Jump to content

Advertisements




chém Gió thành Bão


161 replies to this topic

#61 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 19/10/2016 - 00:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nguoiHmong, on 14/10/2016 - 23:20, said:

Dự đoán là cơn bão này sẽ di chuyển nhanh hơn dự báo của đài Hồng Kông và cập bến miền Trung đến bắc Trung bộ nước ta.

Lần này người H'Mông lại đoán sai rồi !

Bão di chuyển nhanh thì đúng, nhưng lại đi sượt qua Quảng Ninh, Lạng Sơn chứ không phải vào miền Trung.

Chả là người H'Mông đang xuống Hà Nội ngắm phố, gieo quẻ hỏi Hà Nội có mưa không? Trong quẻ không thấy mưa to gió lớn thì đoán là bão đi trật theo dự báo ban đầu của đài Hong Kong. Tý ngọ - khảm ly lẫn lộn nam bắc - bắc nam thành đoán sai.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đài Hong Kong:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nguoiHmong: 19/10/2016 - 00:45


Thanked by 1 Member:

#62 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 20/10/2016 - 00:10

Người H'Mông mở mục này với mục đích:

1. Mục đích chính là tập hợp dữ liệu để nghiên cứu, nay nghiên cứu để mai sau dự đoán đúng.

2. Mục đích phụ là tập dự đoán, nên hẳn rằng dự đoán hiện giờ chưa thành thục mà có dự đoán sai.

Vì vậy, ngoài các bài về thời gian, không gian, hướng đi, cường độ bão lũ thiên tai ra, có bài nào khác hay hay về chủ đề này cũng sẽ đưa vào, tỉ như:

Vì sao bão số 7 suy yếu nhanh trước khi vào đất liền?

Bão số 7 (tên quốc tế là Sarika) khi vào Biển Đông được đánh giá là cơn bão khá mạnh (duy trì cấp 13-14), nhưng vào đảo Hải Nam - Trung Quốc, do ma sát nên bão đã suy yếu đi nhiều (còn cấp 11). Khi vào Vịnh Bắc Bộ bão chỉ còn cấp 8, do khối khí lạnh phía Bắc nén xuống nên bão nhanh chóng bị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cuối giờ sáng nay (19/10), bão số 7 (đường màu đen) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, siêu bão Haima di chuyển khá nhanh và mạnh, hướng vào Biển Đông (Ảnh: NCHMF).


Nói về diễn biến cơn bão số 7 cũng như vì sao cơn bão này lại nhanh chóng bị suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền Việt Nam, ông Trần Quang Năng - Phó trưởng Phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) - cho biết: Sáng 16/10, bão Sarika đã vượt qua đảo Lu dông (Philippines), đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 năm 2016 với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Sau khi vào Biển Đông bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, cường độ ổn định ở cấp 13. Khi đến phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão bắt đầu di chuyển theo hướng Tây Bắc, mạnh lên cấp 14 trước khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung quốc).

Vào 10h trưa ngày 18/10 bão đổ bộ vào đảo Hải Nam và quần thảo trên đảo này trong suốt 12 giờ, sức gió mạnh nhất trong bão giảm nhanh 3 cấp so với trước khi bão đổ bộ và duy trì ở khoảng cấp 11. Khoảng 22h ngày 18/10 bão đi vào vịnh Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu nhanh.

Đến 8h sáng 19/10 cường độ bão giảm xuống còn cấp 8 và đến 11h sáng cùng ngày bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (cấp 7) trên ở vùng biển Quảng Ninh trước khi đổ bộ vào đất liền.

Về nguyên nhân khiến bão số 7 suy yếu nhanh, ông Năng cho biết, theo quy luật hàng năm, vào giữa tháng 10 bão thường đổ bộ vào miền Trung nhưng cơn bão số 7 năm nay hoạt động rất trái quy luật khi di chuyển lên phía Bắc, đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh.

