Tân Kim
AnKhoa
13/06/2012
Topic này bàn về Nhật chủ Tân Kim và các ví dụ minh họa. Mời mọi người cùng tham gia, trao đổi cho vui.
Tân Kim
Tính cách: Thuần khiết, cá tính, không thích bị tổn thương, có ý chí quyết tâm cao, là người biết điều tiết trong cuộc sống nội tâm.
Hỷ kỵ: Nhâm Thủy xuất hiện là may mắn, Kỷ Thổ gặp phải bị vùi lấp, Giáp Mộc gặp có danh lợi
Tháng 1: Kỷ Nhâm xuất hiện, thi cử đỗ đạt, có thể làm quan
Tháng 2: Nhâm Giáp đều có, cuộc đời hiển quý
Tháng 3: Giáp hiện Nhâm ẩn, giàu có tùy lúc
Tháng 4: Quý hiện Nhâm ẩn, giàu mà không sang
Tháng 5: Nhâm hiện có Quý, là người có tài thao lược
Tháng 6: Nhâm Canh đều hiện, thi cử đỗ đạt
Tháng 7: Mậu Giáp đều có, cuộc sống đầy đủ
Tháng 8: Nhâm Giáp đều có, thi cử đỗ đạt
Tháng 9: Giáp Nhâm đều có, phúc thọ song toàn
Tháng 10: Nhâm Bính đều có, cuộc sống giàu sang
Tháng 11: Bính Nhâm đều có, thi cử đỗ đạt
Tháng 12: Bính Nhâm đều có, địa vị tôn quý
(st)
Tân Kim
Tính cách: Thuần khiết, cá tính, không thích bị tổn thương, có ý chí quyết tâm cao, là người biết điều tiết trong cuộc sống nội tâm.
Hỷ kỵ: Nhâm Thủy xuất hiện là may mắn, Kỷ Thổ gặp phải bị vùi lấp, Giáp Mộc gặp có danh lợi
Tháng 1: Kỷ Nhâm xuất hiện, thi cử đỗ đạt, có thể làm quan
Tháng 2: Nhâm Giáp đều có, cuộc đời hiển quý
Tháng 3: Giáp hiện Nhâm ẩn, giàu có tùy lúc
Tháng 4: Quý hiện Nhâm ẩn, giàu mà không sang
Tháng 5: Nhâm hiện có Quý, là người có tài thao lược
Tháng 6: Nhâm Canh đều hiện, thi cử đỗ đạt
Tháng 7: Mậu Giáp đều có, cuộc sống đầy đủ
Tháng 8: Nhâm Giáp đều có, thi cử đỗ đạt
Tháng 9: Giáp Nhâm đều có, phúc thọ song toàn
Tháng 10: Nhâm Bính đều có, cuộc sống giàu sang
Tháng 11: Bính Nhâm đều có, thi cử đỗ đạt
Tháng 12: Bính Nhâm đều có, địa vị tôn quý
(st)
AnKhoa
13/06/2012
Chung Tử Đơn: Thất Sát thông căn rõ ràng, kiềm chế ham muốn vinh hoa phú quý
Quý Mão, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Đinh Dậu
- Tân Kim nhận nguyệt chi nhật chi tương sinh, Kỷ Thổ lạ ra nguyệt can, thân mạnh, dụng thần là Thất Sát Đinh Hỏa.
- Thất Sát thông căn nguyệt lệnh và nhật chi, lại có sự sinh trợ của Ất Mộc (Mão), nên vượng vô cùng, kiềm chế được ham muốn dục vọng, thích hoạt động có tính bạo lực như võ thuật. Thất Sát thuộc Hỏa, cho nên theo nghiệp diễn viên là đúng nghề.
- Tứ trụ thuần âm, nhật nguyên Tân Kim tính cách hiền lành nội tâm, nguyệt lệnh là Thiên Ấn nên tính cách có chút lạnh lùng
Quý Mão, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Đinh Dậu
- Tân Kim nhận nguyệt chi nhật chi tương sinh, Kỷ Thổ lạ ra nguyệt can, thân mạnh, dụng thần là Thất Sát Đinh Hỏa.
- Thất Sát thông căn nguyệt lệnh và nhật chi, lại có sự sinh trợ của Ất Mộc (Mão), nên vượng vô cùng, kiềm chế được ham muốn dục vọng, thích hoạt động có tính bạo lực như võ thuật. Thất Sát thuộc Hỏa, cho nên theo nghiệp diễn viên là đúng nghề.
- Tứ trụ thuần âm, nhật nguyên Tân Kim tính cách hiền lành nội tâm, nguyệt lệnh là Thiên Ấn nên tính cách có chút lạnh lùng
AnKhoa
13/06/2012
Monroe: Được Chính Quan hợp khắc, nhân vật cường quyền nhiều lần quấy rầy
Mệnh: Bính Dần, Quý Tỵ, Tân Dậu, Quý Tỵ
Vận: Nhâm Thìn, Tân Mão, Canh Dần, Kỷ Sửu, Mậu Tý, Đinh Hợi
Thân yếu lấy Ấn Tỷ làm dụng thần, địa chi Tỵ Dậu bán hợp Kim cục là dụng thần, 3 bước trước đều là đại vận Ấn Tỷ, cho nên được vinh quang một thời. Nhưng thành là Tỵ Hỏa, vong cũng là Tỵ Hỏa. Nhập vào đại vận Dần, Dần Mộc sinh Tỵ Hỏa khắc thân, lại gặp tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần, hương tan ngọc nát.
Tân Kim sinh mùa hạ, hai cái lộ Quý Thủy xung tẩy Tân Kim, cho nên xinh đẹp làm động lòng người. Hai quan tinh Tỵ Hỏa kẹp hợp nhật chủ, nhưng Tỵ nguyệt lệnh có Dần sinh mà mạnh, Tỵ của thời chi yếu, hai Tỵ đều là kỵ thần, hơn nữa bán hợp Tỵ Dậu nội hàm hợp Bính Tân, cho nên cô không có cách nào thoát khỏi sự quấy rầy của thế lực cường quyền.
Thương Quan là sự thanh cao ngạo mạn của phụ nữ, Thực Thần là tài hoa tú khí của người phụ nữ, nếu Thương Quan hợp Sát, Thực Thần hợp Quan thì có thể thu hút những người đàn ông. Hành Dận vận sinh trợ Quan tinh khắc thân, đối diện với tuyệt cảnh không có đường thoát, bị Hỏa vượng khắc hợp mà qua đời.
Mệnh: Bính Dần, Quý Tỵ, Tân Dậu, Quý Tỵ
Vận: Nhâm Thìn, Tân Mão, Canh Dần, Kỷ Sửu, Mậu Tý, Đinh Hợi
Thân yếu lấy Ấn Tỷ làm dụng thần, địa chi Tỵ Dậu bán hợp Kim cục là dụng thần, 3 bước trước đều là đại vận Ấn Tỷ, cho nên được vinh quang một thời. Nhưng thành là Tỵ Hỏa, vong cũng là Tỵ Hỏa. Nhập vào đại vận Dần, Dần Mộc sinh Tỵ Hỏa khắc thân, lại gặp tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần, hương tan ngọc nát.
Tân Kim sinh mùa hạ, hai cái lộ Quý Thủy xung tẩy Tân Kim, cho nên xinh đẹp làm động lòng người. Hai quan tinh Tỵ Hỏa kẹp hợp nhật chủ, nhưng Tỵ nguyệt lệnh có Dần sinh mà mạnh, Tỵ của thời chi yếu, hai Tỵ đều là kỵ thần, hơn nữa bán hợp Tỵ Dậu nội hàm hợp Bính Tân, cho nên cô không có cách nào thoát khỏi sự quấy rầy của thế lực cường quyền.
Thương Quan là sự thanh cao ngạo mạn của phụ nữ, Thực Thần là tài hoa tú khí của người phụ nữ, nếu Thương Quan hợp Sát, Thực Thần hợp Quan thì có thể thu hút những người đàn ông. Hành Dận vận sinh trợ Quan tinh khắc thân, đối diện với tuyệt cảnh không có đường thoát, bị Hỏa vượng khắc hợp mà qua đời.
Durobi
13/06/2012
AnKhoa, on 13/06/2012 - 09:57, said:
Chung Tử Đơn: Thất Sát thông căn rõ ràng, kiềm chế ham muốn vinh hoa phú quý
Quý Mão, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Đinh Dậu
- Tân Kim nhận nguyệt chi nhật chi tương sinh, Kỷ Thổ lạ ra nguyệt can, thân mạnh, dụng thần là Thất Sát Đinh Hỏa.
- Thất Sát thông căn nguyệt lệnh và nhật chi, lại có sự sinh trợ của Ất Mộc (Mão), nên vượng vô cùng, kiềm chế được ham muốn dục vọng, thích hoạt động có tính bạo lực như võ thuật. Thất Sát thuộc Hỏa, cho nên theo nghiệp diễn viên là đúng nghề.
- Tứ trụ thuần âm, nhật nguyên Tân Kim tính cách hiền lành nội tâm, nguyệt lệnh là Thiên Ấn nên tính cách có chút lạnh lùng
Quý Mão, Kỷ Mùi, Tân Mùi, Đinh Dậu
- Tân Kim nhận nguyệt chi nhật chi tương sinh, Kỷ Thổ lạ ra nguyệt can, thân mạnh, dụng thần là Thất Sát Đinh Hỏa.
- Thất Sát thông căn nguyệt lệnh và nhật chi, lại có sự sinh trợ của Ất Mộc (Mão), nên vượng vô cùng, kiềm chế được ham muốn dục vọng, thích hoạt động có tính bạo lực như võ thuật. Thất Sát thuộc Hỏa, cho nên theo nghiệp diễn viên là đúng nghề.
- Tứ trụ thuần âm, nhật nguyên Tân Kim tính cách hiền lành nội tâm, nguyệt lệnh là Thiên Ấn nên tính cách có chút lạnh lùng
Trong mệnh có 2 Mùi phục ngâm, mà thê tinh Ất tàng trong Mùi nên thế nào cũng có đổ vỡ hôn nhân.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/06/2012
Trụ của Chung Tử Đơn:
Trụ của Monroe:
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/06/2012 - 10:50
Trụ của Monroe:
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/06/2012 - 10:50
AnKhoa
13/06/2012
Sir Du thử bình bát tự này phát xem sao:
Nguyễn Cao Kỳ
Canh Ngọ - Giáp Thân - Tân Dậu - Canh Dần
Link:
Nguyễn Cao Kỳ
Canh Ngọ - Giáp Thân - Tân Dậu - Canh Dần
Link:
Tử Phủ Vũ Tướng
13/06/2012
Mình gọt chân cho vừa giày trước khi Du thi triển:
Trụ của NCK thân quá vượng, nhiều kim, nhiều Kiếp nên làm lãnh đạo quân đội có nhiều đàn em chiến hữu. Dụng thần Quan Sát Hoả nên phát triển theo binh nghiệp. Can chi trụ ngày cùng hành, ngày âm dương lệch, 4t có cô thần vong thần nên hôn nhân không thuận (mấy đời vợ). Du, AK đọc Hồi Ký Đặng Tuyết Mai (vợ ông Kỳ) chưa?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/06/2012 - 11:36
Trụ của NCK thân quá vượng, nhiều kim, nhiều Kiếp nên làm lãnh đạo quân đội có nhiều đàn em chiến hữu. Dụng thần Quan Sát Hoả nên phát triển theo binh nghiệp. Can chi trụ ngày cùng hành, ngày âm dương lệch, 4t có cô thần vong thần nên hôn nhân không thuận (mấy đời vợ). Du, AK đọc Hồi Ký Đặng Tuyết Mai (vợ ông Kỳ) chưa?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/06/2012 - 11:36
Durobi
13/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/06/2012 - 11:20, said:
Mình gọt chân cho vừa giày trước khi Du thi triển:
Trụ của NCK thân quá vượng, nhiều kim, nhiều Kiếp nên làm lãnh đạo quân đội có nhiều đàn em chiến hữu. Dụng thần Quan Sát Hoả nên phát triển theo binh nghiệp. Can chi trụ ngày cùng hành, ngày âm dương lệch, 4t có cô thần vong thần nên hôn nhân không thuận (mấy đời vợ)
Trụ của NCK thân quá vượng, nhiều kim, nhiều Kiếp nên làm lãnh đạo quân đội có nhiều đàn em chiến hữu. Dụng thần Quan Sát Hoả nên phát triển theo binh nghiệp. Can chi trụ ngày cùng hành, ngày âm dương lệch, 4t có cô thần vong thần nên hôn nhân không thuận (mấy đời vợ)
Sinh tháng Thân mà ngay lúc Canh kim nắm lệnh, lại thấu xuất can là đắc cách quí, cách này kỵ Quan/ Sát. Canh là Kiếp hung tinh nên quí về võ nghiệp ! Hễ vận Tý Hợi thủy khắc Quan triệt để là cách quí này thanh thuần, vận Mậu Kỷ thổ sinh cho Kiếp cũng tốt, thuận cục, vận Sửu kim dụng thần nhập mộ nên cực xấu ! Về sau nhất lộ mộc vận sinh Quan/Sát nên nghịch cục, không phất nổi !
Tử Phủ Vũ Tướng
13/06/2012
Du ơi, thế ls của Monroe dụng thần là gì? Có phải Kiếp ko?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/06/2012 - 13:50
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 13/06/2012 - 13:50
ThanVuong
13/06/2012
thủy thổ kim mộc hỏa 28.3% 33.6% 22.9% 13.3% 1.9%
Nhật can : Thủy Tỷ lệ % : 28.3% Nhật can và ấn : 51.2%
Dụng thần là : Thực Thương Thổ là hành có tỷ lệ lớn nhất.
theo như trên thì TTH thiếu hành hỏa nghiêm trọng. @
và câu này nữa: không hiểu lắm? ai giải thích hộ cái ạ. Chú ý : Khi nhật can >20% và nhật + ấn >40% thì không ngại quan sát lắm cho dù dụng thần vẫn có thể là ấn tỷ.
Nhật can : Thủy Tỷ lệ % : 28.3% Nhật can và ấn : 51.2%
Dụng thần là : Thực Thương Thổ là hành có tỷ lệ lớn nhất.
theo như trên thì TTH thiếu hành hỏa nghiêm trọng. @
và câu này nữa: không hiểu lắm? ai giải thích hộ cái ạ. Chú ý : Khi nhật can >20% và nhật + ấn >40% thì không ngại quan sát lắm cho dù dụng thần vẫn có thể là ấn tỷ.
NgoaLong
13/06/2012
Bát Tự ông NCK: Thân cực vượng (Tân sinh tháng Thân, ngày Dậu, có 2 Canh nữa) thì chắc phải Tòng Vượng nhỉ (?). Nếu Tòng thì Tỷ Kiếp là Dụng Thần, Ấn cũng tốt. Tối kỵ gặp Tài vì Tỷ Kiếp tranh tài, rất nguy hiểm. Gặp Thực Thương cũng ok (?) vì thủy tiết khí Kim làm cho thêm thuần khiết (?).
Vận 20-30 Đinh Hợi - Sát Vận --- đi lên. Kình Dương gặp Sát thì phát võ (?).
Phát ở Vận Mậu Tí --- Ngoài Mậu phù Thân ra thì Tí xung Ngọ chăng (?), tức làm mất Hỏa để khỏi phải khắc chế Thân.
1965-1967 (Ất Tị, Bính Ngọ, Đinh Mùi) --- thủ tướng
1967-1971 (Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi) --- phó tổng thống
Năm 1963 - Quý Mão --- đảo chánh
Năm 1975 - Ất Mão --- sụp đổ
Năm 2011 - Tân Mão --- thất lộc
---------------------
Ngũ Hành có 5, chia đều ra thì mỗi Hành khí chiếm tỷ lệ 20%. Hành khí của Thân và hành khí sinh cho Thân nếu lớn hơn 40% thì cũng có thể coi như Thân Vượng hoặc không đến nổi quá Nhược (tuy Nhược nhưng không quá Nhược - vì có nói cho dù dụng thần vẫn có thể là Ấn Tỷ) nên không ngại Quan Sát (cái khắc Thân).
Sửa bởi NgoaLong: 13/06/2012 - 18:21
Vận 20-30 Đinh Hợi - Sát Vận --- đi lên. Kình Dương gặp Sát thì phát võ (?).
Phát ở Vận Mậu Tí --- Ngoài Mậu phù Thân ra thì Tí xung Ngọ chăng (?), tức làm mất Hỏa để khỏi phải khắc chế Thân.
1965-1967 (Ất Tị, Bính Ngọ, Đinh Mùi) --- thủ tướng
1967-1971 (Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi) --- phó tổng thống
Năm 1963 - Quý Mão --- đảo chánh
Năm 1975 - Ất Mão --- sụp đổ
Năm 2011 - Tân Mão --- thất lộc
---------------------
TanThuyHoang, on 13/06/2012 - 15:22, said:
và câu này nữa: không hiểu lắm? ai giải thích hộ cái ạ. Chú ý : Khi nhật can >20% và nhật + ấn >40% thì không ngại quan sát lắm cho dù dụng thần vẫn có thể là ấn tỷ.
Ngũ Hành có 5, chia đều ra thì mỗi Hành khí chiếm tỷ lệ 20%. Hành khí của Thân và hành khí sinh cho Thân nếu lớn hơn 40% thì cũng có thể coi như Thân Vượng hoặc không đến nổi quá Nhược (tuy Nhược nhưng không quá Nhược - vì có nói cho dù dụng thần vẫn có thể là Ấn Tỷ) nên không ngại Quan Sát (cái khắc Thân).
Sửa bởi NgoaLong: 13/06/2012 - 18:21
Kimthuy20212054
13/06/2012
NCK, Ấn cách, có 2 ấn nên phải "Khí ấn tựu tài" về cách cục thì Tài Mộc là dụng thần, về vượng suy vì Dần Ngọ hóa hỏa khắc thân nên thân nhược dùng ấn, sau đó dùng kiếp(đọc lại dụng thần cách cục của bác DVT thì rõ). Vậy phải dùng Mộc ấn là dụng. Cứ có mộc ấn là phất. Từ 30-39 là ấn vận nên phất. Các vận sau ko phất nổi là do Tỷ kiếp hại tài. Cách kết họp này mới học lõm của Vương Khánh qua bài dịch của DU.
Hình như Du chọn dụng thần là canh kim hả
Hình như Du chọn dụng thần là canh kim hả
Tử Phủ Vũ Tướng
13/06/2012
chắc vì trụ của NCK là tòng cách nên chọn dụng Kiếp Kim . Còn bt thì phải dụng là quan sát
Durobi
13/06/2012
thiensa1000ff, on 13/06/2012 - 20:44, said:
NCK, Ấn cách, có 2 ấn nên phải "Khí ấn tựu tài" về cách cục thì Tài Mộc là dụng thần, về vượng suy vì Dần Ngọ hóa hỏa khắc thân nên thân nhược dùng ấn, sau đó dùng kiếp(đọc lại dụng thần cách cục của bác DVT thì rõ). Vậy phải dùng Mộc ấn là dụng. Cứ có mộc ấn là phất. Từ 30-39 là ấn vận nên phất. Các vận sau ko phất nổi là do Tỷ kiếp hại tài. Cách kết họp này mới học lõm của Vương Khánh qua bài dịch của DU.
Hình như Du chọn dụng thần là canh kim hả
Hình như Du chọn dụng thần là canh kim hả
Bài kia của VK chưa nói gì cách chọn cách quí đâu, trong bát tự NCK, vật nắm lệnh trong tháng sinh đã thấu xuất lên can là Canh kim, nên Canh kim là dụng, không thấy xung khắc là có hộ vệ tốt, nếu vận thuận cho kim là tốt, sinh cho hỏa (khắc kim) là nghịch cục.
Durobi
13/06/2012
Trong bát tự quan trọng tháng sinh lắm, nếu vật nắm lệnh tàng ẩn trong địa chi tháng thấu xuất thì "chớ nên có thứ gì khắc nó", thuận nó thì được, tổ hợp bát tự thấy có sinh trợ và phòng hộ cho vật nắm lệnh thấu xuất thì đó là quí cách.
Nếu vật nắm lệnh không thấu xuất thì chọn thủ dụng như bình thường. Nhưng có người còn khai triển thêm khái niệm mới là nếu vật nắm lệnh không thấu xuất thì không chọn "cách" mà đi lập "cục", lập cục thành rồi thì phú chứ không quí, ngoài ra không lập cục đuợc thì tính như cách xem bình thường, nhình tổng quan đại thể để chọn dụng thần, vẫn có phú và quí nhưng độ số sẽ thấp hơn !
Mình vẫn đang hoài nghi cái kiểu "lập cục" đó, phải ứng dụng thực tế nhiều mới tin !
Sửa bởi Durobi: 13/06/2012 - 21:08
Nếu vật nắm lệnh không thấu xuất thì chọn thủ dụng như bình thường. Nhưng có người còn khai triển thêm khái niệm mới là nếu vật nắm lệnh không thấu xuất thì không chọn "cách" mà đi lập "cục", lập cục thành rồi thì phú chứ không quí, ngoài ra không lập cục đuợc thì tính như cách xem bình thường, nhình tổng quan đại thể để chọn dụng thần, vẫn có phú và quí nhưng độ số sẽ thấp hơn !
Mình vẫn đang hoài nghi cái kiểu "lập cục" đó, phải ứng dụng thực tế nhiều mới tin !
Sửa bởi Durobi: 13/06/2012 - 21:08