

Giải đoán tử vi cho cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2012
#1
Gửi vào 12/10/2012 - 08:11
Hôm nay Ngu Ẩn Đạo Nhân tôi viết bài này để cống hiến riêng cho diễn đàn TVLS, có thể nó sẽ được nhiều người phát tán khắp nơi trên mạng ảo và xin cứ tự nhiên nhưng mong quý vị hãy trích dẫn nguồn gốc lẫn tác giả của nó nhé.
Chỉ còn có vỏn vẹn khoảng 3 tuần lễ nữa thì cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 6/11/2012 sẽ được diễn ra. Cuộc bầu cử năm 2008 vừa rồi, bên Cộng Hòa thì đã bị mất sự tín nhiệm lẫn lòng quý trọng của toàn dân bởi sự lãnh đạo kém cõi của đương kim TT GW Bush đặc biệt là về lãnh vực kinh tế (khủng hoảng suy thoái trầm trọng). Đồng thời Ứng Cử Viên của đảng Cộng Hòa năm 2008 ấy là cụ John McCain già khú đế (trông như "hết còn xí quách rồi cụ ơi") và ƯCV Phó TT là bà Sarah Palin thì lóc chóc xí xọn giống con nít thật là quá xá tệ, hình ảnh hai người này đã gây tạo một hệ quả tâm lý phản cảm (negative impression) trong lòng dân chúng Hoa Kỳ cộng với lòng chán chê sự lãnh đạo kém cõi (về lãnh vực kinh tế) trong 8 năm trời ròng rã của đảng CH nên hèn gì Ứng Cử Viên đảng Dân Chủ là ông Obama (một nhân dáng trẻ trung, với khả năng hùng biện xuất chúng đem lại lòng tín nhiệm và phấn khởi trong quần chúng) đã đắc cử vẻ vang. Quả thật Ứng Cử Viên của hai bên (Dân Chủ và Cộng Hòa) quá xá chênh lệch nhau nên kết quả của cuộc bầu cử 2008 thuở ấy đã có thể tiên đoán được trước cả mấy tháng bằng những luận cứ khoa học, tâm lý và chính trị mà cóc cần đến khoa lý số đông phương.
Không giống như cuộc bầu cử của 4 năm trước, lần này hai ứng cử viên là đương kim TT Obama và cựu Thống Đốc Romney đều có những ưu khuyết điểm khác nhau theo nhãn quan chính trị lẫn tâm lý thì tất nhiên cuộc bầu cử 2012 lần này sẽ sôi động hào hứng hơn xa lần trước rất là nhiều bởi lẽ cả hai đối thủ đều ngang cơ với nhau: "kẻ tám lạng, người nửa cân". Đặc biệt là sau cuộc presidential debate vài ngày trước thì thanh thế của ông Romney coi mồi lên dữ lắm. Nếu phân tích những ưu khuyết điểm của hai vị Ứng Cử Viên (Romney, Obama) này theo những quan điểm (khía cạnh phương diện) của chính trị tâm lý kinh tế thì ôi thôi sẽ có tới hàng vạn ngàn điều phải bàn, vậy nên tôi mạo muội chỉ phân tích họ theo nhãn quan Tử Vi lý số mà thôi cho hợp với mục đích của diễn đàn TVLS nhé. Nào, bây giờ xin mời quý vị hâm mộ Tử Vi khắp nơi trên thế giới hãy vân tập tụ họp về đây để cùng tôi chung vui cho qua cuộc sầu .....
Phần 1/ ĐỊNH GIỜ TỬ VI CHO HAI VỊ ỨNG CỬ VIÊN ROMNEY & OBAMA
Thông tin giờ sinh của hai vị ƯCV được liệt kê trong các trang web này:
;
Theo thông tin đáng tin cậy thì ông Obama sinh ngày 4 tháng 8 năm 1961 vào lúc 7:30 tối, âm lịch sẽ là ngày 23 tháng 6 năm Tân Sửu giờ tuất. Chỉ có giờ tuất của ngày này thì đương sự mới có thể thành tựu được mực phẩm chi quý trong thiên hạ (từ một Thượng Nghị Sĩ bay lên thành Tổng Thống). Xin lưu ý rằng chỉ có một giờ duy nhất của ngày này (là giờ tuất) thì đương sự Obama mới có thể bước vào chính trường để thành tựu được quyền chức địa vị cao quý mà thôi, và tôi sẽ giải đoán lá số giờ tuất của ông Obama ở phần 2 của chủ đề này cho quý vị. Trang web astro.com đã ghi giờ sinh khá chính xác lắm (7:30 chiều = giờ tuất). Vậy thì vấn nạn giờ sinh của ông Obama kể như là xong ! Bây giờ tới lượt ông Romney.
Ông Mitt Romney sinh ngày 12 tháng 3 năm 1947 vào lúc 09:51 sáng. Âm lịch sẽ là ngày 20 tháng 2 năm Đinh Hợi giờ tỵ, tuy nhiên khi lấy lá số giờ tỵ có Mệnh Liêm Phủ thìn tuất hội sát bại tinh Hình Riêu Không Kiếp (tối kỵ cho Mệnh TPVT) lại bị Cô Quả Âm Long Trực (là cách cục "tu hành, vô duyên cô quạnh, phận hẩm duyên hiu, thiệt thòi bạc đãi hữu công vô lao", cực kỳ gian nan vất vả về đường nhân duyên danh lợi trong đời) nên tuyệt đối không ứng hợp với cuộc đời thực tế của ông Romney. Mệnh TPVT thiếu vắng THXK phò trì, không có Khoa Quyền Lộc, lại bị HRKK vây hãm và bị dồn vào cái thế thiệt thòi bạc đãi là Cô Quả Âm Long Trực thì quả là quá tệ. Lá số giờ tỵ là của một người tu hành hoặc/và là một người có chức vụ địa vị hết sức tầm thường trong xã hội, học vấn chẳng bằng ai, tài lộc luôn túng thiếu, chung thân bất mãn chung thân bất đắc chí. Nạp âm hành thổ có Mệnh Cô Quả thì muộn vợ lắm (thực tế cho thấy đương sự đã nên gia thất rất sớm vào năm 1969 = 23 tuổi). Thân cư Thê có Phá Quân khuyết hãm hóa khí "hao tán phu thê" phối hợp với Mệnh thổ bị Cô Quả thì đúng ra là đương sự phải bị gẫy đổ nhiều cuộc hôn nhân và hậu vận đã thành góa bụa. Mệnh Cô Quả Âm Long Trực gian nan trong nhân duyên danh lợi lắm và Thân cư Thê có Phá Quân xấu xa (hoặc hãm địa hoặc đắc địa mà ngộ phải sát tinh Không Vong) thì thường phải bị gẫy đổ hôn nhân nhiều lần. Tất cả những đặc điểm của giờ tỵ quả thật là không ứng vào đương sự vậy ta phải loại bỏ nó, và hãy lấy hai giờ lân cận của thông tin khai sinh là giờ ngọ và giờ thìn để coi coi nhé.
Lấy giờ ngọ có Mệnh Thân đồng cung đắc Liêm Phá hãm địa tại cung dậu, Mệnh Thân thiếu vòng Thái Tuế (sứ mệnh non sông) lại không có Tràng Sinh Lộc Tồn hoặc Khoa Quyền Lộc (phú quý vinh hoa) thì quả là một lá số quá xá tầm thường nên cũng khó mà đạt được nhiều danh lợi trong đời. Mệnh SPT hãm địa là cách cục "vũ phu võ biền" thì khó mà thành tựu được khoa bảng thượng thặng lắm (nên nhớ rằng Romney đã tốt nghiệp nhiều bằng cấp của hai trường đại học Bringham và Harvard về Luật và Kinh Thương). Đồng thời các vận trình trong đời cũng không ứng hợp vì đại hạn Ách (2011-2020) là vận Đào Không nên khó mà leo lên đài danh vọng với chức vị là Thống Đốc bang Massachusetts 2003-2007. Đại hạn Di (2011-2020) tuy đắc Thái Tuế nhưng có Tướng hãm ngộ Triệt Song Hao thì đã bị đồng nghiệp bạn hữu đá đít về nhà cắm câu cho vợ rồi chứ khó mà được đồng đảng (Cộng Hòa) tung hê tôn phục lên làm lãnh tụ (Ứng Cử Viên) cho cuộc bầu cử 2012 này. Lá số giờ ngọ thật là không ứng hợp chút nào thì kể như vất bỏ y như lá số giờ tỵ !
Hầu như không có một chi tiết nào của hai lá số giờ tỵ và ngọ ứng hợp vào cuộc đời thực tế của ông Romney cả. Nhưng lá số giờ thìn thì có nhiều điểm ứng hợp ly kì lắm và Ngu Ẩn đạo nhân tôi sẽ bàn nó tiếp theo dưới đây.
Lấy giờ thìn có Mệnh Thái Âm sáng láng tại cung hợi được nhiều sách gọi là "Nguyệt lãng thiên môn" nhưng do thế đứng Tử Vi lên ngôi ở ngọ "Đế cư đế vị" nên tam hợp hợi mão mùi phải được gọi là "Nhật Nguyệt tịnh minh" mới chuẩn xác: vậy thì lá số giờ thìn (Nguyệt lãng thiên môn) này phải được kể như là một trong những cách cục của "Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kim điện" mà thôi .... Tuổi Đinh có Mệnh Nguyệt Lộc tại hợi thì thông minh trí tuệ (học hành đỗ đạt được nhiều bằng cấp) lại giàu sang lắm (Nguyệt Lộc là tài tinh gặp nhau ở thế đồng cung là đúng thầy đúng trò mà lị), đương sự có ý thức kiếm tiền lẫn cả nghệ thuật kiếm tiền hết sức nhạy bén mà nhờ đó đã thành tựu được đại phú. Đương sự là một doanh nhân tài ba rất thành công. Lại đắc Thái Tuế "danh môn chính phái" thì thành tựu được phú quý trong đời là đúng số ! Đương sự có thêm Khôi Phúc quý nhân nên ngay từ trẻ là đã si mê đạo pháp (là một người truyền giáo của đạo Mặc Môn = Mormon missionary), hễ Mệnh Nhật Nguyệt "căn lành đạo pháp" hội Khôi Việt Quan Phúc là "nhóm thầy tu" thì đương sự phải hết sức si mê đạo pháp và có duyên lành với thần quyền (tôn giáo) mà thôi. Mệnh Thái Âm Hóa Lộc (nặng về phú hơn quý) mà Thân cư Tài nên hèn gì đương sự ham mê làm giàu (là một businessman rất có tài) và hậu vận dùng "hỏa lực" tài lộc hùng hậu của mình để bước vào lãnh vực quyền lực (Thống Đốc, rồi chạy đua vào Tòa Bạch Ốc), tức là dùng PHÚ để bước vào QUÝ. Các vận hạn trong đời cũng ứng hợp lắm đại khái là đại hạn Tật Ách (2000-2009) thì Mệnh Hạn hội tụ đầy đủ 4 đế tinh Tử Phủ Nhật Nguyệt nên đs đạt được tột đỉnh danh vọng khi đắc cử Thống Đốc tiểu bang Massachusetts. Và còn rất nhiều chi tiết khác của lá số giờ thìn ứng hợp chính xác vào cuộc đời ông Romney lắm nhưng không đủ thời gian viết hết ra.
Lá giờ thìn ứng với tư chất thông minh trí tuệ si mê đạo pháp và là một bậc nhân sĩ trí thức học giả (tốt nghiệp Luật sư trường Harvard) lẫn doanh nhân chính khách, giàu sang phú quý và thành một vị lãnh tụ địa phương (Thống Đốc) lại sớm nên duyên với giai nhân và gia đạo bền vững (lấy vợ năm 23 tuổi và chỉ có một đời vợ: Mệnh Thái Âm sáng láng thường là thế). Tất cả các đại hạn trong đời cũng thật là ứng hợp ghê nơi. Ngay cả khoa tướng mệnh cũng ứng hợp nốt: Mệnh Nguyệt Lộc đắc vị miếu vượng nên tam đình ngũ nhạc phân minh, thần khí sắc quang ánh tươi nhuận, bị Kình Đà Không Kiếp chủ "can trường dũng mãnh bạo tợn gan dạ" nên gương mặt Nguyệt Lộc thường có hình dạng bầu tròn cố hữu được kéo dài thêm ra (chứ nếu bị Xương Khúc Kỵ thì mặt Thái Âm cư hợi đã thành hình nhọn quắc sắc sảo như Bill Gates rồi vậy).
Lá số giờ thìn ứng hợp ghê nơi ngay cả tướng mệnh cũng thật là ứng. Thế mới biết rằng khoa Tử Vi ngoài sự chính xác ra còn có nhiều điều vi diệu ly kỳ rất đáng được hâm mộ học hỏi và tu luyện trau dồi lắm đấy quý bạn !
Thông tin giờ sinh của Romney trong astro.com ghi là 09:51 sáng không được coi là giờ tỵ mà phải là giờ thìn mới ứng. Có nhiều lý do về sự rắc rối này chẳng hạn như người y tá đã ghi birthtime (giờ sinh) là cái giờ mà mình đang làm thủ tục hành chính khai sinh chứ không phải là cái giờ thật của đứa trẻ mới sinh (ví dụ như đứa trẻ sinh 8:51 sáng mà khi làm giấy tờ thủ tục lúc 9:51 thì người y tá sẽ ghi lên giấy khai sinh rằng Birth-time của đứa trẻ ấy là 9:51 chẳng hạn), hoặc giờ chính ngọ của ngày hôm đó bị lệch đi trên một tiếng (nên do đó giờ tử vi cũng bị xoay chuyển theo), hoặc những chứng nhân của khai sinh đã nhớ lầm giờ sinh của đứa trẻ chẳng hạn ..vv..vv... Bởi thế nên nhiều khi ta cũng không nên quá tin vào giờ sinh trong giấy khai sinh (birth certificate) của đứa trẻ hoặc lời khai của cha mẹ đứa trẻ mà hãy lấy số tử vi cho cả 3 giờ: một thì cho giờ sinh chính thức ghi trong khai sinh, và hai lá số còn lại cho hai giờ lân cận rồi dùng thông tin tiểu sử cuộc đời đương sự để kiểm chứng, có thế mới xác quyết được lá số tử vi nào là ứng hợp nhất, như trường hợp tôi kiểm chứng lá số tử vi cho ông Romney ở trên.
Xin lưu ý rằng ngày 20 tháng 2 năm Đinh Hợi thì chỉ có một giờ duy nhất là ứng vào thân phận đương sự Romney mà thôi đó là giờ thìn như đã được giải sơ ở trên ! Như thế thì vấn nạn giờ sinh của hai ông Obama và Romney được kể như là xong: một ông thì sinh giờ thìn còn ông kia thì là giờ tuất, rõ ràng quá rồi nhé !
Bây giờ đi vào phần chính của chủ đề là "Ai thắng ai bại trong cuộc bầu cử 2012 này", tức là CUỘC SO GĂNG CỦA HAI ĐỐI THỦ CHÍNH TRỊ THEO NHÃN QUANG LÝ SỐ. Xin quý vị hãy link dùm tôi hai lá số của ông Obama (giờ tuất) và Romney (giờ thìn) lên đây cho tiện việc tán phét để mua vui cho qua cuộc sầu nhé .
PHẦN 2/ CUỘC SO GĂNG CỦA HAI ĐỐI THỦ THEO NHÃN QUANG TỬ VI LÝ SỐ:
Xét theo phương diện học thuật Tử Vi thì cả hai lá số của ông Romney và Obama có nhiều điểm tương đồng (như Mệnh Thân sáng láng đều đắc Tứ Linh và đều bị bộ Không Kiếp trà trộn vào, cả hai người đều có Thân cư Tài và là âm nam nên đại hạn đều đi nghịch) nhưng càng đào sâu vào chi tiết Phú Quý Danh Lợi thì số của hai ông quả là khác xa nhau nhiều lắm.
Số ông Obama có điều đặc biệt hy hữu ở cái sao Địa Kiếp bởi hai lý do: Mệnh VCD nạp âm hành thổ đắc Địa Kiếp làm nồng cốt thì phản vi kỳ, tuổi tứ mộ có Mệnh tốt hội Không Kiếp thì vinh hoa hiển hách nên là điểm phản vi kỳ thứ nhì. Điểm phản vi kỳ thứ ba của lá số là ở cung Quan có Nhật Nguyệt đồng lâm đắc Không Vong (Địa Không) được tứ Hóa liên châu lại giáp Xương Khúc mà còn chơi thêm nhiều bộ trung tinh phúc thiện nữa là Tứ Linh Tả Hữu Quang Quý Quan Phúc. Như thế thì số ông Obama hưởng được tới ba cách cục phản vi kỳ nên hèn gì hoạn lộ bạo phát thuận lợi như diều bay lồng lộng trong gió .....
Mệnh VCD ăn mạnh vào cung Di xung chiếu có Cự Cơ nên đôi môi thâm dày ứng với câu phú "Cự Cơ mão dậu thâm môi" (quý vị hãy nhìn hình ảnh ông Obama sẽ thấy đôi môi đương sự ứng hợp với bộ Cự Cơ lắm), nước da của ông Obama khá trắng sáng so với người đồng chủng (a lighter complexion for a black man) nhưng đôi môi của ông mà so với làn da của bản thân thì quả là "thâm" lắm. Lá số Obama ứng hợp ghê nơi ngay cả hình tướng nữa.
Mệnh phản vi kỳ đắc Cự Cơ hội tụ thêm Song Lộc Tứ Linh nên là đệ nhất hùng biện cách, đương sự nói chuyện được nhiều người tin nghe nể phục. Thêm một vài điểm phản vi kỳ nữa là "Uyên ương lộc hội" thì đương sự là người tài giỏi lắm (Song Lộc vào Mệnh thường là thế). Phúc thiện tinh như Tả Hữu Quang Quý Quan Phúc Tứ Linh Song Lộc trong bối cảnh của một cung Mệnh tốt đẹp như thế này thì sẽ hỗ trợ phù trì cho đương sự hết sức đắc lực.
Mệnh phản vi kỳ (VCD đắc Địa Kiếp làm nòng cốt + tuổi tứ mộ có Không Kiếp thủ Mệnh sáng láng thì cực tốt) đắc Tứ Linh (sứ mệnh non sông, danh môn chính phái) lại hội thêm cung Quan rực rỡ sáng láng thì phải thành công mực phẩm chi quý mà thôi. Do những cách cục tốt đẹp đặc biệt này cộng thêm đại hạn hiện hành ở cung Tài có Tứ Linh sáng láng (mà Mệnh Thân Hạn đều trùng phùng với Thái Tuế) nên nhất định rằng ông Obama sẽ đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa như một điều bắt buộc của định mệnh mà thôi .....
Lá số Obama tuy tốt cho sự thành tựu danh lợi (từ một Luật Sư, Thượng Nghị Sĩ rồi leo lên làm Tổng Thống) nhưng có hai nhược điểm: thứ nhất là Mệnh VCD trên trục mão dậu mà Ách quá xấu (Tử Tướng bị Tuần Triệt phá tán) nhị hợp vào nên yểu mệnh lắm, khi đương sự vào đại hạn Ách thì phải hứng chịu nhiều bệnh tật nan y rồi đi chầu Diêm Chúa luôn. Thứ nhì là cung Thân hơi kém (Lương tỵ hợi ngộ Tuần Triệt) nên dù có làm Tổng Thống hai nhiệm kỳ mà cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Rồi đây ông Obama cũng chẳng cứu gỡ được gì cho quốc gia dân tộc Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sau khi ông từ nhiệm năm 2016 thì toàn bộ quốc gia Hoa Kỳ (từ tình trạng xã hội an ninh đến chính trị kinh tế) càng bị tuột dốc nặng nề. Ông Obama chỉ có nói giỏi thôi chứ làm thì "tiêu tán đường" hết mọi sự. Ông Obama tài trí tầm thường nhưng nhờ phúc phận lớn (do lá số sở đắc nhiều cách cục phản vi kỳ cực tốt) mà thành tựu mực phẩm chi quý. Đời này đừng tưởng rằng chỉ cần tài hoa trí tuệ thôi là sẽ thành công nha mà cần phải có thêm yếu tố Phước nữa bởi thế nên ông bà ta thường nói "Hay không bằng hên" là vậy ....
Còn về ông Romney thì Mệnh Thái Âm tại hợi cũng là loại số thành công mực phẩm phú quý, nhưng phú nhiều hơn quý tức là giàu có lớn lao nhưng không thủ đắc được quyền lực lớn (rất nhiều bậc đại phú ông có Mệnh Thái Âm tại hợi điển hình là Bill Gates mà không có duyên lành với quyền lực đỉnh cao là thế, dù có đắc Tứ Linh Khôi Việt Tả Hữu Khoa Quyền Lộc + Lộc Tồn Tràng Sinh cũng vậy thôi).
Ông ROMNEY SẼ KHÔNG ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG ĐƯỢC vì bị phạm vào 3 loại phá cách nặng nề này trong lá số: Mệnh Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kim điện, Mệnh Thái Âm sáng láng mà sinh ban ngày là trái cựa lại thiếu vắng Xương Khúc phò trì mà còn bị thêm Kình Đà Không Kiếp xung tổn, đại hạn hiện hành để mưu đồ đại nghiệp là ở cung Di bị Tang Điếu và sát bại tinh Đà Mã Hỏa hội tụ là trái thời ví như "Lỡ chuyến đò tình" vậy.
Bàn sâu vào chi tiết của 3 phá cách trong lá số Romney kể trên:
A/ Phá cách thứ nhất: Mệnh "Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trung ư kim điện" thì khi đương sự vào đến chính phủ trung ương (cửu trùng kim điện = điện vàng chín bệ của Vua) chỉ có thể trở thành một kẻ phò tá (Quân sư Cố Vấn, Thượng Phụ, Phó Tổng Thống) cho Nguyên Thủ quốc gia chứ khó mà trở thành 1 bậc lãnh tụ "phụ mẫu chi dân" (Tổng Thống, Thủ Tướng, Vua Chúa Hoàng Đế). Những người có Mệnh ở cách cục này chỉ có giỏi phò tá chứ mà làm lãnh tụ trung ương (Tổng Thống, Thủ Tướng, Vương Đế của quốc gia) thì thất bại, thậm chí chưa kịp leo lên đến địa vị Nguyên Thủ là đã bị một trắc trở gì đó làm cho mình thất bại rồi. Tương truyền vạn đại Quân Sư Gia Cát Lượng và Đoàn Nhữ Hài có Mệnh ở cách cục "Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kim điện" này là điển hình nhất (hai vị này chỉ có giỏi phò tá cho Vua Chúa mà thôi).
Nên nhớ rằng về đường công danh quyền lực thì Mệnh Nhật Nguyệt tịnh minh không có phước duyên làm Nguyên Thủ, maximum là leo lên đến vị thế lãnh tụ địa phương (Thống Đốc, Thị Trưởng, Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng) thì dậm chân tại chỗ luôn. Còn nếu vào đến chính phủ trung ương (chữ Nho là "Cửu Trùng Kim Điện") thì đương sự chỉ còn là "TÁ": tức là phò tá cho Nguyên Thủ quốc gia như câu phú "Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư kim điện" hầu như không bao giờ sai ! Đây là một thực tế chính xác của khoa Tử Vi dựa trên kinh nghiệm ngàn năm kiểm chứng.
B/ Phá cách thứ nhì: Mệnh Thái Âm sáng láng sinh ban ngày là bại cách rất xấu cho mưu đồ địa vị quyền lực đỉnh cao (trừ khi Nguyệt hãm sinh ban ngày mà phản vi kỳ như Tưởng Giới Thạch thì không kể vì đây là một trường hợp hy hữu ngoại lệ). Người Thái Âm sáng láng thủ Mệnh phải sinh ban đêm mới có thể hy vọng trở thành lãnh tụ quân vương (Nguyên Thủ quốc gia) được, sinh ban ngày kể như là trái cựa không hay và độ số tốt đẹp của quyền lực bị giảm sút đáng kể. Ấy cũng là đừng nên quên rằng Mệnh Nhật Nguyệt tối cần Xương Khúc "nhi đắc lực" và phải xa lánh Kình Đà mới khả quan hơn, vậy mà ông Romney lại bị thêm những phá cách này thì khó mà thành chủ nhân Tòa Bạch Ốc năm 2012 này lắm ! Mệnh Thái Âm sinh ban ngày lại bị Nhật Nguyệt "tối úy Kình Đà" và thiếu vắng Xương Khúc ( "nhi đắc lực" ) nữa nên xác suất đắc cử Tổng Thống của ông Romney quả là quá xá thấp.
C/ Phá cách thứ ba của ông Romney: đại hạn Di (2010-2019) ở tam hợp Tang Điếu là thất cơ lỡ thế, Mã ngộ Đà Hỏa đồng cung Hư Phá (hư bột hư đường hết) nên thất bại là chuyện hiển nhiên. Muốn mưu đồ thành tựu được đại nghiệp thì ngoài Mệnh Thân tốt đẹp ra ta còn phải cần đến một cái đại hạn sáng láng nữa: thời vận quan trọng lắm nên cổ đức Thánh Hiền đã dạy những câu như "Nhất MỆNH nhị Vận tam phong thủy tứ âm đức" hoặc "MỆNH hảo bất như HẠN hảo" là thế. Đừng bao giờ dám coi thường những đại hạn trong khoa Tử Vi nghen các bạn !
Ông Romney mà ra mặt Ứng Cử Tổng Thống ở đại hạn Tài (có Tứ Linh) hoặc muộn lắm cũng ở đại hạn Ách (bốn đế tinh của Mệnh Hạn trùng phùng) thì may ra còn có cơ hội đắc cử, chứ đại hạn Di thì đã hết thời rồi cụ ơi là cụ ơi ! Âu cũng là định mệnh không cho phép ông Romney làm Tổng Thống nên mới xui khiến cho ổng ra mặt ứng cử vào cái lúc mà thời vàng son đã khuất bóng (tượng trưng cho cái đại hạn Di tơi bời hoa lá hẹ trong lá số tử vi ngày 20 tháng 2 năm Đinh Hợi giờ thìn này) đó chăng ?!! Quả thật đời này ai ai cũng có cái số đã được Thiên Cơ an bài thành định mệnh cho hết cả. Những vật vô tri vô giác mà còn có số: chẳng hạn như căn nhà có số, đôi giày có số, chiếc xe hơi có số, điện thoại cầm tay cũng có số, tô phở tô hủ tiếu cũng có số (sizes large, medium, small với những giá tiền phù hợp với từng size của nó) huống hồ chi con người vốn là "Nhân chi linh ư vạn vật" trong vũ trụ pháp giới này thì làm sao mà lại không có SỐ !!! Trên đời này bất cứ cái thớ gì cũng đều phải có cái SỐ của nó hết .....
Cái thời vàng son của ông Romney là ở hai đại hạn Tài Bạch và Tật Ách đã qua rồi, đại hạn Di này ra mặt Ứng Cử Tổng Thống chỉ là để lấy danh tiếng với đời mà thôi chứ khó mà ngồi trên ngai vàng của Tòa Bạch Ốc lắm, giống y chang như mấy cha nội Gore, Kerry, McCain ngày xưa (ứng cử để lấy danh tiếng với đời chứ đắc cử thì còn khuya). Ông Obama thì có Mệnh Quan Phúc sáng láng với nhiều cách cục phản vi kỳ mà cả cái đại hạn Tài cũng vốn là cung Thân (có Tứ Linh Tả Hữu Quan Phúc Quang Quý) rất tốt cho mưu đồ đại sự nên nhất định là sẽ đắc cử đệ nhị nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 11 năm 2012 này. Phải nói rằng cái đại hạn Tài Bạch của ông Obama là một lợi thế hơn xa đối thủ Romney vì nó là thời vàng son của đương sự: hễ đương sự đã đắc cử Tổng Thống lần đầu năm 2008 thì cũng sẽ tái đắc cử năm 2012 này nữa mà thôi. Khi đương sự đang đắc thời vàng son thì nhất định là sẽ thành công liên tiếp vậy ...
Số ông Romney Mệnh sáng láng thì thông minh trí tuệ danh lợi tài lộc đầy đủ và công danh sự nghiệp hoàn mỹ (so với những người trung lưu bình thường khác trong đời) nhưng bị nhiều phá cách xung tổn nên cường độ phú quý chỉ còn ở một tầm mức tương đối nào đó mà thôi. Tức là về PHÚ thì vẫn giàu có nhưng không vào hàng tỷ phú hàng đầu thế giới (như Gates Trump Perot); còn về QUÝ thì vẫn có công danh quyền chức trong xã hội nhưng không thành tựu được "mực phẩm chi quý" vào hàng Nguyên Thủ quốc gia (đương sự Romney chỉ là một vị Thượng Nghị Sĩ hoặc Thống Đốc tầm thường như hàng trăm ngàn vị TNS TĐ tầm thường khác của Hoa Kỳ trong quá khứ lẫn hiện tại mà thôi). Số ông Obama tuy không giàu có bằng Romney (vốn là âm nam tuổi Đinh có Nguyệt Lộc tại hợi là "Nguyệt lãng thiên môn" chủ đại phú ) nhưng sở đắc nhiều điểm phản vi kỳ về đường công danh quyền lực nên cuộc đời tuy gian nan khổ nhục hơn Romney nhưng thành tựu mực quý hơn xa Romney (số phản vi kỳ thì thường gian nan truân chuyên nhưng thành tựu thượng đẳng).
Lá số Obama sáng láng có 3 điểm phản vi kỳ so sánh với lá số Romney bị 3 phá cách xung tổn nặng nề kể trên thì ai hơn ai kém đã quá rõ ràng rồi nhé quý vị. Xét về trí tuệ tài hoa thì Romney (Nguyệt lãng thiên môn sáng láng) hơn xa Obama nhưng về đường danh lợi quyền lực thì số ông Obama phản vi kỳ vượt trội Romney. Ông Obama có phúc phận làm Tổng Thống hơn xa Romney nhiều lắm. Thế mới biết rằng tài hoa (trí tuệ giỏi dang) chưa chắc đã thành công mà còn phải cần đến yếu tố Phước Báu nữa. Hãy chóng mắt nghiệm chứng những lời giải tử vi này của Ngu Ẩn đạo nhân nghen quý vị.
Lá số tử vi của hai ông Obama và Romney ứng hợp thật nhiều chi tiết từ tài trí tính tình hôn nhân phú quý danh lợi đến cả những vận trình, ngay cả tướng mệnh cũng thật là ứng nữa.
Thật ra Ngu Ẩn Đạo Nhân tôi có thể dùng thêm các khoa Dịch Lý Tử Bình Tướng Mệnh Hà Lạc để luận giải xác quyết thêm cho vận mệnh 2 ông Obama Romney nhưng không đủ điều kiện thời gian. Tử Vi là bộ môn Mệnh Lý Học đệ nhất trong kho tàng lý số đông phương vì nhiều chi tiết bao la gói ghém trọn vẹn triết lý nhân sinh lẫn đạo lý thánh hiền thật là uyên thâm sâu sắc nên thiết tưởng chỉ cần dùng một khoa Tử Vi để toán mệnh thôi cũng đã đủ quá rồi vậy: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, quý hồ tinh bất quý hồ đa.
Còn rất nhiều điều uyên áo vi diệu về 2 lá số tử vi của Romney và Obama rất đáng viết ra nữa lắm (đặc biệt là 4 cung Tài Quan Di Phúc chưa được tôi đề cập đến) nhưng gõ bài nãy giờ cả tiếng đồng hồ nên mỏi tay quá và lại đang lên cơn thèm càfê thuốc lá đây. Ngu Ẩn Đạo Nhân tôi xin tạm dừng tại đây. Hy vọng bài này sẽ "mua vui cũng được một vài trống canh" cho các bạn hâm mộ Tử Vi.
Bây giờ tôi đang bắt đầu đốt liên miên khoảng nửa gói thuốc Craven A để thưởng thức ly càfê Ban Mê Thuột thơm phức hảo hạng sau đó thì sẽ quay sang nhâm nhi tách trà lài ướp sen của cố đô Huế cho đủ bộ (đây là những món vưu vật mới được thân nhân gửi từ VN sang nên phải làm ngay), thật là sướng cuộc đời ghê ! Cuộc đời của một Đạo Nhân si mê huyền học (thiên cơ định mệnh đạo pháp tâm linh) như tôi thì chỉ có bấy nhiêu niềm vui mà thôi .....
Chào thân ái,
Ngu Ẩn Đạo Nhân
(viết xong ngày 11 tháng 10 năm 2012, trong một buổi chiều thu vàng vừa nhâm nhi ly càfê vừa phì phà điếu thuốc Craven A để ngắm cảnh Cúc Ngạo Hàn Sương)
Thanked by 29 Members:
|
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
#2
Gửi vào 12/10/2012 - 11:05
Bổ sung lá số của 2 ứng cử viên này để tiện mọi người vào tiếp topic của bác, chứ con chỉ vào tham khảo thui không dám ngồi lại. Chúc bác vui!
VÀ
Thanked by 2 Members:
|
|
#3
Gửi vào 12/10/2012 - 11:16
#4
Gửi vào 12/10/2012 - 11:24
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#6
Gửi vào 12/10/2012 - 12:36
Sửa bởi xungdang: 12/10/2012 - 12:50
#7
Gửi vào 12/10/2012 - 18:50
Do fed và lợi ích nhóm của các ngân hàng quyết định
Obama chắc chắn thắng
Sửa bởi HoaManLau: 12/10/2012 - 18:51
Thanked by 1 Member:
|
|
#8
Gửi vào 13/10/2012 - 23:34
Phải đợi báo chí được định hướng ở VN đoán ông nào đắc cử.Thí dụ năm 2000 báo chí VN đoán ông al gore,năm 2004 bắt ông J Kerry,2008 chắc như bắp ông Mc Cain từng là tù binh của ta.....và khoakhong tôi chỉ cần bắt ngược lại
Năm nay ,chưa thấy mấy anh VN XHCN báo nhà ngả theo bên nào nên hơi khó đoán.hihi...chắc đợi xem
Thanked by 2 Members:
|
|
#10
Gửi vào 17/10/2012 - 12:43
Kính.
#11
Gửi vào 17/10/2012 - 12:48
#12
Gửi vào 19/10/2012 - 22:39
"Mitt Romney opens a stunning 7-point lead over President Obama in latest Gallup poll
Daily tracking poll reveals Romney widens to a 52%-45% advantage nationally among likely voters"
#13
Gửi vào 20/10/2012 - 16:34
Nếu tình hình kinh tế ngày càng xấu đi thì ông Romney sẽ thắng.
Bởi vì cả 2 ông, Romney và Obama đều có tướng làm đàn anh thiên hạ.
Ông Obama trên trán nổi lên 2 Ấn trông tròn trịa, đối lại ông Romney có tóc Mão.
Tuy nhiên các nét tướng của ông Obama nó tròn, từ khuôn mặt, các thớ thị trên mặt đến lời ăn tiếng nói, nên ông xuất hiện vào thời bình thì hợp.
Ông Romney thì mặt vuông, là tướng con chim Ưng nên khả năng tranh đấu mạnh mẽ hơn. Xuất hiện vào thời loạn thì hợp.
Sửa bởi Domlua: 20/10/2012 - 16:35
Thanked by 4 Members:
|
|
#14
Gửi vào 25/10/2012 - 03:04
#15
Gửi vào 07/11/2012 - 14:57
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cùng Thông Bảo Giám![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Hoangtuvi |
|
![]() |
|
![]() Tìm thông tin về sách thông thư |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Tặng sách loại biên lịch pháp thông thư đại toàn |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Tam Mệnh Thông Hội - 《三命通会》 |
Tử Bình | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Lịch thông thắng |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Xem khoảnh khắc công bố kết quả đầu tiên trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












