Khi chúng ta học 1 hệ thống Triết học hay Luân lý đạo đức nào thì chí ít cũng phải biết chỗ nào đúng chỗ nào sai , hay ở đâu và dở ở đâu . Chứ không phải chỉ giữ 1 thái độ cung kính vâng dạ là đúng phép .Mới là biết làm người .
Khổng giáo có những cái hay và cũng có vô vàn cái dở , tui xin đưa ra ví dụ 1 vài :
1/ Nhất Nam viết hữu , thập nữ viết vô .
Chính câu Thánh phán quái gỡ này đã đầu mối của mọi sự kỳ thị và hạ nhục đối với mọi người Nữ trong xã hội thời đó .
Bạn có biết cho đến gần đây bỡi ảnh hưởng của riêng câu Luân lý này mà người ta đã giết mỗi năm hàng triệu em bé gái hay không ?
Và qua 2000 năm thì số Bé gái bị Câu này giết hại là bao nhiêu ?
Rồi vai trò của người Phụ nữ trong cái xã hội Khổng giáo này nó mờ nhat , bị áp bức và trăm ngàn tồi tệ rơi trên đầu Họ ra sao ? có lẽ anh sẽ viện lý rằng Anh không sinh ra trong cái xã hội đó và không đọc sử Tàu nên không biết ..
Anh có biết rằng đàng sau bức màn Luân lý huy hoàng của Khổng giáo , hàng năm hoặc vài năm , cung đình lại ra lệnh tuyển mộ hàng ngàn gái đẹp vào cung , thường các cô gái này ở lứa tuổi 12 cho đến 16 , tức dưới tuổi vị thành niên ,anh có biết họ vào cung để làm gì không , hay anh lại nói không biết ?
Vậy chữ TRINH mà Thánh Khổng ca tụng trên thân xác người Nữ , lúc này nó ở đâu ?
Lúc đó Khổng giáo đang là Giáo hội chính thống , Vua Quan Dân dã ai cũng phải tùng phục , tại sao qua 2000 năm mà không có 1 ông đệ tử Khổng học nào chính thức lên án hành vi dâm đãng tồi bại này cả , Vậy mấy cái gọi là Luân lý , ngũ Thừơng gì đó các ông Vua đâu có coi ra gì .Và Khổng giáo cũng không dám áp dặt Luân lý đạo đức của Họ lên mấy ông Vua . Như vậy thì Khổng giáo rõ ràng đã favor , ăn rơ với Triều đình cho nên đã được hết Triều Vua này đến Chúa khác tin dùng , bắt mấy đám bầy tôi và dân dã tùng phục cái Giáo phái đứng về phe Hoàng tộc này
100% , vì quá có Lợi cho đám Vua chúa cầm quyền .
2/ Như câu Quân xử Thần tử , Thần bất tử bất trung .
Anh có biết riêng câu này đã hại chết biết bao anh hùng nghĩa dũng , dám đứng lên chống lại những vị Hôn Quân không ? Chưa kể đến gia đình , gia tộc của họ cũng bị vạ lây vì cái tục lệ dã man : Tru di Tam
tộc . Có khi Tru di lên đến cửu tộc không ?
Anh biết tam tộc là có bao nhiêu người oan mạng không ?
Có bao nhiêu em bé 5,3 tuổi bị xử tử hình không ?
Vậy lúc này cái NHÂN của Thánh Khổng ở đâu ?
Nếu có thì giờ , tui sẽ từ từ đưa ra những phản diện của Thánh Khổng và đạo của ông ta cho anh thấy ,
Dù là Thánh đi nữa mà để lại những vết nhơ đáng kinh sợ như thế , mọi người đều có quyền dè biểu , huống chi đây chỉ là 1 loại Thánh bị nước lớn áp đặt ( một khi phục tùng giáo phái của ông ta thì coi như đã
gần như muốn quỳ xuống phục tùng đế quốc Tàu .. , Đây là 1 đòn Tôn giáo vận rất nguy hiểm vì nó sẽ kéo dài sự nô lệ từ đời này đến đời khác và Trung quốc không cần phải dụng binh chinh phục ) .
Còn Anh nói :
Không có Nho học thì các bác xài cái gì nào , bác kể ra xem . Không có nó thì thằng Nhật,thằng Hàn còn mặc khố , đi chân đất , mù chữ ...Khác gì mọi đâu .
Nước nào mà không có phong tục tập quán của riêng họ , từ đời Hùng , chúng ta đã có lễ nghi riêng biệt rồi ( tục dùng trầu cau trong hôn lễ , áo được qui định cài nút bên trái , nhuộm răng ,ăn trầu .v.v đây là những dạng thức xưa cổ , nếu không có sự áp đặt của Khổng giáo thì hệ thống Lễ nghi có đặc thái dân tộc
ngày càng phát triển , làm gì có cái chuyện Ta và Nhựt vẫn mù chữ và đi chân đất ? hay là Anh không tự tin và có tinh thần vọng ngoại hơi lố bịch ?
Như vậy Anh giải thích sao khi cái bọn man di Tây phương , chúng thiếu sự giáo dục của Thánh Khổng , Thánh Khổng có dạy ngày nào mà vẫn mang được giày và vẫn có chữ để đọc ?
Về cái Từ " ĂN CHÁO ĐÁI BÁT "
Ăn cháo đ. bát là khi nào ta xin cháo bố thí của người ăn xong thì đái vào bát ,
còn ở đây là dân tộc chúng ta bị Quan lại người Tàu họ lấy bát cháo của họ đổ chụp lên đầu chúng ta.
Ai nói với Anh là chúng ta xin bát cháo này của người Tàu ?
Sửa bởi INDOCHINE: 14/03/2013 - 07:46