Jump to content

Advertisements




Lời tiên tri của Vanga ứng nghiệm nhưng khác thời điểm?


51 replies to this topic

#31 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 255 thanks

Gửi vào 09/04/2017 - 21:25

Há há há. Vừa nhận được tin phò Lou và đồng bọn đang tích cực truy tìm thông tin về quan phúc để dở đòn thù tiểu nhân. Đúng là cái loại đàn bà kẻo x gì mà 30 tuổi đầu rồi còn suốt ngày ....để hóng chuyện.

Nghe nói phò Lu từng là cô giáo, chẳng hiểu đạo đức thế nào mà bị đuổi việc?

Thanked by 1 Member:

#32 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 09/04/2017 - 21:42

Các chỉ huy Nga-Iran-Syria tuyên bố sẽ đáp trả hành động của Mỹ

Reuters đưa tin, Trung tâm chỉ huy chung của các lực lượng Nga, Iran và liên minh dân quân đồng minh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố vụ tấn công của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria đã vượt các giới hạn đỏ và từ nay họ sẽ đáp trả bất cứ hành động gây hấn mới nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#33 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7338 Bài viết:
  • 16920 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 05:06

Tại sao Nga và Syria không đánh chặn được Tomahawk Mỹ?



Chuyên gia quân sự Vasily Kashin cho Sputnik hay, với số lượng lớn các tên lửa hành trình như vậy thì không thể bảo vệ căn cứ Shayrat bằng những phương tiện phòng không mà Nga và Syria sở hữu tại khu vực trên.
Khoảng cách từ các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM và S-400 của Nga đặt tại hai căn cứ Tartus và Hmeymim đến Shayrat là đáng kể, gần 100 km. Tầm bắn tới các tên lửa hành trình bay thấp bị hạn chế chỉ vài chục cây số. Khả năng của các máy bay chiến đấu Nga có mặt ở Syria không đủ để đánh chặn cuộc tấn công lớn như vậy, tên lửa phòng không Syria lại yếu.
Người Mỹ biết họ có thể đánh Shayrat bằng tên lửa hành trình vào bất cứ lúc nào và sẽ không có gì chống lại được họ.

Theo Sputnik

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#34 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 05:27

36 Tomahawk Mỹ tàng hình ở đâu, rơi hay bị bắn hạ?

S-400 Nga vô dụng và sự mất tích của 36 Tomahawk có mâu thuẫn gì với nhau thì chỉ Bộ Chỉ huy Tham mưu cấp cao Nga, Mỹ biết...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cmt được coi là hợp lý:

" ĐỊNH PHÚ THỌ

Rất thú vị một Nga và Mỹ đã quá biết về nhau. Một bên bị rụng 36 quả. Một bên hạ 36 quả nhưng chẳng ai thừa nhận. Hai ông lớn đang chơi chò mèo vờn chuột đây mà. Đại loại là trước khi bắn Mỹ đã thông báo với Nga và chắc chắn Nga không đồng ý nhưng Mỹ bảo tôi cứ bắn đấy Nga rất bực nhưng không ngăn được Mỹ và thế là Nga nhặt của Mỹ 36 quả nhưng làm ra vẻ vô can vì không muốn đối đầu trực tiếp về phần mình Mỹ cay nhưng không kêu được vì nếu kêu thì khác gì PR vũ khí Nga. Tomahoăc thần thánh... Cơ mà, kêo bị rụng đàn em và thiên hạ nó trê cười à. Thế cứ ngậm bồ hòn bảo ngọt"

Tên lửa Liên xô thể hiện uy lực trong chiến tranh Vn:

Sửa bởi Brian: 10/04/2017 - 05:30


#35 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 07:55

Xem ra hai bên khó tìm được thỏa hiệp.
1. Mỹ:
- Quy kết Nga tiếp sức cho Assad sử dụng vũ khí hóa học
- Tuyên bố sẽ có hành động tiếp
- Tuyên bố lật đổ Assad
2.Nga:
- Tố Mỹ đang chơi trò chủ nghĩa khủng bố
- Trước đây, Syria im lặng trước các cuộc không khích của Mỹ tại vùng do Is kiểm soát, nay tố cáo giết hại dân thường.
- Coi Assad là đồng minh chống khủng bố.
- Đình chỉ hotline quân sự
- Các chỉ huy Nga-Iran-Syria tuyên bố sẽ đáp trả hành động của Mỹ