Không chỉ có sự phức tạp về hướng di chuyển của bão trái mùa, cường độ bão cũng diễn biến bất thường khó dự đoán khi suy yếu rất nhanh do nhiều nguyên nhân như ma sát với địa hình đảo Hải Nam, đi lên phía bắc nên chịu tác động của không khí lạnh và đặc biệt là có sự xuất hiện của siêu bão Haima (sức gió cấp 17, tức 210 km/h) ở phía Đông Philippines. Siêu bão Haima có tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh (30-40 km/h) và áp sát vào Biển Đông đã gây ra tương tác và ảnh hưởng rất nhiều đến cường độ và hướng di chuyển của bão số 7 theo hướng lệch Bắc và yếu nhanh.

“Khi bão đổ bộ lên đảo Hải Nam – Trung Quốc, do ma sát nên cấp độ bão đã giảm đi 3 cấp như nói ở trên. Khi vào Vịnh Bắc Bộ bão tiếp tục giảm, do bão di chuyển lên phía Bắc gặp khối khí lạnh nên bão đã càng suy yếu và thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, do phía sau bão số 7 là siêu bão Haima, khối khí ẩm đã bị siêu bão này hút hết nên bão số 7 không thể mạnh lên được và sẽ phải suy yếu” – ông Năng cho biết.

Trùng khớp với dự báo với các trung tâm cảnh báo quốc tế

Từ khi bão vào Biển Đông, dự báo của các Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và các Trung tâm cảnh báo bão quốc tế cùng cho rằng bão số 7 sẽ vượt qua đảo Hải Nam và hướng vào vịnh Bắc Bộ, sau đó là hướng về các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


1- Trung tâm cảnh báo bão của Hồng Kông, 2- Trung tâm cảnh báo bão của Hoa Kỳ, 3 - Trung tâm cảnh báo bão của Nhật Bản.


Ngày 16-17/10 và sáng ngày 18/10, trước khi bão đổ bộ vào Hải Nam, các Trung tâm quốc tế dự báo bão số 7 sẽ vào Vịnh Bắc Bộ ở khoảng cấp 11-12, cụ thể Nhật Bản dự báo cấp 11, Hoa Kỳ cấp 11, Hồng Kông cấp 12, Trung Quốc cấp 12. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo cấp 12. Nhận định bão khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam (Nam Đồng bằng Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ) tại thời điểm đó của các Trung tâm cũng đều thống nhất ở cấp 10-11.

Đặc biệt, khi vào Vịnh Bắc Bộ, bằng việc kết hợp phân tích ảnh mây phân giải cao 10 phút/ảnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương phân tích ảnh ra-đa thời tiết (5 phút/ảnh) và các trạm đo gió, mưa, khí áp tự động (10 phút/lần) ở ven bờ nên đã ước lượng và đánh giá được quá trình suy yếu của bão số 7 sớm hơn các Trung tâm quốc tế khác.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc

Chiều nay (19/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hồi 16h chiều cùng ngày, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5 - 2,5 m, biển động.

Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đêm nay còn có mưa vừa, có nơi mưa to. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở khu vực vùng núi thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Đây là tin cuối cùng về bão số 7.

Về siêu bão Haima: Hồi 16h ngày 19/10, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 16h ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc Hồng Kông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được 20-25km.

Nguyễn Dương

Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#63 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 20/10/2016 - 00:30

Chuyên gia: Sarika là cơn bão trái quy luật

Thay vì đổ bộ vào miền Trung theo quy luật, năm nay bão Sarika lại di chuyển lên phía bắc và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, là một trong nguyên nhân khiến bão số 7 suy yếu nhanh.


Ngày 19/10, bão Sarika đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đánh giá về cơn bão, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương) cho rằng Sarika hoạt động trái với quy luật. Giữa tháng 10 hàng năm, bão thường đổ bộ vào miền Trung, nhưng Sarika lại di chuyển lên phía bắc, đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến Quảng Ninh.

