Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Viết. Mệnh Thân là một cặp Thể Dụng, Mệnh là Thể, Thân là Dụng, hiểu theo lý Thể Dụng thì khó mà luận đoán được, chỉ có người trình độ Tử Vi, Dịch Lý giỏi thì mới vận dụng được.
Để đơn gian cái Thể Dụng của mệnh thân thì ví Mệnh Thân như là Âm Dương, cho dễ hiểu và luận đoán được dễ hơn. Có điều khi áp Dụng Âm Dương lại phải biết ít nhiều dịch lý. Áp dụng được đến đâu tùy trình độ từng người.
Các sách nói Mệnh ứng với lúc ta sinh ra đến năm 30 tuổi phụ thuộc vào người thân nên là Âm. Thân là ứng với sau 30 tuổi lúc con người tự lập nên là Dương, hiểu như vậy liệu có sai bản chất không? Người mồ côi bố me, phải làm việc tự nuôi thân từ nhỏ, rất khổ sở như vậy thì lý mệnh thân trước sau 30 tuổi có giải quyết được không? chắc là không.
Có sách lại nói Mệnh là Dương vì từ khi ta sinh ra đến lúc lớn lên là con người sinh trường nên là Dương, từ sau 30 tuổi con người thoái hóa và già đi (sinh học) nên là Âm.
Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, chúng không tách rời nhau mà chuyển hóa cho nhau, nên về bản chất không thể bóc tách vấn đề mệnh thân ra được. Cũng không thể nói cái này có trước, cái kia có sau được.
Âm có trước rồi mới đến Dương. Dương có trước rồi đến Âm, có lẽ là do hiểu sai vấn đề Mệnh Thân chăng? Thuyết tử vi loạn xà ngầu.
Sửa bởi canspacy77: 17/10/2012 - 10:25