Hy vọng Obama sai khi nhận xét " Donald Trump không thích hợp nắm giữ nút bấm hạt nhân"

Sửa bởi Brian: 10/04/2017 - 07:56


#36 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 09:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Brian, on 09/04/2017 - 14:04, said:


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



6/4 tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh bắn tên lửa Tomahawk nhằm vào lãnh thổ Syria
Đinh dậu 2017 Cự Môn Hóa kỵ tiểu hạn tại cung Mão Trump ra lệnh ( Quyền Linh ) khẩn cấp khởi binh ( Hỏa linh Cự môn Phục binh ) sai trái ( Phi liêm Lưu Hóa kỵ )


Đại sứ Bolivia "bóc mẽ" vụ tấn công tên lửa của Mỹ vào Syria
Trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tối 7/4, đại sứ Bolivia đã “giáng một đòn lớn” vào chính quyền Mỹ khi nhắc nhở tất cả mọi người nhớ lại lời nói dối về vũ khí hủy diệt mà Washington từng dùng để lấy cớ tấn công Iraq năm 2003.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đinh dậu 2017 Tiểu hạn tại cung Mão cũng có bộ khởi binh cấp tốc hội họp ( Cự Môn Phục Binh Hỏa tinh )
Ban hành sắc lệnh "Các lực lượng của Nga được lệnh Tấn công theo tình hình thực tế"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#37 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 11:01

hỏi thông tin để thuê giang hồ đến xin răng chơi được không? m nghĩ m là ai mà t cần phải hỏi thông tin??? nếu hỏi thì chắc chỉ để đập dập mỏ m thôi. Đẹp chứ đâu có ngu
ờ cô Lu bị đuổi đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

rồi sao? m là đứa duy nhất t gọi là phò cho đến năm t*o 3ot đó.Vinh dự lắm mới được t*o gọi như vậy. K cần cám ơn t đâu. Ở ngoài t cũng làm nhiều hơn nói.
Mà thôi. t*o nói với m xong t*o phải đi đánh răng. Cứ thấy miệng bẩn bẩn.

Sửa bởi Lou: 10/04/2017 - 11:04


#38 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 11:20

mới check với đồng bọn xong. Nó hỏi là có phải Sú ví mỏng không? Vì giọng văn giống.chết cười.
Lu bảo là Alex chửi hay lắm, con này nói cứ ngu ngu hở đầu hở đuôi, sao là Sú đc.
Lu sẽ hỏi admin xem phải Sú đang đăng đàn khích bác Lu không. Nếu là Sú thì hè hè, Lu sẽ đập cho Sú dập mỏ luôn.
Hôm qua Lu mới năn nỉ em Rin đừng lôi vụ đó lên nữa làm vậy đủ rồi.
Giờ vô đây chọc ngoáy Lu ư?

#39 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 11:50

Trích dẫn


Tên lửa Liên xô thể hiện uy lực trong chiến tranh Vn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Syria dùng tên lửa Liên Xô bắn hạ máy bay Mỹ

Phòng không Syria đã dùng hệ thống S-75 bắn hạ chiếc máy bay do thám Mỹ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#40 quanphuc2015

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 361 Bài viết:
  • 255 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 13:28

Cô giáo Lou phò vừa ngu vừa hung hăng quá. Đi la liếm háng thằng nào đít con nào để moi tin vậy phò?
Còn lôi cả xã hội đen ra dọa kia à. Đạo đức xã hội xuống cấp quá. Chơi thế ko đẹp chút nào nhé.

Thanked by 1 Member:

#41 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 15:06

Hiện nay có rất nhiều người hỏi: Nga tại sao khi đó không sử dụng tên lửa phòng không?

Đáp án chính là: Do Nga còn đang thực hiện bản ghi nhớ. Hiện nay rút khỏi bản ghi nhớ có lợi cho Nga đưa ra phản ứng kịp thời khi Syria bị đe dọa".

Châu Âu lo ngại nguy cơ phải cùng Mỹ tham chiến chống Nga ở Syria

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#42 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 15:23

Nga không đánh chặn Tomahawk vì lý do chính trị?

''Nga chọn tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ, thậm chí ở một nước thứ 3 như Syria có thể để tránh việc leo thang không thể kiểm soát''.

