa, lý thuyết Nạp Giáp và đưa tới cả một thuật ngữ gọi là "Dư Khí" mà cụ Hà Uyên đã sử dụng khi bàn về LS NBC trên tầng Địa Bàn. Còn Nhân Lộc dựa trên nền tảng tương khắc của của quan khí mà khởi đi. Ý nghĩa của chúng cũng khác hẳn nhau.
Vậy nên, người ta nhầm lẫn giữa ý nghĩa của Lộc vậy vì không chịu tìm hiểu nghiên cứu chuyên sâu để hiểu được 3 khái niệm lộc này vậy, nên mới cảm ứng một cách không đúng..
Sửa bởi Gloria: 28/10/2012 - 08:46