Không chỉ phức tạp về hướng di chuyển của bão trái mùa, cường độ bão cũng diễn biến bất thường khó dự đoán khi suy yếu rất nhanh. Theo ông Lâm, do ma sát với đất liền khi đổ bộ đảo Hải Nam (Trung Quốc) nên cấp độ bão đã giảm 3 cấp. Sau đó, chếch lên hướng bắc chịu tác động của khối không khí lạnh càng khiến Sarika suy yếu thêm.

"Đặc biệt là sự xuất hiện của siêu bão Haima ở phía đông Philippines với tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh và áp sát biển Đông, đã gây tương tác và ảnh hưởng đến cường độ và hướng di chuyển của Sarika theo hướng bắc và yếu nhanh", ông Lâm nhấn mạnh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngư dân Quảng Ninh đã quay trở lại thuyền để tiếp tục ra khơi. Ảnh: Ngọc Thành.


Sarika cũng là cơn bão có hoàn lưu rộng, bán kính gió mạnh cấp 6 trở lên khoảng 250-300 km. Ngay từ đêm 17/10, hoàn lưu bão đã gây gió mạnh ở vịnhh Bắc Bộ cấp 7, giật cấp 8. Khi bão đổ bộ đảo Hải Nam, dù còn cách bão đến 300 km nhưng tại đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh nhất lên đến cấp 9, giật cấp 11; Cô Tô cấp 6, giật cấp 9; các nơi khác ở ven biển Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Sáng 16/10, Sarika vượt qua đảo Luzon (Philippines), đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 7 năm nay với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Khi vào biển Đông bão chủ yếu theo hướng tây, cường độ ổn định ở cấp 13. Đến phía bắc quần đảo Hoàng Sa, nó bắt đầu di chuyển hướng tây bắc, mạnh lên cấp 14 trước khi đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung quốc).

Ngày 18/10, bão quần thảo trên đảo Hải Nam trong 12 tiếng, sức gió mạnh nhất giảm 3 cấp, từ 14 xuống 11. Sarika tiếp tục suy yếu nhanh sau khi vào VỊnh Bắc Bộ. Đến sáng 19/10, cường độ bão giảm xuống còn cấp 8 và đến trưa thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ninh trước khi vào đất liền.

Siêu bão gần biển Đông


19h ngày 19/10, bão trên vùng biển đông bắc đảo Luzon (Philippines, với sức gió mạnh nhất 200 km/h, tương đương cấp 16. Đến 20/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông đông bắc với cường độ giảm 3 cấp. Những ngày tiếp theo, dự kiến bão sẽ trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ gió cấp 12.


Phạm Hương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#64 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 05/11/2016 - 10:47

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quách Ngọc Bội, on 13/09/2016 - 07:46, said:

Bão đã Không "lạc Tây" / "hồi Nam" => chừng 45 ngày nữa lại có bão.

Đang ở trên xứ Mù Cang Chải, nghe dự báo có áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Đông Nam Bộ, nhớ lời tiên đoán của thầy Bội, cố đăng nhập diễn đàn đăng bài.

Từ lúc thầy Bội tiên đoán, 13/9/2016 đến nay cũng khoảng hơn 45 ngày rồi, cơn áp thấp nhiệt đới lần này hình thành cách nay gần 1 tuần, trừ đi 1 tuần đó thì cái mốc khoảng 45 ngày cũng đúng.

Trong 45 ngày đó có:

- Miền trung vẫn chịu ảnh hưởng mưa lũ của bão số 4 trước đó.

- Cơn bão số 5, bão Meranti, ~14-15/9/2016, đi sượt qua đông bắc biển đông.

- Cơn bão số 6, bão Aere, ~7-9/10/2016, loanh quanh ở đông bắc biển đông.

- Áp thấp nhiệt đới, ~12-15/10/2016, mưa lũ gây thiệt hại lớn ở miền trung.

- Cơn bão số 7, bão Sarika, ~19/10/2016, đi sượt qua Quảng Ninh. (chắc thày Bội không cho vào đất liền)

- Cơn bão số 8, bão Haima, ~20-21/10/2016, đi sượt qua đông bắc biển đông.

