INDOCHINE, on 06/01/2016 - 09:39, said:
Bác có thể chỉ dẫn cho chúng cháu hệ thống về tính miếu hãm của các sao được không ạ? cho đến nay cháu vẫn ko thấy một lý thuyết nào thật sự giải thích tường tận và logic về vấn đề này ạ. thêm nữa vấn đề tử vi miếu vượng cư ngọ vẫn làm công nhân trong khi mờ ám hãm địa vẫn làm quan to thì phải xét tính miếu hãm cung khí thế nào mới được ạ ? hay vấn đề là do chưa "tinh thông phép hội sao" nên không thể giải thích ạ?
Miếu Hãm của chư tinh nhất là tại Mệnh/ Thân rất quan trọng vì là bước khởi đầu của 1 cuộc đời , nó có thể ảnh hưởng đến toàn cục của 1 lá số .
- Nó cũng tựa như việc 2 bên dàn quân trước khi đánh nhau trong chiến trận.
- và tựa như các bố cục Khai cuộc trong môn cờ tướng ( như Bình phong mã ,Phi tượng cuộc ,Pháo đầu đối Đơn đề Mã,etc )
Nếu ta có 1 khai cuộc tốt đẹp và thuận lợi thì sẽ nắm được phần thắng với 1 tỷ lệ lớn .
Cũng vậy , nếu 1 lá số có Chính tinh Miếu ,Vượng và có cách cục đẹp thì thường có 1 tương lai tốt đẹp .
Nhưng đó chỉ là phần lý thuyết .
Thực tế thì ngoài Khai cuộc còn có Trung cuộc và Tàn cuộc .
-Khai cuộc tốt đẹp mà Trung cuộc có vài khuyết điểm ( đi sai đường ) thì có thể dẫn đến thất bại .
-Ngược lại , tuy Khai cuộc yếu kém ( dĩ nhiên phải bị túng thế , vất vả buổi đầu )nhưng Trung cuộc ( các Đại vận sau 30 ) tốt đẹp và đúng hướng thì có thể dẫn đến thành công .
Đó là lý do tại sao Mệnh có Chính tinh Miếu ,Vượng mà vẫn thất bại và ngược lại .
- Lý do thứ 2 là do chưa hoặc ko "tinh thông phép hội sao" cũng là 1 vấn đề như bạn đã đề cập .
Phép Hội sao của Kiếm tông rất khó học và khó nhớ , nên đa số dân chơi Tử vi bỏ lơ ko mơ màng đến hoặc chỉ học sơ qua ngoài biểu bì cho có vẻ ta đây cũng biết dùng kiếm và dùng những những môn học khác phụ trợ . Nhưng Hội sao là tinh hoa của Tv , học Tv mà bỏ những phần này chẳng khác nào ăn vỏ bỏ ruột. Phí công vô ích. Dù có bỏ cả đời học hỏi cũng chẳng thu lượm được gì .
Thực trạng hiện nay tại Vn cũng như TQ là chẳng còn ai biết phép hội sao , ngoại trừ vài ông già sắp xuống lỗ ! Phương pháp luận Tv thì lung tung loạn cả lên,đầu Ngô mình Sở , dù có chỉ đúng cũng chẳng mấy ai tin vì ko phân biệt được đâu là đúng đâu là sai .Giai đoạn này có vẻ bề ngoài là thời kỳ cực thịnh và đại loạn bên trong của môn Tv .
7 nốt nhạc thôi đã cho ra biết bao bài nhạc, huống hồ có hàng trăm tinh tú trên lá số tử vi, mỗi khi thay đổi 1 sao lại ra 1 cách cục 1 bộ khác nhau thì chắc phải là người có thiên tư , phẩm chất và 1 trí nhớ siêu quần lắm mới thông thạo được "phép hội sao". Liệu có 1 quy tắc nào có thể ứng dụng không vậy bác?
Thêm nữa phần ngũ hành có vẻ rối rắm, loạn hết cả lên, phải chăng trong "phép hội sao" đã bao gồm luôn ngũ hành? ý cháu là bộ sao tốt , cách cục tốt thì tự bên trong nó sự vận hành của ngũ hành đã rất hợp lý không cần người xem phải xét lung tung đủ thứ ngũ hành? Thêm nữa tính miếu hãm phải làm sao để giải thích cho hợp lý ạ?



Chủ đề này đã được khóa











