Quán cá độ EURO 2012
Dịu Dàng
25/06/2012
dtdt
25/06/2012
Khíp, giờ em mới bít Ý thắng bằng penalty, he he, may quớ mình tỉnh nhất nhà, dừng sớm, khì khì
unkn0wn
25/06/2012
dtdt
25/06/2012
nob
25/06/2012
Thôi rồiiiiiiii..... May mà Ơ Rô nó nghĩ mấy ngày để cho mình lại tảo tần hôm sớm mà trả nợ!!! Hức hức hức...
nob
25/06/2012
Báo cáo nhà cái. Chị đã chung đủ cho Pisu hết 6 cái còn lại....( từ tr 105 trong topic này nà)
Còn nợ mới chuẩn bị còng lưng để trả đây!!! hụ hụ hụ....
Còn nợ mới chuẩn bị còng lưng để trả đây!!! hụ hụ hụ....
midori
25/06/2012
midori
25/06/2012
unkn0wn
25/06/2012
midori
25/06/2012
Em cũng tưởng em thắng, vì đặt anh Ý mà.
huề cũng đc, chớ thắng hoài cũng mất tình đồng chí...
Sửa bởi pisu: 25/06/2012 - 13:59
huề cũng đc, chớ thắng hoài cũng mất tình đồng chí...
Sửa bởi pisu: 25/06/2012 - 13:59
buikhoai
25/06/2012
EURO 2012, một giá trị thực sẽ lên ngôi
Nhà cái tính viết 1 bài thật văn vẻ bóng bẩy hoành tráng để chào mừng bán kết nhưng vừa đi ăn tiệc bachelor của bạn (chia tay độc thân, k phải là ăn mừng bằng cử nhân) về hem còn sức nữa, chỉ tóm tắt nhận định 1 chút về bóng đá hiện tại qua EURO 2012:
-Trong mấy môn thể thao trình diễn phổ biến thì bóng đá là môn thể thao hem cần tiềm mướn sân bãi, dụng cụ, thầy dạy như tennis, gôn... Nó đại chúng vì ai cũng chơi được, đặc biệt là người nghèo và bình thường, lực lượng chủ yếu của bất kì cộng động nào.
-Bóng đá là môn thể thao đồng đội nhưng chính vì tính đồng đội mà nó sản sinh được và tôn vinh các ngôi sao, những người nổi bật trong tập thể. Nhưng ở trong các giải của các đội tuyển quốc gia gần đây, việc tìm kiếm vài ngôi sao nổi bật hơn hẳn là khó.
-Cho dù là đội nào trong 4 đội vào bán kết vô địch thì một giá trị thực sẽ lên ngôi. Cả 4 đội đều có thực lực hùng mạnh về con người, cống hiến cho bóng đá thế giới rất nhiều. Một thể hiện là giải lần này kèo trên thường thắng, và đã làm cho nhà cái điêu đứng hem ít . Hi Lạp vô địch năm 2004 rất xứng đáng nhưng nó k thể hiện giá trị thực, bóng đá Hi Lạp k hề mạnh. Năm nay thì sẽ khác.
-Tất cả các đội bóng vào EURO lần này đều có văn hóa bóng đá riêng, chơi rất đúng truyền thống. Có vẻ như sự lo ngại về việc toàn cầu hóa làm châu Âu mất đi lối chơi Ý, lối chơi TBN... mà chỉ có lối chơi EU đã k hề xảy ra, ít nhất là cho đến bây giờ. VN thì lối chơi phụ thuộc vào HLV quen chơi thế nào.
-Chơi bóng đá k cần giàu, vậy nên bên cạnh những nước giàu như Đức, TBN, Ý... đủ sức tạo nên những giải vô địch quốc gia đầy cạnh tranh để tạo nên nền tảng chơi bóng cho cầu thủ nước họ thì vẫn luôn có chỗ cho những dân tộc nghèo hơn, lần này là Bồ Đào Nha làm đại diện. Và ngay cả những nước như Đức, Anh... thì chủ yếu là những người xuất thân lao động đá bóng là chủ yếu. Rõ ràng nhất là đội tuyển Đức bây giờ du nhập những người gốc Thổ Nhĩ Kì, Ba Lan rất nhiều.
-Trong 4 yếu tố cơ bản cấu hình nên bóng đá là kĩ thuật, tốc độ, chiến thuật-kỉ luật và thể lực thì bóng đá hiện đại đòi hỏi phải toàn diện, nhưng tùy mỗi nền bóng đá mà vẫn khác nhau lắm. Rõ ràng đội Đức 3 yếu tố sau rất mạnh, TBN thì 3 yếu tố đầu.
-Pele có vẻ dạo này ít được mời quảng cáo. K thấy ông ta phát biểu. Không phải ông ấy ngốc mà thích nói như nhiều người nghĩ đâu. Ông ta quảng cáo rất nhiều sản phẩm, hàng cần tới nước nào thì ông ta khen nước đó.
...
...
Sửa bởi buikhoai: 25/06/2012 - 14:09