- Mấy ngày qua mưa lũ miền trung cũng gây thiệt hại nhiều.

Như vậy, miền trung trong năm nay, đến thời điểm này đã có 3 đợt mưa lũ lớn.

Cái mốc 45 ngày của thầy Bội đặc biệt ở chỗ, cơn áp thấp nhiệt đới này đổ bộ vào Đông Nam Bộ, hiện tượng hiếm trong hàng chục năm nay.


===================
===================

Chiều nay áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Đông Nam Bộ

Dự kiến chiều nay, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, TP ...., Bình Thuận... với gió mạnh cấp 6, kèm mưa to.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần bờ. Ảnh: TTDBKTTVTƯ


5h ngày 5/11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết áp thấp nhiệt đới đang tiến vào các tỉnh Đông Nam Bộ. Hồi 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Bà Rịa -Vũng Tàu khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8. Huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận đang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên bờ biển các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đến chiều, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền trên khu vực Đông Nam Bộ rồi suy yếu thành một vùng áp thấp.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mưa lũ nhiều ngày qua khiến một số tỉnh thành Tây Nguyên cũng bị ngập nặng. Ảnh: V.T


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 ngày tới, Nam Bộ sẽ có mưa to, rải rác có giông. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng đề phòng giông lốc, sạt lở, lũ quét.

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, hôm qua, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Bình Định đến Kiên Giang, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, cùng bộ, ngành liên quan triển khai công tác sẵn sàng ứng phó.

Phước Tuấn


Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#65 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 15/07/2017 - 11:43

Tổng kết, đánh giá dự đoán mùa mưa bão 2016:

- Vì mới để ý đến mảng này nên chưa nhiều kinh nghiệm, qua 1 năm theo dõi thì thấy rằng, ở Việt Nam, thiệt hại do gió bão không bằng thiệt hại do mưa lũ. Ngoài ra, thiệt hại do hỏa hoạn cũng rất lớn. Các cụ nói cấm có sai: "Thủy hỏa đạo tặc", trong câu này đâu có nhắc tới bão.

- Việt Nam không như Hoa Kỳ, bão ở VN có mạnh nhất thì tốc độ gió trong cơn bão cũng chỉ nhỉnh hơn 100km/h, còn ở HK có thể lên đến trên dưới 200km/h.

- Địa hình đồi núi ở VN phức tạp, rừng bị chặt phá, mưa to kéo dài là sạt nở đất đá, lũ cuốn... gây nhiều thiệt hại cho người và của, nhất là khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và miền núi phía Bắc.

- Từ đầu tháng 6 năm 2017 nay đến giờ, mưa to kéo dài ở miền núi phía bắc đã làm cho hơn 20 người chết và mất tích, thiệt hại quy ra thóc là hàng chục tỷ đồng.

- Dự báo là vô cùng khó.

Bài học rút ra:

- Tiếp tục theo dõi và rút kinh nghiệm dần dần !
- Dự đoán cả mưa lũ và các thiên tai, hỏa hoạn khác.
- Cập nhật thông tin thường xuyên vào mục này để có CSDL tiện cho việc tra cứu sau này.

Thanked by 3 Members:

#66 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 15/07/2017 - 22:34

Bão cấp 8 hướng Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Dự kiến ngày 17/7, cơn bão thứ hai trong năm sẽ đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất 75 km/h.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm ở biển Đông, tên quốc tế là Talas.

Lúc 13h, bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất 75 km/h (cấp 8). Với vận tốc 15 km/h, theo hướng tây bắc, đến chiều 16/7 bão cách bờ biển Nam Định - Nghệ An khoảng 320 km, sức gió không đổi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dự báo đường đi của bão số 2. Ảnh: NCHMF.


Ngày 17/7, bão trên bờ biển các tỉnh Nam Định - Hà Tĩnh, cường độ gió giữ nguyên 75 km/h, giật cấp 9-10. Tiếp đó, nó đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hoá - Hà Tĩnh và suy yếu thành vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm cho tàu thuyền là vĩ tuyến 15,5 đến 20 độ; kinh tuyến 113 độ.

