Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
minhgiac, on 28/10/2014 - 16:08, said:
bấy lâu tôi không trả lời câu hỏi này là vì câu hỏi số cho người sinh năm 2007 định hợi nay năm mới có vài tuổi phải chăng đó là cậu con trai yêu quý của anh! chứ không người sinh năm 1947 đinh hợi ngoài 70 tuổi chứ ?
là cha mẹ tất nhiên là quan tâm tới con cái, nhưng việc đầu tiên là chăm lo dậy dỗ cho nó có sức khỏe, lễ, kiến thức, , lý sống đã....! hãy quan tâm tới số phận nó!
còn mệnh số đinh hợi đó mệnh lâp tại ngọ thủy cục vũ phủ mà tuổi đinh có nghĩa là có lộc tồn đồng cung, thiên đồng hóa quyền tại huyênh đệ, phụ mẫu thái âm hóa lộc thì đương nhiên được cách mệnh giáp quyền giáp lộc, vũ lộc mã liên châu, lại được cách mệnh lộc giáp lộc giáp mã, hợp lộc chứ danh! đó là những cách tốt về tài danh. nhưng cách phá là tài bạch có liêm trinh tại dần cung bị triệt, bệnh, thiếu âm! mệnh lại dính cô quả hợp chiếu. thân cung lại cư thiên di thất sát thiên không,nam bắc đẩu đối củng! đa nhân cách đó là sự cô độc chính danh. mệnh vũ phủ tồn nên cậu này được chăm quan tâm của gia đình chăm no quá, đầy đủ! vi trưởng tôn nhi, hưởng sản nghiệp, kế vị danh nghiệp! đúng là mệnh số chỉ cần tướng ăn vào vũ phủ, lục phủ đầy đặn thì sẽ hoạch tài! nhưng trước 12 tuổi cha mẹ, tài sản phải có biến cốn sẽ có lúc phân thoái!
_ nhưng biết thời biết thế mới có thể tránh được phá bại, tranh chấp!
_ thê thiếp có phá quân giáp khôi việt nếu như để vợ cầm quyền thì tránh được đổ vỡ gia đình, cô độc!
_....
Kính thưa anh Minh Giác! Điều đầu tiên cho tôi gửi tới anh niềm cảm phục. Thật sự, hoạt động giao lưu về lý số của tôi chủ yếu ở bên diễn đàn lyso.vn chứ không phải ở bên này. Nhưng mặc dù sang bên này ít, nhưng lại có duyên rất nhiều với bài viết của anh ( ở bên diễn đàn kia, trong một cuộc tranh luận, tôi cũng có nhắc đến nick Minh Giác). Tôi cũng đã đọc những tranh luận của anh với nick Hoa cái. Vì vậy, mặc dù là chỉ trên mạng, nhưng tôi lại có một cái gì đó rất tôn trọng anh. Thực ra khi đăng câu hỏi này, tôi không nghĩ anh sẽ trả lời đâu. Vì ở diễn đàn bên kia, kể cả hỏi cho chính lá số của mình ( đủ tuổi), để được cao nhân thực sự trả lời, là khó, chứ đừng nói là hỏi số cho trẻ em nữa. Họ không trả lời, nhưng lại còn nói cho không ra gì ấy chứ ( ở bên này, muốn hỏi số thì đăng vào mục hỏi số, nhưng ít có sự trả lời lắm. Còn đăng hỏi số trong phòng học thuật này, không bị mắng là may đấy). Nhưng hôm nay online, lại nhận được câu trả lời của anh. Tôi thấy rất vui!
Thưa anh Minh Giác! Nói thật với anh, đây là con trai lớn của tôi, cháu sinh năm 2007. Tôi xin bày tỏ một chút quan điểm để anh hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi mới tìm hiểu về Tử vi nói riêng và phạm trù số mệnh nói chung, nên kiến thức còn đang rất hạn chế. Tôi thường nghe nói, con người có số, hay số mệnh đã định sẵn. Nhưng tôi nghĩ, số mệnh không phải là bất biến, không phải là không thể thay đổi được. Vì nếu không thay đổi được ( tất nhiên không phải thay đổi như kiểu đổi từ trắng sang đen, mà chỉ có thể cải tạo được một phần nào về số mệnh thông qua tác động của giáo dục, học tập, nỗ lực bản thân và những yếu tố tích cực khác) thì sự nỗ lực của bản thân, những nền tảng giáo dục của xã hội, gia đình đều không có ý nghĩa gì sao? Lúc đó con người không cần hoạt động nữa, cứ ngôi im đợi...số?
Vì vậy tôi rất muốn thông qua Tử vi hay Tứ trụ để biết con mình tính cách thế nào? Điểm mạnh, điểm yếu ra làm sao, từ đó có cách giáo dục cho phù hợp, tránh sự áp đặt với chúng. Nhưng đa phần các quan điểm lại cho rằng không nên xem số cho trẻ nhỏ. Nếu vậy, thật sự đã làm mất cơ hội của tính tích cực của Tử vi trong đời sống. Nhưng nếu xem số cho trẻ mà lại chỉ muốn biết sau này nó có phát tài không? Nó có làm quan không? Điều này thì lại không nên. Vì như anh nói, tuổi này là tuổi ăn học, gia đình nên nuôi dạy cho tốt... Lại nói đến vấn đề nuôi dạy cho tốt, tôi cũng muốn thông qua Tử vi để biết con mình phù hợp với ngành nghề gì, phẩm chất của cháu ra sao, cao, thấp hay trung bình? Ưu nhược điểm? Để tư đó thông qua giáo dục mà hạn chế nhược điểm, phát huy ưu điểm của cháu. Trong quá trình nuôi dạy này, nều kết hợp tử vi thì kết quả giáo dục chẳng phải đạt được cao hơn sao ( tất nhiên sử dụng Tử vi một cách chân chính và khoa học). Còn nếu đợi đến 20 tuổi mới cần đến TV, có lẽ đã bỏ phí nhiều cơ hôi...
Chính vì vậy, tôi mới mạo muội hỏi anh như vậy ( tôi không dám hỏi trực tiếp nên mới hỏi kiểu lòng vòng như thế, lý do thì anh đã biết). Nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời rất cụ thể của anh. Có lẽ đối với tôi đây là một chữ duyên. Vì tôi cũng biết diễn đàn này có rất nhiều cao thủ, nhưng không hiểu sao trong đầu tôi chỉ nghĩ đến nick Minh Giác, nên đã mạo muội như thế đấy. Đã hỏi anh 2 câu hỏi và đều được anh trả lời)
Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng chắc là hơn tôi. Tôi sinh năm 77. Tôi ở HP, nếu có điều kiện, khi nào đó rất muốn gặp anh.
Xin chào anh và hẹn gặp lại. Chúc anh Minh Giác mạnh khỏe và hạnh phúc!
P/s: Trong trường hợp này thê thiếp có Phá quân cư Thìn. Quan lộc có Tử Tướng cư Tuất giáp Khôi Việt ( Thê thiếp không ở thế giáp Khôi việt, anh Minh Giác ạ)
Sửa bởi hukhong102: 01/11/2014 - 15:01