Có một sự thật không thể phủ nhận, ''Rồng lửa'' S-400 có khả năng đánh chặn các tên lửa hành trình cùng nhiều chiến đấu cơ và máy bay không người lái tại căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria. Những thiết bị này có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc.
Đồng thời, căn cứ Shayrat tại Homs – nơi bị Mỹ tấn công nằm trong tầm bao quát 400km của các phương tiện và thiết bị trên.
Theo Newsweek, với việc Nga đã được cảnh báo trước về hành động tấn công Syria, Moscow gần như không có lý do để đánh chặn các tên lửa Tomahawk của Mỹ trong vụ tấn công hôm 7/4.
Ở góc độ kỹ thuật, khi định về vấn đề này, ông Sim Tack, nhà phân tích cấp cao của công ty tình báo tư nhân Strafor cho biết, có thể, trước đây, hệ thống S-400 chưa đối đầu với tên lửa hành trình của Mỹ để thử nghiệm hiệu quả đánh chặn. Do đó, quân đội Nga không động thủ có lẽ vì lý do chính trị hơn lý do quân sự.
Đồng quan điểm, nhà phân tích đến từ IHS Maarkit, ông Alex Kokcharov cho rằng, hệ thống S-400 của Nga có đủ khả năng để đánh chặn các cuộc tấn công như vậy nhưng vì lý do ''chính trị'' nên Nga không can thiệp.
Thông tấn xã Liên bang Nga, TASS và Pradva Nga nhấn mạnh, Nga không sử dụng S-400 vì nếu như vậy sẽ gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân Nga-Mỹ…
Tuy nhiên, có một nút thắt trong quan điểm này đó là, nếu Nga không sử dụng S-400 để đánh chặn tên lửa Tomahawk thì 36/59 quả tên lửa loại này bay đi đâu khi mà chỉ có 23 quả rơi đúng mục tiêu vào Shayrat? Không lẽ ''sứ giả chiến tranh'' đã đi lạc hoặc bị bắn hạ bởi S-200?.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#43 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 17:14

Military hotline Russian - US tạm dừng, sự hiện diện của Mỹ tại Syria bị coi là bất hợp pháp.
Đồng minh của Assad bất ngờ tung cảnh báo sắc lạnh "sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở phía bắc Syria là “bất hợp pháp” và Washington từ lâu đã có kế hoạch chiếm đóng khu vực."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#44 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 19:15

Mỹ “hạ độc thủ” với Syria, quyết giành lại quyền chủ đạo ở Trung Đông

VietTimes -- Trong khi Nga đang phải đối mặt với những vấn đề nội bộ của mình thì Mỹ tiến hành "hạ độc thủ" Syria, mục đích là giành lại quyền chủ đạo khu vực Trung Đông, xác lập uy quyền của Tổng thống Mỹ.

Phong Vân - / Thứ Hai, ngày 10/4/2017 - 18:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngày 7/4/2017, hai tàu khu trục Mỹ gồm USS Porter DDG-78 và USS Ross DDG-71 của Hải quân Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa tấn công căn cứ không quân Shayrat ở miền trung Syria. Ảnh: QQ

