Đương số Nguyễn Đức Kiên
Chibach
23/08/2012
hlong, on 23/08/2012 - 20:13, said:
giai đoạn thập niên 80-86 là g/đ VN đang có chiến tranh và gọi là thời "Lý Lịch"(Nếu tôi không lầm vào thời 80 ,MB còn học cấp 3 hệ lớp 10 là tốt nghiệp phổ thông ,MN hệ lớp 12).
.Đối với MB thì không sao,nhưng với người MN là cả vấn đề.Thi vào cao đẳng ,đại học khó đậu vì xét theo lý lịch.Do đó g/đ ấy ai đậu là khá giỏi.
Tuy nhiên .Thời ấy ,sĩ quan nào trình độ cấp 3 thực sự (không mua bằng , lắt léo ) là giỏi lắm rồi,vì toàn các bác đi kháng chiến thành lão làng lên chức .
Do đó Bầu Kiện vào ĐHKTQS vào g/đ đó chỉ cần đậu điểm chuẩn đhktqs + lý lịch tốt là OK .
.Đối với MB thì không sao,nhưng với người MN là cả vấn đề.Thi vào cao đẳng ,đại học khó đậu vì xét theo lý lịch.Do đó g/đ ấy ai đậu là khá giỏi.
Tuy nhiên .Thời ấy ,sĩ quan nào trình độ cấp 3 thực sự (không mua bằng , lắt léo ) là giỏi lắm rồi,vì toàn các bác đi kháng chiến thành lão làng lên chức .
Do đó Bầu Kiện vào ĐHKTQS vào g/đ đó chỉ cần đậu điểm chuẩn đhktqs + lý lịch tốt là OK .
Bầu Kiên không phải sĩ quan được cử đi học, mà là học sinh thi vào ĐHKTQS đạt điểm cao đi học nước ngoài. Khi đó thi đại học tất cả các trường thi chung đề, hàng năm có khoảng 500 học sinh được tuyển chọn và chỉ có giỏi mới được đi, chưa có du học tự túc, COCC không tài cũng chịu
Sửa bởi chibach: 23/08/2012 - 20:59
hlong
23/08/2012
chibach, on 23/08/2012 - 20:57, said:
Bầu Kiên không phải sĩ quan được cử đi học, mà là học sinh thi vào ĐHKTQS đạt điểm cao đi học nước ngoài. Khi đó thi đại học tất cả các trường thi chung đề, hàng năm có khoảng 500 học sinh được tuyển chọn và chỉ có giỏi mới được đi, chưa có du học tự túc, COCC không tài cũng chịu
Tôi biết chứ ( theo tin tức Bầu Kiên thi vào KTQS lúc 16 tuổi).
Thời ấy ,nếu thuộc dạng lý lịch trung bình đến thấp thì, đậu trung cấp,cao đẳng, ĐH ,phải 1 chọi 50 trở lên, tức 1/50 trở lên.Nhưng lý lịch tốt thì khác.
ví dụ thời đó đậu ĐHBK tại tại tp Hoof chis Minh ,đậu ngành điện tử phải 21-22 điểm, Y-Dược 24-28 điểm.Nhưng lý lịch tốt nhiều khi 14,15 đậu rồi (ĐHBK)
Hiện nay,báo lề trái tung tin tức xấu bầu Kiên nhiều quá.thật hư chẳng biết đâu.
Sửa bởi hlong: 23/08/2012 - 21:35
TKThanh
23/08/2012
Lại một bác nữa bị bắt rùi, sắp tới không biết thế nào, xã hội giờ loạn quá
Chibach
23/08/2012
hlong, on 23/08/2012 - 21:15, said:
Tôi biết chứ ( theo tin tức Bầu Kiên thi vào KTQS lúc 16 tuổi).
Thời ấy ,nếu thuộc dạng lý lịch trung bình đến thấp thì, đậu trung cấp,cao đẳng, ĐH ,phải 1 chọi 50 trở lên, tức 1/50 trở lên.Nhưng lý lịch tốt thì khác.
ví dụ thời đó đậu ĐHBK tại tại tp Hoof chis Minh ,đậu ngành điện tử phải 21-22 điểm, Y-Dược 24-28 điểm.Nhưng lý lịch tốt nhiều khi 14,15 đậu rồi (ĐHBK)
Hiện nay,báo lề trái tung tin tức xấu bầu Kiên nhiều quá.thật hư chẳng biết đâu.
Thời ấy ,nếu thuộc dạng lý lịch trung bình đến thấp thì, đậu trung cấp,cao đẳng, ĐH ,phải 1 chọi 50 trở lên, tức 1/50 trở lên.Nhưng lý lịch tốt thì khác.
ví dụ thời đó đậu ĐHBK tại tại tp Hoof chis Minh ,đậu ngành điện tử phải 21-22 điểm, Y-Dược 24-28 điểm.Nhưng lý lịch tốt nhiều khi 14,15 đậu rồi (ĐHBK)
Hiện nay,báo lề trái tung tin tức xấu bầu Kiên nhiều quá.thật hư chẳng biết đâu.
AnKhoa
23/08/2012
Mọi người tham khảo số này. Trung Tá quân đội, cũng là lứa được cử sang Liên Xô học về quân sự. Nghỉ hưu sớm, chủ động dừng sự nghiệp ở tuổi tầm 40 do bệnh tật. Về nhà, sau 10 năm chiến đấu với bệnh tật trở nên rất khỏe mạnh, giờ vẫn khỏe như thanh niên. Năm nay có hạn lớn, tang con.
lethanhnhi
23/08/2012
hạn vào tháng 3 âm phải không anh khoa, con ông ấy mất gần sài gòn hả anh, ông này nếu đang ở miền bắc thì họa vào tháng 11 âm, không chạy được
phuongmai06
23/08/2012
hlong, on 23/08/2012 - 20:13, said:
giai đoạn thập niên 80-86 là g/đ VN đang có chiến tranh và gọi là thời "Lý Lịch"(Nếu tôi không lầm vào thời 80 ,MB còn học cấp 3 hệ lớp 10 là tốt nghiệp phổ thông ,MN hệ lớp 12).
.Đối với MB thì không sao,nhưng với người MN là cả vấn đề.Thi vào cao đẳng ,đại học khó đậu vì xét theo lý lịch.Do đó g/đ ấy ai đậu là khá giỏi.
Tuy nhiên .Thời ấy ,sĩ quan nào trình độ cấp 3 thực sự (không mua bằng , lắt léo ) là giỏi lắm rồi,vì toàn các bác đi kháng chiến thành lão làng lên chức .
Do đó Bầu Kiện vào ĐHKTQS vào g/đ đó chỉ cần đậu điểm chuẩn đhktqs + lý lịch tốt là OK .
tuphasonghanh
23/08/2012
@lethanhnhi:
Cự cơ có sao gì mà đanh đá thế?
nhi thử khai triển xem cự này là cự riêu... kỵ... hay cự kình...
Cự cơ có sao gì mà đanh đá thế?
nhi thử khai triển xem cự này là cự riêu... kỵ... hay cự kình...
AnKhoa
23/08/2012
lethanhnhi
23/08/2012
tuphasonghanh, on 23/08/2012 - 22:48, said:
@lethanhnhi:
Cự cơ có sao gì mà đanh đá thế?
nhi thử khai triển xem cự này là cự riêu... kỵ... hay cự kình...
Cự cơ có sao gì mà đanh đá thế?
nhi thử khai triển xem cự này là cự riêu... kỵ... hay cự kình...
lethanhnhi
23/08/2012
hlong
23/08/2012
phuongmai@Có lẽ ngoài đó không dùng chính sách " lý lịch",tôi lấy tình hình MN để nhận xét ngoài đó có thể không đúng.Nhưng chính sách lý lịch là có 100%,người MN nào thời đó ai cũng biết cả.Thời đó MN ít để ý vào trường thuộc Bộ quốc phòng ( vì không biết,và thích lĩnh vực dân sự hơn), trường Sư Phạm cũng thế,đói và ngại đi xa.Chủ các trường Ktế,ĐHBK,Y-Dược nhiều người thích.
Tôi nói thế thôi,vẫn nghĩ rằng Bầu Kiên là người có tài, giỏi làm ăn kinh tế, nên người ta mới giàu sụ như thế cho dù kết bè ,luồn lách hay không.
Sửa bởi hlong: 23/08/2012 - 23:47
Tôi nói thế thôi,vẫn nghĩ rằng Bầu Kiên là người có tài, giỏi làm ăn kinh tế, nên người ta mới giàu sụ như thế cho dù kết bè ,luồn lách hay không.
Sửa bởi hlong: 23/08/2012 - 23:47
ghost.vn
23/08/2012
lethanhnhi, on 23/08/2012 - 22:52, said:
trong tử vi cái mệnh cự môn lộc tồn là khó chịu nhất, mời mình đến nhà khi đến nhà thì hỏi anh đến đây làm gì, mệnh cự cơ phát sớm là chết, chỉ là to mồm chứ bản chất là nhát, mệnh lừ lừ không nói 1 phát đốt nhà giết người luôn là kình dương hỏa tinh không kiếp, cự cơ là vạ miệng gặp hỏa kị là nội tạng tổn thương ở gan và phổi