Hoàn lưu bão gây mưa cho Bắc và Bắc Trung Bộ từ ngày 16 đến 18/7 với lượng mưa 100-300 mm. Hà Nội dù không nằm trên đường đi của bão nhưng vẫn có mưa lớn, khả năng ngập úng cao.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dự báo đường đi bão của Đài khí tượng Hong Kong. Ảnh: hko.gov.hk.


Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và giông mạnh.

Cấm biển từ chiều 16/7

Chiều 15/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ninh trước 17h ngày 16/7 phải hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn, cấm biển kể cả đối với tàu vận tải và du lịch. Địa phương phải sơ tán dân ở lồng bè, chòi canh thủy sản lên bờ; chỉ đạo chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn hầm lò, bến cảng, khu du lịch.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được yêu cầu tiêu thoát nước vùng đô thị và ruộng đồng, đề phòng úng ngập; kiểm tra đê điều, hồ đập, có phương án đề phòng sự cố. Các ngầm tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc cần có lực lượng kiểm soát, đảm bảo an toàn khi mưa lũ.

Talas là cơn bão thứ hai xuất hiện ở biển Đông trong năm nay. Cơn bão đầu tiên hình thành ngày 11/6, sau đó đi vào Trung Quốc.
Theo cơ quan khí tượng, mùa mưa bão 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Trong đó 3-4 cơn đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.


Phạm Hương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



=========================================
=========================================

Bão chắc chắn vào đất liền và gây thiệt hại rồi, khỏi phải dự đoán nữa !

#67 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 15/07/2017 - 22:37

Hmong dùng lục hào dự đoán sao? Hay dùng pháp môn gì khác?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#68 Lou

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1684 Bài viết:
  • 1784 thanks

Gửi vào 15/07/2017 - 22:44

Chắc ông Mông dùng BTHL dự đoán.
anh Mông dự đoán bão tiền khi mô nó đập vô đầu Lu vậy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#69 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 16/07/2017 - 11:49

Bão tăng cấp, có thể đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh vào sáng mai

Dự kiến khoảng 4h ngày 17/7, bão Talas sẽ vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 9, gây mưa to ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.


Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, 7h hôm nay bão trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 410 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất 90 km/h (tương đương cấp 9), tăng một cấp so với hôm qua.

Với hướng di chuyển tây tây bắc, vận tốc 20 km/h, đến 19h bão sẽ cách bờ biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 120 km về phía đông, sức gió không đổi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dự báo đường đi của bão Talas. Ảnh: NCHMF.


Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, vùng ảnh hưởng của bão từ Hải Phòng đến Quảng Ninh, nhưng trọng điểm là Thanh Hóa - Hà Tĩnh. "Khoảng đêm nay và rạng sáng mai, bão sẽ áp sát bờ biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh, dự kiến 4h sáng 17/7 đi vào bờ với cường độ cấp 8-9. Tuy nhiên, bão có thể đến sớm lúc 1h và muộn nhất là 7h".

Các trung tâm khí tượng thế giới đều nhận định, trong hôm nay bão di chuyển hướng tây tây bắc và hướng Bắc Trung Bộ, khi cập bờ đạt cấp 8-9.

Hoàn lưu bão sẽ gây mưa to ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào ngày 16-18/7. Trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có tổng lượng lên mưa đến 250-350 mm; đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250 mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200 mm. Khu vực khác của Bắc Bộ và Quảng Bình - Thừa Thiên Huế là 50-150 mm.

Sau khi bão suy yếu, mưa vẫn duy trì ở vùng núi phía Bắc, nhất là Hòa Bình, nam Sơn La và dọc trung du đồng bằng với lượng mưa 100-150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập úng ở khu đô thị, thuộc các tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh. Vùng núi khả năng cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến 6h ngày 16/7 các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã hướng dẫn cho hơn 65.000 phương tiện với hơn 260.000 người và gần 3.000 lồng bè, lều chòi biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng chống. Tất cả công việc phải hoàn tất trước 17h hôm nay, nhất là ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hình thành từ vùng áp thấp ngày 13/7 và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão vào ngày 15/7, Talas là cơn bão thứ hai xuất hiện ở biển Đông trong năm nay. Cơn bão đầu tiên hình thành ngày 11/6, sau đó đi vào Trung Quốc.

Theo cơ quan khí tượng, mùa mưa bão 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Trong đó 3-4 cơn đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.


Phạm Hương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#70 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 16/07/2017 - 21:25

Bão số 2 đang hướng vào Thanh Hóa - Hà Tĩnh, xuất hiện gió giật cấp 11-12

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 86mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 78mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 196mm...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồi 13h ngày 16/7, vị trí tâm bão vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.


Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 6 đến 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-12.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Đến 13h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 103,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50-60km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) tiếp tục có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12; sóng biển cao từ 4-5m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2-4m; Biển động rất mạnh.

Từ tối và đêm nay (16/7), trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sóng biển mạnh ập vào khu kinh doanh mực nháy nổi tiếng ở biển Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh. (Ảnh: Văn Dũng)


Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm.

Từ ngày 17-20/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4-6m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức BĐ2; sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1; trên sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã và sông Cả còn dưới mức BĐ1.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Người dân Thanh Hóa di chuyển bè mảng vào tránh trú bão


Lũ lớn trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh.

Trong ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh ở vùng biển phía Nam: cấp 1-2.

Nguyễn Dương


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#71 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 23/07/2017 - 16:53

Bão cấp 8 hướng Thanh Hoá - Quảng Bình

Bão số 4 trên biển Đông dự kiến cách bờ biển Thanh Hoá - Quảng Bình 210 km vào ngày 25/7.
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, chiều nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 trong năm, tên quốc tế là Sonca.
Lúc 13h ngày 23/7, bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140 km phía đông nam, sức gió mạnh nhất 75 km/h (cấp 8). Theo hướng tây với vận tốc chỉ 5 km/h, ngày 24/7, Sonca trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ gió không đổi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đường đi của bão theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.


Tiếp đó, bão di chuyển tây tây bắc, vận tốc 10 km/h và đến chiều 25/7, nó cách bờ biển Thanh Hoá - Quảng Bình khoảng 210 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất vẫn cấp 8.

Vùng nguy hiểm cho tàu thuyền là từ vĩ tuyến 16,5 độ đến 20,5 độ; tây kinh tuyến 113 độ.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dự báo đường đi của Sonca theo Đài khí tượng Nhật Bản.


Hoàn lưu bão sẽ gây mưa to cho các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế từ ngày 25/7. Trên biển, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông.

Theo Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, đến sáng nay cơ quan chức năng đã thông báo và hướng dẫn cho hơn 32.000 phương tiện với hơn 150.000 người biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Sơnca là cơn bao thứ 4 xuất hiện ở biển Đông trong năm nay. Trong đó hai cơn bão số 1 và số 3 đã đi vào Trung Quốc; còn cơn bão số 2 Talas ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Theo cơ quan khí tượng, mùa mưa bão 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Khoảng 3-4 cơn đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.

Bão Toke đổ bộ Hong Kong


Lúc 10h ngày 23/7, bão Toke trên khu vực Hong Kong (Trung Quốc). Trong 24h tới, bão đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Phạm Hương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


__________________________

Bão số 2: Gió không to lắm nhưng cũng làm lật nhiều tàu thuyền, nhưng mưa lại to và kéo dài trên diện rộng kết hợp với dư lượng nước do mưa to kéo dài trước đó gây ra lũ lụt và sạt lở đất đá ở nhiều nơi, nên để lại hậu quả nặng nề, nhiều người chết và mất tích, phá hủy nhiều tài sản, đến hôm nay vẫn còn ảnh hưởng hậu quả của bão số 2.

Bão số 4: Theo dự báo của nhà đài thì thấy, đêm 25, ngày 26 tháng 7 bão số 4 có thể cập bờ.

Dự đoán: Kết hợp với quẻ lục hào, cân nhắc lượng gió lượng nước với can chi ngũ hành mấy ngày đó thì thấy gió to nhưng nhanh suy yếu, lượng mưa không nhiều, có thiệt hại do gió to, ít thiệt hại do mưa lũ. Nếu bão thay đổi mà di chuyển nhanh hơn tốc độ di chuyển hiện nay thì hậu quả có thể lớn hơn, nếu bão di chuyển chậm đi thì hậu quả có thể giảm đi tới mức dường như không có ảnh hưởng !

Đây chỉ là dự đoán, chỉ nên tham khảo !

Sửa bởi nguoiHmong: 23/07/2017 - 17:00


Thanked by 1 Member:

#72 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 24/07/2017 - 12:38

Trưa mai bão số 4 tiến gần bờ, miền Trung có mưa rất to

Dự báo, khoảng 10h trưa mai (25/7), bão số 4 sẽ vào khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình khoảng 200km. Trong chiều và đêm hôm nay (24/7), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: NCHMF).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10h ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 10h ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, cách đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Quảng Bình khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động) từ vĩ tuyến 16,50N đến 20,00N; phía Tây kinh tuyến 113,00E. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10h ngày 26/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Từ sáng mai (25/7), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao từ 2-3m. Biển động mạnh.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Cấp độ rủi ro thiên tai bão: cấp 3.

Trong chiều và đêm hôm nay (24/7), ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa. Từ ngày 25/7, do ảnh hưởng của bão nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (100-250mm cả đợt). Từ chiều tối và đêm 25/7 ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (50-150mm cả đợt).

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.



Nguyễn Dương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



====================

Hôm qua đến nay bão di chuyển chậm ~5km/h, có lúc còn dưới 5km, có lúc gần như không di chuyển.

Trong 24h tới bão sẽ tăng tốc di chuyển lên 10-15km/h.

Như đã dự đoán, nếu bão tăng tốc di chuyển thì nguy cơ gây thiệt hại sẽ nhiều hơn.

Vẫn bảo lưu quan điểm, cơn bão số 4 này không gây thiệt hại bằng cơn bão số 2 vì lượng mưa không nhiều bằng cơn bão số 2, diện mưa không rộng bằng cơn bão số 2, mưa không kéo dài bằng cơn bão số 2.

Dự đoán có thể sai, không chủ quan trong công tác phòng chống, vì thiệt hại ít hay nhiều còn phụ thuộc phòng chống có tốt hay không !

Sửa bởi nguoiHmong: 24/07/2017 - 12:46


Thanked by 1 Member:

#73 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 25/07/2017 - 12:58

Bão đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị vào chiều nay

Khoảng 16h-19h hôm nay, bão Sonca sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, trọng điểm là Quảng Bình và Quảng Trị.

8h ngày 25/7, tâm bão cách bờ biển Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 180 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất 75 km/h (cấp 8).
Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, với hướng tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h, dự kiến khoảng 16h-19h bão sẽ đổ bộ vào nam Hà Tĩnh - Quảng Trị, trọng tâm là Quảng Bình - bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 7- 8, giật tăng 2 cấp.


Vùng nguy hiểm cho tàu thuyền từ vĩ tuyến 16 độ đến 19 độ; tây kinh tuyến 110 độ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dự báo bão Sonca của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.


Hoàn lưu bão sẽ gây mưa cho các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế từ ngày 25 đến 27/7, tổng lượng mưa 150-250 mm. Ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên, lượng phổ biến 50-150 mm cho cả đợt.

Từ chiều nay, các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và bắc Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ các sông từ Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức báo động 2; các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Tây Nguyên lên báo động 1.

Như vậy so với dự báo hôm qua, đường đi của bão đã xuôi xuống phía Nam, không chếch lên hướng Bắc. Khu vực ảnh hưởng của bão vì thế mở rộng ra cả Tây Nguyên.

Bão Sonca hình thành ngày 21/7 từ áp thấp nhiệt đới ở biển Đông, hai ngày sau mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ tư ở biển Đông trong năm nay. Trong đó bão thứ nhất và thứ ba đổ bộ Trung Quốc, bão thứ hai Talas đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh rạng sáng 17/7 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Phạm Hương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



_____________________

Chiều nay bão số 4 đã đổ bộ vào bờ, nhanh hơn dự báo ban đầu của nhà đài, theo tôi thì thiệt hại sẽ có nguy cơ tăng cao.

Theo tính toán của tôi thì hôm nay là ngày xấu về mưa bão, ngày mai là ngày đỡ xấu hơn, nên nếu bão vào bờ càng sớm thì càng xấu.

Bão vào bờ sớm vì đã tăng tốc di chuyển và đổi hướng lệch về Nam nhiều hơn, chuyển từ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sang hướng Tây. Nhìn trên bản đồ thì thấy, nếu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc thì sẽ phải di chuyển dọc theo bờ biển và lâu vào bờ hơn, còn thẳng hướng Tây thì vào bờ nhanh hơn, đường vào bờ ngắn hơn.

Khu vực ảnh hưởng trực tiếp là bắc trung bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị, khu vực này hẹp về chiều ngang, Tây Trường Sơn lại dốc về phía Lào, nên diện ảnh hưởng thành ra cũng đỡ, chứ nếu bão di chuyển vào đồng bằng bắc bộ rồi hoàn lưu ảnh hưởng lên các tỉnh miền múi phía bắc thì thủy điện Sơn La, Hòa Bình lại phải mở của xả lũ.

Dù sao thì bão số 2 đã làm cho đất đá ngậm đầy nước rồi, đợt này mưa thêm nữa thì cũng chưa thể lường hết được thiệt hại.

Thanked by 1 Member:

#74 Người H'Mông

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 595 Bài viết:
  • 814 thanks

Gửi vào 26/07/2017 - 11:37

Bão số 4 đã được Mông dự đoán gần như chính xác:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Người H'Mông, on 23/07/2017 - 16:53, said:

Bão số 4:

Dự đoán: Kết hợp với quẻ lục hào, cân nhắc lượng gió lượng nước với can chi ngũ hành mấy ngày đó thì thấy gió to nhưng nhanh suy yếu, lượng mưa không nhiều, có thiệt hại do gió to, ít thiệt hại do mưa lũ. Nếu bão thay đổi mà di chuyển nhanh hơn tốc độ di chuyển hiện nay thì hậu quả có thể lớn hơn, nếu bão di chuyển chậm đi thì hậu quả có thể giảm đi tới mức dường như không có ảnh hưởng !

Đây chỉ là dự đoán, chỉ nên tham khảo !

Ở Quảng Trị: Nhiều ngôi nhà, biển quảng cáo ở 2 huyện ven biển Vĩnh Linh, Gio Linh bị thiệt hại sau khoảng 2 tiếng bão Sonca tràn qua chiều 25/7.

Ở Hà Tĩnh: 71 nhà dân, trường học bị bay hết mái; 2 người bị ngói rơi vào đầu sau cơn lốc xoáy tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, chiều 25/7.

Đến trưa nay, đám mây hoàn lưu bão đã di chuyển sang Lào, trời miền Trung hửng nắng, loại bỏ lo lắng về mưa lũ sạt lở đất đá sau bão.

Sửa bởi Người H'Mông: 26/07/2017 - 11:38


Thanked by 1 Member:

#75 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3097 Bài viết:
  • 7526 thanks

Gửi vào 26/07/2017 - 12:58

Theo chiêm tinh thì đầu tháng 8 dl này , khả năng kéo dài đến tháng 9, bão lũ và động đất, sạt lở trên trung bình rất cao .

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |