NHẤT DIỆP TRI THU PHÁI - ĐĂNG HẠ THUẬT- PH...
Durobi
09/09/2012
havi80, on 09/09/2012 - 00:06, said:
À, bác nào hiểu cho havi hỏi chút: lá số lưu theo can năm có nghĩa gì ? Phải chăng năm nay là Nhâm Thìn, thì can của năm là Nhâm, bất kể người đó mệnh an ở đâu, an chữ Nhâm vào ngay cung an mệnh, rồi tính tiếp hàng can cho các cung khác ?
Hay là năm Nhâm Thìn, thì các sao Lương, Vi, Phụ Vũ trên lá số tự hóa ?
Hay là năm Nhâm Thìn, thì các sao Lương, Vi, Phụ Vũ trên lá số tự hóa ?
lethanhnhi
09/09/2012
binh.nguyen
09/09/2012
binh.nguyen
09/09/2012
Góp vui.
Trích Lời tựa sách Tử Vi Đẩu số - Thuật Đăng Hạ, tập 2 < đã xuất bản ở Việt Nam - nxb Hồng Đức >
".... Vì vậy, khi bậc tiên sư truyền lại cho tác giả có nhắc nhở/; " Nhà ngươi về sau thay người đoán mệnh, một là tiền công không được lấy cao (tác giả đoán mệnh cho người đã 5 năm nay mà chỉ lấy có 500 đồng, từ ngày 1 tháng 4 năm Dân Quốc 74 mới thu lên 600 đồng, mà những người đoán mệnh khác đều thu tới 1000 đến 2000 đồng). Hai là dặn dò người xem hàng năm nên đến xem lại lưu niên, để kiểm chứng sự việc dự đoán lần trước có chính xác hay không". Nỗi khổ tâm của tiên sư khiến tác giả vô cùng cảm phục!
Thuật Đăng hạ trình bày nhiều luận điểm mà các thư tịch khác không dễ gì tìm thấy, chẳng hạn như:
1. Người có sao Thái Dương và Thái Âm ở cung Thiên Di thì nên phát triển ở các phương hướng Đông, Bắc, Nam, bất lợi ở hướng Tây..
2. Người có sao Văn Xương ở cung Ngọ thì kỵ đi về hướng Nam.
3. Ngoài ra còn có màu sắc y phục (nhưng điều này quá phức tạp, lại không chuẩn xác)
4. Đi sâu vào phân tích tính cách, chẳng hạn như:
- Người có sao Thiên Hỷ tọa mệnh rất đáng yêu, được mọi người yêu thương.
- Say mê một số sở thích như câu cá, đánh cờ, uống rượu, âm nhạc, thích mua sắm quần áo...
Thuật đăng hạ nhấn mạnh âm đức. Nếu chúng ta đoán mệnh không chuẩn là vì các nguyên nhân sau:
1. Bát tự giờ sinh không đúng.
2. Ông bà cha mẹ, bản thân người đó có làm những việc tổn tới âm đức hay không? Cho nên khuyên chúng ta nên làm nên làm nhiều việc thiện, để phúc ấm lại cho con cháu.
3. Cũng nhấn mạnh các vấn đề như quỷ, luân hồi, báo ứng,...., cho nên nếu bạn không tin có quỷ thần thì không nên tìm hiểu thuật số.
4. Việc tiên cơ khó đoán.
Thuật Tử vi Đẩu số trong cổ thư không những khó đọc mà ý nghĩa khó hiểu, phải dựa vào sự kiểm chứng của chúng ta để đạt được sự tham ngộ.
Tham ngộ là tự mình nghiên cứu tham khảo từ nhiều nơi rồi ngộ được những điều uyên áo, huyền diệu trong đó.
Cuộc đời tác giả cảm thấy hổ thẹn vì không có cống hiến gì cho quốc gia xã tắc, nay giữa đêm khuya, khơi bấc đèn, mài mực chấp bút, tỏ bày tất cả để mọi người cùng nghiên cứu tham khảo, hy vọng giúp mọi người " phao chuyên dẫn ngọc", cùng mọi người tranh luận, đạt được những tri kiến, phần là mong mỏi các bậc cao nhân thạc đức điểm chỉ những hạn chế của bản thân.
Chú thích: Phao chuyên dẫn ngọc: Gợi ý vấn đề lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích.
Trích Lời tựa sách Tử Vi Đẩu số - Thuật Đăng Hạ, tập 2 < đã xuất bản ở Việt Nam - nxb Hồng Đức >
".... Vì vậy, khi bậc tiên sư truyền lại cho tác giả có nhắc nhở/; " Nhà ngươi về sau thay người đoán mệnh, một là tiền công không được lấy cao (tác giả đoán mệnh cho người đã 5 năm nay mà chỉ lấy có 500 đồng, từ ngày 1 tháng 4 năm Dân Quốc 74 mới thu lên 600 đồng, mà những người đoán mệnh khác đều thu tới 1000 đến 2000 đồng). Hai là dặn dò người xem hàng năm nên đến xem lại lưu niên, để kiểm chứng sự việc dự đoán lần trước có chính xác hay không". Nỗi khổ tâm của tiên sư khiến tác giả vô cùng cảm phục!
Thuật Đăng hạ trình bày nhiều luận điểm mà các thư tịch khác không dễ gì tìm thấy, chẳng hạn như:
1. Người có sao Thái Dương và Thái Âm ở cung Thiên Di thì nên phát triển ở các phương hướng Đông, Bắc, Nam, bất lợi ở hướng Tây..
2. Người có sao Văn Xương ở cung Ngọ thì kỵ đi về hướng Nam.
3. Ngoài ra còn có màu sắc y phục (nhưng điều này quá phức tạp, lại không chuẩn xác)
4. Đi sâu vào phân tích tính cách, chẳng hạn như:
- Người có sao Thiên Hỷ tọa mệnh rất đáng yêu, được mọi người yêu thương.
- Say mê một số sở thích như câu cá, đánh cờ, uống rượu, âm nhạc, thích mua sắm quần áo...
Thuật đăng hạ nhấn mạnh âm đức. Nếu chúng ta đoán mệnh không chuẩn là vì các nguyên nhân sau:
1. Bát tự giờ sinh không đúng.
2. Ông bà cha mẹ, bản thân người đó có làm những việc tổn tới âm đức hay không? Cho nên khuyên chúng ta nên làm nên làm nhiều việc thiện, để phúc ấm lại cho con cháu.
3. Cũng nhấn mạnh các vấn đề như quỷ, luân hồi, báo ứng,...., cho nên nếu bạn không tin có quỷ thần thì không nên tìm hiểu thuật số.
4. Việc tiên cơ khó đoán.
Thuật Tử vi Đẩu số trong cổ thư không những khó đọc mà ý nghĩa khó hiểu, phải dựa vào sự kiểm chứng của chúng ta để đạt được sự tham ngộ.
Tham ngộ là tự mình nghiên cứu tham khảo từ nhiều nơi rồi ngộ được những điều uyên áo, huyền diệu trong đó.
Cuộc đời tác giả cảm thấy hổ thẹn vì không có cống hiến gì cho quốc gia xã tắc, nay giữa đêm khuya, khơi bấc đèn, mài mực chấp bút, tỏ bày tất cả để mọi người cùng nghiên cứu tham khảo, hy vọng giúp mọi người " phao chuyên dẫn ngọc", cùng mọi người tranh luận, đạt được những tri kiến, phần là mong mỏi các bậc cao nhân thạc đức điểm chỉ những hạn chế của bản thân.
CUỐI XUÂN, NĂM ẤT SỬU
PHAN TỬ NGƯ KÍNH BÚT!
Chú thích: Phao chuyên dẫn ngọc: Gợi ý vấn đề lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích.
Vô Danh Thiên Địa
09/09/2012
lethanhnhi, on 09/09/2012 - 01:02, said:
thôi, cháu chịu thua, xin nhờ bác xóa giùm topic
Chẳng có gì quan trọng đâu, đọc những bài viết ở đây làm tôi nhớ lại ngày xưa khi vừa bước chân vào con đường tìm hiểu thì tư tưởng cũng như các bạn bây giờ, theo thời gian dần dần sẽ thay đổi, chỉ cần "Chung nhật kiền kiền, tự cường bất túc" thì lâu ngày sẽ Thành và nhìn lại những gì mình nghĩ ngày xưa mới thấy mình ngô nghê đáng yêu hihi. Quan trọng là đừng chà đạp những gì khác với mình nghĩ , hành động đó là tự đóng cửa cái tâm trí đang phát triển của mình .
Hà Uyên
09/09/2012
lethanhnhi, on 06/09/2012 - 12:10, said:
BẠCH HỔ NỮ :
Sao gọi là Bạch Hổ Nữ, gọi là " vô mao bần chí tử", sao để soi được chị em mà không ăn tát, ta hãy dùng Tử Vi:
Cung Can của Tật ách có hóa kị tự hóa........
Sao gọi là Bạch Hổ Nữ, gọi là " vô mao bần chí tử", sao để soi được chị em mà không ăn tát, ta hãy dùng Tử Vi:
Cung Can của Tật ách có hóa kị tự hóa........
Hà Uyên, on 06/09/2012 - 22:26, said:
Lethanhnhi có biết câu Phú của Cung can BẠCH HỔ NỮ không ? Sách không có lời Phú này !
lethanhnhi, on 07/09/2012 - 06:18, said:
dạ , cháu cũng không tìm thấy câu phú ấy, nên không biết ạ, xin ông chỉ giùm cho
cháu cám ơn ông
cháu cám ơn ông
Câu chữ của lời Phú đọc thấy tục lắm Lethanhnhi,
Chẳng biết có tùng xẻo ra để mà cân đo thành lượng, thành lạng không, mà biết để suy tán rộng ra mà nói "Ngàn vàng mới mua được có 03 lạng thịt. Hai họ rước về một ... , ... giống nòi vô mao đành ..." (Thiên kim mại đắc tam phân nhục. Lưỡng tộc nghênh quyền nhất đóa mao, ...), ... chắc đây là lời tán rộng ra thôi !!!
===========
P/s: chị em Phụ nữ thông cảm cho !
Sửa bởi Hà Uyên: 09/09/2012 - 05:51
lethanhnhi
09/09/2012
vodanhthiendia, on 09/09/2012 - 03:49, said:
Chẳng có gì quan trọng đâu, đọc những bài viết ở đây làm tôi nhớ lại ngày xưa khi vừa bước chân vào con đường tìm hiểu thì tư tưởng cũng như các bạn bây giờ, theo thời gian dần dần sẽ thay đổi, chỉ cần "Chung nhật kiền kiền, tự cường bất túc" thì lâu ngày sẽ Thành và nhìn lại những gì mình nghĩ ngày xưa mới thấy mình ngô nghê đáng yêu hihi. Quan trọng là đừng chà đạp những gì khác với mình nghĩ , hành động đó là tự đóng cửa cái tâm trí đang phát triển của mình .
Sửa bởi lethanhnhi: 09/09/2012 - 05:48
lethanhnhi
09/09/2012
to cụ Hà Uyên: cháu cám ơn cụ ,cháu tặng cụ mấy câu thơ:
trăm năm già tóc già râu
ngàn năm chuyện ấy còn lâu mới già
cháu chúc cụ luôn khỏe mạnh, và hưởng thụ : thiên luân chi lạc....
kính
trăm năm già tóc già râu
ngàn năm chuyện ấy còn lâu mới già
cháu chúc cụ luôn khỏe mạnh, và hưởng thụ : thiên luân chi lạc....
kính
lethanhnhi
12/09/2012
SAO BIẾT SỐ NGỒI TÙ:
Phàm Liêm Trinh gia Sát, như Liêm Tướng gia Kình, hay đà , hay hỏa, phùng lưu niên bạch hổ là phát sinh vấn đề pháp luật
Cự môn , hỏa linh đồng cũng vậy,nếu phá tài, khẩu thiệt, hay tang thì thoát
Phàm Liêm Trinh gia Sát, như Liêm Tướng gia Kình, hay đà , hay hỏa, phùng lưu niên bạch hổ là phát sinh vấn đề pháp luật
Cự môn , hỏa linh đồng cũng vậy,nếu phá tài, khẩu thiệt, hay tang thì thoát
lethanhnhi
12/09/2012
liêm trinh mình nó đứng ở đấy không thể tù, dù có bạch hổ, quan trọng là cái chất dung môi sát kị, tại sao cùng 1 chính tinh lại có cách tốt cách xấu, tử huyệt ở sát kị
TuBinhTuTru
12/09/2012
Chào Lethanhnhi,
Có phải vấn đề BẠCH HỔ NỮ dưới đây:
đã được Lethanhnhi kiểm nghiệm không trật?
Lý do tôi muốn nói về chuyện này là ở một vài nơi mà vì do phong thổ hay địa dư đã khiến cho cư dân sống trong những vùng này bị hội chứng "vô mao" trong khi tóc trên đầu vẫn có v.v... thì chẳng lẽ những lá số Tử Vi của họ đều có "Cung Can của Tật ách có hóa kị tự hóa ...." ?
Ví dụ, có sách bảo "râu" là Hóa Lộc và đồng cung với Tham, Vũ thì "rậm râu" trong khi Hóa Kỵ được coi là "lưỡi" thì lý do gì Hóa Kỵ trở thành "lông" mao v.v...?
lethanhnhi, on 12/09/2012 - 07:31, said:
anh viết tự tin quá ha, thế liêm tham tỵ hợi hình sát là tứ mã theo anh là long đong thôi chứ gì? anh căn cứ vào đâu mà đưa ra thuyết chém đinh chặt sắt này, vớ được ăn là ăn, vớ được nói là nói, tất cả những thứ tôi nói, viết là đã qua sự kiểm nghiệm, thời nay lời nói của con người hình như chỉ tùy tiện, không cần nghĩ thì phải
Có phải vấn đề BẠCH HỔ NỮ dưới đây:
lethanhnhi, on 06/09/2012 - 12:10, said:
BẠCH HỔ NỮ :
Sao gọi là Bạch Hổ Nữ, gọi là " vô mao bần chí tử", sao để soi được chị em mà không ăn tát, ta hãy dùng Tử Vi:
Cung Can của Tật ách có hóa kị tự hóa........
ví dụ: tuổi Nhâm cung mệnh Thân, vậy can cung Tật là Quí có Tử Tham đóng, vậy Quí: Phá Cự Nguyệt Tham Lang, tham hóa kị, vậy là nhìn trộm được chị em
Sao gọi là Bạch Hổ Nữ, gọi là " vô mao bần chí tử", sao để soi được chị em mà không ăn tát, ta hãy dùng Tử Vi:
Cung Can của Tật ách có hóa kị tự hóa........
ví dụ: tuổi Nhâm cung mệnh Thân, vậy can cung Tật là Quí có Tử Tham đóng, vậy Quí: Phá Cự Nguyệt Tham Lang, tham hóa kị, vậy là nhìn trộm được chị em
đã được Lethanhnhi kiểm nghiệm không trật?
Lý do tôi muốn nói về chuyện này là ở một vài nơi mà vì do phong thổ hay địa dư đã khiến cho cư dân sống trong những vùng này bị hội chứng "vô mao" trong khi tóc trên đầu vẫn có v.v... thì chẳng lẽ những lá số Tử Vi của họ đều có "Cung Can của Tật ách có hóa kị tự hóa ...." ?
Ví dụ, có sách bảo "râu" là Hóa Lộc và đồng cung với Tham, Vũ thì "rậm râu" trong khi Hóa Kỵ được coi là "lưỡi" thì lý do gì Hóa Kỵ trở thành "lông" mao v.v...?
lethanhnhi
12/09/2012
về phần vô mao là 1 câu nói giỡn trêu chị em, ý nói rằng những thứ chị em giấu trong quần cũng có thể dùng tử vi soi ra, xưa nay xem số tôi luôn chú ý đến vận hạn, thành bại, còn chuyện mông có bớt hay chỗ kín có nốt ruồi chỉ là chuyện đùa cợt
bạch hổ nữ, căn bản là gì? theo người Tàu, người gái đó nghèo và sát phu
hóa kị là gì: xưa nay ta hiểu hóa kị sai toét và nông cạn, 10 cái thập can giống nhau hóa kị đều là lưỡi với lông? không thích cho ông biết kiến thức của tôi đấy
Hóa kị bản chất nó là gì? tại sao người Tàu lại tin vào tứ hóa , tứ hóa theo đại vận hay theo di cung hoán vận, vấn đề này tôi đã mất 2 năm mới hiểu, còn lâu tôi mới vì 1 câu nói khích mà đưa ra
bạch hổ nữ, căn bản là gì? theo người Tàu, người gái đó nghèo và sát phu
hóa kị là gì: xưa nay ta hiểu hóa kị sai toét và nông cạn, 10 cái thập can giống nhau hóa kị đều là lưỡi với lông? không thích cho ông biết kiến thức của tôi đấy
Hóa kị bản chất nó là gì? tại sao người Tàu lại tin vào tứ hóa , tứ hóa theo đại vận hay theo di cung hoán vận, vấn đề này tôi đã mất 2 năm mới hiểu, còn lâu tôi mới vì 1 câu nói khích mà đưa ra
lethanhnhi
12/09/2012
phần trên có 1 phần tôi nói nhường ông, lý do: không muốn tùy tiện đưa kiến thức của mình cho những người mình ghét, lùi cho ông ăn đấy, sau nghĩ lại, từ xưa đến nay chỉ vì lòng tự ái của mình, đi đâu bao nhiêu người tốt mà chỉ vì vài con sâu mình làm người tốt buồn, cụ Hà Uyên, bác Vị tế, cụ bình nguyên,..đó là những người tốt với mình.nên viết tiếp....
ông có hỏi tôi chưa chắc đã nói, như Faull nói: não người ta có chức năng xóa khỏi đầu những thứ mình ghét, cứ mang cái mớ hỗn độn dịch bình của ông về mà sài đi, 1000 năm nữa vẫn là số 0 thôi
Sửa bởi lethanhnhi: 12/09/2012 - 08:09
ông có hỏi tôi chưa chắc đã nói, như Faull nói: não người ta có chức năng xóa khỏi đầu những thứ mình ghét, cứ mang cái mớ hỗn độn dịch bình của ông về mà sài đi, 1000 năm nữa vẫn là số 0 thôi
Sửa bởi lethanhnhi: 12/09/2012 - 08:09
binh.nguyen
12/09/2012
Cũng theo Phan Tử Ngư:
- Người mệnh Tham Lang Hỏa Tinh cư Thìn-Tuất, năm Tuất có sự phát triển bất ngờ.
- Người mệnh Tham Lang ở Thìn Tuất, Dần Thân, cung Tật có thiên can Quý: Hợp với Tu Đạo. < tất nhiên không phải người tu đạo nào cũng có mệnh như trên >
lethanhnhi
12/09/2012
theo lối tính của ông Phan, ta có thể suy luận rằng, năm 1988, năm 1978, năm nào có số 8 đuôi là người có số trên sẽ phát, em luận 1 cách mê tín như vậy đúng không cụ Bình nguyên
sách Tàu rất khoa học, nhưng họ giấu cái gốc mà đưa ra đáp số, không dạy suy luận nên nhìn qua rất mê tín mà hiểu thì thấy lý luận rất sâu
Sửa bởi lethanhnhi: 12/09/2012 - 08:16
sách Tàu rất khoa học, nhưng họ giấu cái gốc mà đưa ra đáp số, không dạy suy luận nên nhìn qua rất mê tín mà hiểu thì thấy lý luận rất sâu
Sửa bởi lethanhnhi: 12/09/2012 - 08:16