KHÔNG KIẾP LÀ SÁT TINH HAY LÀ KHÔNG VONG?
xungdang
01/10/2012
TPVTLS
01/10/2012
MaiYeuEm, on 29/09/2012 - 17:15, said:
cháu không nghĩ Không Kiếp tốt , vì gặp nhiều người Không Kiếp rồi , chơi ko đẹp .
Ông Trần Đại Sỹ cũng nói : Như muốn phá người mệnh có Tử, Phủ thì dùng người có Kiếp, Không, Kỵ, Hình thủ mệnh. Tử, Phủ thì ngay thẳng, Kiếp, Không thì gian trá, tiểu nhân vậy dùng những mánh lới hạ cấp sẽ làm cho người Tử, Phủ khốn khổ
Ông Trần Đại Sỹ cũng nói : Như muốn phá người mệnh có Tử, Phủ thì dùng người có Kiếp, Không, Kỵ, Hình thủ mệnh. Tử, Phủ thì ngay thẳng, Kiếp, Không thì gian trá, tiểu nhân vậy dùng những mánh lới hạ cấp sẽ làm cho người Tử, Phủ khốn khổ
Tôi có Kiếp (tam hợp), Không (xung), Kị Hình (thủ mệnh), nhưng tôi tự nhận xét bản thân quá quân tử, tốt bụng đến nỗi thường xuyên bị người ko có KK lừa lọc. Có thể có phá cách, ví dụ như Hóa Khoa, tuy nhiên theo đa số trường phái (trừ Trung Châu phái) thì Hóa Khoa của tôi bay qua cung Tật mất rồi. Qua đó cần xem xét lại về tính chất KK. Cái thấy rõ của KK là hay liều mạng, nên dễ mang họa... Xét theo lý luận của Minh An khá hợp lý. Thời này kẻ gian trá, tiểu nhân đầy đường (Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều), vậy ko lẽ bây giờ ra đường toàn người mang Không Kiếp trong người?
lycuaso
01/10/2012
Để đánh giá bản chất tốt-xấu của con người, bình thường cũng khó vô cùng, chưa nói tới lý số.
Như Nhan hồi mệnh ko kiếp, ông toàn bị ức hiếp, có thấy ức hiếp ai đâu ?
Hoặc nhiều người, nhất là trong xã hội VN thời nay,1 số ngành nghề tham nhũng đã được xây dựng thành hệ thống, thường thu nhập không đến từ lương, đó là vì Không kiếp hội cùng lộc. Nhưng thoát ra được cũng rất khó, công đức họ tạo dựng so với cái lỗi hệ thống còn lớn hơn rất nhiều. Vậy thì mệnh họ thường pha tạp giữa Thiện tính và hoàn cảnh bất chính đạo của không kiếp.
Hoặc để định lượng nhân cách cũng còn tùy vận.
Trong Kinh Thánh TCG có câu chuyện tên trộm lành cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê su, cả đời người này chắc làm nhiều việc ác, nhưng lại là người được ghi nhận lên Thiên Đàng đầu tiên, vậy thì người ăn trộm này là người tốt hay xấu theo Tử vi ? Chắc là phải xét thêm vận trình vào nữa chứ ?
Như Nhan hồi mệnh ko kiếp, ông toàn bị ức hiếp, có thấy ức hiếp ai đâu ?
Hoặc nhiều người, nhất là trong xã hội VN thời nay,1 số ngành nghề tham nhũng đã được xây dựng thành hệ thống, thường thu nhập không đến từ lương, đó là vì Không kiếp hội cùng lộc. Nhưng thoát ra được cũng rất khó, công đức họ tạo dựng so với cái lỗi hệ thống còn lớn hơn rất nhiều. Vậy thì mệnh họ thường pha tạp giữa Thiện tính và hoàn cảnh bất chính đạo của không kiếp.
Hoặc để định lượng nhân cách cũng còn tùy vận.
Trong Kinh Thánh TCG có câu chuyện tên trộm lành cùng chịu đóng đinh với Chúa Giê su, cả đời người này chắc làm nhiều việc ác, nhưng lại là người được ghi nhận lên Thiên Đàng đầu tiên, vậy thì người ăn trộm này là người tốt hay xấu theo Tử vi ? Chắc là phải xét thêm vận trình vào nữa chứ ?
tuphasonghanh
01/10/2012
Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến và cảm xúc với bộ KK.
Về cơ bản lục sát và xương khúc đều có mặt hay , dở nhất định. Tốt hay xấu là do người dùng nó. Tức là 14 chính tinh.
Đừng vì KK mà đánh giá ngay người xấu. sinh tháng 10 luôn có mệnh địa không. Vây 1 phần 10 nhân loại là xấu.
Tử vi là sự chế hóa, kết hợp. Người nào chịu khó xem số sẽ dần dần nắm đc nguyên tắc của sự chế hóa.
Về cơ bản lục sát và xương khúc đều có mặt hay , dở nhất định. Tốt hay xấu là do người dùng nó. Tức là 14 chính tinh.
Đừng vì KK mà đánh giá ngay người xấu. sinh tháng 10 luôn có mệnh địa không. Vây 1 phần 10 nhân loại là xấu.
Tử vi là sự chế hóa, kết hợp. Người nào chịu khó xem số sẽ dần dần nắm đc nguyên tắc của sự chế hóa.
AnKhoa
01/10/2012
Đúng rồi, học Tử Vi mà cứ loanh quanh định kiến tốt xấu thì xem làm gì
AlexPhong
01/10/2012
sneha
01/10/2012
lycuaso
01/10/2012
các bạn muốn chế hóa kiểu gì ? về tư cách, nhân phẩm thì mấy người đc như Nhan Hồi.Còn muốn giàu có, quyền lực thì đôi khi phải đánh đổi nhân cách. Nếu muốn cả hai thì hơi tham, vì Chúa Giêsu nói "con lạc đà chui qua lỗ kim còn khó hơn người giàu vào nước trời".Sách nói người ko kiếp nghèo,thanh bần thì thường sống lâu,giàu thì thường yểu, tôi nghĩ cũng bắt đầu từ quan niệm về giá trị hạnh phúc tạo nên Thọ-Yểu.Có lẽ Hiểu mình là cách chế hóa ko kiếp hay nhất.Ko biết mình thì có khi Thầy tử vi lại đi khuyên 1 nhà tu hành tìm kiếm quyền lực, tiền bạc cũng nên, cái mà họ ko cần nhưng nhiều khi do hoàn cảnh nên họ cũng vẫn thích có.
minhminh
01/10/2012
thiên dương sát là KÌNH DƯƠNG
thiên âm sát là ĐÀ LÀ
dịa dương sát là HỎA TINH
địa âm sát là LINH TINH
nhân dương sát là ĐỊA KHÔNG
nhân âm sát là ĐỊA KIẾP .
Gọi chung là lục sát tinh .
thiên âm sát là ĐÀ LÀ
dịa dương sát là HỎA TINH
địa âm sát là LINH TINH
nhân dương sát là ĐỊA KHÔNG
nhân âm sát là ĐỊA KIẾP .
Gọi chung là lục sát tinh .
TPVTLS
02/10/2012
Kính bác minhminh,
Theo như list trên suy ra KK là họa do người? Nếu đi theo đặc tính (bản năng) của KK thì tai họa nhãn tiền? Nếu tránh được thì ko còn mang họa nữa?
Hôm trước có đọc bài nào đó có nói chế hóa KK còn dùng khí của Hóa Khoa, ví dụ kiếm nhà ở gần trường (như Mạnh Tử) hoặc làm GV...
Theo như list trên suy ra KK là họa do người? Nếu đi theo đặc tính (bản năng) của KK thì tai họa nhãn tiền? Nếu tránh được thì ko còn mang họa nữa?
Hôm trước có đọc bài nào đó có nói chế hóa KK còn dùng khí của Hóa Khoa, ví dụ kiếm nhà ở gần trường (như Mạnh Tử) hoặc làm GV...
TPVTLS
02/10/2012
Dạ như vậy chế ở đây chỉ là chế giảm thôi đúng ko ạ? Nghiệp quả làm sao mà tránh, đúng ko nhỉ.
Cám ơn bác MM và AK
Cám ơn bác MM và AK