Trang tin Trung Quốc ngày 7/4 cho hay ngày 7/4, 2 tàu khu trục Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải đã tiến hành phóng vài chục quả tên lửa hành trình Tomahawk tấn công căn cứ quân sự Shayrat, Syria, bất ngờ mở ra một cuộc can thiệp quân sự mới của Mỹ đối với Syria.
Ngay từ khi Syria xuất hiện khủng hoảng vũ khí hóa học vào năm 2013, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó đã từng có kế hoạch không kích đối với quân chính phủ Syria, nhưng cuối cùng đã được hóa giải do các hoạt động ngoại giao tích cực của Nga.
Cuộc tấn công lần này là hành động quân sự đầu tiên của Mỹ nhằm vào chính quyền Bashar al-Assad sau khi nổ ra cuộc nội chiến Syria; cũng là hành động quân sự đầu tiên của Mỹ sau khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống.
Trong bối cảnh lớn vấn đề Syria vô cùng phức tạp hiện nay, Mỹ tấn công quân sự đối với Syria có thể coi là "hạ độc thủ", thực ra là họ không thể kiềm chế được sự nóng lòng đoạt lại quyền "chủ đạo" ở khu vực Trung Đông.
Mặc dù sự việc xảy ra bất ngờ, nhưng hành động quân sự lần này của quân đội Mỹ rõ ràng đã được chuẩn bị từ lâu. Trong cuộc đối đầu chiến lược với Nga trước đó, Mỹ đã nhận thức sâu sắc rằng, không nên xảy ra đối đầu trực tiếp với Nga ở Syria.
Trực tiếp không được, chỉ có thể "hạ độc thủ" ở phía sau. Cách đây không lâu, ở Nga đã xảy ra hàng loạt cuộc biểu tình lớn phản đối chính quyền, mục tiêu là Thủ tướng Dmitry Medvedev và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó tại nước Nga còn xảy ra một vụ khủng bố nổ bom ga tàu điện ngầm báo hiệu một thời kỳ không yên tĩnh.
Đây chính là lúc mà bản thân nước Nga còn chưa lo xong vấn đề nội bộ của mình. Mỹ nắm lấy cơ hội hiếm có này để phóng tên lửa hành trình Tomahawk tiến hành "hạ độc thủ" ở Syria.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngày 7/4/2017, hai tàu khu trục Mỹ gồm USS Porter DDG-78 và USS Ross DDG-71 của Hải quân Mỹ đã tiến hành phóng khoảng 60 quả tên lửa tấn công căn cứ không quân Shayrat ở miền trung Syria. Ảnh: VOA
Trên thực tế, sau khi Mỹ định vị lại Trung Đông là trọng tâm địa - chiến lược của mình, chính quyền Donald Trump muốn đoạt lại quyền chủ đạo khu vực.
Điều đáng chú ý là, lần này Mỹ phát động tấn công quân sự đối với Syria diễn ra trong trường hợp không có tổ chức quốc tế nào tiến hành điều tra và xác định trách nhiệm đối với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở phía Tây Bắc Syria, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng chưa có nghị quyết liên quan. Do đó, đây là hành động trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với việc "sử dụng vũ khí hóa học".
Mặc dù vụ tấn công bằng vũ khí hóa học lần này đã gây ra thương vong lớn cho dân thường, nhưng khi còn chưa tiến hành điều tra toàn diện, công bằng và khách quan, các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp đã đồng loạt chỉ trích hành vi của quân đội chính phủ Syria, sau đó Mỹ đã vội vã tiến hành tấn công quân sự.
Cớ và lập trường tấn công quân sự của Mỹ không đứng vững, thậm chí gây nghi ngờ lớn hơn về nguyên nhân tấn công.
Trên thực tế, vấn đề Syria phát triển đến bước này, Mỹ và những nước ủng hộ họ đã mất mát rất nhiều. Trước năm 2014, Mỹ đóng vai trò chủ đạo đối với tình hình Syria, có ý đồ lật đổ chính quyền Bashar al-Assad. Đến nay, Bashar al-Assad đã cùng với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành "người chơi" chính, Mỹ ngày càng bị gạt ra khỏi vấn đề Syria.
Mỹ vốn có ý đồ dựa vào "lật đổ chính quyền" ở Syria, để đưa Syria vào vòng tay của mình, tiếp tục tăng cường lợi ích của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Nhưng, hiện nay, tình hình không thể "làm chủ" tương lai của Syria đã làm cho Mỹ không cam tâm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nga không kích IS ở Syria (ảnh tư liệu)
Những năm qua, thông qua can thiệp mạnh mẽ vào chiến sự ở Syria, Nga không chỉ kịp thời vãn hồi lợi ích chiến lược và hình tượng nước lớn của mình ở khu vực Trung Đông, mà còn đã bảo vệ điểm tựa chiến lược quan trọng ở khu vực Trung Đông, tiếp tục nâng cao vai trò ảnh hưởng khu vực. Việc Nga thể hiện sức mạnh quân sự cứng rắn cũng gây cảnh giác cho các nước phương Tây.
Trong khi đó, hiện nay, ngay cả nước đồng minh của mình là Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt tay với Nga, Mỹ thực sự sớm đã không thể kiềm chế được tham vọng quay trở lại Syria.
Trải qua nhiều năm, điều mà Syria đối mặt hiện nay không phải là một cuộc nội chiến đơn giản, các mục tiêu lợi ích và xung đột mâu thuẫn vô cùng phức tạp không thể giải quyết được chỉ bằng vài đợt phóng tên lửa hành trình của quân đội Mỹ.
Lần này, ông Donald Trump mạnh mẽ can thiệp vào Syria thực ra là để "lập uy" cho mình. Từ khi nhậm chức Tổng thống đến nay, ông Donald Trump bị ép phải thay đổi nhiều lần về các vấn đề như chính sách nhập cư, các bước tiến hành cải cách gặp khó khăn. Trong khi đó, tin đồn "thân Nga" của ông cũng nhiều lần trở thành điểm yếu để truyền thông và phe đối lập tấn công.
Đến nay, thông qua tấn công quân sự đối với quân chính phủ Syria, ông Donald Trump không chỉ có thể "làm rõ ranh giới" với Nga, mà còn cho thấy ông giữ lập trường cứng rắn trong vấn đề vũ khí hóa học ở Syria, tránh bị dư luận phê phán là Tổng thống "yếu" như Barack Obama.
Cách đây không lâu, ông Donald Trump từng cho biết, đồng thời tấn công cả tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và chính quyền Syria là "ngu xuẩn", nhưng trong chớp mắt ông lại đưa ra một quyết định trái ngược và quan trọng đầu tiên đối với vấn đề quốc tế dựa trên sức mạnh quân sự.
Với hành động này, ông Donald Trump không chỉ đã chứng minh ông dám làm những việc mà người tiền nhiệm không dám làm, đồng thời cũng đã dập tắt có hiệu quả những chỉ trích ở trong nước, quét sạch rất nhiều trở ngại để ông tiếp tục phát huy quyền lực của Tổng thống.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thể hiện quyền lực Tổng thống (ảnh tư liệu)
Thực ra, từ khi tên lửa hành trình nhận lệnh phóng tiến hành "hạ độc thủ" Syria, Mỹ đã mở ra một cuộc đối đầu địa - chính trị giữa Mỹ và Nga ở Trung Đông. Mục đích ra tay lần này của Mỹ chính là đoạt lại quyền chủ đạo khu vực Trung Đông.
Sử dụng máy bay chiến đấu tiên tiến và tên lửa hành trình để phát động tập kích đối với nước khác, đồng thời qua đó truyền đi thông điệp chính trị cứng rắn là thói quen của Mỹ.
Lần này, Mỹ sử dụng tên lửa hành trình để tấn công sân bay quân sự Shayrat của Syria, không chỉ có thể làm giảm ưu thế đường không của quân chính phủ Syria, mà còn giúp cho phe chống chính phủ có thời gian "thở dốc" tạm thời, đã khéo léo tránh được thiệt hại của các mục tiêu dân dụng ở xung quanh, sẽ không bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Đây là cách làm có tính toán kỹ lưỡng của chính quyền Donald Trump.
Mặc dù Mỹ đã thông báo trước cho Nga về hành động này, nhưng giữa Mỹ và Nga rất có thể tiếp tục "lật mặt" với nhau, quay trở lại vòng luân hồi đối đầu nghiêm trọng.
Hiện nay, tình hình Syria vô cùng phức tạp, lợi ích của các bên, các phe phái đan xen rối rắm. Hành động quân sự của Mỹ không chỉ không có lợi cho giải quyết vấn đề Syria, mà sẽ còn "mở ra cánh cửa" lực lượng quân sự nước ngoài trực tiếp tấn công chính phủ Syria, sẽ làm cho tình hình Syria phát triển theo hướng phức tạp và nguy hiểm hơn.
Đương nhiên, để cho người khác nhân dịp Mỹ can thiệp, đục nước béo cò cũng có thể là ý đồ thực sự của Mỹ khi tiến hành "hạ độc thủ" đối với Syria - báo Trung Quốc kết luận.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#45 Brian

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1199 Bài viết:
  • 818 thanks

Gửi vào 10/04/2017 - 20:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tiểu hạn 2017 tại cung Mão Phục binh Lưu Hà Kiếp Sát hội họp bề ngoài ra vẻ hợp tác, nhưng âm thầm kế hoạch ra đòn.

Tấn công Shaayrat, Mỹ mở đầu chiến dịch chống Damascus

Cuộc tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân Syria không đơn thuần là trường hợp đặc biệt mà là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài.

Cuộc tấn công của Hải quân Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shaayrat của Không quân Syria đang nhận được sự quan tâm lớn của cả thế giới. Hoa Kỳ đã mượn lý do thực hiện cuộc tấn công này là do quân đội Syria đã sử dụng vũ khí hóa học làm khoảng 100 người chết và hàng trăm người bị thương.
Ngay sau cuộc tấn công này, phía Nga đã lên án phản đối gay gắt, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng: Hành động của Mỹ là cuộc xâm lược một nước có chủ quyền, còn thủ tưởng Dmitri Mevedev tuyên bố: Chiến tranh giữa Nga và Mỹ chỉ còn cách một bước chân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cuộc vận chuyển thiết bị quân sự của Mỹ sang nước láng giềng Syria đang bị đặt dấu hỏi ( Ảnh minh họa từ cuộc vận chuyển tại Romania)
Trong khi đó các nhà chính trị gia Nga gọi cuộc tấn công này là cuộc xâm lược và tuyên bố không cho phép lặp lại kịch bản giống Iraq. Các nhà chính trị Nga cũng cho rằng, quyết định này của Mỹ không đơn giản là nhất thời mà Mỹ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và trong một thời gian dài. Cụ thể từ đầu năm 2017 Mỹ đã đưa rất nhiều lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật quân sự sang châu Âu. Đây được coi là lần cơ động lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh.
Sau khi triển khai lực lượng vào tháng một và tháng hai ở các nước châu Âu, Mỹ dường như đã hành động để thực hiện kế hoạch tấn công ngày 7/4.
Ngày 24/3, giữa lúc cuộc chiến ở Mosul đang diễn ra khốc liệt thì Mỹ lại chuyển ồ ạt các thiết bị quân sự từ Kuwait tới Biển Địa Trung Hải bằng tàu USNS Brittin với khoảng 700 xe quân sự.
Ngày 28/3 bắt đầu cuộc tập trận Iniohos 2017 ở Hy Lạp với sự tham gia của các phi công quân sự từ Mỹ, Ý, Israel và United Arab Emirates. Hành động này có thể dự đoán rằng, các phi công đang tập luyện chuẩn bị cho các chiến dịch mới ở Trung Đông.
Ngày 2/4 tàu Liberty Passion chuyển từ Rumani đến Bahrain với rất nhiều xe bọc thép. Con tàu này khởi hành từ Romania, chạy dọc theo hướng Beirut, Lebanon, cổng thông tinh already-happened.com cho biết.
Và câu hỏi được đặt ra tại sao Hoa Kỳ lại chuyển thiết bị quân sự từ Romania đến các nước láng giềng với Syria một cách bí mật như vậy?
Tiếp theo ngày 4/4 sự kiện thu hút sự quan tâm của cộng động quốc tế. Cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học khiến hơn 100 người chết và hàng trăm người bị thương.
Khi kết quả chưa rõ ràng, quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học hay do họ tấn công vào kho vũ khí hóa học làm hơi độc phát tán hoặc cũng có thể là một cuộc tấn công giấu tay có mục đích khác. Tuy nhiên Mỹ đã lên tiếng khẳng định đây là tội ác của quân đội Assad và được coi là nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công vào sáng ngày 7/4.
Ngày 5/4 đánh dấu bởi sự kiện họp Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ (SNB). Tại cuộc họp này có khả năng nhiều nội dung đã được thông qua và trong đó liên quan đến vấn đề Syria.
Điều gì đã được Hội đồng An ninh Quốc gia quyết định, hiện vẫn được giữ bí mật. Có thể là kế hoạch xâm lược Syria hoặc kế hoạch trừng phạt chính quyền Assad?
Không một thông tin nào lọt ra ngoài cho tới khi các phương tiện truyền thông đồng loạt nói về cuộc tấn công của Mỹ vào rạng sáng ngày 7/4.
59 tên lửa hành trình đã được bắn thẳng vào căn cứ không quân của quân đội Syria. Kết quả của cuộc không kích vẫn chưa rõ ràng với nhiều nguồn tin khác nhau. Tuy nhiên kết quả tấn công dường như không hiệu quả khi chỉ có 23 tên lửa trong số 59 tên lửa trúng mục tiêu.
Dựa vào những sự kiện gần đây, có thể thấy rõ ràng từ khi chính thức trở thành Tổng thống vào ngày 20/1, Donald Trump đã tập trung chuẩn bị cho sự kiện này.
Đây không phải là cuộc tấn công tự phát, không phải trường hợp đặc biệt mà là cuộc tấn công đã được Mỹ lên kế hoạch và chuẩn bị từ lâu. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của Mỹ ở chiến trường Syria và sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc chiến chống IS trong thời gian tới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Brian: 10/04/2017 - 21:12







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |